Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước châu Á tại Hà Nội

Chương trình Tết cổ truyền của một số nước châu Á năm 2026 góp phần tăng cường các hoạt động giao lưu văn hóa, qua đó đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, hiện thực hóa mục tiêu và khát vọng xây dựng Thủ đô Hà Nội “Văn hiến-Bản sắc-Sáng tạo-Hội nhập-Kết nối”.

Đại sứ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Khamphao Erthavanh phát biểu tại chương trình giao lưu.
Đại sứ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Khamphao Erthavanh phát biểu tại chương trình giao lưu.

Tối 22/4, tại Hồ Văn, Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp với Đại sứ quán Lào và Đại sứ quán các nước Ấn Độ, Bangladesh, Campuchia, Myanmar, Thái Lan và Sri Lanka tổ chức chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước châu Á năm 2026.

ndo_br_tet6.jpg
Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Kỳ phát biểu khai mạc chương trình giao lưu hữu nghị.

Tham dự chương trình có: Thứ trưởng Ngoại giao Lê Anh Tuấn; Đại sứ Palestine Saadi Salama, Trưởng Đoàn Ngoại giao tại Việt Nam; Đại sứ các nước Lào, Campuchia, Indonesia, Philippines, Sri Lanka, Thái Lan, Timor-Leste… và hơn 200 đại biểu đến từ các Đại sứ quán, các tổ chức quốc tế; đại biểu một số ban, bộ ngành Trung ương và thành phố Hà Nội.

Phát biểu khai mạc sự kiện, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Kỳ cho biết, chương trình giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước châu Á là hoạt động được Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội phối hợp với Đại sứ quán các nước châu Á tổ chức thường niên nhằm tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, thắt chặt thêm tình đoàn kết giữa nhân dân Việt Nam, nhân dân Thủ đô Hà Nội với nhân dân các nước trên thế giới, cũng như nhân dân các nước châu Á. Đặc biệt, với những nghi lễ, tiết mục mang đậm màu sắc văn hóa cổ truyền của mỗi nước, chương trình sẽ giúp các bạn như được sống trong không khí của ngày Tết cổ truyền trên quê hương mình.

ndo_br_tet2.jpg
Một tiết mục văn nghệ do các nghệ sĩ Việt Nam trình bày tại sự kiện.

Nhấn mạnh ý nghĩa của sự kiện, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Kỳ khẳng định, chương trình giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước châu Á năm 2026 góp phần tăng cường các hoạt động giao lưu văn hóa, qua đó đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, hiện thực hóa mục tiêu và khát vọng xây dựng Thủ đô Hà Nội “Văn hiến-Bản sắc-Sáng tạo-Hội nhập-Kết nối”, “Thủ đô Anh hùng”, “Thành phố vì hòa bình”, “Thành phố sáng tạo”, “Thành phố học tập toàn cầu”. Đồng thời, đưa công tác đối ngoại nhân dân xứng tầm Thủ đô, lên tầm cao mới cùng cả nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Thay mặt Đại sứ quán các nước châu Á tại Hà Nội, Đại sứ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Khamphao Ernthavanh cảm ơn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội trong nhiều năm qua đã phối hợp tổ chức chương trình giao lưu chúc mừng năm mới của 7 nước châu Á: Lào, Ấn Độ, Bangladesh, Campuchia, Myanma, Thái Lan và Sri Lanka, gây ấn tượng tốt đẹp với bạn bè quốc tế.

ndo_br_tet4.jpg
Các đại biểu thực hiện nghi lễ tắm Phật - nghi lễ quan trọng đối với người dân Lào trong dịp Tết cổ truyền Bunpimay.

Theo Đại sứ Khamphao Ernthavanh, chương trình giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền hôm nay góp phần tạo nên không khí vui tươi, giúp du khách trong và ngoài nước tại Thủ đô Hà Nội hiểu biết sâu sắc hơn về những lễ hội truyền thống tốt đẹp 7 nước châu Á.

Chia sẻ về Tết cổ truyền của đất nước Lào, Đại sứ Khamphao Ernthavanh cho biết, Bunpimay năm 2026 (Phật lịch 2569) là một lễ hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, được nhân dân Lào gìn giữ từ xa xưa, gắn bó mật thiết với đời sống và phong tục tập quán dân tộc. Đây là dịp để các gia đình sum họp, quây quần, cầu chúc cho nhau những điều tốt đẹp, an lành và hạnh phúc.

tet5.jpg
Các đại biểu thực hiện nghi thức buộc chỉ cổ tay.

Trong thời gian diễn ra lễ hội sẽ diễn ra nhiều hoạt động truyền thống đặc sắc như lễ tắm Phật tại các chùa, nghi lễ té nước cầu phúc cho người cao tuổi, các bậc lãnh đạo và nhân sĩ nhằm thể hiện lòng kính trọng, cầu mong sự tha thứ và đón nhận những điều tốt lành cho năm mới. Bên cạnh đó là nghi lễ buộc chỉ cổ tay chúc phúc, mang ý nghĩa cầu may mắn, bình an.

Các hoạt động này không chỉ diễn ra sôi nổi trên khắp đất nước Lào mà còn góp phần thu hút đông đảo khách du lịch trong nước và quốc tế, hướng tới quảng bá hình ảnh đất nước Lào thân thiện, an toàn, giàu bản sắc văn hóa, thiên nhiên và lịch sử.

ndo_br_tet3.jpg
Các đại biểu tham dự chương trình chụp ảnh kỷ niệm.

Tại sự kiện, Đại sứ Khamphao Ernthavanh nhấn mạnh, năm 2026 là năm có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với hai nước Lào và Việt Nam, khi hai nước tổ chức thành công Đại hội lần thứ XII Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Đại hội lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam; cũng như tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp lần thứ X của Lào và lần thứ XVI của Việt Nam. Hiện nay, hai nước đang tích cực triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng của mỗi nước, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu phát triển đề ra.

Chương trình giao lưu diễn ra trong không khí thắm tình hữu nghị, các đại biểu đã được tham gia trực tiếp vào các phần nghi lễ truyền thống như: lễ tắm tượng Phật, té nước cầu may, lễ buộc chỉ cổ tay và lễ hội Holi. Cùng với đó, Đại sứ quán các nước châu Á đã trưng bày các sản phẩm, món ăn truyền thống, kết nối văn hóa thông qua trải nghiệm di tích bằng ứng dụng công nghệ hiện đại; hòa cùng các tiết mục nghệ thuật đặc sắc của mỗi nước do các nghệ sĩ Việt Nam cùng cán bộ các đại sứ quán và lưu học sinh của các nước biểu diễn.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.