Giáo dục là nền tảng quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam-Hoa Kỳ

Ngày 8/1, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Evans Knapper có cuộc giao lưu với cán bộ, sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội về chủ đề “Kỷ niệm 30 năm mối quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ”.
Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội giao lưu và đặt câu hỏi cho Đại sứ Marc Knapper.
Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội giao lưu và đặt câu hỏi cho Đại sứ Marc Knapper.

Phát biểu tại buổi giao lưu, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Nguyễn Hoàng Hải bày tỏ vinh dự khi được đón tiếp Đại sứ Marc Knapper tới thăm Đại học Quốc gia Hà Nội và giao lưu với cán bộ, sinh viên.

Là đại học đa ngành, đa lĩnh vực hàng đầu tại Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội đã thể hiện tốt vai trò và uy tín học thuật trong việc thực hiện trách nhiệm quốc gia, đặc biệt là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho xã hội và đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước trong bối cảnh hội nhập và kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Trong thời gian qua, Đại học Quốc gia Hà Nội vinh dự được đón tiếp nhiều nguyên thủ quốc gia, chính khách cũng như các học giả danh tiếng thế giới. Đặc biệt, vào năm 2000, trong chuyến thăm Việt Nam, Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton đã tới thăm Đại học Quốc gia Hà Nội và có buổi nói chuyện với sinh viên nhà trường.

Phó Giám đốc Nguyễn Hoàng Hải cho biết, Đại học Quốc gia Hà Nội đã ký kết 33 thỏa thuận và hiệp định hợp tác song phương với các đối tác là những trường đại học, tổ chức nghiên cứu hàng đầu của Hoa Kỳ như: Đại học Iowa, Đại học San José State, Đại học Chicago, Đại học Indiana, Đại học Bang Arizona, Đại học Arizona, Đại học Keuka... Các hình thức hợp tác gồm có phối hợp xây dựng chương trình đào tạo liên kết; phối hợp nghiên cứu, xây dựng các đề án; trao đổi giáo viên, sinh viên; tổ chức hội nghị, hội thảo.

Cùng với những hoạt động hợp tác trao đổi song phương, hai bên tập trung vào các lĩnh vực khoa học cơ bản là thế mạnh của các đối tác Hoa Kỳ như các chương trình tiên tiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo và chương trình đào tạo đạt chuẩn quốc tế của Đại học Quốc gia Hà Nội: Ngành toán học hợp tác với Đại học Washington, ngành hóa học với Đại học Illinois, ngành vật lý với Đại học Brown, ngành sinh học với Đại học Turf, ngành môi trường với Đại học Indiana…; các chương trình trong khuôn khổ Đề án 165 (đào tạo cán bộ nguồn cho Đảng và Nhà nước theo kế hoạch của Ban Tổ chức Trung ương)...

Phó Giám đốc Nguyễn Hoàng Hải tin rằng, chuyến thăm của Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Knapper không chỉ là minh chứng cho mối quan hệ bền chặt giữa hai quốc gia mà còn là cơ hội độc đáo để sinh viên của Đại học Quốc gia Hà Nội tìm hiểu trực tiếp về ngoại giao quốc tế, quan hệ toàn cầu và tầm quan trọng của giao lưu văn hóa.

Đại sứ Marc Knapper bày tỏ vui mừng khi được đến thăm Đại học Quốc gia Hà Nội cũng như ấn tượng trước những kết quả hợp tác của Đại học Quốc gia Hà Nội với các đối tác Hoa Kỳ trong suốt thời gian qua.

Ông cho biết, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam sẵn sàng kết nối, thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Đại học Quốc gia Hà Nội và các cơ sở giáo dục của nước này trong các hoạt động đào tạo, nghiên cứu, trao đổi.

Đại sứ Marc Knapper bày tỏ vui mừng khi được đến thăm Đại học Quốc gia Hà Nội.
Đại sứ Marc Knapper bày tỏ vui mừng khi được đến thăm Đại học Quốc gia Hà Nội.

Thuyết trình trước hơn 400 sinh viên của Đại học Quốc gia Hà Nội về chủ đề “Kỷ niệm 30 năm quan hệ Hoa Kỳ-Việt Nam”, Đại sứ nhấn mạnh vào ba nội dung là giáo dục, đổi mới sáng tạo và quan hệ đối tác.

Đại sứ khẳng định, giáo dục là nền tảng của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Giáo dục chính là hạt giống giúp các thế hệ trẻ phát triển thành những nhà lãnh đạo, nhà đổi mới và công dân toàn cầu.

Trong thời gian qua, nhiều tổ chức giáo dục Hoa Kỳ đã hợp tác với Đại học Quốc gia Hà Nội trong các sáng kiến đột phá, bao gồm thúc đẩy nghiên cứu địa không gian cùng NASA, mở rộng các chương trình đào tạo tiếng Anh và hợp tác thiết kế chương trình giảng dạy cho các ngành quan trọng như bán dẫn.

Hơn 60 sinh viên và giảng viên của Đại học Quốc gia Hà Nội đã tham gia các chương trình trao đổi do Chính phủ Hoa Kỳ tổ chức; Đại học Quốc gia Hà Nội đã hợp tác với các cơ sở giáo dục Hoa Kỳ trong các hoạt động trao đổi sinh viên và giảng viên, nghiên cứu cũng như chia sẻ kinh nghiệm.

Việt Nam luôn nằm trong nhóm các quốc gia có nhiều sinh viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục của Hoa Kỳ. Nhiều du học sinh rất thành công trên con đường học vấn cũng như có những vị trí công tác tại các cơ quan, doanh nghiệp lớn của Hoa Kỳ.

Đại sứ Marc Knapper cho biết, Dự án Hợp tác đổi mới giáo dục đại học (PHER) hay Chương trình Fulbright là những minh chứng cho thấy nỗ lực của Hoa Kỳ nhằm tăng cường hợp tác trong giáo dục đại học với Việt Nam.

Hơn 400 sinh viên của Đại học Quốc gia Hà Nội tham dự buổi giao lưu.

Hơn 400 sinh viên của Đại học Quốc gia Hà Nội tham dự buổi giao lưu.

"Tương lai của Việt Nam và tương lai của mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam- Hoa Kỳ phụ thuộc nhiều vào thế hệ trẻ. Các bạn trẻ có cơ hội để đưa Việt Nam tiến vào một tương lai công nghệ cao và bền vững; tích cực đổi mới sáng tạo để giải quyết các thách thức như biến đổi khí hậu và năng lượng sạch; củng cố hợp tác giữa hai quốc gia", Đại sứ Marc Knapper nhấn mạnh.

Tại buổi giao lưu, sinh viên của Đại sứ Marc Knapper đã đặt các câu hỏi giao lưu cùng Đại sứ Marc Knapper về các vấn đề như: Chính sách nhằm tăng cường trao đổi học thuật, hỗ trợ nghiên cứu chung và thúc đẩy hợp tác sâu rộng hơn giữa các trường đại học của Việt Nam-Hoa Kỳ; tăng cường hợp tác hai nước trong các chương trình trao đổi thanh niên, sinh viên; thúc đẩy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp…

Có thể bạn quan tâm

Xã Hàm Thuận Bắc có nhiều học sinh đồng bào dân tộc thiểu số. (Ảnh: THANH HUỆ)

Lâm Đồng: Xã Hàm Thuận Bắc chú trọng hỗ trợ học sinh dân tộc thiểu số

Những năm qua, Ủy ban nhân dân xã Hàm Thuận Bắc (tỉnh Lâm Đồng) luôn xác định việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với học sinh dân tộc thiểu số là nhiệm vụ quan trọng, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục, tạo điều kiện để học sinh thuộc đối tượng chính sách được học tập và phát triển.

[Video] Trường THCS, THPT có thể kiểm tra định kỳ trên máy tính

[Video] Trường THCS, THPT có thể kiểm tra định kỳ trên máy tính

Từ ngày 1/12/2026, các trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông được tổ chức kiểm tra, đánh giá định kỳ trên máy tính nếu đáp ứng đủ điều kiện về cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ, phần mềm và vận hành theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Học sinh tiểu học. (Ảnh: ĐẠI THẮNG)

Học bạ số là thành phần của hồ sơ đánh giá học sinh

Ở cấp tiểu học, hồ sơ đánh giá từng năm học của mỗi học sinh gồm Học bạ số và Bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục của lớp; ở trung học cơ sở, trung học phổ thông, các thông tin và nội dung đánh giá tại mẫu Học bạ là căn cứ xác định nội dung chuyên môn của Học bạ số.

Trong giờ học tại Trường trung học cơ sở Ngô Sĩ Liên (Hà Nội). (Ảnh: ĐẠI THẮNG)

Sửa đổi chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông: Cần bắt đầu từ đâu?

Việc rà soát, hoàn thiện chương trình, sách giáo khoa theo hướng giảm tải, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với thực tiễn đặt ra yêu cầu cần có đánh giá toàn diện về thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018, để từ đó có căn cứ khoa học, minh chứng thực tiễn điều chỉnh nội dung, phương thức tổ chức giáo dục, hệ thống học liệu.

[Infographic] Những con số về Đánh giá tư duy TSA năm 2026

[Infographic] Những con số về Đánh giá tư duy TSA năm 2026

Trong năm 2026, Đại học Bách khoa Hà Nội đã tổ chức 3 đợt Đánh giá tư duy với 31 điểm thi tại Hà Nội và 10 tỉnh, thành phố; đáp ứng gần 60 nghìn lượt thi với tổng số gần 30 nghìn thí sinh dự thi. Kết quả Đánh giá tư duy TSA đã được hơn 50 cơ sở đào tạo sử dụng để tuyển sinh đại học năm học 2026-2027.

(Ảnh minh họa: HNUE)

Giáo dục đại học: Cần kiểm soát đầu vào và nâng cao chất lượng đầu ra

Trong thực hiện nhiệm vụ năm học 2026-2027 đối với giáo dục đại học, cao đẳng sư phạm, về công tác tuyển sinh, bảo đảm chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở đào tạo có phương án xét tuyển theo hướng ổn định, minh bạch, công bằng, thực chất; kiểm soát đầu vào và nâng cao chất lượng đầu ra.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Ban tổ chức)

Thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng công nghệ trong cơ khí-động lực

Ngày 18/10, tại Trường đại học Thủy lợi, Hội nghị Khoa học và Công nghệ Cơ khí-Động lực lần thứ XIX năm 2026 chính thức khai mạc, quy tụ các nhà khoa học, chuyên gia, nhà nghiên cứu, giảng viên đến từ 22 trường đại học, viện nghiên cứu, học viện cùng đại diện doanh nghiệp trong lĩnh vực cơ khí-động lực trên cả nước.

Học viên trong giờ thực hành tại trường cao đẳng nghề. Ảnh minh họa: PHONG NGỌC

Kế hoạch sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Đối với các cơ sở giáo dục đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ chủ trì xây dựng đề án trình Thủ tướng, ra các quyết định sắp xếp, tổ chức lại trước ngày 1/4/2027; với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, Bộ chủ trì ra các quyết định sắp xếp, tổ chức lại trong quý IV năm 2026.

Giảng viên Khoa Công nghệ điện tử Trường đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn sinh viên học tập, nghiên cứu tại Phòng thí nghiệm IoT and AI. (Ảnh: THANH VŨ)

Giáo dục đại học với nhiệm vụ phát triển đội ngũ giảng viên, thu hút nhân tài trong năm học 2026-2027

Một trong những nhiệm vụ cụ thể đề ra trong năm học 2026-2027 đối với giáo dục đại học, cao đẳng sư phạm là tăng cường đào tạo, phát triển đội ngũ giảng viên, thu hút nhân tài, đặc biệt cho các ngành STEM và những ngành trọng điểm khác; chú trọng công tác bồi dưỡng, nâng cao năng lực cốt lõi cho giảng viên. 

(Ảnh minh họa: THÀNH ĐẠT)

Ban hành Chuẩn chương trình đào tạo lĩnh vực sản xuất và chế biến

Chuẩn chương trình đào tạo lĩnh vực sản xuất và chế biến trình độ đại học, thạc sĩ và tiến sĩ quy định những yêu cầu chung tối thiểu áp dụng đối với các chương trình đào tạo để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, có kỹ năng, tư duy đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp và thị trường lao động.

Trẻ em trực tiếp trải nghiệm điều khiển robot lập trình thông minh tại gian hàng Neopia, kích thích tư duy sáng tạo và niềm yêu thích khoa học công nghệ. (Ảnh: Bảo Ngân)

Nâng cấp hạ tầng công nghệ và đổi mới phương pháp: Lời giải cho bài toán chuyển đổi số giáo dục

Không chỉ là nơi giao thương thiết bị học đường, Triển lãm quốc tế giáo dục Việt Nam 2026 (VietEdu Fair 2026) còn gợi mở nhiều hướng đi cho đổi mới giáo dục: chuẩn hóa học liệu STEM trong chương trình chính khóa, tích hợp liên môn và xây dựng hệ sinh thái học tập cho thế hệ trẻ trong kỷ nguyên số.

Các đại biểu, giảng viên và sinh viên chụp ảnh lưu niệm tại chương trình. (Ảnh: TQ)

Đổi mới hoạt động lớp học, nâng cao năng lực giao tiếp tiếng Anh

Chương trình chuyên đề “Phát triển sự tự tin khi nói tiếng Anh: Các hoạt động thực tiễn trong lớp học dành cho giáo viên tiếng Anh” nhằm tạo cơ hội trao đổi học thuật, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy và tiếp cận các phương pháp dạy học tiếng Anh hiện đại, hướng tới nâng cao năng lực giao tiếp cho người học.