Giảm ngay chi phí đầu vào để hỗ trợ doanh nghiệp

Sau khi tăng trưởng vượt trội trong năm 2022, nền kinh tế Việt Nam đang giảm tốc khi đối mặt với yếu tố tác động kép từ sự suy giảm kinh tế toàn cầu và những vấn đề nội tại đang bộc lộ rõ nét. Yêu cầu cấp thiết đặt ra phải hỗ trợ doanh nghiệp một cách có hiệu quả, với trọng tâm là chính sách tài khóa. Giáo sư Tô Trung Thành, Trưởng Phòng Quản lý khoa học và nghiên cứu giảng dạy tại Khoa Kinh tế, Trường đại học Kinh tế quốc dân đã trao đổi với Báo Nhân Dân về vấn đề này.
Giáo sư Tô Trung Thành.
Giáo sư Tô Trung Thành.

Trọng tâm là chính sách tài khóa

Phóng viên: So với bức tranh kinh tế-xã hội năm 2022 như Báo cáo đánh giá kinh tế Việt Nam thường niên của Trường đại học Kinh tế quốc dân vừa công bố, tình hình kinh tế vĩ mô quý I/2023 đã có nhiều thay đổi. Theo ông, những yếu tố nào đang ảnh hưởng đến nền tảng vĩ mô của nền kinh tế Việt Nam?

Giáo sư Tô Trung Thành: Kinh tế Việt Nam đang đứng trước nhiều thách thức lớn. Các yếu tố tiêu cực ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam là sự suy giảm trong cầu hàng hoá, dịch vụ trên thế giới tác động đến tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu.

Chính sách tiền tệ thắt chặt trên diện rộng và môi trường lãi suất cao dẫn đến điều kiện tài chính không thuận lợi. Hơn nữa, lạm phát thế giới vẫn ở mức cao, tác động đến lạm phát và ổn định vĩ mô trong nước.

Tiêu dùng của thị trường trong nước bật tăng trở lại sau đại dịch Covid-19 là yếu tố đóng góp quan trọng nhất vào tăng trưởng năm 2022. Tuy nhiên, tốc độ tăng chi tiêu đã giảm trong quý I/2023 phản ánh thách thức từ gia tăng lạm phát, khiến chi tiêu của người dân không còn tăng mạnh như trước.

Điểm nghẽn cản trở sự phát triển kinh tế hiện nay là thị trường bất động sản. Sự biến động mạnh của thị trường quan trọng này đã gây rủi ro chéo với thị trường tài chính và ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế.

Giáo sư Tô Trung Thành

Giá năng lượng duy trì ở mức cao cộng thêm các chi phí đầu vào khác gia tăng vẫn tiếp tục là những khó khăn mà các doanh nghiệp đang phải đối mặt, ảnh hưởng đến động lực đầu tư tư nhân trong nước.

Điểm nghẽn cản trở sự phát triển kinh tế hiện nay là thị trường bất động sản. Sự biến động mạnh của thị trường quan trọng này đã gây rủi ro chéo với thị trường tài chính và ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế.

Một trong những thách thức lớn đặt ra là hiện nay là “sức khỏe” của doanh nghiệp đang suy giảm. Lần đầu tiên có tình trạng số lượng doanh nghiệp phá sản, tạm dừng hoạt động cao hơn số doanh nghiệp thành lập mới và tái gia nhập thị trường, nguyên nhân do thị trường đầu ra khó khăn còn các chi phí đầu vào tăng lên. Đây là thách thức rất lớn cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế.

Phóng viên: Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận định nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội đã hiệu lực hoặc thực hiện không hiệu quả. Theo ông, có thể tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp bằng cách nào?

Giáo sư Tô Trung Thành: Trọng tâm của các giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp phải hướng đến mục tiêu giảm chi phí đầu vào thông qua giảm các loại thuế, phí. Đây là những giải pháp rất quan trọng giúp người dân, doanh nghiệp cải thiện thanh khoản, dành nguồn lực tập trung cho sản xuất kinh doanh.

Các chính sách nên được thiết kế theo hướng chủ yếu hỗ trợ chi phí thay vì lợi nhuận. Để đẩy nhanh giải ngân các gói hỗ trợ, Chính phủ cần có những đánh giá kịp thời việc thực hiện chính sách để phát hiện những bất cập, từ đó kịp thời điều chỉnh về điều kiện hỗ trợ cũng như cách thức thực hiện.

Quan trọng là chính sách hỗ trợ cần rõ ràng và minh bạch về thủ tục cũng như đối tượng được thụ hưởng, giảm thiểu những phiền hà về thủ tục và quy trình tiếp cận. Theo quan điểm của chúng tôi, những chính sách không phát huy được hiệu quả như gói cấp bù lãi suất 2% nên cân nhắc, xem xét dừng lại để điều chuyển nguồn lực sang chính sách khác có hiệu quả hơn.

Kiên trì cải thiện nền tảng vĩ mô

Phóng viên: Những khó khăn của doanh nghiệp có nguyên nhân từ suy giảm dòng tiền, thiếu thanh khoản, khó tiếp cận tín dụng. Chính sách tiền tệ đóng vai trò gì trong thời điểm này, thưa ông?

Chính sách tiền tệ năm vừa qua chịu sức ép quá lớn từ thế giới, phải giữ ổn định về tỷ giá hay lạm phát nhưng trong ràng buộc "bộ ba bất khả thi" bắt buộc phải hy sinh những mục tiêu khác. Ba trụ cột trong tam giác "bộ ba bất khả thi" gồm có tỷ giá cố định; tự do lưu chuyển vốn; tính độc lập của chính sách tiền tệ.

Trong đó, một mục tiêu rất quan trọng để hỗ trợ tăng trưởng là tính độc lập của chính sách tiền tệ. Nhưng do chưa thể linh hoạt tỷ giá cho nên tính độc lập của chính sách tiền tệ bị thu hẹp. Vì dư địa chính sách tiền tệ đang bị thu hẹp đáng kể cho nên khả năng tăng nhanh tín dụng và giảm nhanh lãi suất để hỗ trợ tăng trưởng là khó khăn.

Điều mà cộng đồng doanh nghiệp mong mỏi là được hỗ trợ, tăng cường khả năng tiếp cận vốn tín dụng cũng như tháo gỡ những khó khăn cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp và thị trường chứng khoán để mở ra các kênh huy động vốn.

Chúng tôi cho rằng, song hành với những giải pháp ngắn hạn đang thực hiện nhằm khôi phục kinh tế sau đại dịch, Chính phủ cần kiên trì cải thiện nền tảng vĩ mô, đổi mới thể chế kinh tế và giảm thiểu rủi ro trong tương lai.

Giáo sư Tô Trung Thành

Phóng viên: Nhiều dự báo đều cho rằng kinh tế sẽ tăng trưởng mạnh mẽ hơn trong những quý cuối năm. Theo ông, động lực tăng trưởng năm 2023 đến từ các yếu tố nào?

Giáo sư Tô Trung Thành: Theo đánh giá của chúng tôi, sau giai đoạn khó khăn của đại dịch Covid-19, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đang có sức bật trở lại với sự hỗ trợ của khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Ngành dịch vụ du lịch và lưu trú đang phục hồi với lượng khách quốc tế tăng cao đến từ chính sách nới lỏng các biện pháp phong tỏa ở nhiều nước, nhất là từ Trung Quốc.

Đáng lưu ý, đầu tư công được kỳ vọng trở thành động lực tăng trưởng chính của năm 2023 do nguồn vốn đầu tư công tăng cao nhất từ trước đến nay và Chính phủ đang quyết liệt đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công để từ đó lan toả, đóng góp lớn vào đầu tư xã hội, tạo ra tăng trưởng cho nền kinh tế.

Yếu tố quan trọng khác là việc thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội với quyết tâm mạnh mẽ hơn ở năm cuối cùng sẽ góp phần hỗ trợ tăng trưởng. Đó là những yếu tố cơ bản so triển vọng tốt cho tăng trưởng những quý còn lại của năm 2023.

Phóng viên: Nhóm nghiên cứu Trường đại học Kinh tế quốc dân dự báo như thế nào về triển vọng tăng trưởng năm 2023 và khuyến nghị chính sách gì để đạt mục tiêu tăng trưởng đề ra, thưa ông?

Giáo sư Tô Trung Thành: Tác động của các yếu tố bất lợi từ tình hình kinh tế thế giới cũng như các điểm nghẽn tăng trưởng trong nước đã khiến cho những dự báo triển vọng tăng trưởng của Việt Nam năm 2023 đều được điều chỉnh giảm so với năm trước.

Cụ thể, các tổ chức quốc tế như Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) dự báo kinh tế Việt Nam năm 2023 tăng trưởng 6,2%, Ngân hàng Thế giới (WB) dự báo kinh tế Việt Nam tăng trưởng 6,3%... Tại Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ đề ra mục tiêu tăng trưởng cả năm 6,5%. Tuy nhiên, mức tăng trưởng 3,32% trong quý I thấp hơn nhiều so với kịch bản điều hành, khiến mục tiêu tăng trưởng 6,5% trở nên thách thức.

Chúng tôi cho rằng, song hành với những giải pháp ngắn hạn đang thực hiện nhằm khôi phục kinh tế sau đại dịch, Chính phủ cần kiên trì cải thiện nền tảng vĩ mô, đổi mới thể chế kinh tế và giảm thiểu rủi ro trong tương lai.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn ông!

Có thể bạn quan tâm

Những điểm mới đáng chú ý của Nghị định số 200/2026/NĐ-CP về chào bán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

Những điểm mới đáng chú ý của Nghị định số 200/2026/NĐ-CP về chào bán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

Ngày 5/6/2026, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 200/2026/NĐ-CP quy định về chào bán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế (thay thế Nghị định số 153/2020/NĐ-CP, Nghị định số 65/2022/NĐ-CP và Nghị định số 08/2023/NĐ-CP).

Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh chủ trì Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện các dự án đường bộ cao tốc giai đoạn 2021-2025 thuộc danh mục 3.000 km. (Ảnh: Cổng thông tin Bộ Xây dựng)

Hiện thực hóa mục tiêu 3.000km đường bộ cao tốc

Với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ và sự vào cuộc trách nhiệm của toàn hệ thống, ngành xây dựng và giao thông đã tạo nên những dấu ấn mang tính lịch sử. Tính đến cuối năm 2025, tổng chiều dài đường bộ cao tốc đưa vào khai thác đã vượt mốc 3.300km, mở ra không gian phát triển mới cho các vùng kinh tế trọng điểm và cả nước.

Chủ tịch Tập đoàn BRG, Phó Chủ tịch Thường trực Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á, Quyền Chủ tịch Hội doanh nhân tư nhân Việt Nam phát biểu tại Đại hội.

Phát triển nguồn lực phụ nữ vì mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV đã tín nhiệm bầu bà Nguyễn Thị Nga - Chủ tịch Tập đoàn BRG, Phó Chủ tịch Thường trực Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á (SeABank), Quyền Chủ tịch Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam tiếp tục tham gia Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại diện Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, đại diện tỉnh Bắc Ninh và các chuyên gia thảo luận tại Diễn đàn.

Chuyên gia chỉ rõ thách thức doanh nghiệp phải vượt qua để đạt tăng trưởng 2 con số

Trong khuôn khổ Vòng đối thoại địa phương Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam (VPSF) 2026, do Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam triển khai tại tỉnh Bắc Ninh ngày 19/6, nhiều chuyên gia đã phân tích sâu, đưa ra đề xuất, giải pháp đột phá để doanh nghiệp nói chung, doanh nghiệp trẻ Bắc Ninh nói riêng phát huy lợi thế.

Bà Phạm Thị Hiền Trang, Giám đốc chuỗi Winmert+ trao quà tặng đến bà con xã Mèo Vạc.

5.000 phần quà WinMart+ trao tặng bà con Mèo Vạc, đánh dấu cửa hàng thứ 5.000

Ngày 18/6, chuỗi cửa hàng WinMart+ chính thức ra mắt cửa hàng thứ 5.000 trên toàn quốc tại xã Mèo Vạc, tỉnh Tuyên Quang. Đây là cột mốc ý nghĩa trên hành trình phát triển của mạng lưới bán lẻ có quy mô lớn nhất cả nước, đồng thời khẳng định cam kết mạnh mẽ của doanh nghiệp góp phần hiện đại hóa hạ tầng bán lẻ Việt Nam.

111 đồng chí trong Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031 đại diện cho các tầng lớp phụ nữ, các dân tộc, tôn giáo, lĩnh vực công tác và thành phần xã hội trên cả nước.

Đồng chí Đỗ Nguyệt Ánh tham gia Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIV

Trong khuôn khổ Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Hà Nội trong hai ngày 17 và 18/6, đồng chí Đỗ Nguyệt Ánh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền bắc (EVNNPC), đã được tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIV.

Ông Nguyễn Quang Trí, Giám đốc Điều hành Marketing Vinamilk và ông Đỗ Thanh Tuấn, Giám đốc Đối Ngoại Vinamilk cùng 5 giải thưởng đạt được tại Giải thưởng Đổi mới sáng tạo ngành Sữa toàn cầu 2026, Barcelona-Tây Ban Nha. (Ảnh: Xavier)

Vinamilk chào đón kỷ niệm 50 năm thành lập với 5 giải thưởng quốc tế tại Hội nghị Sữa toàn cầu 2026

Tại World Dairy Innovation Awards 2026 (Giải thưởng Đổi mới sáng tạo ngành Sữa toàn cầu 2026) diễn ra trong khuôn khổ Hội nghị Sữa toàn cầu tại Barcelona (Tây Ban Nha), vượt qua nhiều tên tuổi lớn của ngành sữa thế giới, Vinamilk đã giành 5 giải thưởng từ 17 đề cử lọt vào vòng chung kết.

Ảnh minh họa: Kitco.com

Sáng 19/6, giá bạc quay đầu giảm

Sáng 19/6, giá bạc thế giới quay đầu giảm về ngưỡng gần 65 USD/ounce. Cùng chiều với thị trường thế giới, nhiều doanh nghiệp trong nước cũng điều chỉnh giá bạc giảm theo cả 2 chiều mua-bán.

Dòng vốn xanh tiếp tục mở rộng. (Đồ họa HỒNG ANH)

Mở lối cho dòng vốn xanh

Trong bối cảnh Việt Nam hướng tới mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững, yêu cầu về chất lượng tăng trưởng, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn và thực hành các tiêu chuẩn môi trường, xã hội và quản trị doanh nghiệp (ESG) đang ngày càng trở nên cấp thiết.

Sản xuất hàng may mặc xuất khẩu tại Tổng công ty cổ phần Dệt may Nam Định.

Hoàn thiện chuỗi cung ứng dệt may

Mặc dù đứng vào top 3 quốc gia xuất khẩu dệt may hàng đầu thế giới nhưng giá trị mang lại của ngành dệt may Việt Nam còn thấp, thiếu ổn định do phụ thuộc chủ yếu vào nguồn nguyên phụ liệu nhập khẩu. 

Phế liệu xây dựng từ các ngôi nhà phá dỡ để giải tỏa cho các dự án giao thông đang khiến cho lượng rác thải trở thành quá tải tại các bãi rác Hà Nội. (Ảnh: Trịnh Xuân Giang)

Áp lực ô nhiễm từ phế thải xây dựng và vấn đề tái sinh tài nguyên tại Hà Nội

Quá trình đô thị hóa nhanh tại Hà Nội đang kéo theo lượng lớn phế thải xây dựng phát sinh, gây áp lực nặng nề lên môi trường và hạ tầng xử lý. Trước thực trạng đổ trộm, quá tải bãi thải, việc chuyển đổi từ “thải bỏ” sang “tái chế” theo mô hình kinh tế tuần hoàn là yêu cầu tất yếu nhằm hướng tới phát triển đô thị bền vững.

Tang vật thực phẩm đông lạnh không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp do lực lượng chức năng thu giữ.

Hải quan liên tiếp phát hiện gần 1 tấn thực phẩm nhập lậu, không rõ nguồn gốc tại biên giới phía bắc

Trong nửa đầu tháng 6/2026, lực lượng hải quan tại các tỉnh Quảng Ninh, Lào Cai, Cao Bằng đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ gần 1 tấn thực phẩm đông lạnh, không rõ nguồn gốc, không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp. Nhiều lô hàng đã có dấu hiệu rã đông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm và ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Quá trình phân phối E10 đã được các doanh nghiệp đầu mối triển khai thí điểm trước khi áp dụng trên phạm vi toàn quốc. (Ảnh: HOÀNG ANH)

Xăng E10 và bài toán xây dựng hệ sinh thái nhiên liệu sinh học quốc gia

Trong tiến trình chuyển dịch năng lượng và thực hiện cam kết phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050, nhiên liệu sinh học đang được nhìn nhận là một giải pháp kỹ thuật thay thế nhiên liệu hóa thạch và là một mắt xích quan trọng trong chiến lược bảo đảm an ninh năng lượng, phát triển kinh tế tuần hoàn và thúc đẩy tăng trưởng xanh.