Giải thưởng bán lẻ châu Á khẳng định vị thế đặc biệt của Saigon Co.op trong lòng người tiêu dùng

Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP Hồ Chí Minh-Saigon Co.op vừa được vinh danh ở hai hạng mục danh giá “Nhà bán lẻ nội địa của năm-Việt Nam” (Domestic Retailer of the Year-Vietnam) và “Thương hiệu hàng nhãn riêng của năm-Việt Nam” (Private Label Brand of the Year-Vietnam) tại Giải thưởng Bán lẻ châu Á-Retail Asia Awards 2026.

Giải thưởng Bán lẻ châu Á-Retail Asia Awards 2026 vinh danh Saigon Co.op ở hai hạng mục “Nhà bán lẻ nội địa của năm-Việt Nam” và “Thương hiệu hàng nhãn riêng của năm-Việt Nam”.
Giải thưởng Bán lẻ châu Á-Retail Asia Awards 2026 vinh danh Saigon Co.op ở hai hạng mục “Nhà bán lẻ nội địa của năm-Việt Nam” và “Thương hiệu hàng nhãn riêng của năm-Việt Nam”.

Vị thế đặc biệt trong trái tim người Việt

Retail Asia Awards là giải thưởng thường niên uy tín của ngành bán lẻ khu vực châu Á-Thái Bình Dương, tôn vinh các doanh nghiệp nổi bật về đổi mới, trải nghiệm khách hàng và phát triển bền vững. Năm 2026, tại lễ trao giải tổ chức ở Marina Bay Sands (Singapore), Saigon Co.op được vinh danh ở hai hạng mục. Trước đó, Saigon Co.op nhiều lần ghi dấu ấn tại các bảng xếp hạng bán lẻ khu vực như Top 500 nhà bán lẻ hàng đầu châu Á-Thái Bình Dương (2014, 2015,2016) và Nhà bán lẻ hàng đầu Việt Nam.

Tại Việt Nam, Saigon Co.op không đơn thuần là nơi cung cấp hàng hóa mà đã trở thành một phần quen thuộc trong nhịp sống của hàng triệu gia đình Việt. Từ siêu thị Co.opmart Cống Quỳnh đầu tiên đến mạng lưới hơn 800 điểm bán trên toàn quốc, thương hiệu này luôn gắn với hình ảnh giá cả ổn định, hàng hóa chất lượng và sự phục vụ tận tâm.

Điểm khác biệt lớn nhất của Saigon Co.op nằm ở khả năng thấu hiểu người tiêu dùng Việt. Không chạy theo xu hướng ngắn hạn, Saigon Co.op lựa chọn xây dựng niềm tin bằng sự đồng hành lâu dài, từ việc ưu tiên hàng Việt, giữ giá trong giai đoạn biến động đến triển khai nhiều chương trình hỗ trợ cộng đồng.

Đặc biệt, trong những giai đoạn khó khăn như dịch bệnh hay biến động thị trường, Saigon Co.op luôn là một trong những đơn vị tiên phong tham gia bình ổn giá, bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu và duy trì chuỗi cung ứng ổn định. Chính điều đó đã giúp thương hiệu được người tiêu dùng yêu mến gọi bằng cái tên gần gũi: “Người nội trợ của nhân dân”.

Theo ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Tổng Giám đốc Saigon Co.op: “Điều đặc biệt lớn nhất của một Thương hiệu Việt trong lòng người tiêu dùng không chỉ nằm ở sản phẩm hay giá cả, mà nằm ở sự thấu hiểu và kết nối cảm xúc. Saigon Co.op chúng tôi hiểu rất rõ thói quen tiêu dùng, văn hóa, khẩu vị, lối sống và tâm lý của người Việt. Đồng thời, chúng tôi luôn ưu tiên các sản phẩm thân thiện với môi trường; lan tỏa cách tiêu dùng bền vững, tạo điều kiện đưa các sản phẩm nội địa, hàng Việt ra khu vực”.

Hàng nhãn riêng nâng tầm giá trị Việt

Hàng nhãn riêng là một trong những dấu ấn nổi bật của Saigon Co.op trên thị trường bán lẻ hiện đại. Không ngừng được cải tiến về chất lượng, mẫu mã và giá trị sử dụng, các sản phẩm nhãn riêng ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người tiêu dùng. Giải thưởng “Thương hiệu hàng nhãn riêng của năm-Việt Nam” tại Retail Asia Awards 2026 là sự ghi nhận cho những nỗ lực của Saigon Co.op trong việc nâng cao giá trị hàng Việt và kết nối doanh nghiệp nội địa với hệ thống phân phối hiện đại.

1-1236-5088.jpg
Khách nước ngoài chọn mua hàng tại một siêu thị Co.opmart.

Nhằm lan tỏa niềm tự hào này đến khách hàng, từ 11/6-1/7, Saigon Co.op triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho hàng nhãn riêng với nhiều ưu đãi như: mua 2 tính tiền 1, tặng quà và giảm giá đến 50%; triển khai “Ngày Thành viên” áp dụng từ ngày 20/6, nhân 3 điểm thưởng cho khách hàng mua sản phẩm thuộc chuyên trang “Dấu ấn tuổi 30-Ưu đãi chỉ Co.op có” áp dụng tại 800 điểm bán trên toàn quốc, như một lời tri ân đến khách hàng đã đồng hành cùng Saigon Co.op.

Theo định hướng phát triển năm 2026, Saigon Co.op đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số, mở rộng thêm gần 100 điểm bán và tăng mạnh doanh thu thương mại điện tử. Song song đó là chiến lược bán lẻ xanh, thúc đẩy tiêu dùng bền vững và giảm rác thải nhựa trên toàn hệ thống. Những định hướng này cũng phản ánh đúng tiêu chí mà Retail Asia Awards hướng tới là đổi mới sáng tạo, trải nghiệm khách hàng, phát triển bền vững và năng lực thích ứng trong bối cảnh thị trường bán lẻ thay đổi nhanh chóng.

Từ một siêu thị đầu tiên ra đời năm 1996, Saigon Co.op hôm nay đã trở thành biểu tượng tiêu biểu của bán lẻ thuần Việt. Các giải thưởng khu vực không chỉ là sự ghi nhận cho những nỗ lực đổi mới của doanh nghiệp mà còn cho thấy thương hiệu Việt hoàn toàn có thể cạnh tranh sòng phẳng trong sân chơi quốc tế khi kiên định với giá trị cốt lõi, lấy người tiêu dùng làm trung tâm và lấy cộng đồng làm nền tảng phát triển.

Có thể bạn quan tâm

Tin nổi bật ngày 6/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Panama Jose Raul Mulino​; Báo Nhân Dân và Google trao đổi về đổi mới báo chí, ứng dụng AI

Tin nổi bật ngày 6/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Panama Jose Raul Mulino​; Báo Nhân Dân và Google trao đổi về đổi mới báo chí, ứng dụng AI

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Panama Jose Raul Mulino; Ngày làm việc thứ hai Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Báo Nhân Dân và Google trao đổi về đổi mới báo chí, ứng dụng AI... là một số tin tức nổi bật trong ngày 6/10.

Nhiều điểm sụt lún, nứt vỡ, sạt lở sát lòng sông đang xuất hiện trên tuyến Bờ Tây sông Nhuệ, đoạn từ cầu Noi đến đầu cầu Liên Mạc 2, phường Đông Ngạc, Hà Nội.

Sụt lún, sạt lở trên tuyến bờ tây sông Nhuệ: Nguy cơ mất an toàn vẫn hiện hữu

Nhiều điểm sụt lún, nứt vỡ, sạt lở sát lòng sông đang xuất hiện trên tuyến bờ tây sông Nhuệ, phường Đông Ngạc, Hà Nội. Mặt đường xuống cấp, hệ thống thoát nước hư hỏng, trong khi phương tiện tải trọng lớn vẫn lưu thông qua khu vực. Tuyến đường đã qua ba lần sửa chữa nhưng tình trạng mất an toàn vẫn chưa được khắc phục dứt điểm.

Chương trình Kết nối yêu thương là hoạt động được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cùng các cơ quan, doanh nghiệp đặc biệt quan tâm. (Ảnh: BẢO VY)

Doanh nhân Nguyễn Thị Phương Thảo dự chương trình "Kết nối yêu thương" của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Tại Nhà hát Hồ Gươm, Bộ Công an phối hợp Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam vừa tổ chức chương trình “Kết nối yêu thương”, chung tay chăm lo cho phụ nữ và trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tại chương trình, Vietjet, Sovico và HDBank góp 30 tỷ đồng hỗ trợ phụ nữ, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo.

Đại biểu tham quan các gian hàng tại sự kiện Hội thảo và Triển lãm Tài chính số Việt Nam 2026. (Ảnh: Kỳ Duyên/TCT)

Nền tảng cho mô hình quản trị thuế thông minh

Mạng lưới dữ liệu liên ngành giữa cơ quan thuế, các bộ, ngành, địa phương đang trở thành nền tảng cốt lõi giúp tối ưu hóa quản lý thuế, điều hành tài chính công và nâng cao chất lượng dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp.

Chính quyền xã Ba Bể tuyên truyền, vận động, giải thích, hướng dẫn xử lý vi phạm tại các hộ dân. (Ảnh: Ủy ban nhân dân xã Ba Bể)

Xem xét xử lý đồng bộ, thấu đáo vi phạm đất đai khu vực hồ Ba Bể

Những ngày qua, tỉnh Thái Nguyên quyết liệt chỉ đạo cơ quan chức năng và xã Ba Bể tập trung xử lý các trường hợp vi phạm liên quan đến đất đai khu vực hồ Ba Bể. Đây là những vi phạm kéo dài nhiều năm, là vấn đề được dư luận quan tâm, đồng thời đặt ra yêu cầu cần xử lý đồng bộ, dứt điểm và thấu tình, đạt lý.

Tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip được triển khai tại 100% cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế ở thành phố Hải Phòng. (Ảnh: THANH NGA)

Đề xuất kéo dài thời gian hỗ trợ 70% mức đóng bảo hiểm y tế lên 72 tháng

Từ những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn và yêu cầu đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, Bộ Y tế đang đề xuất sửa đổi, bổ sung 21 khoản thuộc 15 điều của Nghị định số 188/2025/NĐ-CP. Đáng chú ý, Bộ Y tế đề xuất kéo dài thời gian hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng bảo hiểm y tế từ 36 tháng lên 72 tháng với một số đối tượng.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động chiến dịch “Công nhân Việt Nam nói không với ma túy: Triệu trái tim, một quyết tâm” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp Bộ Công an tổ chức.

Bảo vệ công nhân trước hiểm họa ma túy

Với hơn 17 triệu người đang làm việc trong các loại hình doanh nghiệp, đội ngũ công nhân lao động giữ vai trò đầu tàu trong công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Thế nhưng mặt trái của công nghiệp hóa và di cư lao động lại đang đưa họ vào “tầm ngắm” của tội phạm ma túy.

Trụ sở Bộ Nội vụ.

Phân cấp thẩm quyền trong kiểm tra chuyên ngành

Từ ngày 1/6/2025, Bộ Nội vụ không còn cơ quan thanh tra để thực hiện chức năng, nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành. Thay vào đó, Luật Thanh tra năm 2025 và Nghị định số 217/2025/NĐ-CP đã quy định về trách nhiệm kiểm tra chuyên ngành của Bộ trưởng.