Giải chạy Ultra Trail Yên Tử 2025 lan tỏa tinh hoa

Với chủ đề “Khám phá di sản, lan tỏa tinh hoa”, Giải chạy Ultra Trail Yên Tử 2025 do phường Yên Tử phối hợp Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh, Ban Quản lý di tích và danh thắng, Báo VietNamnet, Công ty Cổ phần phát triển Tùng Lâm và Great Race Vietnam tổ chức, đã khai mạc sáng 6/9 tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Yên Tử.

Các vận động viên tại vạch xuất phát của Giải chạy Ultra Trail Yên Tử 2025.
Các vận động viên tại vạch xuất phát của Giải chạy Ultra Trail Yên Tử 2025.

Tham gia Giải có 1.068 vận động viên trong nước và quốc tế đến từ Ấn Độ, Hồng Kông (Trung Quốc), Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Anh và Mỹ... Điểm nhấn của mùa giải này là sự đa dạng, đặc sắc trong hành trình các cự ly; Ultra Trail Yên Tử là hình thức chạy bộ trên địa hình tự nhiên, len lỏi qua núi đồi, đường mòn, rừng rậm... Cung đường năm nay được đánh giá hoàn toàn khác biệt, những đoạn dễ chinh phục được bố trí xen kẽ ngay sau các thử thách khắc nghiệt, tạo nên hành trình vừa thử thách vừa giàu trải nghiệm.

Các cự ly yêu thích được các vận động viên quốc tế đăng ký chinh phục là 15km, 25km và 50km, hứa hẹn mang đến màu sắc đa dạng và tính cạnh tranh cao. Đây là điểm nhấn độc đáo, khẳng định sức hút của Yên Tử không chỉ với vận động viên trong nước mà còn trên bản đồ chạy trail quốc tế.

yt-3.jpg
Các vận động viên được trải nghiệm qua những cung đường tuyệt đẹp của Yên Tử.

Ở các cự ly 5km và 15km, người chạy được dẫn dắt qua một hành trình ngắn nhưng giàu trải nghiệm, từ làng Nương, băng suối Thuận, ngược dốc am Diêm-am Hoa-am Dược, men theo chùa Một Mái xuống chùa Hoa Yên, qua tháp Huệ Quang, vườn tháp Hòn Ngọc và chùa Giải Oan, sang bãi Suối Tắm... Tất cả tạo nên một vòng cung để vận động viên vừa thử thách vừa khám phá.

yt-4.jpg
Các vận động viên vừa được thử thách vừa được trải nghiệm những cảnh đẹp trên các cung đường của danh thắng Yên Tử.

Điểm khác biệt là ở các cự ly dài hơn 25km, 50 km đưa vận động viên qua nhiều danh thắng nổi tiếng như hồ Yên Trung, đỉnh Thành Đẳng, Khe Soong-Thác Bạc, cùng cảnh quan thiên nhiên của Yên Tử; đi sâu vào vùng lõi rừng Quốc gia Yên Tử, nơi cảnh sắc núi non hòa quyện cùng không gian linh thiêng của hệ thống chùa, tháp, am miếu gắn với hành trình tu hành của Phật hoàng Trần Nhân Tông.

Yên Tử Ultra Trail 2025 không chỉ là hành trình chinh phục cung đường linh thiêng, nơi mỗi bước chạy hòa vào tiếng gọi non thiêng và cảnh sắc hùng vĩ của núi rừng Yên Tử, mà còn là nơi xứng đáng để tôn vinh những nỗ lực phi thường của các vận động viên. Đồng hành cùng giải, Ban tổ chức và các nhà tài trợ đã mang đến cơ cấu giải thưởng đặc biệt, với tổng giá trị hơn 120 triệu đồng, bao gồm cả tiền mặt và nhiều phần quà hiện vật hấp dẫn.

yt-5.jpg
Ban tổ chức trao Giải cho các vận động viên ở cự ly 25 Km.

Ngoài các phần thưởng, các vận động viên xuất sắc còn nhận được những phần quà giá trị từ các đơn vị đồng hành: kỳ nghỉ dưỡng thanh tịnh tại Yên Tử Legacy, sản phẩm thể thao từ 360 Sport, phụ kiện và phiếu mua hàng ưu đãi từ Activ Store… Tất cả tạo nên nguồn động lực mạnh mẽ, để mỗi vận động viên không chỉ chạy vì thành tích, mà còn để tận hưởng trọn vẹn hành trình đáng nhớ tại Yên Tử.

yt-6.jpg
Ban tổ chức trao Giải cho các vận động viên ở cự ly 15km.

Không chỉ là cuộc đua về thể lực, Ultra Trail Yên Tử còn là hành trình khám phá cảnh sắc thiên nhiên và chiều sâu văn hóa lịch sử của vùng đất thiêng, góp phần quảng bá du lịch thể thao, tạo sản phẩm thường niên mang tầm quốc tế. Đây là sự kiện thể thao cộng đồng có ý nghĩa sâu sắc, đồng thời góp phần lan tỏa những giá trị nổi bật toàn cầu của Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc tới bạn bè trong nước và quốc tế, vừa là hoạt động thiết thực trong chương trình kích cầu du lịch, tạo thêm sản phẩm du lịch thể thao mới trong lộ trình phát triển công nghiệp văn hóa của địa phương.

Giải chạy Ultra Trail Yên Tử góp phần lan tỏa tinh thần rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ, xây dựng thói quen tập luyện thể thao, góp phần nâng cao sức khỏe, đời sống văn hóa và tinh thần cho nhân dân.

Có thể bạn quan tâm

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Tháng Nhân đạo năm 2026.

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động Tháng Nhân đạo năm 2026

Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2026 không chỉ là một sự kiện thường niên, mà là dấu mốc đặc biệt nhìn lại chặng đường “80 năm – Hành trình nhân ái vì cộng đồng”, góp phần huy động sức mạnh của toàn xã hội chăm lo cho người nghèo, người yếu thế; thể hiện hình ảnh một Việt Nam tích cực đóng góp vào các hoạt động nhân đạo quốc tế.

Công an xã Ô Diên làm việc với trường hợp vi phạm.

Xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Thời gian qua, tình trạng đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và cá nhân. Trước thực trạng trên, Công an Hà Nội đã xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.