Công bố giá trị nổi bật toàn cầu của Di sản Văn hóa Thế giới Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc

Tối 17/8, tỉnh Quảng Ninh phối hợp với thành phố Hải Phòng và tỉnh Bắc Ninh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh tổ chức Lễ công bố giá trị nổi bật toàn cầu của Di sản Văn hóa thế giới Quần thể Di tích và Danh thắng Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc.

Chương trình nghệ thuật tại Lễ công bố giá trị nổi bật toàn cầu của Di sản Văn hóa Thế giới Quần thể Di tích và Danh thắng Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc.
Chương trình nghệ thuật tại Lễ công bố giá trị nổi bật toàn cầu của Di sản Văn hóa Thế giới Quần thể Di tích và Danh thắng Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc.

Dự Lễ công bố có Thủ tướng Chính Phủ Phạm Minh Chính; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, Bắc Ninh, thành phố Hải Phòng; các tổ chức quốc tế, phái đoàn ngoại giao, Đại sứ quán các nước tại Việt Nam; Văn phòng UNESCO tại Hà Nội; các cơ quan nghiên cứu, các chuyên gia, nhà khoa học cùng đông đảo nhân dân và du khách.

Phát biểu tại buổi Lễ, Thủ tướng Chính Phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao, ghi nhận và biểu dương các tỉnh Quảng Ninh, Bắc Ninh, thành phố Hải Phòng, các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương, các đơn vị tổ chức, cá nhân đã phối hợp chặt chẽ, triển khai đồng bộ các giải pháp, khắc phục những khó khăn để nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện hồ sơ, tổ chức vận động và bảo vệ thành công hồ sơ đề cử Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc và được UNESCO ghi danh mục vào Di sản văn hoá Thế giới.

anh-tt.jpg
Thủ tướng Chính Phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi Lễ công bố giá trị nổi bật toàn cầu của Di sản Văn hóa Thế giới Quần thể Di tích và Danh thắng Yên Tử -Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao sự nỗ lực của tỉnh Quảng Ninh; là địa phương chủ trì, giữ vai trò then chốt, bền bỉ trong suốt quá trình xây dựng và bảo vệ thành công hồ sơ đề cử.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, các tỉnh Quảng Ninh, Bắc Ninh và Hải Phòng tiếp tục tham mưu cho Chính phủ hoàn thiện, bổ sung các văn bản luật, các quy chế, quy định ở cấp quốc gia và các cấp chính quyền địa phương để bảo vệ và phát huy giá trị của Quần thể di sản một cách tốt nhất;

Xây dựng các quy định cụ thể vai trò, trách nhiệm của bộ máy quản lý di sản có sự tham gia của các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và các tỉnh, thành phố, đồng thời không chỉ dừng ở kết nối di sản mà còn phải phát huy giá trị của di sản gắn với các sản phẩm du lịch xứng tầm; tạo sức lan toả và động lực cho nhân dân tham gia vào các hoạt động bảo tồn, phát huy và khai thác hiệu quả di sản;

Thủ tướng cũng nhấn mạnh, cần phải đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh di sản, mỗi người dân sẽ là một đại sứ văn hoá trong việc tiếp tục lan toả giá trị đặc sắc của Quần thể di tích và danh thắng văn hoá thế giới đến với bạn bè quốc tế, nhất là trên nền tảng số, góp phần phát triển nền văn hoá Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc.

cb-4.jpg
Chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Thanh âm Yên Tử-Di sản ngàn đời”.

Quần thể Di sản Văn hóa Thế giới Di tích và Danh thắng Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc gồm 12 điểm, cụm điểm di tích tiêu biểu, đặc sắc nằm trên ba địa phương Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Ninh, với diện tích vùng lõi 525,75 ha và vùng đệm 4.380,19 ha.

Trong đó, Quảng Ninh có 5 di tích: Chùa Hoa Yên, Chùa Lân, Am chùa Ngọa Vân, Thái Miếu, Bãi cọc Yên Giang; 2 di tích thuộc Bắc Ninh: Chùa Vĩnh Nghiêm, Chùa Bổ Đà; 5 di tích thuộc Hải Phòng: Đền Kiếp Bạc, Chùa Côn Sơn, Chùa Thanh Mai, Động Kính Chủ, Chùa Nhẫm Dương.

Với những giá trị riêng biệt, đặc sắc, Quần thể Di tích và Danh thắng Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc, mà cốt lõi là Phật giáo Trúc Lâm, cùng hệ thống đền thờ, am tháp, tuyến hành hương, bia đá, mộc bản, di tích được bảo tồn, phân bố trên một không gian rộng lớn, đã được UNESCO đánh giá cao và công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới.

cb-2.jpg
Chương trình nghệ thuật tại Lễ công bố.

Di sản gắn liền với sự hình thành và lan tỏa của Phật giáo Trúc Lâm. Việc các nghi lễ, lễ hội, kinh sách và hành hương tới các địa điểm linh thiêng liên tục được duy trì cả ở Việt Nam và các cơ sở Phật giáo Trúc Lâm ở nước ngoài là minh chứng cho tính thời sự và sức sống bền vững của triết lý tâm linh đề cao sự tự giác, tu dưỡng, sống hài hòa với thiên nhiên, yêu chuộng hòa bình và lòng nhân ái.

Lễ công bố là dịp vinh danh chặng đường đầy nỗ lực, quyết tâm chuẩn bị hồ sơ di sản, cùng với đó quảng bá, lan toả hình ảnh Di sản Văn hóa Thế giới Quần thể Di tích và Danh thắng Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc ra với bạn bè trong nước, quốc tế.

an.jpg
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh Phạm Đức Ấn phát biểu tại Lễ công bố.

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Phạm Đức Ấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh khẳng định, tỉnh Quảng Ninh, Bắc Ninh và thành phố Hải Phòng cam kết phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp chặt chẽ, đồng bộ trong xây dựng, tổ chức triển khai kế hoạch quản lý Di sản văn hoá thế giới theo đúng quy định pháp luật và Công ước bảo vệ Di sản văn hóa của Ủy ban Di sản Thế giới;

Đồng thời bảo đảm vừa bảo tồn nguyên vẹn các giá trị, vừa phát huy sáng tạo và hài hòa trong bối cảnh phát triển bền vững; biến những giá trị truyền thống thành nguồn lực nội sinh mạnh mẽ, góp phần xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, là động lực phát triển đất nước trong thời đại toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế sâu rộng.

Sau Lễ công bố là Chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Thanh âm Yên Tử-Di sản ngàn đời” gồm ba phần: “Đất thiêng nơi đầu rồng”, “Đạo Phật đồng hành cùng dân tộc” và “Quảng Ninh vươn xa hội nhập”, tái hiện hành trình Phật hoàng Trần Nhân Tông sáng lập Thiền phái Trúc Lâm với sự góp mặt của hàng trăm nghệ sĩ và nghệ nhân dân gian.

Có thể bạn quan tâm

Bà Nguyễn Thu Thủy, Phó Cục trưởng Cục Phát triển Doanh nghiệp Nhà nước (Bộ Tài chính); ông Lê Duy Bình, Giám đốc điều hành Economica Việt Nam, bà Nguyễn Thị Sơn Bình, Phó Giám đốc Trung tâm dịch vụ khách hàng doanh nghiệp (SME), Tổng Công ty Viễn thông Viettel trao đổi, thảo luận. (Ảnh: HNV)

Phát huy vai trò dẫn dắt của doanh nghiệp nhà nước trong phát triển kinh tế hiện nay

Trong bối cảnh Đảng và Nhà nước đang triển khai mạnh mẽ các chủ trương phát triển kinh tế nhà nước, nhất là thực hiện Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị, việc đổi mới mô hình quản trị doanh nghiệp nhà nước theo hướng hiện đại, gắn với chuyển đổi số, chuyển đổi xanh đang trở thành yêu cầu cấp thiết.

Quang cảnh hội nghị.

Bắc Ninh xúc tiến, kết nối doanh nghiệp lữ hành, thúc đẩy phát triển du lịch

Chiều 29/7, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị xúc tiến, kết nối doanh nghiệp lữ hành đưa khách du lịch về Bắc Ninh năm 2026. Sự kiện nhằm thúc đẩy liên kết, phát triển sản phẩm du lịch đặc sắc, nâng cao sức cạnh tranh để Bắc Ninh là điểm đến được lựa chọn của đông đảo du khách trong nước và quốc tế.

Khu di tích lịch sử tâm linh núi Chùa-nơi diễn ra trận chống càn lịch sử Chanh Chè lần thứ hai (ngày 21/5/1954).

Đền thờ liệt sĩ núi Chùa

Những ngày này, nhiều người dân trở về Khu tưởng niệm liệt sĩ núi Chùa-nơi diễn ra trận chống càn lịch sử Chanh Chè (ngày 21/5/1954) tại xã Thanh Liêm, tỉnh Ninh Bình để tri ân các chiến sĩ đã anh dũng hy sinh trên mảnh đất này.

Xã Quang Hưng, tỉnh Hưng Yên tặng quà gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn xã.

Lan tỏa nghĩa tình với người có công

Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), xã Quang Hưng, tỉnh Hưng Yên đã tổ chức dâng hương tại các nghĩa trang liệt sĩ để tri ân những anh hùng đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc; đồng thời gửi gắm niềm hy vọng các liệt sĩ chưa xác định được danh tính sớm được trở về với gia đình.

Du khách trong nước và quốc tế khám phá khu du lịch Tam Cốc, Ninh Bình.

Biến tiềm năng thành lợi thế du lịch

Từ đầu năm đến nay, du lịch vùng Đồng bằng sông Hồng ghi nhận đà tăng trưởng ấn tượng cả về lượng khách và doanh thu. Các địa phương xác định đúng phân khúc thị trường, phát huy lợi thế riêng của từng điểm đến.

 Lúa đã ấm rễ, vững cây trước mùa mưa 2026.

Hoàn thành gieo cấy vụ lúa mùa 2026

Thời điểm này, các địa phương vùng Đồng bằng sông Hồng căn bản hoàn thành gieo cấy lúa vụ mùa năm 2026. Vụ mùa năm nay, toàn vùng gieo cấy khoảng 400.000 ha lúa. Một số tỉnh, thành phố có diện tích gieo cấy lớn là: Hà Nội 67.000 ha lúa, Hải Phòng 77.000 ha, Hưng Yên 96.000 ha.

Các lưu học sinh Vương quốc Campuchia vui đón Tết cổ truyền tại Trường đại học Y Dược Thái Bình.

Mái trường vun đắp tình hữu nghị

Nhiều năm qua, Trường đại học Y Dược Thái Bình (tỉnh Hưng Yên) được biết đến là cái nôi đào tạo lưu học sinh nước ngoài tại Việt Nam. Bằng năng lực chuyên môn, kinh nghiệm thực tế và tình cảm chân thành, các giảng viên đã giúp sinh viên nước ngoài thêm gắn bó với mái trường.

Nhiều diện tích đất bị lấn chiếm nuôi trồng thủy sản tại Quảng Ninh được thu hồi.

Quản lý đất nuôi trồng thủy sản, vì nguồn lợi bền vững

Các địa phương ven biển vùng Đồng bằng sông Hồng đang tăng cường quản lý đất nuôi trồng thủy sản, xử lý nghiêm hành vi lấn chiếm, sử dụng trái phép mặt nước và bãi triều; triển khai nhiều giải pháp bảo vệ môi trường, tái tạo nguồn lợi thủy sản.