Giải bài toán quản lý chất lượng sản xuất thông qua Hội nghị kết nối các nhà đầu tư công nghiệp công nghệ cao

Sự hiện diện của các nhà đầu tư công nghệ cao tại Việt Nam mở ra cơ hội kết nối tài chính và công nghệ cho các sáng kiến sản xuất thông minh tại Việt Nam. Từ đó, góp phần củng cố, mở rộng tầm nhìn về một tương lai sản xuất thông minh trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của đất nước ta, dân tộc ta.

Giới thiệu các công nghệ mới hỗ trợ sản xuất. (Ảnh: PV)
Giới thiệu các công nghệ mới hỗ trợ sản xuất. (Ảnh: PV)

Đông đảo lãnh đạo cấp cao và nhà đầu tư công nghệ trong lĩnh vực công nghiệp sản xuất thông minh đã quy tụ tại Hà Nội trong khuôn khổ "Hội nghị kết nối đổi mới sáng tạo trong chất lượng sản xuất và nhà máy thông minh" diễn ra ngày 6/6.

Sự kiện được tổ chức trong khuôn khổ Đề án 844 - Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025 theo Quyết định số 844/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Sự kiện được hỗ trợ bởi Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo quốc gia (NSSC) thuộc Cục Khởi nghiệp và doanh nghiệp công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ, đã trở thành tâm điểm thảo luận về các giải pháp nâng cao chất lượng và tối ưu hóa quy trình sản xuất trong bối cảnh mới.

Dịp này, các chuyên gia đến từ Carl Zeiss (ZEISS) - nhà sản xuất hàng đầu về các giải pháp đo lường đa chiều cho các ngành công nghiệp như ô-tô, hàng không, cơ khí, nhựa và công nghệ y tế, hiện diện toàn cầu với các trung tâm dịch vụ kỹ thuật và trung tâm chất lượng tại Đức, Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ và mới đây là Việt Nam đã mang đến những giải pháp quản lý chất lượng và đo lường công nghiệp hàng đầu, khẳng định vị thế đối tác tin cậy của ngành sản xuất.

Cụ thể, các chuyên gia hàng đầu đến từ Carl Zeiss Việt Nam (ZEISS) - đối tác chính của sự kiện - không chỉ mang tới những chia sẻ giá trị về giải pháp đo lường công nghiệp và quản lý chất lượng sản xuất tiên tiến, mà còn đóng góp vào quá trình thúc đẩy ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất - đúng với tinh thần hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo theo định hướng của Đề án 844.

ndo_br_cncao-sx1.jpg
Các diễn giả trao đổi, chia sẻ tại sự kiện. (Ảnh: PV)

Theo đó, các thông tin tại sự kiện đã thể hiện sự nắm bắt chính xác nhu cầu cấp thiết của cộng đồng doanh nghiệp sản xuất Việt Nam trong bối cảnh hội nhập sâu rộng và áp lực cạnh tranh toàn cầu ngày càng gia tăng, góp phần gia tăng hiệu quả tích cực tìm kiếm các giải pháp đột phá nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và chất lượng sản phẩm.

Đồng thời, sự hiện diện của các nhà đầu tư công nghệ cao cũng mở ra cơ hội kết nối tài chính và công nghệ cho các sáng kiến sản xuất thông minh tại Việt Nam. Đáng chú ý, với vai trò là đối tác công nghệ tiên phong trong quản lý chất lượng công nghiệp, ZEISS đã mang tới những chuyên đề chuyên sâu, được thiết kế riêng biệt cho các ngành công nghiệp mũi nhọn như đúc, nhựa và điện tử.

Các diễn giả là chuyên gia quốc tế từ ZEISS đã chia sẻ những ứng dụng then chốt của đo lường công nghiệp trong việc kiểm soát và nâng cao chất lượng thành phẩm. Song song, kinh nghiệm vận hành hiệu quả chuỗi sản xuất theo tiêu chuẩn toàn cầu cũng được chia sẻ, hướng đến thúc đẩy quá trình chuyển đổi số và gia tăng năng lực cạnh tranh cho ngành công nghiệp Việt.

Bên cạnh đó, các chuyên gia của ZEISS cũng giới thiệu Trung tâm Quản lý chất lượng cao (Quality Excellence Center) đặt trụ sở tại Hà Nội. Không đơn thuần là một không gian trưng bày các hệ thống đo lường công nghiệp tiên tiến nhất, Trung tâm này còn là nơi các nhà sản xuất Việt có thể trực tiếp trải nghiệm, đánh giá chất lượng nhằm đáp ứng đặc thù sản xuất của doanh nghiệp mình.

ndo_br_cncao-sx3.jpg
Thông tin các công nghệ mới tại sự kiện. (Ảnh: PV)

Sự hiện diện của Trung tâm cũng phù hợp với mục tiêu phát triển hạ tầng hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo mà Đề án 844 đang triển khai tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong nước tiếp cận công nghệ tiên tiến, kiểm nghiệm và hoàn thiện sản phẩm trước khi đưa ra thị trường.

Việc đầu tư vào Quality Excellence Center ngay tại Thủ đô Hà Nội đã minh chứng cho kỳ vọng lớn lao của ZEISS vào tiềm năng tăng trưởng vượt bậc của ngành công nghiệp chế tạo và chuỗi cung ứng quốc tế tại Việt Nam.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Văn Thủy, chuyên gia, đồng thời là Giám đốc kinh doanh và dịch vụ của ZEISS Industrial Quality Solutions Việt Nam nhấn mạnh: “Tham gia vào Hội thảo lần này, không chỉ đóng vai trò là những người cung cấp giải pháp đo lường tiên tiến, chúng tôi còn mong muốn chia sẻ tầm nhìn về một tương lai sản xuất thông minh, nơi chất lượng không chỉ là khâu kiểm tra cuối cùng, mà được tích hợp ngay từ giai đoạn thiết kế và sản xuất. Từ đó đem lại những kiến thức và mạng lưới kết nối vô cùng quan trọng cho các nhà đầu tư công nghiệp muốn đầu tư vào đổi mới sáng tạo và công nghệ cao”.

Có thể bạn quan tâm

Nghệ nhân chế tác phụ kiện bạc tại tỉnh Hồ Nam, miền trung Trung Quốc. (Ảnh: Xinhua)

Ngày 6/12, giá bạc khôi phục đà tăng

Tính đến 10 giờ 10 phút sáng 6/12 (giờ Việt Nam), giá bạc khôi phục đà tăng, giao dịch quanh mức 58,273 USD/ounce. Cùng chiều với giá bạc thế giới, nhiều doanh nghiệp trong nước như: Phú Quý, Ancarat, Sacombank… đồng loạt điều chỉnh tăng giá bạc giao dịch ở hai chiều mua-bán.

Vận hành nhà máy điện rác ở Gia Bình, Bắc Ninh. (Ảnh NAM PHONG)

Thúc đẩy các dự án đầu tư xanh

Trong hành trình hiện thực hóa cam kết Net Zero vào năm 2050, bên cạnh các chính sách chung, những chính sách cụ thể thúc đẩy đầu tư xanh giữ vai trò then chốt. Thách thức lớn nhất hiện nay là ngoài yêu cầu về kỹ thuật, hạ tầng, cơ chế phối hợp và nhân lực, các dự án xanh luôn cần nguồn vốn rất lớn.

ESG đã trở thành yêu cầu bắt buộc đối với doanh nghiệp muốn duy trì tính cạnh tranh, thu hút nhà đầu tư và phát triển bền vững. (Ảnh: Đỗ Bảo)

Thực hành ESG cần sự đột phá

Những năm gần đây, Đảng và Nhà nước liên tục ban hành các chủ trương, chính sách, định hướng quan trọng thúc đẩy kinh tế xanh và thực hành ESG (Môi trường-Xã hội-Quản trị); trong đó, nổi bật là Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050.

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

Sáng 5/12, tại ga Cát Linh, tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông chính thức vận hành hệ thống kiểm soát vé tự động. Hệ thống được lắp đặt đồng bộ tại các nhà ga, cho phép hành khách thanh toán bằng căn cước công dân gắn chip, mã QR, thẻ ngân hàng quốc tế cùng nhiều phương thức điện tử khác.

Sản xuất phân bón tại Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.

Tái cấu trúc công nghệ sản xuất hóa chất

Giám đốc Công ty cổ phần DAP số 2 - Vinachem Vũ Việt Tiến cho biết, những tháng đầu năm, đơn vị đối diện nhiều khó khăn như giá nguyên liệu phục vụ sản xuất tăng cao, quặng tuyển apatit thiếu, chất lượng suy giảm so với thiết kế.

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) tiếp tục được điều chỉnh để phù hợp hơn với mức độ sống của người dân hiện nay. (Ảnh: minh họa)

Đề xuất những điểm đột phá về ngưỡng chịu thuế và biểu thuế tại Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi)

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, nhà khoa học, Bộ Tài chính đã phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thiện quy định về thuế thu nhập cá nhân, theo đó đề xuất sửa đổi về ngưỡng chịu thuế, biểu thuế suất tại Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Đại diện lãnh đạo các đơn vị ký kết biên bản hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Phát triển mô hình kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn liên kết chuỗi giá trị tại Hà Tĩnh

Sáng 5/12, Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Tập đoàn Quế Lâm tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả giai đoạn I và triển khai hợp tác giai đoạn II về phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn tại Hà Tĩnh giai đoạn 2026–2030.

Ảnh minh họa.

Bất động sản dẫn nhịp kéo thị trường, VN-Index giữ được sắc xanh dù áp lực bán lan rộng

Phiên giao dịch ngày 5/12, thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch trong sắc đỏ, thanh khoản toàn thị trường giảm, nhưng VN‑Index vẫn duy trì đà tăng với 1.741,32 điểm. Bất động sản là tâm điểm kéo thị trường, tuy nhiên sắc đỏ lan rộng tại các ngành khác, cho thấy áp lực điều chỉnh ở các nhóm vốn hóa lớn vẫn hiện hữu.