Gia Lai: Hoàn thiện thể chế, tạo bứt phá phát triển kinh tế-xã hội

Ngày 29/5, Kỳ họp thứ 3 (chuyên đề) Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 đã thông qua 40 Nghị quyết quan trọng, đồng bộ nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý, củng cố cơ chế vận hành chính quyền, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh kỳ họp.
Quang cảnh kỳ họp.

Kỳ họp lần này của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai diễn ra trong bối cảnh toàn tỉnh đang tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng hệ thống chính quyền hiện đại, hiệu lực, hướng đến mục tiêu phát triển toàn diện, bền vững. Các Nghị quyết đã được thông qua đều có tác động sâu rộng, trực tiếp đi vào các lĩnh vực trọng yếu như đầu tư công, phát triển nông nghiệp-nông thôn, giáo dục, y tế, lao động, an sinh xã hội, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Một trong những điểm nhấn quan trọng là Hội đồng nhân dân tỉnh đã biểu quyết, thông qua Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2026. Theo đó, hơn 4.753 tỷ đồng từ nguồn tăng thu và dự toán chi ngân sách năm 2025 sẽ được chuyển sang năm 2026, nâng tổng vốn đầu tư công năm 2026 lên hơn 17.997 tỷ đồng. Đây là nguồn lực rất lớn, tạo đòn bẩy để hoàn thiện kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, tăng cường khả năng liên kết vùng, thu hút đầu tư, mở ra không gian phát triển cho các địa phương trong tỉnh.

ndo_br_b3.jpg
Các đại biểu tham dự kỳ họp.

Trên lĩnh vực nông nghiệp, nhiều chính sách mới, thiết thực đã được thông qua, nổi bật là Nghị quyết quy định các chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất-tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp giai đoạn 2026-2030 với nguồn vốn hơn 101,6 tỷ đồng để thực hiện 65 dự án, hình thành các mô hình chuỗi sản xuất-tiêu thụ bền vững.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Cao Thanh Thương nhấn mạnh: “Nghị quyết này mang ý nghĩa rất lớn, tạo động lực để doanh nghiệp, hợp tác xã, nông dân tham gia liên kết, nâng cao chuỗi giá trị nông sản, hướng tới sản xuất an toàn, bền vững và gia tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường”.

Nghị quyết về chính sách thu hút, ưu đãi bác sĩ, dược sĩ được ban hành, dự tính phân bổ tới 81 tỷ đồng trong năm 2026 nhằm hỗ trợ tiền thuê nhà, tạo điều kiện làm việc, nâng cao chế độ đãi ngộ cho lực lượng y tế chất lượng cao. Đây là chuyển động tích cực, đáp ứng kỳ vọng của nhân dân về bảo đảm chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe trong bối cảnh địa bàn trải rộng, điều kiện y tế ở vùng sâu vùng xa còn nhiều khó khăn.

ndo_br_b2.jpg
Đồng chí Rah Lan Chung phát biểu tại kỳ họp.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Rah Lan Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khẳng định: “Các nghị quyết lần này không chỉ giải quyết các yêu cầu trước mắt mà còn tạo nền tảng pháp lý, động lực quan trọng cho phát triển nhanh và bền vững; cụ thể hóa chủ trương của Trung ương về đẩy mạnh phân cấp, phát triển kinh tế số, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, xây dựng chính quyền địa phương hiện đại, hiệu lực”.

Đồng chí Rah Lan Chung nhấn mạnh, ngay sau kỳ họp, Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ngành, địa phương phải khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả các Nghị quyết; xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện cụ thể, phân rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, tăng cường kiểm tra, giám sát để các Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống.

Bên cạnh đó, cần rà soát, tháo gỡ kịp thời các điểm nghẽn về thủ tục hành chính, giải phóng mặt bằng, đất đai, đầu tư; tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phát triển, nâng cao thu hút đầu tư.

Đặc biệt, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị tập trung cao độ cho nhiệm vụ triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn, giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, xem đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm nhằm hoàn thiện hạ tầng, mở rộng không gian phát triển và thúc đẩy kinh tế-xã hội địa phương.

40 nghị quyết vừa được thông qua tại kỳ họp là thành quả của tinh thần làm việc khẩn trương, trí tuệ, dân chủ, đầy trách nhiệm của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, sự chuẩn bị kỹ lưỡng của Ủy ban nhân dân tỉnh cùng các Ban Pháp chế, các ngành liên quan.

Trong đó, vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ đại biểu dân cử tiếp tục được phát huy, đồng hành cùng chính quyền trong lắng nghe, nắm bắt thực tiễn, giải quyết kiến nghị, kịp thời tháo gỡ vướng mắc để mọi quyết sách thật sự phát huy hiệu quả thiết thực trong nhân dân.

Có thể bạn quan tâm

Bà Nguyễn Thị Nhơn bên vườn sầu riêng của mình.

Những mùa quả đầu tiên của sầu riêng Quảng Trị

Từ những vườn sầu riêng được người dân mạnh dạn trồng thử nghiệm trên đất đỏ bazan, đến nay cây sầu riêng đã cho những mùa quả đầu tiên ở Quảng Trị. Tuy nhiên, để phát triển bền vững và trở thành sản phẩm hàng hóa, cây sầu riêng cần tiếp tục được khảo nghiệm, đánh giá về kỹ thuật canh tác, hiệu quả kinh tế và thị trường.

Tái hiện Lễ hội Xỏ Nặm Phạ của người Thái ở Châu Lộc ( Ảnh TRẦN HUẤN)

Xỏ Nặm Phạ - Lời nguyện cầu giữa đại ngàn

Từ một phong tục gắn với ruộng đồng và nguồn nước, Lễ hội Xỏ Nặm Phạ-Lễ hội Cầu mưa của đồng bào Thái ở xã Châu Lộc (Nghệ An) đang được phục dựng. Lễ hội đánh thức một không gian văn hóa từng gắn bó với đời sống bản làng, đồng thời mở ra hướng bảo tồn di sản gắn với phát triển du lịch, tạo sinh kế cho người dân miền núi.

Trung tâm học liệu Đại học Huế.

Tạo dư địa mới cho Đại học Huế phát triển

Đại học Huế là một trong những trung tâm đào tạo đại học lớn của cả nước, giữ vai trò đào tạo nguồn nhân lực cho miền Trung và Tây Nguyên. Những năm gần đây, không gian tuyển sinh ngày càng mở rộng, thu hút người học từ nhiều địa phương ngoài khu vực.

Toàn cảnh Trung tâm điện lực Quảng Trạch (trong ảnh: Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I dự kiến phát điện thương mại trong tháng 10/2026).

Tạo bước đột phá để đạt mục tiêu tăng trưởng

Tỉnh Quảng Trị đang nỗ lực tạo bước chuyển mạnh mẽ trong triển khai các dự án điện theo quy hoạch, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Trong bối cảnh đó, Trung tâm điện lực được xác định là một trong những đột phá quan trọng để tỉnh hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị tổ chức đóng kín các lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn.

Đóng các lối đi tự mở nguy hiểm qua đường sắt

Trên tuyến đường sắt bắc-nam qua Quảng Trị vẫn còn nhiều lối đi tự mở, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và mất an toàn chạy tàu. Dù ngành chức năng đã từng bước rào đóng, xây đường gom và tăng cường tuyên truyền, việc xử lý dứt điểm vẫn gặp nhiều khó khăn.

Lãnh đạo Liên hiệp Hội văn học nghệ thuật Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên. (Ảnh: Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên)

Ra mắt Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên

Sự ra đời của Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên (Hà Tĩnh) không chỉ đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa trên quê hương Đại thi hào Nguyễn Du, mà còn là cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa di sản và sáng tạo. 

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An. (Ảnh: TTH)

Ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An

Chiều 2/10, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An và ra mắt kênh liên lạc Zalo “Kết nối Nghệ An xanh”.

Khu kinh tế Vũng Áng được xác định là khu kinh tế trọng điểm, đa ngành, đa lĩnh vực. (Ảnh: NGÔ TUẤN)

Phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh)

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký Quyết định số 1918/QĐ-TTg ngày 2/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh. Theo đó, quy mô Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) sau mở rộng có diện tích khoảng 72.998ha.

Rước kiệu vua Lê Thái Tổ và Trung Túc vương Lê Lai về sân điện Lam Kinh. (Ảnh: MAI LUÂN)

Khai hội Lam Kinh 2026

Sáng 2/10, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh ở xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức kỷ niệm 608 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 598 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang, 593 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi và khai hội Lam Kinh năm 2026.

Đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu tại cuộc làm việc. (Ảnh: BP)

Đoàn công tác Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An

Ngày 2/10, Đoàn giám sát số 141, Tổ giám sát số 60 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và tình hình triển khai tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài.