Ghép tim cứu sống bệnh nhi suy tim giai đoạn cuối

Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh vừa thực hiện thành công ca ghép tim thứ 11, cứu sống một bệnh nhi 15 tuổi suy tim giai đoạn cuối trong tình trạng nguy kịch.

Ê-kíp phẫu thuật ca ghép tim thứ 11. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)
Ê-kíp phẫu thuật ca ghép tim thứ 11. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Trước phẫu thuật, bệnh nhi rơi vào tình trạng suy tim nặng, chức năng co bóp cơ tim giảm sâu, phân suất tống máu chỉ còn khoảng 5%. Các bác sĩ đánh giá nguy cơ tử vong rất cao nếu không được ghép tim kịp thời.

Chiều 15/5, Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh nhận được thông tin có nguồn tim hiến phù hợp, thời điểm này, bệnh viện đang theo dõi hai trường hợp suy tim giai đoạn cuối đang chờ ghép.

Sau hội chẩn khẩn cấp, hội đồng chuyên môn quyết định ưu tiên ghép tim cho bệnh nhi 15 tuổi dựa trên mức độ nguy kịch và độ tương thích của tạng hiến.

Ngay sau đó, quy trình ghép tạng khẩn cấp được kích hoạt dưới sự chỉ đạo của Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Hoàng Bắc, Giám đốc bệnh viện. Ê-kíp ghép tim do Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Hoàng Định, Phó Giám đốc bệnh viện phụ trách, phối hợp cùng nhiều chuyên khoa và bộ phận hỗ trợ đồng loạt triển khai các khâu chuẩn bị.

Đến rạng sáng 16/5 những nhịp đập đầu tiên của trái tim mới đã xuất hiện trong lồng ngực bệnh nhi. Sau ghép, tim hoạt động ổn định, người bệnh tiếp tục được theo dõi tích cực theo quy trình hậu phẫu.

img-0341.jpg
Tạng ghép được khẩn trương đưa về phòng mổ. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Giáo sư Nguyễn Hoàng Định cho biết, áp lực lớn nhất của ca ghép lần này là thời gian chuẩn bị quá gấp, từ lúc xác định có nguồn tim phù hợp đến khi hoàn tất thủ tục và đưa tạng vào phòng mổ, toàn ê-kíp chỉ có khoảng 3 giờ để huy động gần 100 nhân sự thuộc nhiều bộ phận khác nhau.

“Kinh nghiệm từ 10 ca ghép tim trước đó cùng sự phối hợp đồng bộ giữa các ê-kíp là yếu tố quan trọng giúp ca ghép được triển khai an toàn, đúng thời gian”, Giáo sư Định cho biết.

Thành công của ca ghép tiếp tục khẳng định năng lực chuyên môn, khả năng điều phối và xử lý tình huống khẩn cấp của Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh trong lĩnh vực ghép tạng chuyên sâu.

Các bác sĩ cho biết, hiện còn nhiều người bệnh suy tim giai đoạn cuối đang chờ nguồn tạng phù hợp để được điều trị. Mỗi nghĩa cử hiến tạng sẽ giúp cứu sống người bệnh và góp phần lan tỏa giá trị nhân văn trong cộng đồng.

Có thể bạn quan tâm

Rạch Văn Thánh thường xuyên bị ô nhiễm quanh năm, nước thải từ khu dân cư gây ô nhiễm môi trường. (Ảnh: THẾ ANH)

Thành phố Hồ Chí Minh tập trung đền bù, tháng 10 khởi công cải tạo rạch Văn Thánh

Thông tin tại buổi họp báo kinh tế-xã hội định kỳ, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị Thành phố Hồ Chí Minh (Ban Hạ tầng) cho biết, thành phố phấn đấu triển khai công tác đền bù, giải phóng mặt bằng để tháng 10 khởi công Dự án nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Văn Thánh.

Giảng viên và sinh viên Trường đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh bên bức tường bê-tông gai dầu.

Hướng đi mới cho ngành vật liệu xây dựng

Quá trình đô thị hóa với tốc độ cao tại Thành phố Hồ Chí Minh kéo theo nhu cầu rất lớn về vật liệu xây dựng. Trong khi các tài nguyên truyền thống như cát, đá chịu nhiều sức ép về sản lượng khai thác, thì hàng trăm nghìn tấn chất thải xây dựng mỗi ngày vẫn phải xử lý bằng cách san lấp, đổ bỏ.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh làm việc với các tổ chức, đơn vị để thu thập thông tin tìm kiếm liệt sĩ hy sinh trong Xuân Mậu Thân.

Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tìm nhân chứng, thân nhân liệt sĩ hy sinh trong trận đánh sân bay Tân Sơn Nhất năm 1968

Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp các cơ quan, đơn vị trong và ngoài nước tiếp tục thu thập thông tin, tìm kiếm nhân chứng, thân nhân liệt sĩ và các tư liệu lịch sử nhằm xác định vị trí hai rãnh mộ tập thể của cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong trận đánh sân bay Tân Sơn Nhất đêm 30, rạng sáng 31/1/1968 (Mậu Thân).