Gặp mặt cựu chiến binh Nga từng công tác tại Việt Nam

Ngày 5/8, ở trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga diễn ra cuộc gặp lần thứ 51 của Hội cựu chiến binh Nga từng công tác ở Việt Nam trong những năm chiến tranh.
Đại sứ Đặng Minh Khôi và các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh: Xuân Hưng)
Đại sứ Đặng Minh Khôi và các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh: Xuân Hưng)

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Việt Nam tại Nga Đặng Minh Khôi nhấn mạnh, trong những năm khó khăn của công cuộc giành độc lập, xây dựng và phát triển đất nước, Việt Nam luôn nhận được sự hỗ trợ và giúp đỡ chí nghĩa, chí tình của nhân dân Liên Xô (nước Nga ngày nay).

Nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ và trân trọng điều đó, đặc biệt không quên sự đóng góp của các cựu chiến binh Nga - những người đã bất chấp nguy hiểm, chấp nhận khó khăn, tình nguyện đến Việt Nam giúp đỡ vào chính những năm tháng cam go nhất của cuộc chiến.

Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi. (Ảnh: Xuân Hưng)
Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi. (Ảnh: Xuân Hưng)

Nhờ sự giúp đỡ và nỗ lực chung, nhân dân Việt Nam đã làm được điều mà khi đó ít ai tin là hiện thực. Đó là chiến thắng đầu tiên của lực lượng phòng không Việt Nam trước lực lượng không quân hùng mạnh của quân đội Mỹ. Chiến thắng đã trở thành thí dụ điển hình và biểu tượng của tình hữu nghị giữa hai dân tộc Việt Nam và Nga.

Theo Đại sứ Đặng Minh Khôi, trên cơ sở quan hệ hữu nghị truyền thống và đoàn kết được vun đắp qua nhiều thế hệ, quan hệ Việt Nam và Liên bang Nga tiếp tục phát triển tốt đẹp, bất chấp các thách thức và khó khăn trên trường quốc tế. Nhân dân Việt Nam vẫn là người bạn tốt của Nga, tiếp tục duy trì và xây dựng quan hệ thân thiện với nước Nga vì hòa bình, ổn định và phát triển trên thế giới.

Trên cơ sở quan hệ hữu nghị truyền thống và đoàn kết được vun đắp qua nhiều thế hệ, quan hệ Việt Nam và Liên bang Nga tiếp tục phát triển tốt đẹp, bất chấp các thách thức và khó khăn trên trường quốc tế. Nhân dân Việt Nam vẫn là người bạn tốt của nước Nga, tiếp tục duy trì và xây dựng quan hệ thân thiện với Nga vì hòa bình, ổn định và phát triển trên thế giới.

Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi

Xúc động và tự hào khi nhắc lại những tháng năm “kề vai sát cánh” cùng các bạn Việt Nam, ông Nikolai Kolesnik, Chủ tịch Hội cựu chiến binh Nga từng công tác tại Việt Nam cho biết, trong thời gian chiến tranh những người đồng chí Việt Nam học cách làm chủ vũ khí, khí tài quân sự rất nhanh và ứng dụng vào thực tiễn chiến đấu hiệu quả. Chính điều này đã góp phần làm nên những chiến thắng vẻ vang của quân và dân Việt Nam anh hùng.

Gặp mặt cựu chiến binh Nga từng công tác tại Việt Nam ảnh 2
Chủ tịch Hội cựu chiến binh Nga từng công tác tại Việt Nam Nikolai Kolesnik. (Ảnh: Thùy Vân)

Ông Nikolai Kolesnik bày tỏ vui mừng khi cuộc gặp lần thứ 51 của Hội cựu chiến binh Nga từng công tác tại Việt Nam được tổ chức long trọng tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Moskva.

Cảm ơn sự quan tâm của đại sứ, cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Nga, ông Nikolai Kolesnik nhấn mạnh, cuộc gặp lần thứ 51 của Hội là cơ hội để các cựu chiến binh cùng nhau ôn lại những ngày tháng hào hùng, những dấu mốc đặc biệt trong cuộc đời của mình ở Việt Nam.

Các đại biểu tham dự cuộc gặp. (Ảnh: Xuân Hưng)

Các đại biểu tham dự cuộc gặp. (Ảnh: Xuân Hưng)

Trong không khí thắm tình hữu nghị, các cựu chiến binh Nga chúc nhau sức khỏe, hát những bài hát thời Liên Xô trước đây và ôn lại những câu chuyện đã đi vào lịch sử của dân tộc Việt Nam.

Say sưa kể về con người, văn hóa, những thành tựu, sự thay đổi tích cực của dải đất hình chữ S, ánh mắt của các cựu chiến binh Nga dường như đã nói lên mong muốn một ngày không xa có thể trở lại Việt Nam, thăm nơi mình từng gắn bó thời thanh xuân sôi nổi.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.

Đại hội XIV của Đảng đã để lại dấu ấn sâu sắc trong đời sống chính trị-xã hội của đất nước.

Đại hội XIV: Kiến tạo niềm tin, động lực phát triển mới và triển vọng hội nhập quốc tế

Đại hội XIV của Đảng là một cột mốc lịch sử của đất nước trong những ngày đầu năm mới 2026. Đại hội đã không chỉ củng cố niềm tin của nhân dân đối với con đường phát triển của đất nước, mà còn mở ra những kỳ vọng mới về kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam trong bối cảnh thế giới đang chuyển biến sâu rộng.