Gặp mặt 62 thủ khoa ngành Y Dược năm học 2023-2024

Ngày 7/11, Tổng hội Y học Việt Nam phối hợp Bệnh viện Phụ sản Thiện An tổ chức gặp mặt tân sinh viên đỗ thủ khoa ngành Y Dược các tỉnh phía bắc năm học 2023-2024.
Lãnh đạo Tổng hội Y học Việt Nam tặng quà cho các tân sinh viên đỗ thủ khoa ngành Y Dược các tỉnh phía bắc năm học 2023-2024.
Lãnh đạo Tổng hội Y học Việt Nam tặng quà cho các tân sinh viên đỗ thủ khoa ngành Y Dược các tỉnh phía bắc năm học 2023-2024.

Đây là hoạt động thường niên của Tổng hội Y học Việt Nam nhằm khích lệ, động viên tân sinh viên các trường đại học y, dược học tập noi theo tấm gương các bậc thầy và đàn anh đi trước; phấn đấu cố gắng học tập, rèn luyện bản thân để sau này trở thành những cán bộ y tế có trình độ chuyên môn giỏi, cống hiến cho ngành y tế nước nhà trong sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc, sức khỏe nhân dân.

Có 62 tân sinh viên thủ khoa của 11 trường đại học các tỉnh phía bắc tham gia buổi gặp mặt vô cùng ý nghĩa này. Các em là thủ khoa của các chuyên ngành: bác sĩ đa khoa, dược sĩ, răng hàm mặt, y tế công cộng, dinh dưỡng, điều dưỡng, y học cổ truyền, y học dự phòng, xét nghiệm, kỹ thuật y tế… là những gương mặt đại diện cho hàng nghìn sinh viên ngành khối ngành khoa học sức khỏe.

Kết quả hôm nay của các em là thành quả xứng đáng của 12 năm học tập; đây là niềm tự hào của không chỉ bản thân các em mà là của cả gia đình, dòng họ vì để đạt được kết quả cao như ngày hôm nay các em đã phải nỗ lực hết sức mình trong suốt quá trình học tập phổ thông.

GS,TS Nguyễn Thị Xuyên, Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam phát biểu tại buổi gặp mặt.

GS,TS Nguyễn Thị Xuyên, Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam phát biểu tại buổi gặp mặt.

Chia sẻ với các tân sinh viên, thủ khoa các trường đại học Y Dược, PGS. TS Nguyễn Thị Xuyên, Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam đã ôn lại truyền thống của ngành Y nước nhà với những tên tuổi lớn làm rạng danh nền y học nước nhà.

PGS. TS Nguyễn Thị Xuyên mong các tân sinh viên tiếp tục phấn đấu, kiên trì, nghị lực để có thành tích học tập tốt, trở thành các bác sĩ giỏi trong tương lai, phục vụ tốt hơn công tác chăm sóc sức khỏe người dân. Bác sĩ trong quá trình công tác cần lấy người bệnh là trung tâm để luôn trau dồi chuyên môn và hỗ trợ đồng nghiệp, cùng phát triển, nâng cao tay nghề chuyên môn.

GS. TS Nguyễn Viết Tiến, Phó Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Thiện An chia sẻ, đến nay các bác sĩ Việt Nam đã tiếp cận, tiếp nhận và làm chủ nhiều kỹ thuật mới, kỹ thuật cao trong điều trị các bệnh khó, phức tạp. Tuy nhiên, để làm chủ các kỹ thuật và không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ y tế đòi hỏi cán bộ y tế phải học, với người thầy thuốc phải học tập suốt đời.

Có thể bạn quan tâm

Bệnh nhân H. và 2 gói thuốc đông y gia truyền giả bị lừa mua.

Cẩn trọng với thuốc đông y gia truyền giả

Thời gian gần đây, nhiều vụ việc sản xuất, kinh doanh thuốc đông y giả liên tục bị cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ. Sản phẩm được quảng cáo là thuốc đông y gia truyền có tác dụng chữa bách bệnh, kể cả ung thư, nhưng bên trong lại chứa chất cấm.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.