Tôn vinh 118 trí thức tiêu biểu của Tổng hội Y học Việt Nam

NDDT - Ngày 26-12, tại Hà Nội, Tổng hội Y học Việt Nam (THYH) tổ chức Lễ tôn vinh các trí thức tiêu biểu của THYH Việt Nam lần thứ nhất, năm 2019. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dự và trao Danh hiệu Trí thức tiêu biểu.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Danh hiệu Trí thức tiêu biểu của THYH Việt Nam lần thứ nhất, năm 2019.
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Danh hiệu Trí thức tiêu biểu của THYH Việt Nam lần thứ nhất, năm 2019.

Tham dự Lễ tôn vinh còn có lãnh đạo Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ban, ngành và các đại biểu thuộc 106 Hội Y học thành viên đại diện cho hơn 200 nghìn hội viên trong toàn quốc.

Phát biểu ý kiến tại Lễ tôn vinh, PGS. TS Nguyễn Thị Xuyên, Chủ tịch THYH Việt Nam cho biết: Trải qua 64 năm xây dựng và hoạt động, THYH Việt Nam là một tổ chức xã hội nghề nghiệp đã quy tụ được nhiều thành viên, giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ, điều dưỡng, các tri thức khoa học của 49 hội chuyên khoa, 57 hội y học các tỉnh, thành phố. Đáng chú ý, đã có nhiều tấm giương tiêu biểu nỗ lực học tập trong và ngoài nước ứng dụng nhiều công nghệ tiên tiến, kỹ thuật mới, kỹ thuật cao trong phòng bệnh và điều trị ngang tầm với nhiều nước có nền y học tiên tiến trên thế giới. Nhiều hội viên đã tham gia tích cực vào các hoạt động của Hội và Tổng hội như: Tăng cường công tác tuyền thông, giáo dục sức khỏe để người dân hiểu biết, tự phòng tránh và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và cộng đồng; tham gia tư vấn, phản biện, giám định xã hội, góp ý vào các dự thảo văn bản pháp luật. Nhiều trí thức đã có các đề tài cấp nhà nước, cấp bộ, cấp tỉnh, cơ sở có giá trị…

Việc tổ chức Lễ tôn vinh các trí thức tiêu biểu của THYH Việt Nam lần thứ nhất, năm 2019, mang ý nghĩa sâu sắc trong việc ghi nhận những đóng góp tiêu biểu, xuất sắc của các tri thức trong ngành y tế; đồng thời nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về vị trí, vai trò của đội ngũ trí thức của THYH Việt Nam.

Dịp này, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và lãnh đạo các bộ, ban, ngành THYH Việt Nam đã trao Danh hiệu Trí thức tiêu biểu của THYH Việt Nam cho 118 trí thức, vì đã có những thành tích nổi bật trong những năm qua.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.