Gần dân, sâu sát địa bàn giữ gìn an ninh trật tự

Xã Hữu Lũng là một trong 22 xã trọng điểm về an ninh trật tự của tỉnh Lạng Sơn, dân số đông. Từ ngày 1/7/2025, công an xã khẩn trương triển khai đồng bộ các mặt công tác, bảo đảm thông suốt, không để ngắt quãng, trống địa bàn.

Đại hội Chi bộ Công an xã Hữu Lũng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030
Đại hội Chi bộ Công an xã Hữu Lũng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Phát huy tinh thần “vì dân phục vụ”

Công an xã Hữu Lũng được thành lập trên cơ sở sáp nhập Công an xã Đồng Tân, Công an xã Hồ Sơn và Công an thị trấn Hữu Lũng. Với 34 thôn, 7.279 hộ với 30.357 nhân khẩu, xã Hữu Lũng có tuyến đường Quốc lộ 1A và đường Cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn đi qua, đang triển khai nhiều dự án trọng điểm nên công tác bảo đảm an ninh trật tự gặp không ít khó khăn, thách thức.

Từ ngày 1/7, Công an xã nhanh chóng ổn định tổ chức, triển khai các mặt công tác, không để gián đoạn, đặc biệt là giải quyết thủ tục hành chính phục vụ người dân. Lãnh đạo công an tỉnh quan tâm bố trí công an xã tiếp quản trụ sở công an huyện cũ, bảo đảm phòng làm việc khang trang, nơi ăn nghỉ chu đáo, đầy đủ trang thiết bị, phương tiện. Hệ thống cơ sở dữ liệu, đường truyền, trang thiết bị được lắp đặt sớm, danh mục thủ tục niêm yết đầy đủ để người dân dễ dàng nắm bắt quy trình, thời điểm đông bà con đến làm thủ tục, công an xã bố trí thêm nhân lực hỗ trợ. Cán bộ chiến sĩ tiếp dân niềm nở, thân thiện, hướng dẫn cặn kẽ các thủ tục cấp đổi, cấp mới căn cước công dân, đăng ký xe bảo đảm nhanh chóng, thuận tiện. Các trường hợp không rành công nghệ được hỗ trợ thao tác khai hồ sơ trực tuyến, cán bộ công an còn đến tận nhà làm thủ tục cấp căn cước công dân cho một số người già, người khuyết tật không thể đi lại.

can-bo-cong-an-xa-huu-lung-tiep-nhan-huong-dan-cac-thu-tuc-hanh-chinh-cho-nguoi-dan-tren-dia-ban.jpg
Cán bộ Công an xã Hữu Lũng tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính phục vụ người dân

Nhiều dự án lớn đang triển khai trên địa bàn xã như cụm Công nghiệp Hồ Sơn 1, khu công nghiệp VSIP, khu Tái định cư Hòa Thắng - Hồ Sơn..., trong đó một số hộ dân chưa nhất trí với phương án đền bù, chưa bàn giao mặt bằng. Công an xã phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, vận động thuyết phục, xây dựng phương án cưỡng chế đối với những trường hợp chây ì, không hợp tác. Địa bàn có đông nhà trọ, người dân ở các tỉnh, địa bàn lân cận tới làm công nhân, buôn bán, thường xuyên di biến động nên công tác quản lý đôi lúc còn khó khăn, nhất là địa bàn giáp ranh. Số điện thoại của công an xã niêm yết thông báo công khai tới từng thôn, khu dân cư, trực ban đơn vị trực 24/24 tiếp nhận tin báo, xử lý kịp thời theo quy định.

Giám đốc công an tỉnh, thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra thành lập nhóm zalo, các trưởng công an xã báo cáo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn từng ngày, trường hợp phát sinh vấn đề phức tạp đều nhận được chỉ đạo kịp thời. Các kế hoạch thực hiện cao điểm tổng rà soát về ma túy, tấn công trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm được triển khai bài bản, góp phần phòng ngừa hiệu quả, hạ nhiệt tình hình kịp thời. Phó Trưởng công an xã Lâm Tuấn Hùng cho biết, các tổ công tác trực tiếp xuống địa bàn nắm tình hình thông qua nhiều kênh, tuyên truyền vận động, phát động quần chúng tố giác tội phạm, triển khai biện pháp nghiệp vụ phát hiện, truy bắt tội phạm.

huu-lung-2.jpg
Cán bộ công an đến nhà dân làm thủ tục cấp căn cước công dân cho người cao tuổi.

Triển khai theo mô hình mới, nhiệm vụ, vai trò của lực lượng công an xã được nâng cao hơn, đòi hỏi tinh thần trách nhiệm, quyết liệt vào cuộc từ chỉ huy đến mỗi cán bộ chiến sĩ. Trong các cuộc giao ban hằng ngày, lãnh đạo công an xã quán triệt, nhắc nhở cán bộ, chiến sĩ nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, phát huy năng lực sở trường và ý thức chấp hành điều lệnh, tác phong công tác, thấu hiểu và chia sẻ với bà con, tận tụy, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhiều đồng chí có thời gian dài gắn bó với địa bàn, nắm chắc tình hình, xử lý nhanh chóng, nhạy bén, linh hoạt. Đơn vị đoàn kết, tình hình an ninh trật tự địa bàn ổn định, chỉ xảy ra một số vụ việc xích mích nhỏ do mâu thuẫn nhỏ lẻ, hành vi bộc phát.

Để bà con tin yêu, giúp đỡ

Gần dân, làm nhiều việc tốt vì dân, công an xã là điểm tựa vững chắc của bà con, nhất là trong lúc khó khăn, hoạn nạn. Ngày 12/7/2025, trời mưa lớn. Ngay sau khi nhận được tin báo khu Cầu Mười một số nhà bị sạt lở đất, nguy cơ đổ sập, cán bộ chiến sĩ có mặt ngay hiện trường, phối hợp tổ an ninh trật tự ở cơ sở, lực lượng quân sự xã hỗ trợ người dân sơ tán, di dời tài sản, giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và của. Người già, trẻ em được đưa đến nơi an toàn tránh trú, sau khi vận chuyển tài sản có giá trị, huy động phương tiện để múc đất, tìm kiếm đồ đạc còn bị vùi lấp. Cảm kích tấm chân tình và nỗi gian truân, vất vả của các chú công an, có cụ già gửi tặng quả mít vườn nhà cảm ơn để bày tỏ tấm lòng.

huu-lung-5.jpg
Cán bộ, chiến sĩ công an xã Hữu Lũng luôn chủ động triển khai phương án phòng chống bão lụt.

Khi cơn bão số 3 (Bão Wipha) dự báo sắp đổ bộ, công an xã Hữu Lũng triển khai 100% quân số ứng trực, chủ động chuẩn bị các dụng cụ, trang thiết bị, sẵn sàng phối hợp các đơn vị chức năng ứng phó, tổ chức cứu hộ, cứu nạn. Toàn bộ các điểm có nguy cơ bị ngập lụt, sạt lở đất được rà soát, từ đó chủ động xây dựng phương án phòng chống, cán bộ chiến sĩ vận động nhân dân chủ động sơ tán, hỗ trợ gia cố nhà ở, căng dây cảnh báo những điểm dễ sạt lở, cây to, cột điện có nguy cơ gãy đổ.

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc triển khai sâu rộng đến từng khu phố, thôn xóm, các mô hình quần chúng tham gia phòng chống tội phạm như tổ liên gia phòng cháy, chữa cháy, camera an ninh và nhà trọ an toàn…ngày càng phát huy hiệu quả. Cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo sát sao, cán bộ đảng viên nêu gương, vận động người thân trong gia đình, người dân nơi cư trú chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước, không vi phạm pháp luật. Nhiều công dân có năng lực, tâm huyết tham gia tổ an ninh trật tự ở cơ sở, thật sự là cánh tay nối dài trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Tổ an ninh trật tự thôn Bãi Vàng thường xuyên phối hợp công an tuần tra, rà soát nắm chắc đối tượng nghiện, tuyên truyền bà con chủ động bảo quản tài sản, tham gia hòa giải sớm mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh, tránh để “cái sảy nảy cái ung”. Bà con hăng hái đóng góp ý kiến tại các cuộc họp, tích cực tố giác tội phạm, hễ thấy người lạ mặt có biểu hiệu nghi vấn lập tức báo tin, nghe tiếng hô hoán có đối tượng gây án bỏ trốn là lao ra khống chế vây bắt. Tội phạm manh động, khi xảy ra tai nạn giao thông xuống bảo vệ hiện trường ban đêm chưa có áo phản quang, do đó anh em tổ an ninh trật tự mong muốn được trang bị thêm công cụ hỗ trợ, lắp thêm camera an ninh tại một số điểm để phát hiện, truy bắt kịp thời tội phạm.

Bí thư chi bộ khu Na Đâu Võ Việt Cường cho biết các đảng viên gương mẫu, tích cực chung tay giữ gìn an ninh trật tự của khu phố, thông tin trao đổi kịp thời trong nhóm zalo. Cán bộ công an làm việc bài bản, chu đáo, không gây phiền hà, sách nhiễu, dân không hiểu thì giải thích cặn kẽ nên bà con hài lòng. Bí thư Chi bộ khu Tân Hóa Đào Thị Long chia sẻ, địa bàn có nhiều nhà trọ, hộ kinh doanh dịch vụ. Công an xã chú trọng kiểm tra phòng cháy chữa cháy, nhà trọ, khai báo tạm trú, tạm vắng, tuyên truyền cảnh báo các loại tội phạm mới, khu phố bình yên, người dân yên tâm làm ăn. “Cán bộ chiến sĩ gần dân, sâu sát dân hơn nữa, phát huy tinh thần vì dân phục vụ, xứng đáng là người công an nhân dân”, bà Long bày tỏ.

huu-lung-7.jpg
Hỗ trợ gia cố nhà ở cho người dân trước bão

Lãnh đạo xã Hữu Lũng đánh giá cao vai trò của công an xã tham mưu cấp ủy, chính quyền trong chỉ đạo công tác giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Cán bộ chiến sĩ tác phong làm việc chính quy, chuyên nghiệp, phối hợp chặt chẽ với cán bộ cơ sở, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, cùng sự trợ giúp của hệ thống camera an ninh nên phá án nhanh. Mối quan hệ với nhân dân thêm gắn bó và khi đã gây dựng được niềm tin thì bà con sẵn lòng chung tay, góp sức.

Công việc còn bộn bề, trong thời gian tới công an xã Hữu Lũng tiếp tục triển khai đồng bộ các mặt công tác nghiệp vụ, tăng cường bám sát địa bàn tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về an ninh trật tự từ đó chủ động có biện pháp, phương án phù hợp, chú trọng công tác phòng ngừa, phát động bà con tích cực tham gia phong trào quần chúng bảo vệ An ninh Tổ quốc, trấn áp mạnh mẽ tội phạm đồng thời bố trí cán bộ có kinh nghiệm, kỹ năng tiếp dân giải quyết thủ tục hành chính thuận lợi, nhanh chóng nhất, Trung tá Đoàn Vân Giang, Trưởng công an xã nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Mỗi ngày có hàng trăm công nhân, thiết bị đang tập trung thi công các gói thầu thuộc dự án đường Động lực Điện Biên.

Hối hả trên công trình đường động lực Điện Biên

Nỗ lực vì mục tiêu hoàn thành Đường giao thông kết nối các khu vực kinh tế trọng điểm dọc trục QL279, QL12 (gọi tắt là đường Động lực Điện Biên), suốt nhiều ngày qua hàng nghìn công nhân cùng máy móc, thiết bị miệt mài làm việc. Cả kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 vừa qua, công trường ngày đêm vẫn rầm rập tiếng máy, tiếng người…

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 832 tập điều lệnh đội ngũ chuẩn bị cho lễ tiễn quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự. (Ảnh: DUY ĐỨC)

Niềm tin gửi lại trước giờ chia tay của những chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ quân sự

Những ngày này, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên, thời điểm chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ quân sự đã cận kề. Không khí bồi hồi, bịn rịn đã rõ hơn nhưng vượt lên trên những cảm xúc chia tay là tinh thần trách nhiệm, ý chí và niềm tin mà những người lính trẻ gửi lại đơn vị trước giờ phút rời quân ngũ.

Kiểm tra trang phục giữ ấm cho chiến sĩ trước khi vào ca gác tại Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 750. (Ảnh: DUY ĐỨC)

Giữ ấm cho bộ đội trong mùa giá rét

Mùa đông năm nay, khu vực miền núi phía bắc chịu ảnh hưởng của các đợt rét đậm, rét hại kéo dài. Trước tình hình đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều biện pháp phòng, chống rét, chăm lo đời sống, bảo vệ sức khỏe bộ đội, bảo đảm tốt cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Một tiết mục văn nghệ chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. (Ảnh: THANH SƠN)

Lào Cai tự hào tiến bước dưới cờ Đảng quang vinh

Tối 25/1, tại Quảng trường 19/8, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai diễn ra Chương trình nghệ thuật “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng quang vinh”, chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026).

Đồng chí Giàng A Câu, Bí thư Đảng ủy xã Mù Cang Chải (người đứng ngoài cùng bên phải) tham gia kiểm tra việc trồng nấm xuất khẩu trên địa bàn.

Lào Cai chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số

Lào Cai là tỉnh miền núi, biên giới giữ vị trí chiến lược về kinh tế, chính trị, quốc phòng-an ninh và đối ngoại. Trước yêu cầu xây dựng Lào Cai trở thành cực tăng trưởng, trung tâm kết nối giao thương giữa Việt Nam với ASEAN và vùng Tây Nam (Trung Quốc), việc xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ phẩm chất, năng lực, nhất là cán bộ dân tộc thiểu số được đặt ra hết sức quan trọng.

Lãnh đạo xã Xuân Vân kiểm tra cơ sở vật chất tại các điểm bầu cử trên địa bàn xã.

Chủ động triển khai công tác chuẩn bị bầu cử

Tỉnh Tuyên Quang đang triển khai đồng bộ, nghiêm túc công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp. Từ công tác hiệp thương giới thiệu nhân sự, đến việc ấn định số đơn vị bầu cử, công tác tuyên truyền được các cấp, ngành thực hiện tích cực, chặt chẽ, đúng tiến độ, hướng tới ngày bầu cử là ngày hội của toàn dân.

Nhờ đổi mới đồng bộ từ giống, quy trình và công nghệ, đến nay 97% sản lượng cà-phê đặc sản của hợp tác xã được xuất khẩu sang hơn 20 quốc gia.

Người đưa hạt cà-phê Sơn La ra thị trường thế giới

Giữa vùng núi cao Sơn La, nơi những triền đồi cà-phê từng gắn với nỗi lo “được mùa rớt giá”, có một nông dân đã chọn con đường “đi sâu” vào chất lượng, công nghệ và xây dựng thương hiệu để đưa hạt cà-phê Sơn La bước ra thị trường thế giới. Đó là ông Nguyễn Xuân Thao, Giám đốc Hợp tác xã cà-phê Bích Thao Sơn La.

Kỹ sư, công nhân thi công cầu Kênh Vàng.

Tăng tốc trên các công trình trọng điểm

Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, phong trào thi đua lao động, sản xuất trên các công trường, dự án tại tỉnh Bắc Ninh được lan tỏa mạnh mẽ, với sự nỗ lực không ngừng nghỉ của chủ đầu tư, nhà thầu, kỹ sư và công nhân, tất cả đều thể hiện quyết tâm vươn lên, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển mới.

Một số sản phẩm từ sợi chuối đã được xuất khẩu sang thị trường nước ngoài, góp phần tạo đầu ra ổn định.

Làm giàu từ phụ phẩm nông nghiệp

Những năm gần đây, cùng với việc phát triển vùng trồng chuối hàng hóa, xã Bảo Hà (Lào Cai) đã từng bước hình thành mô hình chế biến sợi chuối từ thân cây sau thu hoạch. Bước đầu, mô hình này đang cho thấy hiệu quả khi tận dụng được phụ phẩm nông nghiệp, giảm lãng phí, đồng thời tạo thêm việc làm và tăng thu nhập cho người dân địa phương.

Xã viên Hợp tác xã Sơn Trà thu hoạch chè Shan tuyết.

Tuyên Quang chuyển đổi mô hình sản xuất theo hướng xanh, bền vững

Sản xuất nông nghiệp tại Tuyên Quang đang chuyển mình mạnh mẽ từ truyền thống sang hiện đại, bền vững. Từ chỗ dựa nhiều vào kinh nghiệm truyền thống, người nông dân từng bước làm chủ khoa học-công nghệ để ứng dụng vào từng khâu sản xuất. Qua đó, tạo ra những sản phẩm chất lượng, năng suất cao, giảm các chi phí và thân thiện với môi trường.

Trải nghiệm nghỉ ngơi trên hồ Lân Ty.

“Lá phổi” xanh xứ Lạng

Thời gian qua, tận dụng lợi thế, nhiều địa phương ở tỉnh Lạng Sơn đã chú trọng xây dựng kế hoạch phát triển du lịch trở thành trọng tâm thúc đẩy kinh tế-xã hội, cải thiện đời sống nhân dân.