Gần 54 nghìn lao động Việt Nam sang làm việc tại thị trường Đài Loan (Trung Quốc)

Đến giữa tháng 12 năm nay, thị trường lao động Đài Loan (Trung Quốc) đã thu hút hơn gần 54 nghìn lao động Việt Nam sang làm việc.
Lao động đi làm việc tại Đài Loan (Trung Quốc).
Lao động đi làm việc tại Đài Loan (Trung Quốc).

Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, cho biết, tính đến ngày 15/12, thị trường lao động Đài Loan (Trung Quốc) đã tiếp nhận 53.883 lao động Việt Nam sang làm việc từ đầu năm đến nay.

Kết quả này giúp nâng số lượng lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại thị trường này trong năm 2022 tăng khoảng 2,8 lần so với năm ngoái, ghi dấu sự hồi phục với lĩnh vực lao động đi làm việc ở nước ngoài. Đây cũng là một trong ba thị trường lao động ở nước ngoài trọng điểm của Việt Nam, luôn thu hút nhiều lao động trong nước sang làm việc tại đây.

Trước đó, trong năm 2021, do ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch Covid-19, hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài vẫn tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức do dịch bệnh Covid-19 bùng phát ảnh hưởng toàn diện, sâu rộng đến tất cả các quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có cả Đài Loan (Trung Quốc). Năm ngoái, số lao động nước ta sang làm việc tại thị trường này chỉ đạt 19.531 người, trong đó có 6.487 nữ.

Tại thị trường này, cơ quan thẩm quyền của Đài Loan (Trung Quốc) đã phê duyệt tăng lương cơ bản cho người lao động theo lộ trình kể từ ngày 1/1/2022.

Cụ thể, đối với hợp đồng lao động ký kết mà tiền lương cơ bản của người lao động được hưởng theo tháng, mức lương cơ bản theo tháng được điều chỉnh tăng từ 24.000 đài tệ/tháng lên 25.250 đài tệ/tháng, biên độ tăng là 5,21% (tăng 1.250 đài tệ/tháng so với mức lương cơ bản hiện nay).

Đối với hợp đồng lao động ký kết mà tiền lương cơ bản của người lao động được hưởng theo giờ, mức lương cơ bản theo giờ được điều chỉnh tăng từ 160 đài tệ/giờ lên 168 đài tệ/giờ, biên độ tăng là 5,0% (tăng 8 đài tệ/giờ so với mức lương cơ bản hiện nay).

Theo quy định tại Quyết định số 40/2021/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 21/2/2022, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc nước ngoài theo hợp đồng và người lao động cùng đóng góp vào Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước với 2 mức khác nhau.

Năm 2022 cũng là năm đầu tiên triển khai Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Hàng loạt các văn bản quy phạm pháp luật để triển khai luật đã được ban hành như: Nghị định số 112/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Quyết định số 40/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước; Thông tư số 20/2021/TT-BLĐTBXH ngày 15/12/2021 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội quy định về hệ thống cơ sở dữ liệu về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Thông tư số 21/2021/TT-BLĐTBXH ngày 15/12/2021 quy định chi tiết một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Theo quy định tại Quyết định số 40/2021/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 21/2/2022, Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước nhằm hỗ trợ phát triển, ổn định và mở rộng thị trường, phòng ngừa, giảm thiểu và khắc phục rủi ro đối với người lao động và doanh nghiệp; bảo hộ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.

Doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc nước ngoài theo hợp đồng và người lao động cùng đóng góp vào Quỹ với 2 mức khác nhau.

Doanh nghiệp đóng góp 150.000 đồng/người lao động/hợp đồng, còn lao động đi làm việc ở nước ngoài đóng góp vào Quỹ 100.000 đồng/người với mỗi hợp đồng.

Có thể bạn quan tâm

Bí thư Đảng ủy phường Bàn Thạch Nguyễn Duy Ân (chỉ tay) kiểm tra thực tế tình trạng đổ chất thải xây dựng tại khu đất ở góc đường Bạch Đằng giao nhau với đường Hồ Nghinh. (Ảnh: QUÂN VẠN)

Cần kiên quyết xử lý dứt điểm tình trạng đổ chất thải xây dựng trên địa bàn phường Bàn Thạch, Đà Nẵng

Sau khi Báo Nhân Dân có bài phản ánh “Nhức nhối tình trạng đổ chất thải xây dựng trên địa bàn phường Bàn Thạch”, sáng 20/10, lãnh đạo Đảng ủy phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng đã trực tiếp đi kiểm tra hiện trường và chỉ đạo hướng xử lý nhằm chấn chỉnh, lập lại trật tự trên địa bàn.

Hợp tác xã Cau Xanh Đất Quảng (thành phố Đà Nẵng) trưng bày sản phẩm từ mo cau tại một chương trình triển lãm, xúc tiến thương mại. (Ảnh: THANH TÂM)

Mở rộng cơ hội khẳng định của phụ nữ

Đề án “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030” (Đề án 01) do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam chủ trì, đã từng bước khẳng định phụ nữ không chỉ là đối tượng thụ hưởng chính sách mà ngày càng trở thành chủ thể tham gia, tổ chức, quản lý và tạo ra giá trị kinh tế-xã hội.

Từ năm 2025, cơ quan thuế đã triển khai thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp qua eTax Mobile và các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt. (Ảnh: Thuế Hà Nội)

Thủ tục nộp thuế đất phi nông nghiệp đối với nhà mặt đất, chung cư

Theo quy định, ngày 31/10 hằng năm là thời điểm nộp tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có quyền sử dụng đất thuộc đối tượng chịu thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành, văn bản sửa đổi, bổ sung.

Đào tạo ngoại ngữ cho người lao động chuẩn bị đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại Trung tâm Lao động ngoài nước, Bộ Nội vụ. (Ảnh: MINH DUY)

Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà vừa ký Quyết định số 2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sau đây gọi tắt là Kế hoạch).

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng chủ trì buổi tiếp công dân. (Ảnh: QUANG THÁI)

Tháo gỡ dứt điểm vướng mắc về pháp lý, bảo đảm quyền lợi chính đáng cho cư dân chung cư Stellar Garden

Đến nay, chung cư Stellar Garden (35 phố Lê Văn Thiêm, phường Thanh Xuân, Hà Nội) vẫn chưa hoàn tất thủ tục cấp sổ hồng cho hàng trăm hộ dân. Chỉ đạo quyết liệt, rõ trách nhiệm và thời hạn giải quyết của Bí thư Thành ủy Hà Nội mới đây đã mở ra hướng tháo gỡ, đồng thời cho thấy sự đổi mới trong công tác tiếp công dân của Thủ đô.