Ngành y tế Hà Nội bảo đảm nước sạch, cấp phát đủ thuốc điều trị các bệnh thường gặp trong mưa, bão

Sở Y tế Hà Nội yêu cầu trung tâm y tế các quận, huyện, thị xã phối hợp phòng y tế và các đơn vị liên quan tham mưu cho UBND các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội triển khai công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm; bảo đảm nước sạch, cấp phát cơ số thuốc, kịp thời điều trị đối với một số bệnh thường gặp mùa mưa bão...
Cán bộ y tế kiểm tra, giám sát các bệnh thường gặp trong bão, mưa, lũ lụt trên địa bàn Hà Nội.
Cán bộ y tế kiểm tra, giám sát các bệnh thường gặp trong bão, mưa, lũ lụt trên địa bàn Hà Nội.

Ngày 10/9, Sở Y tế ban hành Kế hoạch Tăng cường bảo đảm nước sạch, an toàn vệ sinh sau bão số 3, gửi đến các đơn vị y tế trong và ngoài công lập trực thuộc Sở Y tế Hà Nội để triển khai thực hiện.

Theo đó, Sở Y tế đề nghị các đơn vị trực thuộc tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo về việc bảo đảm nước sạch, vệ sinh môi trường, quản lý chất thải y tế trong mùa mưa lũ năm 2024; việc tăng cường công tác bảo đảm đáp ứng y tế trong mùa mưa bão, lũ lụt năm 2024; công tác phòng, chống lụt bão cơn bão số 3 và mưa lũ năm 2024.

Các bệnh viện tuyến thành phố, bệnh viện ngoài công lập, các bệnh viện tuyến huyện trên địa bàn chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, vật tư trang thiết bị, cơ số thuốc để tham gia cứu nạn, nhận và triển khai nhiệm vụ hỗ trợ khi có yêu cầu của cấp trên; tổ chức kiện toàn các đội cấp cứu cơ động, đội phẫu thuật cơ động, sẵn sàng tham gia thực hiện nhiệm vụ; nghiêm túc thực hiện công tác ứng trực, đáp ứng y tế theo quy định.

Sở Y tế Hà Nội cũng yêu cầu trung tâm y tế các quận, huyện, thị xã phối hợp phòng y tế và các đơn vị liên quan tham mưu cho UBND các quận, huyện, thị xã triển khai công tác vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo đảm nước sạch, cấp phát cơ số thuốc để kịp thời điều trị đối với một số bệnh thường gặp mùa mưa bão như: da liễu, tiêu hóa, mắt, sốt xuất huyết… trên địa bàn theo phương án bốn tại chỗ, nhất là đối với các địa phương xảy ra ngập úng.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng các hình thức về công tác nước sạch, an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường phòng, chống dịch bệnh thường gặp mùa bão lũ. Trong đó, tập trung tuyên truyền các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, người tiêu dùng tuyệt đối không sử dụng gia súc, gia cầm chết bệnh, chết không rõ nguyên nhân làm thức ăn hoặc chế biến thực phẩm; thực hiện ăn chín, uống chín.

Đối với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, chủ động công tác hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát trung tâm y tế các quận, huyện, thị xã triển khai các hoạt động; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, chất lượng nước dùng cho ăn uống, sinh hoạt, công tác thu gom, xử lý chất thải y tế trong các cơ sở y tế hoặc trong các khu vực ngập úng, khu vực nguy cơ.

Với Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội tiếp tục thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh bảo đảm chất lượng an toàn thực phẩm lưu thông trên thị trường; các loại lương thực, thực phẩm, nước uống do các tổ chức, cá nhân hỗ trợ người dân vùng lũ lụt nhằm bảo đảm không để các sản phẩm bị hỏng, mốc, dập vỡ, hết hạn sử dụng đến tay người dân.

Quầy thuốc Bệnh viện đa khoa Hà Đông bảo đảm đủ nguồn thuốc phục vụ công tác điều trị cho người bệnh trong mùa mưa bão, lũ lụt trên địa bàn.

Quầy thuốc Bệnh viện đa khoa Hà Đông bảo đảm đủ nguồn thuốc phục vụ công tác điều trị cho người bệnh trong mùa mưa bão, lũ lụt trên địa bàn.

Trước đó, Sở Y tế Hà Nội cũng đã có văn bản chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh; các cơ sở kinh doanh thuốc trên địa bàn Hà Nội bảo đảm cung ứng đủ thuốc cho công tác phòng, chống bệnh, dịch có thể phát sinh trong mùa mưa bão, lũ lụt.

Cụ thể, Sở Y tế Hà Nội yêu cầu các cơ sở khám, chữa bệnh rà soát, kịp thời lập kế hoạch, chủ động liên hệ các cơ sở cung ứng, triển khai đặt hàng, mua sắm, dự trữ, bảo đảm có đủ thuốc phục vụ công tác cấp cứu, điều trị và đáp ứng các tình huống y tế bị ảnh hưởng do bão, lũ, dịch bệnh…; không để xảy ra thiếu thuốc phục vụ công tác khám chữa bệnh cho nhân dân.

Trong trường hợp có nguy cơ thiếu thuốc phục vụ công tác phòng và điều trị các bệnh có thể phát sinh sau mưa bão, lũ lụt, các đơn vị báo cáo kịp thời về Sở Y tế Hà Nội để có phương án xử lý kịp thời.

Đối với các cơ sở kinh doanh thuốc cần chủ động kế hoạch dự trữ, chuẩn bị sẵn nguồn thuốc có chất lượng, bảo đảm cung ứng đủ thuốc theo đơn hàng, theo hợp đồng cung ứng đã ký kết với cơ sở khám chữa bệnh và cho nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân, đặc biệt bảo đảm thuốc phục vụ công tác phòng chống dịch, bệnh có thể phát sinh trong mùa mưa bão, lũ lụt. Đặc biệt, tránh để xảy ra tình trạng thiếu thuốc, biến động tăng giá thuốc.

Trường hợp có khó khăn, vướng mắc về nguồn cung, các đơn vị chủ động phản ánh về Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) để được hướng dẫn, giải quyết kịp thời.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.