Gần 18.000 sinh viên, học viên Trường đại học Thủ Dầu Một bước vào năm học mới

Ngày 9/10, tại Bình Dương, Trường đại học Thủ Dầu Một tổ chức Lễ khai giảng năm học 2023-2024, chào đón các tân sinh viên khóa D23 và mở đầu cho chuỗi các hoạt động hướng tới kỷ niệm hành trình 15 năm phát triển của trường.
Lãnh đạo tỉnh Bình Dương trao tặng hoa chúc mừng Trường đại học Thủ Dầu Một khai giảng năm học mới.
Lãnh đạo tỉnh Bình Dương trao tặng hoa chúc mừng Trường đại học Thủ Dầu Một khai giảng năm học mới.

Năm học 2023-2024, Trường đại học Thủ Dầu Một có gần 18.000 sinh viên và học viên sau đại học đang theo học tại trường; trong đó có 3.600 tân sinh viên trúng tuyển ở 36 ngành đào tạo bậc đại học.

Là trường đại học công lập trọng điểm của tỉnh Bình Dương được thành lập ngày 24/6/2009, sau hơn 14 năm Trường đại học Thủ Dầu Một đã phát triển toàn diện và ấn tượng trong tất cả các mặt hoạt động.

Hiện nhà trường đang tổ chức đào tạo 47 ngành đại học, 11 ngành thạc sĩ và 1 ngành tiến sĩ thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau cho sinh viên và học viên sau đại học.

Tiến sĩ Đoàn Ngọc Xuân, Chủ tịch Hội đồng Trường đại học Thủ Dầu Một đánh trống khai giảng năm học mới.

Tiến sĩ Đoàn Ngọc Xuân, Chủ tịch Hội đồng Trường đại học Thủ Dầu Một đánh trống khai giảng năm học mới.

Trường đại học Thủ Dầu Một là một trong những trường đại học công lập trực thuộc địa phương đầu tiên được công nhận tự chủ đại học từ ngày 1/7/2019, tự chủ tài chính từ ngày 1/1/2022; Trường đã đạt chuẩn kiểm định Cơ sở giáo dục chu kỳ 1 vào năm 2017 và chu kỳ 2 vào năm 2023.

Tại Trường đại học Thủ Dầu Một, 50% chương trình đào tạo đạt chuẩn kiểm định MOET, 8 chương trình đạt chuẩn AUN-QA. Trường cũng là thành viên tổ chức CDIO thế giới từ năm 2015, thành viên liên kết của AUN từ năm 2017, và là đối tác của nhiều trường đại học trong khu vực châu Á.

Năm 2023, Trường đại học Thủ Dầu Một xếp vị trí thứ 15 trong Bảng xếp hạng các trường đại học của Việt Nam VNUR; xếp vị trí thứ 18/186 trường đại học tại Việt Nam theo Bảng xếp hạng quốc tế Webometrics; Top 5 trường đại học Việt Nam theo Bảng xếp hạng SCImago.

Lãnh đạo Trường đại học Thủ Dầu Một khen thưởng các tân sinh viên có thành tích xuất sắc trong kỳ tuyển sinh 2023.

Lãnh đạo Trường đại học Thủ Dầu Một khen thưởng các tân sinh viên có thành tích xuất sắc trong kỳ tuyển sinh 2023.

Với tinh thần quyết tâm đoàn kết, nhất trí, năng động, sáng tạo, năm học 2023-2024, toàn thể cán bộ giảng viên, nhân viên và sinh viên Trường đại học Thủ Dầu Một phấn đấu với mục tiêu chính: Ít nhất 75% các bên liên quan hài lòng về chất lượng dịch vụ của Trường; 100% các đơn vị vận hành theo Tiêu chuẩn ISO 21001:2018 và Tiêu chuẩn AUN-QA; 100% các đơn vị được cập nhật quy chế hoạt động theo yêu cầu phát triển của trường; 100% nhân sự trong toàn trường được đánh giá và trả lương theo hiệu quả công việc; ít nhất 80% các chương trình đào tạo thực hiện cải tiến theo hướng hiện đại, phù hợp xu hướng quốc tế và được thiết kế dựa trên năng lực đầu ra của người học.

Trường cũng phấn đấu tuyển sinh bậc đại học đạt 4.500 người học, tuyển sinh sau đại học đạt ít nhất 250 người học; công bố ít nhất 210 bài báo tác giả chính/tác giả gửi bài thuộc danh mục Scopus; tỷ lệ sinh viên có việc làm đạt 90% sau khi tốt nghiệp 6 tháng; 100% các hoạt động phong trào được chuyển đổi thành các hoạt động giúp người học phát triển năng lực và thái độ đáp ứng chuẩn đầu ra..

Sinh viên Trường đại học Thủ Dầu Một quyết tâm học tập tốt trong năm học mới.

Sinh viên Trường đại học Thủ Dầu Một quyết tâm học tập tốt trong năm học mới.

Phát biểu ý kiến tại lễ khai giảng, Tiến sĩ Nguyễn Quốc Cường, Hiệu trưởng Trường đại học Thủ Dầu Một đã gửi gắm thông điệp của Trường là “Trẻ trung-Nhiệt thành, Không ngại thay đổi-Tự tin thể hiện” với suối nguồn năng lượng tươi trẻ, với lực đẩy mạnh mẽ, với sự gắn kết chặt chẽ của nhiều thế hệ.

Năm học 2023-2024, trường phấn đấu đạt được nhiều thành tựu ý nghĩa để hướng tới kỷ niệm 15 năm thành lập trường vào năm sau.

Tiến sĩ Nguyễn Quốc Cường, Hiệu trưởng Trường đại học Thủ Dầu Một mong muốn các tân sinh viên D23 cố gắng hết sức trong từng ngày, từng giờ ở giảng đường để tích lũy kiến thức, bồi đắp kỹ năng sống, nuôi dưỡng tâm hồn để chuẩn bị vững vàng cho tương lai phía trước.

Có thể bạn quan tâm

Thành phố Đồng Nai hiện có khoảng 1,4 triệu công nhân.

Đồng Nai nỗ lực để “không ai bị bỏ lại phía sau”

Bảo đảm an sinh xã hội để mỗi người dân đều được thụ hưởng thành quả là một trong những nhiệm vụ hàng đầu được cả hệ thống chính trị thành phố Đồng Nai ưu tiên thực hiện. Trong đó, với một thành phố “thủ phủ” công nghiệp thì việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần công nhân, góp phần quan trọng để phát triển nhanh, bền vững.

Các đối tượng lừa đảo ông K. mua đồng đen giả.

Những chiêu trò lừa đảo bán đồng đen

Những cục đồng đen, đá thiên thạch thực chất là “đồ dỏm” nhưng vẫn lừa được một số người. Các vụ mua bán đá giả mạo đều kết thúc bằng lừa lọc, cướp giật nhưng nhiều người vẫn nhẹ dạ ném sự an toàn, tiền bạc vào cục sắt vô tri.

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNSPC Lê Văn Trang thăm và động viên cán bộ, kỹ sư, công nhân thi công tại dự án điện dịp Lễ 30/4 và 1/5.

Đồng bộ nhiều giải pháp để tăng năng lực cung ứng điện cho miền nam

Trong bối cảnh nhu cầu điện tăng trưởng mạnh mẽ cùng áp lực từ biến đổi khí hậu và các đợt nắng nóng cực đoan, ngành điện miền nam đã và đang triển khai hàng loạt giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm cung ứng điện ổn định, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và đời sống người dân.

Lãnh đạo thành phố Đồng Nai khảo sát để quy hoạch lại, tạo không gian phát triển cho phường Trảng Dài.

Đồng Nai tái thiết nơi “làng không ra làng, phường không ra phường”

Trong ngày thứ hai sau khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, lãnh đạo thành phố Đồng Nai đã khảo sát thực tế, tìm giải pháp để tái thiết không gian phát triển cho phường Trảng Dài, nơi từng xảy ra điểm nóng xây dựng trái phép, gây nên nhiều hệ lụy dai dẳng, được ví như “làng không ra làng, phường không ra phường”.

Lãnh đạo xã Phú Riềng thăm thương binh 1/4 Nguyễn Khắc Hoành, tỷ lệ tổn thương cơ thể 81%.

Đồng Nai: Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

Là địa phương giàu truyền thống cách mạng, tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, thời gian qua, các cấp, ngành ở Đồng Nai đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo người có công và chăm sóc di tích lịch sử. Những công tác này luôn được địa phương ưu tiên, khẳng định là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.