Gần 120 nghìn ha có nước phục vụ gieo cấy lúa vụ đông xuân 2024-2025

Ngày 14/1, đoàn công tác của Cục Thủy lợi (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) đi kiểm tra việc lấy nước đợt 1 phục vụ sản xuất lúa vụ đông xuân 2024-2025 tại Hà Nam và Nam Định.
Đoàn công tác của Cục Thủy lợi kiểm tra việc lấy nước gieo cấy vụ đông xuân 2024-2025 tại trạm bơm Như Trác, tỉnh Hà Nam.
Đoàn công tác của Cục Thủy lợi kiểm tra việc lấy nước gieo cấy vụ đông xuân 2024-2025 tại trạm bơm Như Trác, tỉnh Hà Nam.

Đợt 1 lấy nước vụ gieo cấy lúa đông xuân 2024-2025 đang được thực hiện theo kế hoạch, tổng thời gian 5 ngày, từ 0 giờ ngày 12/1 đến 24 giờ ngày 16/1. Các hồ chứa thủy điện Hòa Bình, Tuyên Quang và Thác Bà vận hành tăng cường công suất phát điện từ 12 giờ ngày 9/1 để dâng mực nước hạ du (trước ngày bắt đầu lịch lấy nước khoảng 2,5 ngày).

Tổng diện tích cần nước trong đợt lấy nước lần này để gieo trồng vụ đông xuân 2024-2025 của 11 địa phương là 488.615ha. Tính đến 16 giờ ngày 14/1 (sau 3 ngày lấy nước) tổng diện tích có nước là 119.178ha, đạt 24,4%, gồm: Phú Thọ 71,7%, Nam Định 46,6%, Ninh Bình 32,4%, Vĩnh Phúc 25,3%, Hà Nam 21,4%, Hà Nội 14,4%, Thái Bình 14,8%, Hưng Yên 9,8%, Hải Dương 9,6%, Hải Phòng 8,9%, Bắc Ninh 6,6%.

Đến 16 giờ ngày 14/1 (sau 3 ngày lấy nước) tổng diện tích có nước là 119.178ha, đạt 24,4%, gồm: Phú Thọ 71,7%, Nam Định 46,6%, Ninh Bình 32,4%, Vĩnh Phúc 25,3%, Hà Nam 21,4%...

Tuy nhiên, việc lấy nước năm nay cũng gặp khó khăn do xâm nhập mặn thực đo ngày 14/1 tại một số vị trí cống lấy nước cách cửa sông khoảng 28 đến 30km trên các sông Thái Bình và Văn Úc lớn nhất đạt từ 0,7-4,1‰; độ mặn trên 1‰ duy trì từ 3 đến 4 giờ trong thời gian đỉnh triều nên một số công trình thủy lợi chưa đủ điều kiện vận hành. Vì vậy, xâm nhập mặn đang ảnh hưởng đến khả năng lấy nước ngược của hệ thống công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải.

Trong vụ đông xuân này, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bắc Nam Hà và các công ty thủy lợi ở Hà Nam và Nam Định dự kiến cung cấp nước tưới, tiêu nước cho lúa, màu, mạ…là: 41.100ha.

Các địa phương và đơn vị thủy lợi cần khẩn trương hướng dẫn người dân thực hiện sớm việc làm đất để giữ nước trên ruộng; gia cố bờ vùng, bờ thửa để tránh rò rỉ, thất thoát, lãng phí nước; ưu tiên cấp trước nước cho các vùng khó khăn về nguồn nước.

Phó Cục trưởng Thủy lợi Nguyễn Hồng Khanh

Theo Chủ tịch Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bắc Nam Hà Nguyễn Văn Dũng: “Lịch lấy nước từ các hồ thủy điện được triển khai sớm tạo thuận lợi cho việc lấy, tích trữ nước vào nội đồng và tạo nguồn để các trạm bơm vận hành cấp nước tưới cho làm đất và gieo cấy lúa. Công ty phối hợp các công ty thủy lợi trên hai địa bàn thống nhất kế hoạch phục vụ cấp nước và điều hành linh hoạt quy trình vận hành hệ thống bảo đảm cung cấp đủ nước cho sản xuất nông nghiệp vụ đông xuân”.

Phó Cục trưởng Thủy lợi Nguyễn Hồng Khanh cho biết: “Để tận dụng tối đa nguồn nước bổ sung từ các hồ chứa thủy điện, các địa phương và đơn vị quản lý hệ thống thủy lợi liên tỉnh cần theo dõi chặt chẽ các thông tin liên quan đến nguồn nước, để ngay khi nguồn nước cho phép, tổ chức vận hành công trình thủy lợi lấy nước, tăng cường tích trữ nước tối đa trong hệ thống kênh trục, ao, đầm, các vùng trũng và đưa nước lên ruộng để phục vụ làm đất và gieo cấy, đồng thời, khẩn trương hướng dẫn người dân thực hiện sớm việc làm đất để giữ nước trên ruộng; gia cố bờ vùng, bờ thửa để tránh rò rỉ, thất thoát, lãng phí nước; ưu tiên cấp trước nước cho các vùng khó khăn về nguồn nước”.

Cùng với đó cần bố trí lực lượng thường trực tại công trình thủy lợi trong toàn bộ thời gian vận hành lấy nước, bảo đảm việc lấy nước hiệu quả và an toàn. Phối hợp với các cơ quan điện lực, bảo đảm nguồn điện cấp cho các trạm bơm vận hành ổn định trong suốt thời gian lấy nước phục vụ gieo cấy…

Có thể bạn quan tâm

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Hội thảo khoa học. (Ảnh: A.T)

Bắc Ninh: Phát huy giá trị hệ thống di tích thuộc phòng tuyến sông Như Nguyệt

Ngày 14/8, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội thảo khoa học về Bảo tồn và phát huy hệ thống di tích thuộc phòng tuyến sông Như Nguyệt. 45 bài tham luận của các nhà nghiên cứu, tiếp cận vấn đề từ nhiều góc độ đã làm rõ và khẳng định giá trị của hệ thống di tích thuộc phòng tuyến sông Như Nguyệt.

Trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội. (Ảnh: TRẦN QUÝ)

Sẽ xét xử Hoa Hữu Long và các đồng phạm vào ngày 18/8 tới

Ngày 18/8 tới đây, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Hoa Hữu Long và các đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Hoa Hữu Long đã tự xưng là “Tư lệnh”, “Thiếu tướng”, lập “Tập đoàn Đông Dương” không có thật để huy động tiền của nhiều người tham gia các dự án ảo.

Phiên thảo luận “Giải pháp tăng cường bảo vệ người dùng trên không gian mạng”.

Cảnh báo về an ninh nhận thức với người dùng mạng xã hội

Thượng tá Triệu Mạnh Tùng, Phó Cục trưởng Cục A05, Bộ Công an đề cập đến khái niệm bảo vệ "an ninh nhận thức", đồng thời cảnh báo nguy cơ người dùng bị các nền tảng xã hội "trói" trong vòng điều hướng thông tin của các thuật toán, từ đó tác động tiêu cực đến nhận thức và hành vi.

Điện ảnh Quân đội nhân dân vinh dự nhận nhiều giải thưởng uy tín. (Nguồn: Điện ảnh Quân đội nhân dân)

Hành trình vẻ vang 66 năm của Điện ảnh Quân đội nhân dân

Kỷ niệm 66 năm Ngày truyền thống Điện ảnh Quân đội nhân dân (17/8/1960-17/8/2026), cán bộ, nghệ sĩ, chiến sĩ của đơn vị có dịp nhìn lại chặng đường vẻ vang và đáng tự hào. Từ chiến trường đến thời bình, đội ngũ làm phim quân đội đã góp phần lưu giữ những giá trị tinh thần đặc biệt quan trọng của đất nước và quân đội.

Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội thảo về phát triển đại học tinh hoa, đại học xuất sắc ngày 10/8/2026. (Ảnh: THANH QUÝ)

Gắn đại học tinh hoa, đại học trọng điểm và trung tâm xuất sắc với sản phẩm công nghệ chiến lược

Nghị quyết số 71-NQ/TW đặt ra yêu cầu phát triển 3-5 đại học tinh hoa. Bài toán đặt ra là xây dựng đại học tinh hoa như thế nào để nguồn lực đầu tư không chỉ tạo ra những trường đại học có thứ hạng cao, mà còn thực sự góp phần giải quyết các nhiệm vụ khoa học, công nghệ chiến lược của quốc gia.

Cán bộ, chiến sĩ Hải đội Biên phòng 2 Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình nhanh chóng đưa ngư dân bị tai nạn lao động khi đang khai thác thủy sản trên biển đi cấp cứu kịp thời. (Ảnh: Minh Khôi)

Bộ đội Biên phòng Ninh Bình kịp thời cứu nạn ngư dân bị tai nạn lao động nghiêm trọng trên biển

Ngày 12/8, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo Hải đội Biên phòng 2 khẩn trương điều động lực lượng, phương tiện tổ chức cứu nạn, đưa một ngư dân bị tai nạn lao động nghiêm trọng trong quá trình khai thác thủy sản trên biển vào bờ cấp cứu, qua đó kịp thời hạn chế nguy hiểm đến tính mạng người bị nạn.