Chuẩn bị phương án lấy nước gieo cấy lúa vụ đông xuân

Theo kế hoạch, giữa tháng 1/2025, các địa phương vùng Trung du và Ðồng bằng Bắc Bộ sẽ lấy nước đợt 1 để gieo cấy lúa vụ đông xuân 2024-2025. Ðến nay, các địa phương, đơn vị thủy lợi đã và đang chủ động những phương án lấy nước hiệu quả, tránh lãng phí để phục vụ gieo cấy lúa.
Công nhân trạm bơm Phù Sa (Hà Nội) vận hành máy bơm lấy nước phục vụ sản xuất lúa.
Công nhân trạm bơm Phù Sa (Hà Nội) vận hành máy bơm lấy nước phục vụ sản xuất lúa.

Vụ đông xuân năm 2024-2025, 11 địa phương khu vực Trung du và Ðồng bằng Bắc Bộ có nhu cầu lấy nước từ hệ thống sông Hồng-Thái Bình để gieo cấy cho 489.148 ha lúa. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Thông báo số 9193/TB-BNN-TL về lịch lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ đông xuân 2024-2025 khu vực này.

Ngoài ra, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng xác định tiêu chí lấy nước nhằm bảo đảm gieo cấy trong khung thời vụ tốt nhất; tiết kiệm lượng nước xả từ các hồ chứa thủy điện; lợi dụng triều cường để lấy nước vào nội đồng; duy trì mực nước tại các trạm khống chế là: Trạm thủy văn Hà Nội, trạm thủy văn Sơn Tây hợp lý, phù hợp khả năng lấy nước của các công trình thủy lợi; ưu tiên lịch lấy nước thuận lợi cho địa phương phía thượng nguồn do khó khăn trong việc trữ nước.

Phương án lấy nước cho sản xuất vụ đông xuân 2024-2025 được chia làm hai đợt với thời gian là 12 ngày. Ðợt 1 từ ngày 12/1 đến 16/1/2025, các hồ chứa thủy điện vận hành bảo đảm duy trì mực nước tại Hà Nội trung bình khoảng 1,70m. Dự kiến sau đợt này, diện tích có nước đạt trung bình từ 30 đến 40%, riêng một số địa phương ven biển đạt từ 40 đến 50%.

Ðợt 2, từ ngày 8/2 đến 14/2, các hồ chứa thủy điện vận hành hết công suất phát điện, dâng mực nước hạ du tạo điều kiện cho các công trình thủy lợi lấy nước thuận lợi.

Dự kiến trong đợt này, mực nước tại trạm thủy văn Hà Nội đạt trung bình khoảng 1,7 đến 1,9m. Sau khi kết thúc đợt 2, các địa phương cơ bản hoàn thành kế hoạch lấy nước. Bên cạnh đó, lịch lấy nước vụ đông xuân này sẽ tiếp tục không bố trí thực hiện đợt lấy nước vào kỳ triều cường dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 do thực tế hiệu quả lấy nước không cao và không phù hợp các địa phương có tập quán gieo cấy muộn.

Ðánh giá khả năng lấy nước của các công trình thủy lợi, Phó Cục trưởng Thủy lợi Nguyễn Hồng Khanh cho rằng: "Tình trạng hạ thấp lòng dẫn sông Hồng tiếp tục diễn biến phức tạp làm xu thế mực nước hạ du sông tiếp tục bị hạ thấp, nhất là tác động khó lường do lũ lịch sử sau bão số 3 vừa qua. Vì vậy, dự báo khả năng lấy nước của các công trình thủy lợi trong đợt 2 dù các nhà máy thủy điện sẽ vận hành hết công suất phát điện nhưng khả năng mực nước vẫn ở mức thấp hơn so với trước đây ảnh hưởng đến việc lấy nước của một số công trình thủy lợi.

Mặt khác, các công trình chưa được nâng cấp, thay thế như các trạm bơm: Trung Hà, Bạch Hạc (cũ), Ðại Ðịnh (cũ), Phù Sa, Ấp Bắc và các cống Cẩm Ðình, Liên Mạc, Long Tửu tiếp tục không đủ điều kiện vận hành như các năm gần đây. Các trạm bơm mới được nâng cấp như: Bạch Hạc, Ðại Ðịnh, Liễu Trì (Vĩnh Phúc) đủ điều kiện vận hành trong cả hai đợt nhưng công suất nâng cấp mới chỉ đạt 50% so với yêu cầu.

Cùng với đó, do không thực hiện lấy nước trong kỳ triều cường dịp Tết Nguyên đán, khoảng thời gian giữa hai đợt lấy nước là khá dài (22 ngày) gây khó khăn cho việc giữ nước. Các địa phương cần triển khai các giải pháp cần thiết để trữ nước trong hệ thống kênh mương và trên ruộng, giảm thất thoát".

Vụ lúa đông xuân 2024-2025, tỉnh Hải Dương có kế hoạch gieo cấy 53.000 ha, phấn đấu năng suất 65 tạ/ha, sản lượng thóc 344.500 tấn. Chi cục trưởng Thủy lợi tỉnh Ðỗ Tiến Bậc cho biết: "Ðể bảo đảm đủ nguồn nước cho sản xuất, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các địa phương, đơn vị thủy lợi chủ động thực hiện lấy, trữ nước, đưa nước đổ ải phù hợp kế hoạch gieo cấy, cơ cấu thời vụ gieo trồng; tận dụng thời gian mực nước trên hệ thống sông trục dâng cao để đưa nước đổ ải đạt hiệu quả cao nhất; sử dụng nước tiết kiệm, có kế hoạch dự trữ nước để phục vụ tưới dưỡng cho lúa, hoa màu. Ngoài ra, các địa phương, đơn vị lấy nước trực tiếp từ hệ thống sông ngoài thường xuyên quan trắc độ mặn, tình trạng xâm nhập mặn ở các cửa để chủ động lấy nước vào hệ thống, bảo đảm chất lượng".

Tại tỉnh Hưng Yên, theo kế hoạch sẽ có 23.650 ha lúa trong vụ đông xuân lấy nước từ hệ thống sông Hồng-Thái Bình. Theo Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Văn Kình, "Hiện nay, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh đã sửa chữa máy bơm, thiết bị… bảo đảm tất cả các trạm bơm sẵn sàng vận hành lấy nước phục vụ gieo cấy lúa đông xuân; trục vớt hơn 13 triệu m2 rau, bèo trên 800 tuyến kênh mương với tổng chiều dài khoảng 1.000 km.

Ngoài ra, Sở đề nghị các địa phương và đơn vị thủy lợi, nông dân thường xuyên kiểm tra bờ vùng, bờ thửa để quản lý chặt chẽ nguồn nước, không để rò rỉ, tránh lãng phí; điều hành lấy nước hợp lý, khoa học và hiệu quả, tiết kiệm nước; tranh thủ thời điểm mực nước cho phép, vận hành các trạm bơm hoạt động lấy nước sớm vào hệ thống bảo đảm đủ nước đổ ải, làm đất, gieo cấy. Ðối với những khu vực nguồn nước khó khăn cần lắp đặt các máy bơm dã chiến để lấy nước; chuẩn bị dự phòng các loại vật tư, thiết bị sẵn sàng tu sửa, thay thế khắc phục khi có sự cố xảy ra. Khi mực nước nguồn xuống thấp, vận hành các trạm bơm cột nước thấp lấy nước cấp nguồn vào các kênh trục để các trạm bơm trong nội đồng lấy nước đưa lên ruộng".

Ðể bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất lúa vụ đông xuân 2024-2025, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đề nghị các địa phương rà soát, đánh giá khả năng lấy nước của các công trình thủy lợi dọc sông với mực nước dự kiến trong các đợt lấy nước; lưu ý tình trạng mực nước sông có thể hạ thấp hơn do lòng dẫn sông biến động bởi ảnh hưởng của lũ sau bão số 3; các công trình có nguy cơ lấy nước không hiệu quả cần có giải pháp bảo đảm bổ sung thay thế nguồn nước, chuyển đổi cơ cấu sản xuất phù hợp; xây dựng kế hoạch lấy nước phù hợp lịch lấy nước bảo đảm cung cấp đủ nước cho các diện tích gieo cấy; giữ nước trên ruộng trong thời gian dài giữa đợt, bảo đảm hạn chế việc thất thoát, lãng phí nước...

Có thể bạn quan tâm

Bà Nguyễn Thị Mai Hạnh, Trưởng ban Hệ thống Tài khoản quốc gia, Cục Thống kê. (Ảnh: PV)

Tăng tốc để đạt mục tiêu tăng trưởng GDP cả năm từ 10%

Trao đổi với báo chí về kết quả tăng trưởng GDP, bà Nguyễn Thị Mai Hạnh, Trưởng ban Hệ thống Tài khoản quốc gia, Cục Thống kê nhấn mạnh: Để về đích với mục tiêu từ 10% theo Nghị quyết của Quốc hội, quý IV đối mặt áp lực tăng trưởng rất lớn, đòi hỏi các nguồn lực phải nhanh chóng chuyển hóa thành sản lượng và giá trị thực tế.

Chính sách tài chính góp phần giảm chi phí, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh. (Ảnh: MP)

Giảm chi phí, khơi thông nguồn lực cho doanh nghiệp

Bước vào quý IV, hỗ trợ doanh nghiệp đặt ra yêu cầu đồng thời giảm áp lực tài chính và tháo gỡ vướng mắc trong thực thi chính sách. Các giải pháp thuế, cải cách thủ tục và đẩy nhanh đầu tư công cần được cụ thể hóa bằng nguồn lực doanh nghiệp có thể sử dụng, thời gian và chi phí thực tế được tiết giảm.

Dược sĩ Nguyễn Thanh Tuyền (bên trái) cùng công nhân kiểm tra cây trà hoa vàng. (Ảnh: XUÂN KỲ)

Gắn nghiên cứu với bảo tồn dược liệu

Ngày 2/10, dược sĩ Nguyễn Thanh Tuyền, Phó Giám đốc phụ trách Hợp tác xã Bảo tồn và Phát triển Dược liệu Sóc Sơn, được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tôn vinh “Nhà khoa học của nhà nông” lần thứ VII, năm 2026. 

Sản xuất bảng mạch, thiết bị bảng mạch điện tử ở Công ty Trách nhiệm hữu hạn Doosan Electro-Materials Việt Nam (FDI Hàn Quốc) tại thành phố Hải Phòng. (Ảnh: ĐĂNG ANH)

Tăng trưởng GDP tiệm cận mục tiêu cả năm

Nền kinh tế Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao nhờ các động lực tăng trưởng truyền thống là đầu tư công, xuất khẩu-công nghiệp; dịch vụ. Bên cạnh đó, các động lực tăng trưởng mới, gồm khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế số đang được thúc đẩy mạnh mẽ hơn, có tác dụng hỗ trợ cho tăng trưởng.

Du khách mua nem và các sản phẩm tại cơ sở nem Hoàng Khánh, xã Lai Vung. (Ảnh: MỸ HÀ)

Đất sen hồng xây thương hiệu nghề truyền thống

Một chiếc nem nhỏ, gói trong lá chuối, mang vị chua thanh, chút cay nồng của tỏi ớt và độ giòn dai đã đi một hành trình hơn 65 năm để trở thành đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp. Từ một món ăn dân dã, nghề thủ công truyền thống làm nem Lai Vung dần hình thành và trở thành Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Rừng đước nguyên sinh ở Cà Mau. (Ảnh: TRẦN THƯỜNG)

Chú trọng bảo vệ và nâng cao chất lượng rừng

Những năm 90 của thế kỷ trước, những cánh rừng nhiệt đới bạt ngàn trên khắp đất nước ta bị sụt giảm nghiêm trọng. Thế nhưng, bằng những nỗ lực không ngừng nghỉ, Việt Nam không chỉ phục hồi diện tích rừng đã mất mà còn từng bước xây dựng ngành kinh tế lâm nghiệp theo hướng bền vững.

Giàn khoan dầu khí ngoài biển của Petrovietnam. (Ảnh: HIỀN ANH)

Petrovietnam gia tăng trữ lượng hơn 75,7 triệu tấn dầu giai đoạn 2021-2025

Giai đoạn 2026-2030, trên cơ sở nhận định những thuận lợi, thách thức hoạt động thăm dò, khai thác, Petrovietnam định hướng tiếp tục phát triển, kết nối các mỏ nhỏ với hạ tầng sẵn có; triển khai các chính sách khuyến khích đối với mỏ cận biên và giải pháp nâng cao hệ số thu hồi dầu (EOR),... qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động.

Doanh nghiệp chuyển phát nhanh thực hiện khai báo và nộp thay thuế cho chủ hàng theo quy định. (Ảnh: CHQ)

Chuẩn hóa khai báo hải quan với hàng chuyển phát nhanh

Từ ngày 16/11/2026, thủ tục hải quan đối với hàng bưu chính, chuyển phát nhanh quốc tế có thêm yêu cầu định danh, xác thực điện tử và điều chỉnh cơ chế nộp thay thuế, phí. Những thay đổi đặt ra yêu cầu chuẩn bị đồng bộ về thông tin khai báo, phối hợp chủ hàng và thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Trạm thu phí cao tốc không dừng cao tốc bắc-nam phía đông ứng dụng công nghệ AI thu phí tự động, không cần nhân viên thu phí như trước đây.

Cao tốc bắc-nam phía đông tiếp tục giữ vai trò chủ đạo trên hành lang vận tải bắc-nam

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, lưu lượng phương tiện trên cao tốc bắc-nam phía đông trong tháng 9/2026 giảm so tháng 8, chủ yếu do yếu tố mùa vụ. Tuy nhiên, so với mức bình quân trong 7 tháng triển khai thu phí, lưu lượng trên cao tốc vẫn tăng 3,7%, cho thấy tuyến đường tiếp tục giữ vai trò chủ đạo trên hành lang vận tải bắc-nam.

Dây chuyền sản xuất hiện đại của Công ty TNHH dệt kim Bangjie Việt Nam, khu công nghiệp dệt may Phố Nối, tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: Phạm Hà)

Hưng Yên tăng trưởng kinh tế hơn 11%

Theo thống kê tỉnh Hưng Yên, GRDP 9 tháng đầu năm của tỉnh Hưng Yên ước tính tăng 11,22%; tăng trưởng kinh tế tiếp tục duy trì xu hướng quý sau cao hơn quý trước (quý I tăng 10,59%, quý II tăng 11,00%).

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Bà Nguyễn Thị Hương, Cục trưởng Cục Thống kê, Bộ Tài chính phát biểu tại cuộc họp. (Ảnh: PV)

Quý III/2026, chỉ số giá tiêu dùng CPI tăng 4,80%

Trong 9 tháng năm 2026, thị trường hàng hóa thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, làm gia tăng rủi ro đối với nguồn cung năng lượng và hoạt động vận tải quốc tế. Trong nước, Chính phủ đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh.