Chủ động nguồn nước cho sản xuất vụ đông xuân 2024-2025

Năm 2024, sản xuất lúa khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ dù gặp nhiều điều kiện bất lợi do nắng nóng, hạn hán kéo dài nhưng với sự linh hoạt trong bố trí lịch thời vụ cho nên kết quả vẫn đạt tốt. Ở các khu vực này, tuy diện tích giảm, năng suất, sản lượng lại đều tăng.
Hợp tác xã Nông nghiệp kinh doanh dịch vụ Hòa Phú, huyện Tây Hòa (Phú Yên) tập trung thu hoạch lúa hè thu. (Ảnh NGỌC HÂN)
Hợp tác xã Nông nghiệp kinh doanh dịch vụ Hòa Phú, huyện Tây Hòa (Phú Yên) tập trung thu hoạch lúa hè thu. (Ảnh NGỌC HÂN)

Cục Trồng trọt (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cho biết, năm 2024, sản xuất nông nghiệp, trong đó có cây lúa ở các địa phương Duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ diễn ra trong điều kiện thời tiết không thuận lợi khi nắng nóng và hạn hán kéo dài, mưa đến muộn dẫn đến tình trạng thiếu nước sản xuất ở khắp nơi ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển của cây trồng. Theo thống kê, trong năm có 2.902 ha lúa bị ảnh hưởng do thiếu nước tưới, trong đó 365 ha tại tỉnh Phú Yên bị thiếu nước dẫn đến giảm năng suất; hạn hán cũng làm 2.495 ha lúa ở các tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk bị thiếu nước, trong đó 2.226 ha bị giảm năng suất...

Nhằm ứng phó điều kiện bất lợi về thời tiết, phương châm sản xuất an toàn đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng các địa phương chú trọng thực hiện. Bên cạnh tăng cường tuyên truyền, vận động nông dân tập trung gieo sạ theo khung lịch thời vụ khuyến cáo để giảm nhẹ thiệt hại. Chính vì vậy, ở một số nơi, lúa đã thu hoạch xong trước khi gặp hạn hán và nắng nóng kéo dài.

Cục trưởng Trồng trọt Nguyễn Như Cường cho biết: “Sản xuất lúa cả năm 2024 ở các khu vực này ước đạt 1,030 triệu ha, giảm 3,8 nghìn ha, năng suất đạt 60,48 tạ/ha, tăng 0,37 tạ/ha và sản lượng ước 6,229 triệu tấn, tăng 15,6 nghìn tấn so với năm 2023”. Trong năm 2024, ở nhiều địa phương, các cơ quan chức năng đã xây dựng mô hình điểm trong sản xuất lúa mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Điển hình như Trung tâm Khuyến nông quốc gia thực hiện dự án xây dựng mô hình canh tác lúa theo hướng giảm chi phí đầu vào tại hai tỉnh Bình Định và Phú Yên với quy mô 150 ha. Mô hình áp dụng đồng bộ các giải pháp khoa học kỹ thuật trong canh tác lúa như: Sử dụng giống mới, bón phân cân đối, tưới nước và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hợp lý… Qua đánh giá, lúa trong mô hình có năng suất bình quân hơn 6,5 tấn/ha, giảm ít nhất 15% chi phí đầu vào, hiệu quả kinh tế tăng hơn 15% so với sản xuất đại trà.

Kế hoạch vụ đông xuân 2024-2025, các địa phương vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ gieo trồng khoảng 401,2 nghìn ha lúa, giảm 5,7 nghìn ha; phấn đấu năng suất bình quân đạt 65,8 tạ/ha, sản lượng 2.640 nghìn tấn so với vụ đông xuân 2023-2024.

Theo Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Quang Trung, năm 2024, trên địa bàn tỉnh gieo sạ 73.035,6 ha lúa, năng suất ước đạt 61,7 tạ/ha (tăng 2,1 tạ/ha), sản lượng ước đạt 450.805,4 tấn (tăng hơn 13,6 nghìn tấn). Trong vụ đông xuân 2024-2025, toàn tỉnh có kế hoạch gieo sạ khoảng 38.059 ha lúa, năng suất phấn đấu đạt 61,2 tạ/ha với sản lượng 232.973,6 tấn.

Để bảo đảm sản xuất, hệ thống kênh mương thủy lợi, các hồ chứa được nâng cấp, tu sửa kịp thời phục vụ tưới tiêu ổn định và hiệu quả. Hơn nữa, nhận thức của nông dân về ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật khoa học trong sản xuất ngày càng được nâng cao; nhiều nông dân đã biết sử dụng giống tốt, thực hiện đầu tư thâm canh trong sản xuất; hầu hết các địa phương và nông dân có sự chuẩn bị tốt về: Giống, làm đất, vệ sinh đồng ruộng, nạo vét kênh mương nội đồng; công tác dự tính, dự báo sâu bệnh được duy trì thường xuyên, liên tục, cảnh báo kịp thời, giúp nông dân chủ động phòng trừ có hiệu quả, hạn chế thấp nhất mức độ thiệt hại.

Nhận định về nguồn nước phục vụ sản xuất vụ đông xuân thời gian tới, Cục Thủy lợi cho rằng, đối với khu vực Nam Trung Bộ, nhìn chung nguồn nước cơ bản được đáp ứng. Tuy nhiên, các khu vực phụ thuộc nguồn nước từ vận hành của các hệ thống thủy điện như Vu Gia-Thu Bồn, sông Kôn, sông Ba, La Ngà có thể xảy ra hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn cục bộ. Khu vực Tây Nguyên, nguy cơ hạn hán cục bộ xảy ra tại các vùng sản xuất thuộc công trình thủy lợi nhỏ phụ trách tưới và vùng ngoài công trình thủy lợi trong giai đoạn mùa khô năm 2025.

Nhằm bảo đảm nguồn nước cho sản xuất trong vụ lúa đông xuân 2024-2025, Trưởng phòng Quản lý vận hành và tưới tiêu (Cục Thủy lợi) Nguyễn Mạnh Hùng lưu ý các địa phương cần chủ động kiểm kê, theo dõi số lượng, chất lượng nguồn nước trong công trình thủy lợi, có kế hoạch phân phối nước cụ thể cho từng giai đoạn và điều chỉnh hợp lý khi nguồn nước bị thiếu hụt; tăng cường nạo vét các cửa lấy nước, hệ thống kênh mương, đắp đập tạm ngăn mặn, trữ nước ngọt trong hệ thống kênh mương; đào ao trữ nước, khoan giếng, lắp đặt và vận hành các trạm bơm dã chiến để tận dụng nguồn nước từ hệ thống sông, suối, hồ chứa và nguồn nước hồi quy trong nội đồng; bố trí cơ cấu sản xuất phù hợp khả năng nguồn nước, tránh gieo trồng ở vùng không bảo đảm nguồn nước trong cả vụ sản xuất. Đồng thời, tăng cường thông tin về tình hình nguồn nước, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn tới người dân để nâng cao nhận thức sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả; rà soát, cập nhật quy trình vận hành các hệ thống công trình thủy lợi, bảo đảm phù hợp tình hình hạn hán, xâm nhập mặn.

Theo Cục Trồng trọt, các vùng có nguy cơ hạn hán, không đủ lượng nước cho sản xuất cần tập trung bố trí chuyển sản xuất từ ba vụ sang hai vụ hoặc bố trí lại thời vụ sản xuất phù hợp để né tránh hạn, mặn; áp dụng kỹ thuật canh tác để hạn chế tác động của hạn, mặn; bố trí diện tích sản xuất không vượt quá năng lực phục vụ của công trình thủy lợi. Cùng với đó, cần đẩy mạnh chuyển đổi cây trồng trên đất lúa đối với những vùng khả năng bị hạn hán, thiếu nước tưới sang cây trồng cạn như: Ngô, lạc, vừng, rau đậu các loại...

Tại hội nghị sơ kết sản xuất trồng trọt năm 2024; triển khai kế hoạch năm 2025 vùng Đông Nam Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên tổ chức tại Bình Thuận vừa qua, Thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hoàng Trung đề nghị các địa phương cần chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất cho từng vụ và từng loại cây trồng bảo đảm hiệu quả.

Bên cạnh đó, cần tuân thủ nghiêm kế hoạch xuống giống, nhất là vụ đông xuân 2024-2025 nhằm bảo đảm diện tích gieo sạ toàn vùng hơn 400.000 ha. Cùng với đó, các cơ quan chuyên môn cần tăng cường kiểm tra đồng ruộng, theo dõi chặt chẽ tình hình phát sinh gây hại các loài dịch hại chính, có biện pháp xử lý kịp thời, hiệu quả; rà soát nguồn lực cung ứng giống cây trồng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật bảo đảm chất lượng phục vụ nhu cầu sản xuất của nông dân...

Có thể bạn quan tâm

Tin nổi bật ngày 14/8: Đề xuất tích hợp 4 Chương trình mục tiêu quốc gia; xem xét kỷ luật đảng viên vi phạm

Tin nổi bật ngày 14/8: Đề xuất tích hợp 4 Chương trình mục tiêu quốc gia; xem xét kỷ luật đảng viên vi phạm

Đề xuất tích hợp 4 Chương trình mục tiêu quốc gia thành 1 chương trình; Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm; 9 địa phương hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ; Nga cảnh báo NATO quân sự hóa Bắc Cực… là một số tin tức nổi bật trong ngày 14/8.

Toàn cảnh hội thảo. (Ảnh: VŨ DŨNG)

Bộ đội biên phòng Lai Châu giúp dân trồng sâm

Bước đầu, mô hình Bộ đội biên phòng giúp dân trồng sâm đã khẳng định tính phù hợp với điều kiện thực tiễn khu vực biên giới, đồng thời làm rõ vai trò của Bộ đội Biên phòng trong vận động quần chúng, kết nối nguồn lực và đồng hành cùng nhân dân phát triển kinh tế.

Công an Thanh Hóa hiến máu phục vụ cấp cứu, điều trị bệnh cho phạm nhân. (Ảnh: Công an Thanh Hóa)

Công an hiến máu điều trị bệnh cho phạm nhân

Ngày 14/8, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Ba cán bộ Phân trại tạm giam Nông Cống, thuộc Trại tạm giam của Công an tỉnh Thanh Hóa vừa hiến máu, phục vụ điều trị suy giảm tiểu cầu cho một phạm nhân đang thi hành cải tạo bắt buộc.

Mỗi khi triển khai dự án, thành phố Huế phải tính đến việc giải phóng mặt bằng, di dời mồ mả và bố trí nơi mai táng mới. (Ảnh: N.Do)

Khi việc tang ở Huế cần thay đổi

Một số đám tang vẫn kéo dài nhiều ngày, có trường hợp đến 10 ngày do chờ người thân xem ngày giờ. Trong khi điều kiện xã hội đã thay đổi, Huế đang vận động tổ chức tang lễ không quá 72 giờ, khuyến khích hỏa táng và các hình thức mai táng phù hợp, đồng thời đặt ra bài toán quỹ đất dành cho người đã khuất.

Chợ Mường Khương được đưa vào sử dụng từ năm 2014, nhiều hạng mục cần sửa chữa, xây mới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Chợ vùng cao Mường Khương cần được nâng cấp xứng tầm

Để tạo điểm nhấn tham quan, du lịch cho khu chợ truyền thống nổi tiếng Mường Khương, đồng thời bảo đảm an toàn cho người dân, tiểu thương tại đây, Ủy ban nhân dân xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai đã rà soát thực trạng đồng thời kiến nghị các cấp có thẩm quyền đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng của chợ...

Toàn cảnh hội thảo chia sẻ kết quả nghiên cứu. (Ảnh: NHẬT ANH)

Tác động của biến đổi khí hậu đối với sức khỏe người lao động tự do làm việc ngoài trời

Sáng 14/8, tại Hà Nội, Tổng hội Y học Việt Nam phối hợp Viện Phát triển sức khỏe cộng đồng Ánh sáng (LIGHT) và Viện Y học ứng dụng Việt Nam (VIAM) tổ chức Hội thảo chia sẻ kết quả nghiên cứu "Tác động của biến đổi khí hậu đối với sức khỏe người lao động tự do làm việc ngoài trời tại các thành phố lớn ở Việt Nam".

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương.

Hà Nội: Đặt chuyến liên thông kết nối metro với xe công nghệ

Ngày 14/8, Hà Nội Metro phối hợp Be Group tổ chức lễ ra mắt Giải pháp giao thông liên hoàn trên ứng dụng Hà Nội Metro, góp phần giải quyết bài toán kết nối “chặng đầu-chặng cuối”, nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng và từng bước hiện thực hóa mô hình Mobility as a Service (MaaS) tại Thủ đô.

Trong những ngày qua, tình trạng ùn tắc giao thông trên Quốc lộ 26 đoạn từ Buôn Ma Thuột về xã Krông Pắc thường xuyên xảy ra. (Ảnh: MINH PHƯƠNG)

Lực lượng Cảnh sát giao thông Đắk Lắk nỗ lực bảo đảm an toàn giao thông dịp Lễ hội Sầu riêng 2026

Mặc dù tối mai (15/8), Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026 mới chính thức khai mạc nhưng từ đầu tháng 8 đến nay, trên tuyến Quốc lộ 26 đoạn từ Km119 đến Km148 tỉnh Đắk Lắk thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ do lượng phương tiện phục vụ vận chuyển sầu riêng tăng đột biến, có thời điểm tăng khoảng 300-400%.

Thành viên Ban Chỉ đạo tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ tỉnh Điện Biên tổ chức bàn giao 876 mẫu hài cốt liệt sĩ được thu nhận từ Nghĩa trang liệt sĩ Độc Lập. (Ảnh: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên)

Điện Biên bàn giao 876 mẫu hài cốt liệt sĩ được thu nhận từ Nghĩa trang liệt sĩ Độc Lập để phục vụ giám định ADN

Sau thời gian tích cực khai quật, lấy mẫu, sáng 14/8, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ tỉnh Điện Biên tổ chức bàn giao 876 mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin cho Viện Pháp y quân đội (Bộ Quốc phòng) để thực hiện giám định ADN, phục vụ xác định danh tính liệt sĩ.

Người dân đăng ký khám, chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế tại bệnh viện. (Ảnh: ĐT)

Cử tri đề xuất tăng mức hưởng bảo hiểm y tế cho người thu nhập thấp

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan vừa trả lời kiến nghị cử tri Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị tăng mức hỗ trợ bảo hiểm y tế với người có thu nhập thấp mắc bệnh nan y, bệnh hiểm nghèo nhưng không thuộc hộ nghèo, cận nghèo; có cơ chế hỗ trợ từ 50%-70% chi phí thuốc đặc trị nhằm giảm gánh nặng tài chính cho người bệnh.