FPT mở rộng giáo dục phổ thông liên cấp tại Nghệ An và Tây Ninh

FPT cất nóc hai trường phổ thông liên cấp tại Nghệ An và Tây Ninh, nâng cao chất lượng giáo dục và phát triển nguồn nhân lực số quốc gia đến năm 2026.

Công trình Trường Phổ thông liên cấp FPT Long An gồm cấp bậc tiểu học, THCS và THPT.
Công trình Trường Phổ thông liên cấp FPT Long An gồm cấp bậc tiểu học, THCS và THPT.

Ngày 21 và 22/12, Tập đoàn FPT tổ chức cất nóc hai dự án trường Phổ thông liên cấp FPT Vinh (Nghệ An) và trường Phổ thông liên cấp FPT Long An (Tây Ninh). Sự kiện khẳng định cam kết mạnh mẽ của FPT trong việc mở rộng quy mô giáo dục phổ thông, kiến tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trên toàn quốc, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và phát triển kinh tế tri thức tại các địa phương trọng điểm, thực thi Nghị quyết 57-NQ/TW.

fpt-pho-thong-lien-cap-4.jpg
TS Lê Trường Tùng, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học FPT, Tổng giám đốc Tổ chức giáo dục FPT, Tập đoàn FPT phát biểu tại sự kiện.

Mới đây, Tập đoàn FPT thành lập Ban Chỉ đạo công nghệ chiến lược nhằm thúc đẩy triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia. Tập đoàn hướng tới xây dựng môi trường quy tụ, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân tài công nghệ hàng đầu, đồng hành cùng các mục tiêu lớn của đất nước.

Hoạt động đầu tư mạnh mẽ và sâu rộng vào giáo dục đào tạo, đặc biệt là giáo dục phổ thông cũng nằm trong chiến lược này. Sự kiện cất nóc hai công trình trong hai ngày liên tiếp (21-22/12) thể hiện cam kết triển khai quyết liệt của FPT, rút ngắn thời gian đưa các cơ sở giáo dục chất lượng cao vào hoạt động, phục vụ nhu cầu học tập của đông đảo người học.

TS Lê Trường Tùng, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học FPT, Tổng giám đốc Tổ chức giáo dục FPT, Tập đoàn FPT, cho biết: “Mục tiêu của FPT Schools là đưa giáo dục chất lượng cao, tử tế với mức chi phí hợp lý phục vụ đông đảo người học trên cả nước, đồng thời khẳng định vị thế vượt trội qua các dịch vụ bán trú, nội trú chất lượng cao và ứng dụng công nghệ tiên phong".

"Mỗi điểm trường mới được dựng lên không chỉ là một dấu mốc phát triển của hệ thống giáo dục FPT, mà còn là niềm tự hào khi FPT đang tạo ra những giá trị xã hội bền vững và đóng góp trực tiếp vào sự phát triển kinh tế tri thức tại các địa phương”, TS Tùng khẳng định.

Định hướng thời gian tới, FPT Schools sẽ đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và mô hình lớp học đảo ngược, qua đó đổi mới căn bản cách học và cách dạy. Song song với đó, trước chủ trương của Chính phủ về việc đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai, FPT Schools đặt mục tiêu từng bước chuyển tiếng Anh từ một môn học thành công cụ học tập cho học sinh. Đồng thời, các thế mạnh về trải nghiệm, STEM và công nghệ sẽ tiếp tục được đầu tư và nâng cao hiệu quả.

Dự kiến, sau khi hoàn thiện cơ sở vật chất, hai trường phổ thông liên cấp FPT Vinh và FPT Long An sẽ chính thức đi vào hoạt động, đón những học sinh đầu tiên từ năm học 2026-2027.

Thiết kế kiến trúc xanh trong lòng thành Vinh

Ngày 21/12, FPT cất nóc công trình Trường Tiểu học, THCS, THPT FPT Vinh nằm tại Khu đô thị Eco Central Park, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An.

Trường được xây dựng trên diện tích hơn 27.000 m², với tổng diện tích sàn 19.000 m2, dự kiến đào tạo khoảng 2.800 học sinh từ bậc Tiểu học đến THPT.

fpt-pho-thong-lien-cap-5.jpg
Phối cảnh công trình Trường Tiểu học, THCS, THPT FPT Vinh.

Về mặt kiến trúc, ý tưởng thiết kế lấy cảm hứng từ sự giao thoa giữa thiên nhiên và không gian học tập, nhằm tạo ra một môi trường đào tạo hiện đại, năng động và sáng tạo mang đậm tinh thần FPT. Bố cục tổng thể của công trình theo dạng hợp khối, với khối giảng đường đặt tại vị trí trung tâm.

Ý tưởng thiết kế được lấy cảm hứng từ hình ảnh “ma trận” – biểu tượng quen thuộc trong toán học và gắn liền với môi trường học tập của học sinh, giáo viên. Các khối hình lớn nhỏ đan xen, tạo nên nhịp điệu sinh động, cùng các đường vát xéo biểu trưng cho khát vọng vươn lên và tinh thần đổi mới trong giáo dục FPT.

fpt-pho-thong-lien-cap.jpg
Nghi thức cất nóc tại trường phổ thông liên cấp FPT Vinh.

Với gam màu cam chủ đạo, công trình không chỉ là nơi học tập, rèn luyện của học sinh, mà còn hứa hẹn trở thành biểu tượng kiến trúc xanh, bền vững, truyền cảm hứng tại khu vực Bắc Trung Bộ.

Nền móng giáo dục công nghệ tiên phong tại cửa ngõ kinh tế trọng điểm phía nam

Ngày 22/12, FPT cất nóc công trình Trường Tiểu học, THCS, THPT FPT Long An (FPT School Long An) tại Đại đô thị T&T City Millennia, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh. Đây là điểm trường thứ 4 của FPT Schools tại khu vực miền nam (sau 3 điểm trường tại Cần Thơ, Sóc Trăng, Hậu Giang cũ, nay là thành phố Cần Thơ mới).

FPT School Long An được xây dựng trên diện tích hơn 25.000 m², với tổng diện tích sàn xây dựng hơn 33.000 m², quy mô đào tạo 2.500 học sinh. Trường được quy hoạch hiện đại với hai tòa nhà giảng đường 5 tầng, khu nhà dịch vụ đa năng và các hạng mục phụ trợ, trang bị đầy đủ các tiện ích.

Vị trí chiến lược của trường tại khu vực Long Hậu, cách Thành phố Hồ Chí Minh chỉ 15km, đưa Long An trở thành điểm đến lý tưởng không chỉ thu hút học sinh địa phương mà còn là lựa chọn hấp dẫn cho các gia đình từ Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, đáp ứng nhu cầu giáo dục chất lượng cao đang tăng cao tại khu vực này.

fpt-pho-thong-lien-cap-3.jpg
Nghi lễ cắt băng khánh thành tên trường tại trường phổ thông liên cấp FPT Long An.

Bên cạnh công nghệ, FPT Schools khẳng định được uy tín và chất lượng nhờ chú trọng vào thiết kế khung chương trình và các hoạt động trải nghiệm phong phú nhằm tăng cường năng lực tiếng Anh và phát triển cá nhân toàn diện. Mỗi năm, học sinh FPT Schools toàn hệ thống giành được hàng chục nghìn giải thưởng trong đa dạng các cuộc thi từ học thuật, STEM, cho tới các môn nghệ thuật, thể thao, năng khiếu chuyên nghiệp.

FPT kỳ vọng trang bị những kỹ năng then chốt cho thế hệ trẻ địa phương, trở thành bệ phóng để xây dựng thế hệ công dân toàn cầu, lực lượng lao động chất lượng phát triển nền kinh tế số quốc gia, khẳng định vị thế trí tuệ Việt Nam trên trường quốc tế.

Thành lập năm 2013, FPT Schools là hệ thống giáo dục phổ thông chất lượng cao của Tập đoàn FPT, đào tạo liên cấp từ tiểu học đến trung học phổ thông. Hệ thống hiện diện tại nhiều tỉnh, thành trọng điểm và đang tiếp tục mở rộng trên toàn quốc.

Bên cạnh chương trình Giáo dục phổ thông 2018 theo chuẩn Bộ Giáo dục và Đào tạo, FPT Schools triển khai các hoạt động trải nghiệm tăng cường, tập trung vào ba trụ cột thế mạnh khác biệt: Công nghệ - Trang bị kỹ năng số và tư duy công nghệ; Tiếng Anh và năng lực toàn cầu - Nâng cao khả năng ngoại ngữ, hội nhập quốc tế; Phát triển cá nhân - Bồi dưỡng kỹ năng thế kỷ 21 và các môn học mang bản sắc văn hóa Việt Nam.

Trước đó, ngày 19/12/2025, Tập đoàn FPT đồng thời khởi công hai công trình công nghệ trọng điểm: Dự án hạ tầng số chiến lược Khu công nghệ số tập trung Tuần Châu (Quảng Ninh) và Trung tâm Nghiên cứu Trí tuệ nhân tạo - AI (Gia Lai). Các dự án được triển khai liên tiếp khẳng định cam kết đầu tư dài hạn của FPT trong xây dựng hạ tầng công nghệ, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và hình thành các hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại các địa phương.

Có thể bạn quan tâm

Các đồng chí lãnh đạo xã Cẩm Trung, tỉnh Hà Tĩnh kiểm tra, rà soát các khu vực sạt lở để chủ động ứng phó.

Hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh ứng phó mưa lũ

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, những ngày qua, trên địa bàn các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An có mưa vừa, mưa to đến rất to. Nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do mưa lũ gây ra, các địa phương, đơn vị trên địa bàn hai tỉnh đã chủ động triển khai biện pháp ứng phó mưa lớn, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất.

Dự án Trường nội trú liên cấp xã Hướng Phùng đang được khẩn trương hoàn thiện để kịp đưa vào sử dụng đầu năm mới (Ảnh: HƯƠNG GIANG)

Quảng Trị yêu cầu đến 31/8 giải ngân vốn đầu tư công đạt tối thiểu 60% kế hoạch năm 2026

Ngày 20/8, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết, Chủ tịch Lê Hồng Vinh vừa ký công văn yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, duy trì tỷ lệ giải ngân cao hơn mức bình quân chung của cả nước. 

Lãnh đạo xã Cẩm Trung (Hà Tĩnh) kiểm tra các vị trí xung yếu có nguy cơ gây sạt lở trên địa bàn. (Ảnh: Ngô Tuấn)

Hơn 1.200ha lúa hè thu ở Hà Tĩnh bị ngập do mưa lớn

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới từ đêm 18/8 đến 13 giờ ngày 20/8, trên địa bàn tỉnh đã có mưa vừa, mưa to đến rất to. Mưa lớn kèm sấm sét khiến hai người thương vong và hơn 1.200ha lúa hè thu trên địa bàn bị ngập úng. 

Tại kỳ họp này Hội đồng nhân dân đã biểu quyết thông qua nghị quyết giảm Ban, Sở. (Ảnh: Quang Tiến)

Huế giảm một Ban Hội đồng nhân dân, hợp nhất hai sở

Chiều 20/8, Hội đồng nhân dân thành phố Huế khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031, tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ ba, quyết định sắp xếp 4 Ban Hội đồng nhân dân thành phố thành 3 Ban, gồm Ban Pháp chế, Ban Kinh tế-Ngân sách và Ban Văn hóa-Xã hội, đồng thời kết thúc hoạt động của Ban Đô thị.

Tàu thuyền di chuyển về cảng cá chỉ định bên lạch Ghép. (Ảnh: Mai Luận)

Thanh Hóa: Kêu gọi tàu thuyền tránh áp thấp trên biển và ứng phó với mưa trên đất liền

Chiều 19/8, Văn phòng Chỉ huy phòng, chống thiên tai tỉnh Thanh Hóa cho biết: Ứng phó với áp thấp nhiệt đới, tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các ngành, địa phương quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi, thông báo tới thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển chủ động phòng tránh, thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Bộ đội biên phòng và người dân tổ chức cứu hộ tàu cá bị chìm. (Ảnh: Võ Tiến)

Gió lớn làm chìm tàu cá ở Huế

Khoảng 17 giờ 30 phút ngày 18/8, tàu cá TTH 91171-TS do ông Phan Thêm, sinh năm 1977, trú thôn Hiền An, xã Vinh Lộc, thành phố Huế, làm chủ, khi đang neo đậu tại khu vực bãi ngang thôn Hiền An thì gặp gió to, sóng lớn làm trôi neo. Con tàu bị va đập mạnh vào bờ kè chắn sóng cửa Tư Hiền và chìm ngay sau đó.

Dự án Cầu Mô Vĩnh nối hai xã Kim Bảng và Hoa Quân (Nghệ An) "đắp chiếu" gần một năm nay. (Ảnh TTH)

Tỉnh Nghệ An yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án giao thông

Đoàn công tác của tỉnh Nghệ An do đồng chí Hoàng Phú Hiền, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, làm trưởng đoàn vừa tiến hành kiểm tra hiện trường một số dự án do Ban Quản lý Dự án công trình giao thông Nghệ An làm chủ đầu tư. Qua kiểm tra cho thấy, tiến độ thi công và giải ngân vốn của từng dự án còn những tồn tại, hạn chế.