FPT đề xuất liên minh AI Việt-Ấn trong bối cảnh công nghệ chiến lược trở thành trụ cột hợp tác mới

Trong bối cảnh AI và bán dẫn đang tái định hình chuỗi giá trị công nghệ toàn cầu, Việt Nam và Ấn Độ được đánh giá đang đứng trước cơ hội lớn để mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược như AI, bán dẫn, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Diễn đàn Đổi mới sáng tạo Việt Nam-Ấn Độ diễn ra tại New Delhi trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
Diễn đàn Đổi mới sáng tạo Việt Nam-Ấn Độ diễn ra tại New Delhi trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Đây cũng là một trong những trọng tâm được lãnh đạo cấp cao hai nước nhấn mạnh trong các cuộc gặp gần đây. Phát biểu chính sách tại Hội đồng các vấn đề thế giới của Ấn Độ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nêu 5 định hướng hợp tác trọng tâm Việt Nam-Ấn Độ trong thời gian tới, trong đó, nâng tầm và tăng tốc hợp tác khoa học, đổi mới sáng tạo và công nghệ chiến lược được xem là trụ cột trọng yếu trong quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo đã trở thành động lực chính của tăng trưởng và năng lực cạnh tranh quốc gia, đòi hỏi những hình thức hợp tác sâu hơn trong các lĩnh vực định hình tương lai như kinh tế số, dữ liệu, bán dẫn và trí tuệ nhân tạo. Việt Nam đặc biệt coi trọng hợp tác với Ấn Độ trong các lĩnh vực chiến lược như công nghệ bán dẫn, AI và chuyển đổi số, đồng thời khuyến khích thúc đẩy hợp tác không chỉ ở cấp định hướng mà cả ở cấp thực thi thông qua các chương trình giữa doanh nghiệp, trường đại học và trung tâm nghiên cứu.

Trong bối cảnh đó, tại Diễn đàn Đổi mới sáng tạo Việt Nam-Ấn Độ diễn ra ngày 6/5 tại New Delhi trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, ông Phạm Minh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc FPT, Tổng Giám đốc FPT Software đã đưa ra nhiều đề xuất hợp tác cụ thể giữa hai quốc gia trong lĩnh vực công nghệ chiến lược.

Theo lãnh đạo FPT, Việt Nam và Ấn Độ đang sở hữu nhiều điểm tương đồng trong khát vọng làm chủ các công nghệ chiến lược như AI, bán dẫn hay công nghệ lượng tử. Nếu Ấn Độ đang hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm AI của thế giới với lợi thế về quy mô nhân lực và kinh nghiệm phát triển công nghệ, thì Việt Nam cũng xác định AI là động lực tăng trưởng cốt lõi của nền kinh tế trong giai đoạn tới.

Ông Tuấn cho rằng lợi thế của Việt Nam nằm ở khả năng triển khai linh hoạt, tốc độ thích ứng nhanh và môi trường đổi mới sáng tạo giàu tiềm năng tại ASEAN. Việt Nam cũng đang nổi lên như cửa ngõ kết nối khu vực Đông Á và Đông Nam Á trong bối cảnh xu hướng dịch chuyển sản xuất và nghiên cứu công nghệ về Việt Nam ngày càng rõ nét.

Đại diện FPT cho biết doanh nghiệp hiện có lợi thế am hiểu sâu sắc thị trường bản địa và mạng lưới khách hàng rộng khắp tại Đông Á và Đông Nam Á. Phần lớn các tập đoàn lớn nhất trong khu vực này đang là khách hàng của FPT trong hành trình chuyển đổi số và đổi mới công nghệ.

Bên cạnh đó, FPT cũng có nền tảng hợp tác lâu dài với Ấn Độ. Những bước chân đầu tiên của FPT ra thị trường quốc tế chính là tại Bangalore từ năm 1999. Hiện nay, nhân sự người Ấn Độ là lực lượng đông thứ ba tại FPT về quy mô, chỉ sau nhân sự người Việt Nam và Nhật Bản. Doanh nghiệp cũng có lịch sử hợp tác đào tạo nhiều năm với các đối tác Ấn Độ như Aptech và Jetking.

Từ những lợi thế và sự bổ trợ đó, FPT đề xuất hai quốc gia hợp tác hình thành “Liên minh ứng dụng AI chuyên sâu” cho các lĩnh vực như tài chính, sản xuất, y tế hay viễn thông.

1-1115.jpg
Ông Phạm Minh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc FPT, Tổng Giám đốc FPT Software chia sẻ tại Diễn đàn Đổi mới sáng tạo Việt Nam-Ấn Độ.

Theo ông Tuấn, thay vì cạnh tranh trực tiếp trong cuộc đua xây dựng các mô hình AI khổng lồ tiêu tốn hàng tỷ USD, Việt Nam và Ấn Độ có thể cùng phát triển các mô hình AI chuyên biệt cho từng ngành, từng lĩnh vực để phục vụ khách hàng toàn cầu. Điểm khác biệt của mô hình này nằm ở khả năng tùy biến theo văn hóa, ngôn ngữ và nhu cầu đặc thù của từng doanh nghiệp và từng thị trường.

Lãnh đạo FPT cũng đề xuất hai nước thúc đẩy cơ chế trao đổi nhân lực công nghệ theo hướng linh hoạt hơn, giống như một dạng “hộ chiếu công nghệ”, giúp kỹ sư hai nước có thể cùng tham gia các dự án xuyên biên giới và chia sẻ nguồn lực chất lượng cao.

Không chỉ AI, FPT còn đưa ra nhiều đề xuất hợp tác khác trong lĩnh vực bán dẫn, UAV và công nghệ đường sắt. Trong lĩnh vực bán dẫn, ông Tuấn đề xuất hai nước hình thành chuỗi cung ứng bổ trợ lẫn nhau, trong đó Ấn Độ tập trung vào thiết kế và sản xuất wafer, còn Việt Nam đẩy mạnh đóng gói tiên tiến và kiểm thử bán dẫn (OSAT).

Trong lĩnh vực công nghệ đường sắt và UAV, FPT đề xuất hai bên cùng chia sẻ các nền tảng mở, phòng lab mô phỏng và triển khai các dự án thử nghiệm UAV tích hợp AI xử lý tại thiết bị phục vụ nông nghiệp, giám sát và công nghiệp.

Một trọng tâm khác được doanh nghiệp nhấn mạnh là hợp tác đào tạo nguồn nhân lực công nghệ chiến lược thông qua các chương trình trao đổi sinh viên, thực tập và đào tạo trong các lĩnh vực phần mềm, AI và bán dẫn.

Hiện FPT đang làm chủ nhiều lớp trong chuỗi giá trị AI với 70 mô hình AI chuyên biệt cho các lĩnh vực chuyên ngành, hai nhà máy AI tại Việt Nam và Nhật Bản cùng đội ngũ khoảng 30.000 kỹ sư được tăng cường năng lực AI. Ở lĩnh vực bán dẫn, doanh nghiệp đã đào tạo hơn 3.300 sinh viên và sở hữu gần 1.000 kỹ sư thiết kế chip và phần mềm nhúng.

Có thể bạn quan tâm

(Từ phải qua): ông Nguyễn Ngọc Định, ông Piyush Shah, TS Trương Thị Thu Hà và ông Nguyễn Thế Bảo tham gia thảo luận về nhu cầu nghề nghiệp trong lĩnh vực Blockchain và tài sản mã hóa. (Ảnh: PV)

An ninh mạng dẫn đầu xu hướng tuyển dụng ngành blockchain

Với vai trò là công nghệ hạ tầng nền tảng cho các hoạt động tài chính, kinh doanh, truy xuất nguồn gốc, chuỗi cung ứng đa quốc gia,... blockchain đang mở ra kỷ nguyên quản lý phi tập trung toàn cầu. Điều này kéo theo nhu cầu nhân lực ngành blockchain liên tục gia tăng, đặc biệt ở nhóm nhân sự an ninh mạng.

Nghi thức khai mạc diễn đàn.

Diễn đàn Data và AI: Kiến tạo những giá trị bứt phá

Diễn đàn Data & AI mùa hè năm 2026 mang đến một hệ sinh thái kết nối đa tầng, quy tụ khoảng 500 đại biểu tham dự từ các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức, hiệp hội, các tập đoàn, trường đại học, viện nghiên cứu, nhà khoa học… nhằm kết nối chuỗi giá trị Data (dữ liệu) và AI (trí tuệ nhân tạo).

Nghiên cứu tại Trường đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH). (Ảnh minh họa: TL)

Lan tỏa vai trò động lực của khoa học công nghệ

Ngày 18/5 hằng năm được xác định là Ngày Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam theo quy định tại Điều 7 của Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo năm 2025. Năm 2026 là năm đầu triển khai các hoạt động hưởng ứng sau khi quy định này được luật hóa.

[Infographic] Số liệu về sáng chế, giải pháp hữu ích giai đoạn 2021-2025

[Infographic] Số liệu về sáng chế, giải pháp hữu ích giai đoạn 2021-2025

Trong giai đoạn 2021-2025, đơn đăng ký sáng chế và giải pháp hữu ích của các tổ chức, cá nhân Việt Nam đạt 8.933 (tăng 65,8% so với giai đoạn 2016-2020), trung bình mỗi năm tăng 12,6%; bằng độc quyền sáng chế và giải pháp hữu ích được cấp đạt 3.155 (tăng 91% so với giai đoạn 2016-2020), trung bình mỗi năm tăng 37,2%.

(Ảnh minh họa được tạo bằng công cụ AI ChatGPT)

Mô hình Australia và làn sóng buộc các "ông lớn" công nghệ trả tiền cho báo chí

Chính phủ Australia vừa đề xuất một phiên bản mới của cơ chế thương lượng sử dụng tin tức, nhằm buộc các nền tảng công nghệ chi trả cho nội dung báo chí. Đề xuất này được kỳ vọng sẽ tiếp thêm động lực cho nỗ lực toàn cầu trong việc bảo vệ sự bền vững của ngành báo chí trước sức ép từ các “ông lớn” công nghệ.

Bài 4: Trách nhiệm gọi tên mỗi cá nhân

Bài 4: Trách nhiệm gọi tên mỗi cá nhân

Không gian mạng là mặt trận tư tưởng đầy cam go và phức tạp, nơi đó ranh giới giữa cái đúng và cái sai, giữa sự thật và tin giả thường xuyên bị xóa nhòa bởi các thuật toán và ý đồ của những người đứng sau.

[Infographic] Xu hướng vi phạm và các phương thức, thủ đoạn mới trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ

[Infographic] Xu hướng vi phạm và các phương thức, thủ đoạn mới trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, các hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ đang có xu hướng gia tăng với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, gây nhiều khó khăn cho công tác phát hiện, xử lý và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cũng như môi trường cạnh tranh lành mạnh.

Lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cùng các nhà khoa học Liên bang Nga khảo sát, thu thập dữ liệu nghiên cứu về Biển Đông. (Ảnh: HIẾU LIÊN)

Tạo dữ liệu DNA, thúc đẩy công nghệ sinh học biển

Trong bối cảnh nhiều quốc gia đang đầu tư mạnh mẽ vào các cơ sở dữ liệu sinh học biển và nguồn gene bản địa, việc hình thành cơ sở dữ liệu DNA cho sinh vật biển Việt Nam là bước đi quan trọng nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học cơ bản, đồng thời tạo nền tảng cho hướng nghiên cứu liên ngành.

[Video] Còn khoảng 34 triệu thuê bao chưa xác nhận chính chủ

[Video] Còn khoảng 34 triệu thuê bao chưa xác nhận chính chủ

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, việc triển khai Thông tư 08/2026 hướng dẫn việc xác thực thông tin thuê bao di động mặt đất trong tháng 4 vừa qua đã phát hiện có gần 900.000 thuê bao không chính chủ, 60 triệu thuê bao đã xác nhận sử dụng chính chủ và còn khoảng 34 triệu thuê bao vẫn chưa xác nhận.

Lựa chọn ngành nghề ban đầu với học sinh trung học phổ thông có thể đúng, nhưng không còn đủ để định hình một hành trình nghề nghiệp dài hạn.

Chọn nghề giữa làn sóng AI

Trí tuệ nhân tạo (AI) đã và đang tạo nên những đổi thay mạnh mẽ ở các ngành nghề, trong khi hệ thống giáo dục, đào tạo nghề ở nước ta cũng đang bước vào một giai đoạn cấu trúc lại. Hai “làn sóng” ấy ảnh hưởng không nhỏ đến cách vận hành của thị trường lao động, đặt người học trước nhiều lựa chọn mới và không ngừng biến đổi.

Bài 3: Phát huy sức mạnh tổng hợp, bảo vệ vùng “lãnh thổ thứ năm”

Bài 3: Phát huy sức mạnh tổng hợp, bảo vệ vùng “lãnh thổ thứ năm”

Nếu trước đây, chủ quyền quốc gia được xác lập trên bốn không gian truyền thống gồm đất liền, vùng nước-biển, vùng trời và không gian vũ trụ, thì ngày nay, không gian mạng đã thật sự trở thành “lãnh thổ thứ năm”, nơi diễn ra các hoạt động kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội với quy mô và cường độ chưa từng có.

Công tác dự báo và cảnh báo sớm chính là “tuyến phòng thủ” đầu tiên, giữ vai trò quyết định trong bảo vệ tính mạng người dân và tài sản. (Ảnh: TRỌNG TÙNG)

Rút ngắn thời gian phản ứng với thiên tai

Việc cảnh báo thiên tai sẽ chỉ thật sự hiệu quả khi thông tin nguy hiểm đến đúng người, đúng nơi và đúng thời điểm. Các mô hình tháp báo lũ thông minh và mạng quan trắc tự động đang giúp việc đưa dữ liệu về ngập lụt tới cộng đồng nhanh hơn, rút ngắn thời gian phản ứng của người dân khi thiên tai xảy ra.