Festival OCOP Việt Nam 2025, nơi hội tụ và lan tỏa

Festival OCOP Việt Nam năm 2025 được tổ chức với quy mô hơn 10.000m2, 220 gian hàng, khu trưng bày sản phẩm tiêu biểu của các tỉnh, thành phố trong cả nước và 16 gian hàng quốc tế của 8 quốc gia trên thế giới.

Khai mạc Festival OCOP Việt Nam năm 2025.
Khai mạc Festival OCOP Việt Nam năm 2025.

Từ ngày 20 đến 23/12, tại khu di tích Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội), Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức Festival OCOP Việt Nam 2025, với chủ đề “Việt Nam - Hội tụ và Lan tỏa”.

Festival OCOP Việt Nam năm 2025 là hoạt động nhằm phát huy những giá trị và thành quả của OCOP, khẳng định vai trò quan trọng trong khát vọng Việt Nam vươn mình trong bối cảnh hội nhập. Bên cạnh đó, Festival cũng biểu dương và tôn vinh các kết quả OCOP gắn với chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; định hướng tiếp cận, yêu cầu phát triển sản phẩm OCOP trong thời gian tới.
Đồng thời, sự kiện là nơi quảng bá, tôn vinh các sản phẩm OCOP và các chủ thể tiêu biểu, khơi dậy niềm tự hào, sức lan tỏa và giá trị văn hóa Việt Nam, góp phần thúc đẩy phong trào khởi nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn. Festival sẽ đẩy mạnh kết nối, giao lưu trong sản xuất và thương mại sản phẩm OCOP giữa các địa phương trong cả nước và quốc tế; thúc đẩy liên kết chuỗi giá trị, nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm Việt Nam, hình thành không gian đổi mới sáng tạo, chia sẻ kinh nghiệm và khuyến khích sự đổi mới về sản phẩm, mẫu mã.

z7347952152540-e9e8c38a4483881aca80e9002135d808.jpg
Các đại biểu tham quan gian hàng OCOP.

Phát biểu tại lễ khai mạc diễn ra tối 20/12, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường, Trần Đức Thắng cho biết, Festival OCOP Việt Nam 2025 không chỉ là nơi trưng bày của đại diện 18.243 sản phẩm OCOP, mà còn là không gian hội tụ của niềm tin, của khát vọng và niềm tự hào của gần 10 nghìn doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ sản xuất trên khắp mọi miền đất nước. Mỗi sản phẩm OCOP Việt Nam đều mang câu chuyện của một vùng đất, một cộng đồng, một hành trình bền bỉ của những nông dân dám nghĩ, dám làm; của các hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và vừa kiên trì khởi nghiệp từ chính tài nguyên và văn hoá bản địa.

Festival lần này là không gian hội tụ tinh hoa sản phẩm OCOP của các vùng, miền; là diễn đàn kết nối giữa các chủ thể OCOP với doanh nghiệp phân phối, nhà đầu tư, chuyên gia và người tiêu dùng; là nơi lan tỏa niềm tự hào về văn hóa, tri thức bản địa, khát vọng làm giàu chính đáng của người dân nông thôn. Festival không chỉ tôn vinh những sản phẩm tiêu biểu, mà còn gửi đi một thông điệp OCOP Việt Nam đang chuyển từ “làm ra sản phẩm” sang “xây dựng thương hiệu”, từ “bán cái mình có” sang “bán cái thị trường cần”, từ “phát triển theo chiều rộng” sang “chiều sâu và bền vững”. Bộ sẽ hoàn thiện chính sách, tháo gỡ điểm nghẽn, tạo môi trường thuận lợi cho các chủ thể OCOP phát triển.

z7347965626818-f73896a92f2647439324bd3ddc94cb28.jpg
Gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Nguyễn Mạnh Quyền chia sẻ, Hà Nội đã và đang khẳng định vị thế “cánh chim đầu đàn”, là nơi thành công nhất của chương trình OCOP với 3.463 sản phẩm được công nhận từ 3 sao trở lên. Thời gian tới, chương trình OCOP của Thủ đô sẽ tập trung vào chuyển đổi xanh, chuyển đổi số gắn với chiến lược phát triển bền vững. OCOP sẽ là hạt nhân để định hình lại chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn của Hà Nội, nâng cao chất lượng sản phẩm, đẩy mạnh công nghiệp văn hóa và du lịch...

Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương, Ngô Trường Sơn cho biết, chương trình đã thay đổi tư duy người dân từ sản xuất nhỏ lẻ sang liên kết chuỗi giá trị; đã có 60,7% chủ thể OCOP đạt 3 sao trở lên có doanh thu bình quân tăng 17,6%/năm, tạo ra hệ sinh thái kinh tế nông thôn "đa giá trị". OCOP còn mở ra hướng phát triển sinh kế bền vững, thu hút 40% chủ thể là phụ nữ và 19,6% là người dân tộc thiểu số. Nhiều sản phẩm đã vươn ra thế giới, xuất khẩu sang hơn 60 quốc gia, khẳng định vị thế nông sản Việt Nam.

z7347499050557-28d80306908ca9a76581b6f61e48846d.jpg
Sản phẩm OCOP được trưng bày tại Festival.

Festival OCOP Việt Nam 2025 sẽ diễn ra một loạt các sự kiện về kinh tế, văn hóa và xã hội. Cụ thể, sau Lễ Khai mạc Festival và Chương trình nghệ thuật đặc biệt "OCOP - Kết nối tinh hoa" tôn vinh giá trị văn hóa dân tộc và OCOP, sẽ có Diễn đàn "Nâng cao chất lượng, phát triển sản phẩm OCOP"; Không gian Trưng bày "Việt Nam hội tụ và lan tỏa"; Không gian OCOP Quốc tế và Chuyển đổi số, thiết lập khu vực trưng bày sản phẩm OCOP và sản phẩm tương đồng từ các quốc gia, gắn với phát triển du lịch nông thôn thông minh, xanh và bản sắc; không gian ẩm thực, đồ uống và tôn vinh văn hóa trà Việt; không gian trưng bày hoa, cây cảnh, sinh vật cảnh đặc trưng ngày Tết,...

Đặc biệt, trong khuôn khổ Festival sẽ giới thiệu tác phẩm bức tranh sơn dầu dài hơn 300m về chủ đề “Việt Nam - đất nước con người” và thành tựu nông thôn bằng nghệ thuật hội họa. Tác phẩm đạt kỷ lục bức tranh phong cảnh ba miền lan tỏa tinh thần xây dựng nông thôn mới và OCOP dài nhất Việt Nam. Ngày hội Livestream OCOP Việt Nam nhằm đẩy mạnh xúc tiến thương mại số thông qua nền tảng Tiktok shop. Các hoạt động văn hóa nghệ thuật, giao lưu tạo tác nghề giữa các nghệ nhân trong nước và quốc tế, Gala ẩm thực ba miền, trình diễn sắc màu chim cảnh và nhiều hoạt động bên lề ý nghĩa để chào mừng Festival.

Festival OCOP Việt Nam 2025 với chủ đề “Việt Nam - Hội tụ và Lan tỏa” là sự kiện quan trọng, khẳng định vị thế quốc gia, khơi dậy niềm tự hào dân tộc “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, và là cơ hội lớn để tôn vinh sự cần cù, sáng tạo của người Việt và đưa sản phẩm "Made in Việt Nam" kết tinh văn hóa Việt vươn tầm thế giới.

Có thể bạn quan tâm

Lực lượng chức năng bảo vệ an toàn, trật tự giao thông khu vực giải phóng mặt bằng ở xã Kẻ Sặt.

Hải Phòng cưỡng chế thu hồi đất thực hiện Dự án nạo vét, gia cố kênh trung thủy nông Sặt-Phủ

Ngày 15/4, Ủy ban nhân dân xã Kẻ Sặt (thành phố Hải Phòng) tổ chức cưỡng chế thu hồi đất để thực hiện Dự án nạo vét, gia cố kênh trung thủy nông Sặt-Phủ. Dự án có tổng chiều dài 7,5km, kinh phí đầu tư 170 tỷ đồng đi qua các xã Kẻ Sặt, Bình Giang, Đường An, với tổng kinh phí đầu tư 170 tỷ đồng.

Cán bộ Trạm Y tế phường Tây Tựu hướng dẫn các em học sinh trên địa bàn rửa tay bằng xà phòng đúng cách để phòng bệnh tay chân miệng.

Không để dịch bệnh truyền nhiễm lây lan, bùng phát tại nơi mình sinh sống

Bên cạnh sự nỗ lực của ngành y tế, cần có sự vào cuộc của các cấp, các ngành liên quan; nhất là mỗi gia đình, nhà trường và cộng đồng cần chủ động hơn nữa trong công tác phòng, chống dịch bệnh để bảo vệ an toàn sức khỏe cho trẻ em, đặc biệt không để dịch bệnh lây lan, bùng phát tại nơi mình sinh sống.

Điện lực Ninh Bình tập trung nâng cao chất lượng nguồn điện, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Điện lực Ninh Bình chủ động bảo đảm nguồn điện năm 2026

Ngày 15/4, Công ty Điện lực Ninh Bình tổ chức hội nghị khách hàng năm 2026 nhằm cung cấp thông tin, chia sẻ, trao đổi về tình hình cung cấp điện, thực hiện công tác tiết kiệm điện, chương trình điều chỉnh phụ tải điện năm 2025; đồng thời, lắng nghe các ý kiến góp ý để nâng cao chất lượng dịch vụ.

Dự án khu nhà ở Minh Đức, huyện Mê Linh cũ, nằm trong danh sách 341 dự án ngoài ngân sách, chậm triển khai cần báo cáo giải trình với thành phố Hà Nội trước ngày 30/4/2026.

Hà Nội sẽ thu hồi các dự án “ôm đất”, chậm triển khai

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu chủ đầu tư của 341 dự án ngoài ngân sách chậm triển khai phải báo cáo giải trình, cam kết tiến độ rõ ràng. Nếu chủ đầu tư các dự án không thể hiện rõ năng lực và cam kết thực hiện sẽ bị thu hồi dự án, chấm dứt tình trạng “ôm đất” kéo dài, gây lãng phí nguồn lực.

Các diễn giả trao đổi tại sự kiện. (Ảnh: HNV)

Kết nối giáo dục đổi mới sáng tạo giữa Việt Nam và Australia

Đối với Việt Nam, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là những ưu tiên quốc gia trọng yếu. Trong bối cảnh đó, hợp tác quốc tế là điều hết sức cần thiết. Việc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) cùng bang Queensland (Australia) hợp tác là biểu hiện tích cực cho hợp tác hai bên.