Đây không chỉ là hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, mà còn mang ý nghĩa chiến lược trong việc hoàn thiện hạ tầng năng lượng, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, đặc biệt tại các khu vực trọng điểm, đặc khu, đảo và các công trình quốc gia.
Tăng cường năng lực cấp điện cho đặc khu, đảo và vùng kinh tế trọng điểm
Các dự án được triển khai đồng bộ, quy mô lớn, trải dài từ lưới điện 110kV đến 220kV, tập trung vào những địa bàn có vai trò quan trọng về du lịch, kinh tế biển, công nghiệp và giao thông hàng không. Qua đó, thể hiện rõ vai trò “điện đi trước một bước” trong tiến trình phát triển của khu vực phía nam.
Một trong những dấu ấn nổi bật của Tổng công ty Điện lực miền nam trong đợt cao điểm này là việc khởi công hai công trình trạm biến áp quan trọng tại tỉnh An Giang, gắn với định hướng phát triển các đặc khu, đảo và kinh tế biển.
Ngày 20/12, Tổng công ty Điện lực miền nam chính thức khởi công công trình Trạm biến áp 220kV Phú Quốc. Đây là dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhằm bảo đảm cung cấp điện ổn định, lâu dài cho đảo Phú Quốc, trung tâm du lịch, dịch vụ, kinh tế biển lớn của cả nước. Công trình được đầu tư với quy mô công suất 3x250MVA, bao gồm 2,65 km cáp ngầm (2 mạch) và 15,5 km đường dây trên không, tổng mức đầu tư hơn 877 tỷ đồng.
Khi hoàn thành, công trình này sẽ tiếp nhận điện từ đường dây 220kV Kiên Bình-Phú Quốc, chuyển đổi từ cấp điện áp 110kV lên 220kV, hoàn thiện đấu nối lưới điện trên toàn đặc khu theo tiêu chí N-1. Đây là nền tảng quan trọng để đáp ứng nhu cầu phụ tải ngày càng tăng, thu hút đầu tư và đặc biệt là bảo đảm điện an toàn, tin cậy phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027 dự kiến tổ chức tại Phú Quốc.
Trước đó, ngày 17/12, Tổng công ty Điện lực miền nam cũng đã khởi công Trạm biến áp 110kV Lại Sơn tại đặc khu Kiên Hải, với tổng mức đầu tư hơn 101 tỷ đồng. Khi đi vào vận hành, công trình sẽ khai thác hiệu quả tuyến đường dây 110kV An Biên-Lại Sơn, giảm bán kính cấp điện, giảm tổn thất điện năng, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, sản xuất, dịch vụ và du lịch của người dân, doanh nghiệp và các lực lượng làm nhiệm vụ trên đảo.
Đáng chú ý, trạm biến áp 110kV Lại Sơn còn đóng vai trò là điểm cấp điện trung gian cho đảo An Sơn và Nam Du trong thời gian tới, thay thế dần các trạm phát điện diesel, góp phần phát triển kinh tế biển, du lịch và nâng cao chất lượng sống của người dân vùng đảo.
Hoàn thiện hạ tầng điện cho công nghiệp, hàng không và đô thị
Song song với các công trình khởi công, Tổng công ty Điện lực miền nam đã đóng điện, khánh thành ba công trình điện trọng điểm tại Tây Ninh, Cà Mau và Đồng Nai, phục vụ trực tiếp nhu cầu phát triển công nghiệp, đô thị và các dự án quốc gia.
Tại Tây Ninh, sáng 19/12, Trạm biến áp 110kV Tầm Vu 2 và đường dây đấu nối chính thức được khánh thành với tổng vốn đầu tư hơn 147 tỷ đồng. Công trình góp phần đáp ứng nhu cầu phụ tải ngày càng tăng tại các xã Thuận Mỹ, An Lục Long, Tầm Vu và khu vực lân cận, đồng thời giảm tải cho trạm Tầm Vu hiện hữu, cải thiện chất lượng điện áp và giảm tổn thất trên lưới phân phối.
Cùng ngày, tại Cà Mau, Tổng công ty Điện lực miền nam tổ chức đóng điện Trạm biến áp 110kV Thới Bình và nhánh rẽ trạm, với tổng mức đầu tư khoảng 120 tỷ đồng, quy mô công suất 2x40MVA. Công trình giúp giảm tải cho các trạm An Xuyên và Khánh An, tăng cường khả năng kết nối lưới 110kV khu vực, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, đáp ứng tiêu chí N-1 và phục vụ phát triển kinh tế-xã hội địa phương trong những năm tới.
Đặc biệt, tại Đồng Nai, công trình Trạm biến áp 110kV sân bay Long Thành và đường dây đấu nối với tổng mức đầu tư hơn 158 tỷ đồng đã được khánh thành ngày 16/12. Đây là hạng mục hạ tầng điện quan trọng, phục vụ trực tiếp cho Cảng hàng không quốc tế Long Thành, công trình trọng điểm quốc gia.
Trạm biến áp được đầu tư đồng bộ với 2 máy biến áp 40MVA, hệ thống đường dây 110kV hai mạch dài 3,8 km và 6 xuất tuyến 22kV cấp điện trực tiếp cho phụ tải sân bay. Việc đấu nối thành công lưới điện quốc gia vào hệ thống phân phối nội bộ của sân bay đã sẵn sàng bảo đảm nguồn điện an toàn, tin cậy khi sân bay Long Thành đi vào khai thác và mở rộng với quy mô lên tới 100 triệu hành khách mỗi năm.
Các trạm biến áp do Tổng công ty Điện lực miền nam đầu tư đều được thiết kế theo mô hình trạm không người trực, tích hợp đầy đủ hệ thống điều khiển, giám sát từ xa, phù hợp xu hướng chuyển đổi số và vận hành hiện đại của ngành điện.
Việc đồng loạt khởi công, đóng điện và khánh thành các công trình điện trọng điểm trong dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng không chỉ mang ý nghĩa chính trị-xã hội sâu sắc, mà còn thể hiện quyết tâm của Tổng công ty Điện lực miền nam trong việc bảo đảm “điện đi trước một bước” phục vụ phát triển. Những công trình này sẽ góp phần quan trọng vào việc hoàn thiện hạ tầng năng lượng, nâng cao chất lượng cung cấp điện, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế-xã hội, công nghiệp, du lịch và các dự án trọng điểm quốc gia tại khu vực phía nam trong giai đoạn tới.