ROX Group xây nền tảng quản trị cho “Go Global”

Từ dự án bất động sản 3.000 tỷ đồng tại Đà Nẵng đến đại đô thị tỷ đô và nhà máy điện mặt trời tại Trung Á, ROX Group đang mở rộng hoạt động ra quốc tế, đặt ra yêu cầu mới về chuẩn hóa quản trị, phát triển đội ngũ và thích ứng với đặc thù từng thị trường.

Bà Nguyễn Hải Hà, Giám đốc Truyền thông và Marketing ROX Group, đại diện Tập đoàn nhận vinh danh từ Ban tổ chức APEA 2026. (Ảnh: ROX Group)
Bà Nguyễn Hải Hà, Giám đốc Truyền thông và Marketing ROX Group, đại diện Tập đoàn nhận vinh danh từ Ban tổ chức APEA 2026. (Ảnh: ROX Group)

Từ quy mô đến năng lực quản trị

Tại Đà Nẵng, The Legend Danang với tổng mức đầu tư khoảng 3.000 tỷ đồng đang dần vươn cao bên sông Hàn. Ở Kyrgyzstan, đại đô thị All in One Royal Central Park cũng đang từng bước hoàn thiện cảnh quan, triển khai các hạng mục xây dựng. Cũng tại quốc gia Trung Á này, dự án điện mặt trời ROX Issyk-Kul Solar Farm 1900 MWp đã hoàn thành giai đoạn một với công suất 175 MWp vào tháng 6/2026, sau khoảng tám tháng thi công.

Dù thuộc những lĩnh vực và thị trường khác nhau, các dự án đều đòi hỏi tầm nhìn dài hạn, khả năng tổ chức nguồn lực và quản trị rủi ro. Nếu bất động sản chú trọng quy hoạch, phát triển và khai thác, thì năng lượng tái tạo đòi hỏi sự đồng bộ từ công nghệ, tiến độ đến hiệu quả đầu tư và vận hành. Khi triển khai tại thị trường quốc tế, những yêu cầu này càng đặt ra bài toán phối hợp nguồn lực và thích ứng với điều kiện sở tại.

2-4009.jpg
Phân khu 1 dự án Royal Central Park. (Ảnh: ROX Group)

Sau ba thập kỷ, ROX Group đã phát triển hệ sinh thái trong nước gồm 14 khu công nghiệp với tổng diện tích hơn 3.000ha, tạo việc làm cho hơn 82.000 lao động và thu hút hơn 600 nhà đầu tư với tổng vốn đầu tư xấp xỉ 6 tỷ USD. Tập đoàn phát triển hơn 300 dự án đô thị và nhà ở, chuỗi 14 khách sạn thuận ích cùng 3 nhà máy điện mặt trời.

Tại thị trường quốc tế, ngoài các dự án ở Kyrgystan, ROX Group đang nghiên cứu, phát triển danh mục dự án trong lĩnh vực bất động sản và năng lượng, trong đó có hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) và điện than tại Mông Cổ. Tập đoàn đồng thời tìm hiểu cơ hội phát triển tại các thị trường Trung Á như Uzbekistan, Azerbaijan, Kazakhstan… hướng tới đa dạng hóa thị trường và mở rộng dư địa tăng trưởng trong khu vực.

Quy mô và độ đa dạng của hệ sinh thái tạo điều kiện để doanh nghiệp tích lũy kinh nghiệm ở nhiều lĩnh vực, đồng thời đặt ra yêu cầu ngày càng cao về tính thống nhất trong điều hành. Khi tổ chức lớn dần, hoạt động kinh doanh mở rộng, kinh nghiệm riêng lẻ cần được chuyển hóa thành quy trình, nguyên tắc và công cụ quản trị có thể áp dụng xuyên suốt các đơn vị.

Để đáp ứng được yêu cầu này, ROX Group đang từng bước hoàn thiện hệ thống quản trị thông qua BSC-KPI, quản trị rủi ro, tái cấu trúc, số hóa dữ liệu, ứng dụng AI và phát triển văn hóa doanh nghiệp. Tập đoàn chú trọng xây dựng văn hóa Agile, khuyến khích các đơn vị chủ động, linh hoạt trong tổ chức công việc, tăng cường phối hợp và điều chỉnh cách thức triển khai theo yêu cầu thực tế.

Theo Chủ tịch Hội đồng quản trị Trần Xuân Quảng, mục tiêu là xây dựng tổ chức có khả năng tự vận hành, duy trì tính ổn định và liên tục cải tiến.

Nội lực quản trị cho hành trình Go Global

Sau ba thập kỷ phát triển hệ sinh thái đa ngành tại Việt Nam, ROX Group đang từng bước chuyển từ mở rộng quy mô sang nâng cao năng lực vận hành quốc tế, sẵn sàng cho hành trình “Go Global”.

Theo ông Trần Xuân Quảng, hệ thống quản trị được xây dựng trong nước là lợi thế giúp Tập đoàn duy trì nguyên tắc điều hành nhất quán, đồng bộ hoạt động và từng bước hoàn thiện mô hình khi bước vào thị trường mới.

Tuy nhiên, quốc tế hóa không đồng nghĩa với việc áp dụng nguyên trạng mô hình trong nước. Khác biệt về văn hóa, phương thức làm việc và tiêu chuẩn vận hành đòi hỏi doanh nghiệp vừa duy trì nguyên tắc quản trị chung, vừa thích ứng với môi trường sở tại.

Theo ông Quảng, văn hóa doanh nghiệp tại thị trường quốc tế cần được xây dựng trên cơ sở thấu hiểu đặc điểm bản địa, thay vì áp dụng máy móc những kinh nghiệm đã có.

Cùng với hoàn thiện hệ thống quản trị, phát triển đội ngũ có khả năng làm việc trong môi trường đa quốc gia là một yêu cầu quan trọng. Năm 2025, Tập đoàn tổ chức gần 2.500 lớp học với khoảng 4.900 giờ đào tạo về quản trị, lãnh đạo, AI và dữ liệu.

Đáng chú ý, chương trình ROX Global Leaders kéo dài 24 tháng được thiết kế nhằm phát triển đội ngũ lãnh đạo có khả năng mở thị trường, xây dựng tổ chức và dẫn dắt nhân sự đa văn hóa.

Bên cạnh đào tạo, ROX Group chú trọng khảo sát thực địa để đánh giá trực tiếp nhu cầu và điều kiện phát triển tại thị trường mục tiêu. Cuối tháng 8 và đầu tháng 9/2026, Tập đoàn tổ chức cho đội ngũ lãnh đạo khảo sát tại bốn quốc gia Trung Á.

Trước đó, lãnh đạo cấp cao đã có nhiều chuyến đi tới Trung Á, châu Âu và Nam Kavkaz. Các đội ngũ phát triển dự án trực tiếp khảo sát từng thành phố, địa điểm tiềm năng để đánh giá nhu cầu và điều kiện phát triển.

Song song với đó, việc tuyển dụng nhân sự sở tại giúp bổ sung hiểu biết bản địa và tăng khả năng kết nối với cộng đồng, hỗ trợ thích ứng nhanh hơn với môi trường kinh doanh mới.

Cách tiếp cận này cho thấy Go Global không chỉ là mở rộng địa bàn đầu tư. Đó còn là quá trình điều chỉnh năng lực tổ chức, phát triển con người và học hỏi từ thị trường sở tại. Nền tảng quản trị tạo ra tính nhất quán trong mục tiêu và kỷ luật thực thi; sự am hiểu bản địa giúp doanh nghiệp linh hoạt trước những khác biệt về nhu cầu và văn hóa.

Với những nỗ lực bền bỉ này, trong sáu năm liên tiếp, ROX Group được vinh danh tại Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) tại hạng mục Corporate Excellence, ghi nhận quá trình phát triển của tập đoàn.

Với ROX Group, Go Global không chỉ là mở rộng địa bàn đầu tư mà còn là quá trình nâng cấp năng lực tổ chức. Khả năng kết hợp nền tảng quản trị thống nhất với sự linh hoạt tại từng thị trường sẽ là yếu tố quan trọng để Tập đoàn xây dựng vị thế và phát triển bền vững, dài hạn ở nước ngoài.

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo EVNHCMC, cán bộ giảng dạy và các học viên dự khai mạc. (Ảnh: EVNHCMC)

Kỹ sư EVNHCMC được đào tạo chuyên sâu về công nghệ camera nhiệt

Ngày 19/10, Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh (EVNHCMC) khai giảng chương trình đào tạo và cấp chứng chỉ quốc tế cấp độ 1 và 2 về kiểm tra nhiệt độ bằng camera nhiệt, tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ kỹ sư, phục vụ công tác quản lý, vận hành và bảo dưỡng lưới điện.

Công nhân ngành điện miền nam hướng dẫn các thủ tục về điện cho người dân. (Ảnh: EVNSPC)

Tổng công ty Điện lực miền nam: Chủ động đối thoại, giải quyết kiến nghị của cử tri

Công ty Điện lực trực thuộc Tổng công ty Điện lực miền nam (EVNSPC) vừa báo cáo với Đoàn Đại biểu Quốc hội và tham gia tiếp xúc, giải đáp các ý kiến của cử tri về tình hình cung ứng điện, hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng đồng thời trực tiếp giải đáp nhiều kiến nghị của người dân ngay tại cơ sở.

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam trao giải Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2026 cho đại diện Coteccons. (Ảnh: CTV)

Nhà thầu triển khai Trung tâm Hội nghị APEC được vinh danh Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2026

Coteccons vừa năm thứ 2 liên tiếp được công nhận là Thương hiệu quốc gia Việt Nam. Sự ghi nhận tiếp tục khẳng định vị thế của tổng thầu xây dựng hàng đầu Việt Nam, đồng thời thể hiện cam kết đồng hành cùng các công trình trọng điểm quốc gia, nâng cao năng lực cạnh tranh và đưa bản lĩnh kỹ sư Việt vươn ra thị trường quốc tế.

Bà Nguyễn Thị Hiền - Phó Tổng Giám đốc PVCFC cùng các đại diện tại lễ khai trương Công ty trách nhiệm hữu hạn TGOP tại Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Ngọc Duyên)

PVCFC thúc đẩy xúc tiến thương mại tại Đông Nam Á

Nâng tầm thương hiệu phân bón, kết nối nguồn cung, mở rộng thị trường và tiếp cận khách hàng nông nghiệp quy mô lớn đang là những hướng đi được Tổng công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau, đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam thúc đẩy trong hoạt động xúc tiến thương mại tại Đông Nam Á.

HDBank nhận giải “Doanh nghiệp Quản trị Bền vững và Minh bạch” tại Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2026. Cùng sự kiện, ông Nguyễn Hữu Đặng - Tổng Giám đốc HDBank được trao giải “Doanh nhân xuất sắc châu Á”. (Ảnh : HDBank)

APEA 2026 vinh danh HDBank về quản trị bền vững và minh bạch

HDBank nhận giải “Doanh nghiệp Quản trị Bền vững và Minh bạch” tại Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2026. Cùng sự kiện, ông Nguyễn Hữu Đặng - Tổng Giám đốc HDBank được trao giải “Doanh nhân xuất sắc châu Á”, ghi nhận đóng góp điều hành trong quá trình phát triển của Ngân hàng.

Theo dõi vận hành hệ thống lưới điện tại Trung tâm Điều hành SCADA. (Ảnh: EVNSPC)

Thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW: EVNSPC hướng tới doanh nghiệp số thông minh

Với 100% trạm biến áp 110kV vận hành không người trực, ứng dụng AI vào giám sát lưới điện, điện tử hóa toàn bộ quy trình kinh doanh, dịch vụ khách hàng…, Tổng công ty Điện lực miền nam (EVNSPC) đang chuyển mình mạnh mẽ trong công tác quản trị, điều hành và chăm sóc khách hàng bằng dữ liệu số.

Bà Phạm Thị Kim Anh nhận quyết định bổ nhiệm và hoa chúc mừng từ Ban Lãnh đạo Bảo Minh. (Ảnh: MINH NGUYỄN)

Bảo Minh hướng tới mục tiêu bứt phá

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh cho biết, tính tới ngày 14/10, tổng doanh thu lũy kế 10 tháng đầu năm 2026 có số ước thực hiện các kênh lớn là hơn 6.916 tỷ đồng; tạm tính đạt 95,26% kế hoạch Hội đồng Quản trị giao và đạt 85,39% kế hoạch Tổng công ty giao nội bộ (cao hơn kế hoạch bình quân 10 tháng là 83,33%).

Các đại biểu dự tọa đàm “AI dạy hiệu suất, ai dạy làm người?” do Báo Tiền Phong và Trường đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức. (Ảnh: UTH)

Không để AI học thay sinh viên

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm thay đổi sâu sắc cách học tập và làm việc, buộc giáo dục đại học phải đổi mới phương pháp đào tạo, đánh giá năng lực sinh viên. Khi sinh viên sử dụng AI để làm việc, học tập, yêu cầu đặt ra không còn là ngăn cấm hay khuyến khích mà là giúp họ biết khai thác AI hiệu quả, tư duy độc lập.

Richy công bố, giới thiệu nhân sự cao cấp thế hệ tiếp nối tại lễ Kỷ niệm 25 năm thành lập. (Ảnh: CTV)

Hành trình 25 năm Richy đưa tinh hoa bánh kẹo Việt ra thế giới

Ngày 8/10, Richy tổ chức Kỷ niệm 25 năm thành lập với chủ đề "Đêm tinh hoa - Hành trình Khát vọng Việt" với sự tham dự của hơn 1.500 khách mời. Sự kiện đánh dấu chặng đường từ một doanh nghiệp thương mại, phân phối bánh kẹo đến từng bước làm chủ sản xuất, công nghệ và phát triển các thương hiệu bánh kẹo của riêng mình.

Các đại biểu xem triển lãm và trải nghiệm với chủ đề “Living in Motion by the South - Sống động một miền nam”. (Ảnh: MIK)

MIK Group khai trương House Of MIK tại miền nam

MIK Group vừa khai trương House of MIK, không gian thương hiệu và Sales Gallery của tập đoàn tại khu vực phía nam tại địa chỉ: tầng 25 Riverfront Financial Centre, số 3A-3B Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh.

9 tháng đầu năm 2026, Nam A Bank tăng trưởng ấn tượng và toàn diện. (Ảnh Nam Á Bank)

Nam A Bank bứt phá 9 tháng năm 2026: Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 4.700 tỷ đồng, tăng 25%; tổng tài sản tiệm cận 465.000 tỷ đồng

Ngân hàng Thương mại cổ phần Nam Á (Nam A Bank - HOSE: NAB) công bố kết quả hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm 2026 với những con số tăng trưởng ấn tượng và toàn diện. Tính đến ngày 30/9/2026, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt hơn 4.700 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm 2025.