EVNCPC bảo đảm điện trong dịp Lễ Noel, Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán

Thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc bảo đảm điện trong dịp Lễ Noel, Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, Tổng công ty Điện lực miền trung (EVNCPC) vừa có văn bản gửi các Công ty Điện lực lập và thực hiện kế hoạch, bảo đảm điện cho sản xuất và tiêu dùng, trong đó có phương án cung cấp điện, bảo đảm an ninh, an toàn phòng, chống cháy nổ trong dịp Lễ Noel,Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.
EVNCPC tổ chức kiểm tra, củng cố toàn hệ thống lưới điện, đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, tin cậy trong những ngày lễ, tết.
EVNCPC tổ chức kiểm tra, củng cố toàn hệ thống lưới điện, đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, tin cậy trong những ngày lễ, tết.

Ông Lê Hoàng Anh Dũng, Phó Tổng giám đốc EVNCPC cho biết, EVNCPC đã yêu cầu tất cả các đơn vị tiến hành ngay việc kiểm tra, củng cố toàn hệ thống lưới điện, bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục, tin cậy cho khách hàng sử dụng điện. Trong đó tập trung xây dựng phương án cấp điện và máy phát dự phòng cho các địa điểm diễn ra hoạt động chính trị, văn hóa, nghệ thuật trong dịp Lễ, Tết, cho các nhà máy, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hàng hóa phục vụ Tết năm 2024.

Từng đơn vị chủ động làm việc với chính quyền địa phương để nắm chắc thời gian, địa điểm tổ chức các lễ, hội, bố trí phương thức cấp điện hợp lý, an toàn, tin cậy và linh hoạt chuyển đổi trong tình huống sự cố. Ưu tiên bảo đảm điện tại các địa điểm quan trọng như trụ sở cơ quan lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Quốc phòng, An ninh, các cơ quan lãnh đạo Đảng, chính quyền, trụ sở các đơn vị vũ trang tỉnh/thành phố, cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình, bệnh viện, cơ sở sản xuất nước sạch, các địa điểm diễn ra các hoạt động chính trị, văn hóa của các địa phương nhân dịp Lễ Noel, Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2024.

Công nhân Điện lực Đà Nẵng kiểm tra, hiệu chỉnh trạm biến áp 110Kv Ngũ Hành Sơn

Công nhân Điện lực Đà Nẵng kiểm tra, hiệu chỉnh trạm biến áp 110Kv Ngũ Hành Sơn

EVNCPC cũng yêu cầu các đơn vị không thực hiện việc ngừng, giảm cung cấp điện làm mất điện khách hàng trong các dịp lễ, tết, trừ trường hợp xử lý sự cố. Đồng thời bố trí máy phát điện diesel dự phòng; bố trí người trực tại các trạm biến áp (TBA) 110kV cấp điện cho các địa điểm diễn ra các hoạt động chính trị, văn hóa lớn của các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương.

Đồng thời, EVNCPC cũng yêu cầu các đơn vị tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các khiếm khuyết của thiết bị nguồn, lưới điện, TBA 110kV, hệ thống SCADA, phát quang bảo đảm an toàn hành lang tuyến; tuyên truyền ngăn ngừa các trường hợp thả diều gần đường dây mang điện, các hành vi bắn pháo giấy tráng kim loại và ném các vật lên đường dây gây vi phạm hành lang an toàn lưới điện.

Ngoài ra, các đơn vị cần thực hiện nghiêm Quy trình Điều độ, vận hành hệ thống điện; tuân thủ biểu đồ điện áp của các cấp Điều độ, thực hiện nghiêm việc huy động điện mặt trời mái nhà, cắt bớt tụ bù theo kế hoạch.

Đơn vị Điều độ và các Trưởng ca điều độ phân phối điện phải bố trí trực liên tục, theo dõi vận hành hệ thống điện, kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp đầy tải hoặc quá tải đường dây và TBA truyền tải ngược công suất nguồn năng lượng tái tạo trong các ngày Lễ, Tết khi phụ tải giảm thấp, phối hợp xử lý theo quy định của Bộ Công thương.

Lãnh đạo và Tổ thao tác lưu động, trực vận hành, sửa chữa điện phải tăng cường tổ chức trực, xử lý sự cố hệ thống mạng VTDR trong các ngày lễ, tết. Chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị dự phòng, nhiên liệu, hệ thống thông tin liên lạc và phương tiện đi lại, sẵn sàng xử lý nhanh các hư hỏng và sự cố.

Ông Phan Văn Vĩnh, Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Trị cho biết: Bên cạnh việc triển khai kế hoạch bảo đảm cấp điện an toàn, liên tục, các đơn vị thành viên thuộc EVNCPC cũng chú trọng công tác đảm bảo an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, an ninh trật tự và an toàn giao thông trong dịp Lễ, Tết. Chúng tôi đang lập chuẩn bị các điều kiện cần thiết về chế độ vật chất, tinh thần cho lực lượng cán bộ, kỹ sư, công nhân các kíp trực trong dịp Lễ Noel, Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2024. Đồng thời nghiêm cấm cán bộ, công nhân đánh bài, uống rượu bia, bỏ vị trí… trong thời gian trực ca.

Chúng tôi cũng phối hợp các cấp chính quyền, công an, quân đội tại địa phương rà soát, xây dựng và triển khai phương án bảo vệ an ninh trật tự, an toàn, phòng chống cháy nổ cho các công trình điện, địa điểm điều hành lưới điện, trụ sở cơ quan, kho tàng…, bố trí tăng cường lực lượng bảo vệ, tự vệ, thanh niên xung kích ứng trực trong dịp lễ, tết, ông Phan Văn Vĩnh cho biết thêm.

Trong những ngày lễ, tết, các Công ty Điện lực cũng được yêu cầu bảo đảm thực hiện tốt công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng. Phối hợp địa phương và các cơ quan thông tin tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các biện pháp sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả đến khách hàng sử dụng điện.

Trung tâm chăm sóc khách hàng tăng cường lực lượng trực tổng đài 19001909 để tiếp nhận và xử lý tốt các thông tin liên quan đến việc cung cấp điện trên địa bàn, trả lời kịp thời cho khách hàng.

Tất cả các phương án bảo đảm cung cấp điện, lịch trực lãnh đạo, tổ Tổ thao tác lưu động, vận hành, sửa chữa… trong dịp lễ, tết đều phải hoàn tất và báo cáo EVNCPC trước ngày 20/12. Thông tin về tình hình cung ứng điện cũng phải được cập nhật thường xuyên trên trang thông tin điện tử của EVNCPC và của từng đơn vị.

Một số hình ảnh công nhân điện lực các tỉnh miền Trung-Tây Nguyên kiểm tra, sửa chữa, nâng cấp lưới điện, sẵn sàng cấp điện an toàn, liên tục, hiệu quả trong những ngày lễ, tết sắp tới:

Có thể bạn quan tâm

Bạn trẻ trải nghiệm trang trí hoa quả tại Ngự Hà Viên.

Không gian di sản Ngự Hà Viên

Đến với Ngự Hà Viên (số 181 đường Xuân 68, thành phố Huế), du khách được đắm mình trong không gian văn hóa-di sản đầy ấn tượng; cảm nhận nét thư thái, nhẹ nhàng đậm chất Huế.

Bà Nguyễn Thị Nhơn bên vườn sầu riêng của mình.

Những mùa quả đầu tiên của sầu riêng Quảng Trị

Từ những vườn sầu riêng được người dân mạnh dạn trồng thử nghiệm trên đất đỏ bazan, đến nay cây sầu riêng đã cho những mùa quả đầu tiên ở Quảng Trị. Tuy nhiên, để phát triển bền vững và trở thành sản phẩm hàng hóa, cây sầu riêng cần tiếp tục được khảo nghiệm, đánh giá về kỹ thuật canh tác, hiệu quả kinh tế và thị trường.

Đại diện lãnh đạo tỉnh Nghệ An và các đơn vị tại sự kiện công bố vận hành thử nghiệm kho dữ liệu dùng chung (Ảnh HIẾU HÀ)

Nghệ An vận hành thử nghiệm kho dữ liệu dùng chung

Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa công bố vận hành thử nghiệm hệ thống kho dữ liệu dùng chung. Kết quả, 8/10 lĩnh vực đã hình thành kho dữ liệu đơn vị với 148 tập dữ liệu. Ở cấp tỉnh, kho dữ liệu dùng chung đã ghi nhận 93 tập dữ liệu thuộc 21 danh mục.

Tái hiện Lễ hội Xỏ Nặm Phạ của người Thái ở Châu Lộc ( Ảnh TRẦN HUẤN)

Xỏ Nặm Phạ - Lời nguyện cầu giữa đại ngàn

Từ một phong tục gắn với ruộng đồng và nguồn nước, Lễ hội Xỏ Nặm Phạ-Lễ hội Cầu mưa của đồng bào Thái ở xã Châu Lộc (Nghệ An) đang được phục dựng. Lễ hội đánh thức một không gian văn hóa từng gắn bó với đời sống bản làng, đồng thời mở ra hướng bảo tồn di sản gắn với phát triển du lịch, tạo sinh kế cho người dân miền núi.

Trung tâm học liệu Đại học Huế.

Tạo dư địa mới cho Đại học Huế phát triển

Đại học Huế là một trong những trung tâm đào tạo đại học lớn của cả nước, giữ vai trò đào tạo nguồn nhân lực cho miền Trung và Tây Nguyên. Những năm gần đây, không gian tuyển sinh ngày càng mở rộng, thu hút người học từ nhiều địa phương ngoài khu vực.

Các đại biểu tiễn đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ (Ảnh HIẾU MINH)

Truy điệu, an táng 30 hài cốt liệt sĩ ở Quảng Trị

Tại Nghĩa trang liệt sĩ Quảng Trị, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị vừa tổ chức trọng thể lễ viếng, truy điệu và an táng 30 hài cốt liệt sĩ vừa được quy tập trên địa bàn phường Quảng Trị.

Học sinh điểm trường A Môr, Trường Mầm non A Xing hào hứng xem video hoạt hình lồng tiếng Pa Kô do anh Ngởi sản xuất bằng công nghệ AI.

Đảng viên người Pa Kô số hóa văn hóa dân tộc

Lìa là xã biên giới vùng cao của tỉnh Quảng Trị, nơi đồng bào Pa Kô, Vân Kiều sinh sống. Tác động của mạng xã hội khiến một bộ phận giới trẻ ngày càng xa rời văn hóa truyền thống, làm cấp ủy, chính quyền địa phương không khỏi trăn trở.

Toàn cảnh Trung tâm điện lực Quảng Trạch (trong ảnh: Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I dự kiến phát điện thương mại trong tháng 10/2026).

Tạo bước đột phá để đạt mục tiêu tăng trưởng

Tỉnh Quảng Trị đang nỗ lực tạo bước chuyển mạnh mẽ trong triển khai các dự án điện theo quy hoạch, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Trong bối cảnh đó, Trung tâm điện lực được xác định là một trong những đột phá quan trọng để tỉnh hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị tổ chức đóng kín các lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn.

Đóng các lối đi tự mở nguy hiểm qua đường sắt

Trên tuyến đường sắt bắc-nam qua Quảng Trị vẫn còn nhiều lối đi tự mở, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và mất an toàn chạy tàu. Dù ngành chức năng đã từng bước rào đóng, xây đường gom và tăng cường tuyên truyền, việc xử lý dứt điểm vẫn gặp nhiều khó khăn.

Cụm di tích liên quan thủy tổ dòng họ Thiều dưới chân núi Đào thuộc phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: Mai Luận)

Dòng họ Thiều trong cộng đồng trân quý di sản

Ở phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa, con cháu dòng họ Thiều và người dân địa phương đã chung tay đóng góp nguồn lực, công sức để trùng tu, tôn tạo quần thể di tích liên quan thủy tổ dòng họ Thiều, bảo tồn thiết chế văn hóa cổ truyền, tiếp tục kế thừa, phát huy những giá trị truyền thống.

Lãnh đạo Liên hiệp Hội văn học nghệ thuật Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên. (Ảnh: Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên)

Ra mắt Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên

Sự ra đời của Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên (Hà Tĩnh) không chỉ đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa trên quê hương Đại thi hào Nguyễn Du, mà còn là cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa di sản và sáng tạo. 

Đoàn tàu được thiết kế như một "khách sạn di động" với 8 toa xe, có các không gian trải nghiệm riêng biệt. (Ảnh: HG)

[Ảnh] Trải nghiệm đoàn tàu du lịch "Cố đô Huế-Phong Nha: Hành trình di sản thế giới"

Đoàn tàu du lịch "Cố đô Huế-Phong Nha: Hành trình di sản thế giới" không chỉ là phương tiện di chuyển mà được thiết kế như một "khách sạn di động" với 8 toa xe, chia thành các không gian trải nghiệm riêng biệt, độc đáo. Một hành trình-đa trải nghiệm đang chờ bạn khám phá các di sản miền trung yêu thương.