Đường băng cho nền kinh tế cất cánh

Để thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phấn đấu giải ngân 100% vốn đầu tư công, đưa nhanh hơn 1 triệu tỷ đồng vốn vào nền kinh tế.

Cầu Hồng Hà, công trình trọng điểm vượt sông Hồng đang được các nhà thầu tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công. (Ảnh: PHẠM CÔNG)
Cầu Hồng Hà, công trình trọng điểm vượt sông Hồng đang được các nhà thầu tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công. (Ảnh: PHẠM CÔNG)

Theo Bộ Tài chính, tổng kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2026 đã được Thủ tướng Chính phủ giao là hơn 1 triệu tỷ đồng, gồm hơn 363 nghìn tỷ đồng vốn ngân sách Trung ương và hơn 650 nghìn đồng vốn ngân sách địa phương. Tính chung cả kế hoạch vốn cân đối địa phương giao tăng và kế hoạch các năm trước chuyển sang, tổng vốn đầu tư công năm 2026 lên đến hơn 1,1 triệu tỷ đồng.

"Đòn bẩy" kích hoạt tăng trưởng

Tính đến hết tháng 4, các bộ, ngành, địa phương đã phân bổ, giao kế hoạch đầu tư vốn năm 2026 chi tiết cho danh mục nhiệm vụ, dự án là hơn 980 nghìn tỷ đồng; còn 14 bộ, ngành và 17 địa phương chưa phân bổ chi tiết vốn với tổng số hơn 46 nghìn tỷ đồng, bằng 4,56% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ đã giao.

Về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, Bộ Tài chính cho biết tính đến hết ngày 30/4, các bộ, ngành, địa phương đã giải ngân hơn 144 nghìn tỷ đồng, đạt 14,2% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Có 8 bộ, ngành, 16 địa phương đạt tỷ lệ giải ngân từ mức bình quân chung cả nước trong khi vẫn còn 27 bộ, ngành, địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp hơn. Nguyên nhân chính khiến tỷ lệ giải ngân của nhiều nơi vẫn chậm là do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng.

Bên cạnh đó, giá nguyên vật liệu tăng cao so với dự toán và tình trạng thiếu hụt nguồn cung vật liệu xây dựng đã làm nhiều dự án phát sinh chi phí, buộc phải điều chỉnh hợp đồng. Ngoài ra, năng lực và trách nhiệm của một bộ phận chủ đầu tư, ban quản lý dự án, nhà thầu chưa đáp ứng yêu cầu; thiếu nhân sự chuyên trách tại cấp cơ sở; chất lượng chuẩn bị đầu tư còn hạn chế cũng khiến một số dự án phải điều chỉnh hoặc kéo dài thời gian thực hiện.

Theo Bộ Tài chính, tổng kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2026 đã được Thủ tướng Chính phủ giao là hơn 1 triệu tỷ đồng, gồm hơn 363 nghìn tỷ đồng vốn ngân sách Trung ương và hơn 650 nghìn đồng vốn ngân sách địa phương. Tính chung cả kế hoạch vốn cân đối địa phương giao tăng và kế hoạch các năm trước chuyển sang, tổng vốn đầu tư công năm 2026 lên đến hơn 1,1 triệu tỷ đồng.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Ngô Trí Long, chuyên gia kinh tế, Hiệp hội Tư vấn tài chính Việt Nam nhận định nhìn ở mặt tích cực, dòng vốn đầu tư công đã có sự chuyển động, nhiều dự án, công trình bắt đầu vào guồng sau giai đoạn chuẩn bị đầu năm. Nhưng đặt trong yêu cầu tăng trưởng cao của năm 2026, kết quả giải ngân nêu trên vẫn chưa thể tạo sự yên tâm. Tình trạng “vốn chờ dự án” đã giảm nhưng “dự án chờ mặt bằng, chờ thủ tục, chờ nghiệm thu thanh toán” vẫn là điểm nghẽn cần được xử lý quyết liệt hơn.

“Theo tính toán, giải ngân đầu tư công tăng thêm 1% có thể tác động làm GDP tăng khoảng 0,058 điểm phần trăm. Nếu giải ngân hết 1,1 triệu tỷ đồng vốn kế hoạch năm 2026, đầu tư công có thể đóng góp 1,7 điểm phần trăm vào tăng trưởng GDP. Trong bối cảnh nền kinh tế cần duy trì nhịp phục hồi mạnh mẽ, mỗi đồng đầu tư từ ngân sách bị chậm lại đều kéo theo chi phí cơ hội rất lớn. Đầu tư công phải trở thành đường băng cho nền kinh tế cất cánh. Đường băng ấy đã có nguồn lực, đã có kế hoạch và mục tiêu. Vấn đề còn lại là tổ chức thực hiện với tinh thần kỷ luật, minh bạch, trách nhiệm và hiệu quả”, vị chuyên gia nói.

Siết kỷ luật thực thi

Thực tiễn cho thấy cùng một cơ chế, chính sách nhưng nơi nào cấp ủy, chính quyền địa phương quyết liệt vào cuộc sớm, giao việc rõ, kiểm điểm tiến độ thường xuyên và trực tiếp tháo gỡ khó khăn về mặt bằng, thủ tục, vật liệu xây dựng, nơi đó sẽ giải ngân tốt hơn.

Ngay từ đầu năm, Thành phố Hà Nội đã xác định đầu tư công tiếp tục là động lực chủ đạo, là công cụ điều hành, đòn bẩy kích hoạt tăng trưởng 2 con số và quyết liệt chỉ đạo công tác giải ngân vốn đầu tư công với phương châm điều hành xuyên suốt, triển khai giải ngân ngay từ những tháng đầu, quý đầu để tận dụng tối đa thời gian.

Các dự án hạ tầng trọng điểm như vành đai 1, vành đai 2,5, các tuyến giao thông liên kết vùng, cầu vượt sông Hồng luôn được ưu tiên đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tổ chức thi công cao điểm, xuyên lễ, xuyên đêm.

Hà Nội cũng thành lập “Tổ Chỉ huy giải ngân vốn đầu tư công” do Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường làm Tổ trưởng để trực tiếp chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn phát sinh ngay từ cơ sở, đồng thời yêu cầu các sở, ngành khẩn trương xử lý dứt điểm các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền…

Nhờ quyết tâm chính trị cao và triển khai các giải pháp đồng bộ, quyết liệt, lũy kế đến ngày 6/5, Hà Nội đã giải ngân hơn 36.200 tỷ đồng vốn đầu tư công, tương đương 30,17% kế hoạch được giao, cao hơn đáng kể so với mức bình quân của cả nước.

“Từ thực tiễn của Hà Nội có thể rút ra bài học kinh nghiệm giải ngân vốn đầu tư công không chỉ thể thúc đẩy bằng văn bản chung mà phải được tổ chức như một chiến dịch điều hành cụ thể. Nếu chỉ yêu cầu đẩy nhanh tiến độ mà không chỉ rõ ai làm, làm việc gì, khi nào xong, xử lý ra sao khi chậm tiến độ thì giải ngân rất dễ rơi vào tình trạng đầu năm chậm, giữa năm sốt ruột, cuối năm chạy nước rút”, chuyên gia kinh tế Ngô Trí Long phân tích.

Để nâng cao chất lượng phân bổ và giải ngân 100% vốn đầu tư công trong những quý còn lại của năm 2026, Chính phủ đã giao Bộ Tài chính khẩn trương nghiên cứu xây dựng phương án chấm điểm (KPI) việc thực hiện nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công tại các bộ, ngành, địa phương.

Theo Thứ trưởng Tài chính Nguyễn Đức Chi, cơ chế, chính sách pháp luật liên quan đến đầu tư công hiện nay đã đồng bộ và rất thuận lợi, nếu kết quả triển khai chưa tốt thì đó là hạn chế trong khâu tổ chức thực hiện. Đối với các dự án đầu tư công đã được phê duyệt, đã được bố trí vốn nhưng không giải ngân được, không triển khai một cách hiệu quả, khi áp dụng KPI, cán bộ liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện sẽ bị đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ hoặc hoàn thành nhiệm vụ ở mức thấp.

Trong các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững, nhóm nghiên cứu của Đại học Kinh tế quốc dân đề cập đến vai trò của đầu tư công trong việc góp phần hỗ trợ, kiến tạo và thúc đẩy mạnh mẽ đầu tư tư nhân và đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Trưởng Nhóm nghiên cứu, Giáo sư Tô Trung Thành cho biết để thực hiện vai trò này, cần ưu tiên phân bổ vốn cho các dự án có tính lan tỏa cao nhằm kích thích đầu tư của nhiều thành phần kinh tế, nhất là các dự án hạ tầng giao thông kết nối vùng kinh tế trọng điểm, khu công nghiệp, khu du lịch. Những công trình này khi đi vào hoạt động có thể thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động sản xuất và tiêu dùng, từ đó hỗ trợ đắc lực cho mục tiêu tăng trưởng toàn nền kinh tế.

Nhóm nghiên cứu cũng đề xuất thiết lập cơ chế giám sát, đánh giá độc lập và trách nhiệm giải trình cao hơn đối với quá trình phân bổ vốn, thực hiện và vận hành kết quả đầu tư công; đẩy mạnh số hóa quá trình quản lý đầu tư công và ứng dụng dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo trong đánh giá dự án theo thời gian thực. Với sự đổi mới này, đầu tư công không chỉ là công cụ tài chính mà còn trở thành đòn bẩy thể chế và bộ lọc chiến lược cho lựa chọn các phương án phát triển có giá trị gia tăng cao, bền vững, có tính lan tỏa mạnh trong nền kinh tế.

Có thể bạn quan tâm

Chế biến thủy sản xuất khẩu tại Nhà máy của Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất, nhập khẩu Kiên Cường, tỉnh An Giang. (Ảnh PHÚ CƯỜNG)

Đẩy nhanh hoạt động sản xuất, xuất khẩu

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 481/TB-VPCP ngày 14/9/2026 kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tại buổi làm việc với Hiệp hội Doanh nghiệp điện tử Việt Nam và một số doanh nghiệp xuất, nhập khẩu lớn ngành điện tử bán dẫn.

Thể chế tạo bệ đỡ cho kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. (Ảnh có sử dụng AI)

Thể chế phải tạo động lực kinh tế đủ mạnh cho chuyển đổi xanh

Việc chuyển đổi sang mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn đã trở thành điều kiện có tính sống còn để nền kinh tế Việt Nam duy trì năng lực cạnh tranh, tham gia hiệu quả và bền vững vào chuỗi giá trị toàn cầu. Song trước hết cần một môi trường pháp lý đủ rõ và đủ sức để tạo động lực cho doanh nghiệp chuyển đổi.

Các đại biểu cắt băng khai mạc Tuần lễ Việt Nam tại Thái Lan 2026. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Khai mạc Tuần lễ Việt Nam tại Thái Lan năm 2026

Chiều tối 17/9, lễ khai mạc Tuần lễ Việt Nam tại Thái Lan 2026 với chủ đề khám phá vẻ đẹp Việt Nam diễn ra tại trung tâm thương mại Central World, thủ đô Bangkok, Thái Lan. Sự kiện do Bộ Công thương Việt Nam và Tập đoàn Central Group, Central Retail phối hợp tổ chức, kéo dài đến hết ngày 20/9/2026.

Việt Nam tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh nhằm thu hút hiệu quả dòng vốn đầu tư nước ngoài. (Ảnh: Lê Danh Lam)

Gỡ điểm nghẽn để vốn ngoại sớm đi vào dự án

Trong bối cảnh cạnh tranh thu hút vốn quốc tế ngày càng gắn với chất lượng thể chế và tốc độ xử lý thủ tục, Bộ Tài chính đề xuất nới điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài, đồng thời mở rộng thủ tục đầu tư đặc biệt ra ngoài các khu chức năng.

Khu gian hàng quốc gia Việt Nam được trang trí rực rỡ, nằm nổi bật giữa khu gian hàng quốc tế trong Trung tâm Hội chợ triển lãm Nam Ninh. (Ảnh: HỮU HƯNG)

Gian hàng Việt Nam nổi bật tại Hội chợ Trung Quốc-ASEAN

Sáng 17/9, tại thành phố Nam Ninh, thủ phủ Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, đã diễn ra lễ khai mạc Hội chợ Trung Quốc-ASEAN (CAEXPO) lần thứ 23. Cùng với đó, khu gian hàng quốc gia Việt Nam với quy mô lớn nhất các nước ASEAN, cũng chính thức ra mắt công chúng Trung Quốc và quốc tế.

Hội thảo “Kết nối cung cầu giữa doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp Thái Lan” diễn ra tại Bangkok. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Hội thảo kết nối cung cầu doanh nghiệp Việt Nam và Thái Lan

Ngày 17/9, tại thủ đô Bangkok của Thái Lan, Bộ Công thương phối hợp Tập đoàn Central Retail tại Việt Nam tổ chức hội thảo “Kết nối cung cầu giữa doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp Thái Lan”. Đây là một trong những hoạt động trong khuôn khổ Tuần lễ Việt Nam tại Thái Lan 2026.

Ảnh minh họa: THÀNH ĐẠT

Giá xăng dầu đồng loạt tăng từ 15 giờ ngày 17/9

Trước diễn biến tăng của giá xăng dầu thế giới và biến động tỷ giá VND/USD, Liên Bộ Công thương-Tài chính quyết định sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu để hạn chế mức tăng, đồng thời điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu trong nước từ 15 giờ ngày 17/9.

Ùn tắc vào giờ cao điểm tại tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai-Trương Định sáng 17/9. (Ảnh: QUÝ HIỀN)

Thành phố Hồ Chí Minh “tái phát” kẹt xe!

Không chỉ kẹt xe tại các cửa ngõ, các tuyến đường giao thông huyết mạch, tình trạng kẹt xe đang có dấu hiệu lan rộng và “tái phát” tại nhiều khu vực trên địa bàn thành phố, nhất là bước vào mùa tựu trường, học sinh, sinh viên đi học trở lại.

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã Phước Mỹ Trung. (Ảnh: HOÀNG VŨ)

Vĩnh Long: Phước Mỹ Trung chuyển đổi số gắn với xây dựng nông thôn mới

Nằm trong quy hoạch xây dựng nông thôn mới gắn với chuyển đổi số, xã Phước Mỹ Trung, tỉnh Vĩnh Long đang tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn, huy động nguồn lực, phát huy vai trò chủ thể của người dân, phấn đấu sớm hoàn thành các tiêu chí xã nông thôn mới và thực hiện hiệu quả chuyển đổi số đến năm 2027.