Thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2026: Triển khai bộ công cụ KPI để siết chặt kỷ cương

Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công những tháng đầu năm 2026 cho thấy những tín hiệu tích cực với 95,44% kế hoạch đã được giao và thực hiện 14,2% số vốn giải ngân. Tuy nhiên những vướng mắc trong lập kế hoạch, công tác giải phóng mặt bằng, thiếu nguồn cung vật liệu xây dựng … cần sớm có lời giải để đạt kế hoạch giải ngân đặt ra.

Toàn cảnh thi công xây dựng dự án đường cao tốc bắc-nam phía đông. (Ảnh minh họa)
Toàn cảnh thi công xây dựng dự án đường cao tốc bắc-nam phía đông. (Ảnh minh họa)

4 tháng đầu năm giải ngân vốn đầu tư công đạt 14,2% kế hoạch

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 đã được Quốc hội giao là 1,08 triệu tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay và cao hơn khoảng 175 nghìn tỷ đồng so với kế hoạch vốn năm 2025. Thủ tướng Chính phủ đã giao chi tiết cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương là 1 triệu tỷ đồng (còn lại khoảng 80 nghìn tỷ đồng, chiếm 7,4% tổng kế hoạch Quốc hội giao).

Tại Hội nghị toàn quốc đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh, đầu tư công là một nhiệm vụ chính trị rất quan trọng của năm 2026 và cả nhiệm kỳ; là công cụ điều hành vĩ mô; là động lực quan trọng để đạt mục tiêu tăng trưởng "2 con số".

Thực hiện yêu cầu quyết liệt từ Chính phủ, đến hết tháng 4/2026, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đã phân bổ, giao kế hoạch đầu tư vốn năm 2026 chi tiết cho danh mục nhiệm vụ, dự án là 980.550,8 tỷ đồng. Nếu không tính kế hoạch vốn cân đối ngân sách địa phương, các địa phương giao tăng (13.325,9 tỷ đồng), tổng số vốn đã phân bổ chi tiết là 967.224,93 tỷ đồng, đạt 95,44% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ đã giao.

Số vốn chưa phân bổ chi tiết là 46.218,5 tỷ đồng của 14 bộ, cơ quan Trung ương và 17 địa phương (chiếm 4,56% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ đã giao).

Theo Bộ Tài chính, giải ngân từ đầu năm đến hết ngày 30/4/2026 là 144.282,9 tỷ đồng, đạt 14,2% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao; trong đó: vốn ngân sách Trung ương là 38.802,5 tỷ đồng, đạt 10,7%; vốn ngân sách địa phương là 105.480,4 tỷ đồng, đạt 16,2%.

Nhiều khó khăn, vướng mắc còn tồn tại

Tiến độ giải ngân những tháng đầu năm cho thấy những tín hiệu tích cực bởi việc triển khai các dự án đầu tư công được coi là nhiệm vụ chính trị trọng tâm và là động lực quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng hai con số.

Tuy nhiên, trên cơ sở báo cáo của các bộ, cơ quan và địa phương, vẫn còn tồn tại một số khó khăn vướng mắc chủ yếu gây ảnh hưởng tiến độ giải ngân, trong đó đáng lưu ý có khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng liên quan đến việc xác định nguồn gốc đất, đơn giá, phương án đền bù, chưa thể triển khai thi công theo kế hoạch; cùng với tình trạng thiếu nguồn cung vật liệu xây dựng vẫn còn tiếp diễn, giá nguyên vật liệu tăng cao so với dự toán được duyệt, làm phát sinh chênh lệch chi phí, dẫn đến phải thực hiện điều chỉnh hợp đồng.

Bộ Tài chính cũng chỉ ra, việc lập kế hoạch chưa sát với nhu cầu và khả năng thực hiện, dẫn tới phải điều chỉnh dự án hoặc đề xuất hoàn trả kế hoạch vốn, làm chậm tiến độ triển khai.

Thời điểm những tháng đầu năm, các chủ đầu tư thường đang tập trung thực hiện các bước thiết kế, lập, thẩm định, phê duyệt dự toán và tổ chức lựa chọn nhà thầu; do đó khối lượng nghiệm thu, thanh toán phát sinh chưa nhiều.

Một vấn đề khác chưa thể khắc phục ngay, đó là năng lực, trách nhiệm của một số chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, nhà thầu vẫn còn hạn chế, chưa chủ động, thiếu quyết liệt trong tổ chức thi công; một số xã, phường thiếu cán bộ phụ trách đầu tư công, cán bộ phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ;...

z7790527303849-78265415ac6aaf86c90e206152385bb6.jpg
Còn nhiều tồn tại vướng mắc cần tháo gỡ để công tác giải ngân vốn đầu tư công được thông suốt. (Ảnh minh họa: Xây dựng dự án đường cao tốc bắc-nam phía đông)

Triển khai bộ công cụ KPI theo dõi, đánh giá quá trình giải ngân vốn đầu tư công

Để thúc đẩy giải ngân đầu tư công, các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương cần tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tại Thông báo số 213/TB-VPCP ngày 25/4/2026 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị toàn quốc đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.

Trong đó, lưu ý khẩn trương thực hiện ngay việc phân bổ kế hoạch vốn năm 2026 đã được giao nhưng chưa phân bổ chi tiết cho các nhiệm vụ, dự án; Bộ Tài chính nêu rõ, đến hết ngày 10/5/2026, bộ, cơ quan, địa phương nào chưa phân bổ thì báo cáo rõ lý do, nguyên nhân, trách nhiệm tập thể, cá nhân, gửi Bộ Tài chính trước ngày 15/5/2026 để tổng hợp, đề xuất báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý số vốn chưa phân bổ chi tiết theo quy định.

Mặt khác, cần phát huy mạnh mẽ vai trò người đứng đầu các bộ, cơ quan, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết.

Giải phóng mặt bằng và nguyên vật liệu là vấn đề tồn tại lâu nay chưa được giải quyết triệt để, vì vậy phải nhất quán thực hiện theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 25/CĐ-TTg ngày 21/3/2026 và Công điện số 28/CĐ-TTg ngày 1/4/2026 về các giải pháp quản lý, điều hành, kiểm soát giá nguyên vật liệu xây dựng và tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, đặc biệt trong bối cảnh xung đột quân sự Trung Đông kéo dài.

Vấn đề về công tác cán bộ cần được quan tâm sát sao, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, xử lý nghiêm khắc các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, tổ chức, cá nhân cố tình gây khó khăn, cản trở, thiếu trách nhiệm. Có giải pháp sắp xếp bố trí cán bộ đáp ứng yêu cầu trong công tác quản lý và triển khai các dự án tại các xã, phường, nhất là đối với các địa bàn vùng sâu, vùng xa.

Ngoài ra, ông Lê Tiến Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ Phát triển hạ tầng, Bộ Tài chính cho biết, Bộ Tài chính đang triển khai nhập đầy đủ dữ liệu số về tình hình giải ngân đầu tư công trên hệ thống thông tin của Bộ Tài chính theo đúng hướng dẫn và thời gian quy định tại công văn số 1780/BTC-PTHT ngày 11/2/2026 của Bộ Tài chính, theo đó, bộ công cụ KPI theo dõi, đánh giá giải ngân vốn đầu tư công thông qua việc cung cấp thông tin, dữ liệu về các chỉ số giải ngân vốn đầu tư công của các đơn vị.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Sức mua bất động sản giảm 36% trong quý III

[Video] Sức mua bất động sản giảm 36% trong quý III

Báo cáo thị trường bất động sản Việt Nam 9 tháng và dự báo quý IV/2026 của Viện Nghiên cứu Kinh tế - Tài chính - Bất động sản Dat Xanh Services (DXS-FERI) cho thấy, thị trường nhà ở đang điều chỉnh cả về giá bán và giao dịch.

Kinh tế tư nhân là động lực quan trọng của Tây Ninh trong việc hiện thực mục tiêu tăng trưởng hai con số. (Ảnh: THANH PHONG)

Doanh nhân Tây Ninh tâm sáng, tầm xa, vững bước phát triển

Với hơn 37.700 doanh nghiệp, tổng vốn đầu tư hơn 960 nghìn tỷ đồng, kinh tế tư nhân là động lực quan trọng của Tây Ninh. Phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo, trách nhiệm xã hội, doanh nghiệp và doanh nhân tiếp tục đồng hành cùng chính quyền, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội nhanh, xanh và bền vững.

Tuyên Quang thúc đẩy sản xuất công nghiệp để đạt mục tiêu tăng trưởng. (Ảnh: ĐỨC THẮNG)

Tuyên Quang quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số

Nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) cả năm 2026 là 10,17%, tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo các ngành, các cấp tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; thúc đẩy sản xuất công nghiệp, dịch vụ, du lịch và phát huy hiệu quả các nguồn lực đầu tư.

Trong 9 tháng qua, toàn mạng lưới cảng hàng không đã phục vụ 94,1 triệu lượt khách bay, tăng 8,6% so cùng kỳ năm 2025; sản lượng cất-hạ cánh đạt gần 568.500 lượt, tăng 7,1%. (Ảnh: THÙY LINH)

Cảng hàng không phục vụ hơn 94 triệu lượt khách bay, tăng 8,6% so cùng kỳ

Trong bối cảnh thị trường hàng không tiếp tục tăng trưởng, hệ thống cảng hàng không cả nước đã duy trì hoạt động ổn định, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu người dân. Trong 9 tháng qua, toàn mạng lưới đã phục vụ 94,1 triệu lượt khách bay, tăng 8,6% so cùng kỳ năm 2025; sản lượng cất-hạ cánh đạt gần 568.500 lượt, tăng 7,1%.

Tang vật gần 9kg thảo mộc nghi là cần sa trong vụ việc được lực lượng chức năng phối hợp phát hiện ngày 11/10/2026. (Ảnh: CHQ)

Hải quan Cầu Treo liên tiếp phát hiện 2 vụ việc liên quan ma túy qua biên giới

 Từ đầu tháng 10 đến nay, Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh) chủ trì, phối hợp phát hiện liên tiếp 2 vụ vận chuyển trái phép chất nghi là ma túy qua biên giới, thu giữ gần 9kg thảo mộc nghi là cần sa và gần 2kg cần sa đã có kết luận giám định. Vụ thứ hai đã được chuyển sang giai đoạn khởi tố.

Ứng dụng eTax Mobile hỗ trợ người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuế trên điện thoại. (Ảnh: M.P)

Đổi mới cách hỗ trợ người nộp thuế trên nền tảng số

Hơn 8,4 triệu lượt sử dụng eTax Mobile và trên 21.000 tỷ đồng nộp thành công qua ứng dụng từ đầu năm đến ngày 14/9/2026 cho thấy dịch vụ thuế trên điện thoại đang được mở rộng. Trên nền tảng đó, ngành thuế đề xuất phát triển ứng dụng thành “trợ lý thuế số”, chủ động hỗ trợ theo nhu cầu từng người.

Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh thăm Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ đường bộ phía bắc, nơi đang nghiên cứu, ứng dụng các giải pháp công nghệ phục vụ quản lý và điều hành giao thông

Những người giữ nhịp giao thông số

Từ hệ thống giao thông thông minh đến xe khảo sát chuyên dụng và trí tuệ nhân tạo, công nghệ số đang mở ra phương thức mới trong quản lý hạ tầng và điều hành giao thông, góp phần phát hiện sớm nguy cơ, chủ động phòng ngừa sự cố, nâng cao hiệu quả bảo đảm an toàn giao thông trên các tuyến đường bộ.

Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Huy Dũng phát biểu tại diễn đàn. (Ảnh: TRẦN HUẤN)

Văn hóa doanh nghiệp góp phần tạo dựng bản sắc, năng lực cạnh tranh trong bối cảnh mới

Bên cạnh các nguồn lực truyền thống như vốn, công nghệ, nhân lực và thị trường, văn hóa doanh nghiệp ngày càng được nhìn nhận là nguồn lực nội sinh quan trọng, góp phần tạo dựng bản sắc, củng cố niềm tin, tăng cường sức mạnh đoàn kết, khả năng thích ứng và năng lực cạnh tranh của mỗi doanh nghiệp.

Các đại biểu cắt băng chính thức khai mạc chuỗi ba triển lãm quốc tế MTA Hanoi 2026, SemiTronics Vietnam 2026 và ProPak Hanoi 2026 tại Trung tâm triển lãm Việt Nam (VEC). (Ảnh: Bảo Ngân)

Khai mạc chuỗi ba triển lãm quốc tế về cơ khí, bán dẫn và đóng gói tại Hà Nội

Sáng 13/10, tại Trung tâm triển lãm Việt Nam (Hà Nội), đã diễn ra Lễ khai mạc đồng thời ba triển lãm quốc tế: Triển lãm Cơ khí chính xác và sản xuất chế tạo (MTA Hanoi 2026), Triển lãm về Điện tử và điện tử bán dẫn (SemiTronics Vietnam 2026) và Triển lãm về Công nghệ xử lý, chế biến và đóng gói bao bì (ProPak Hanoi 2026).

Chủ tịch nước Lương Cường trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới cho Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hàng không Vietjet. (Ảnh: VJ)

Ước mơ lớn, suy nghĩ lớn, nhưng phải bắt đầu bằng những giá trị thật!

Nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10), Anh hùng Lao động, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo, Nhà sáng lập hãng hàng không Vietjet, nữ tỷ phú đầu tiên của Việt Nam và Đông Nam Á đã có những trao đổi thú vị cùng phóng viên Báo Nhân Dân về tinh thần doanh nhân Việt dám mơ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì khát vọng lớn.

Máy móc, thiết bị đã được tập kết tại công trường nhưng chỉ có thể hoạt động trong phần mặt bằng nhỏ hẹp đã được giải phóng từ giai đoạn trước. (Ảnh: VŨ HUY)

Phấn đấu bàn giao mặt bằng tuyến cao tốc tại Thành phố Hồ Chí Minh trong tháng 10

Công tác giải phóng mặt bằng dự án mở rộng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương-Mỹ Thuận qua địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đang bước vào giai đoạn nước rút. Các đơn vị liên quan được yêu cầu bằng mọi giá, phấn đấu hoàn thành việc bồi thường trong tháng 10/2026, tạo cơ sở bàn giao mặt bằng cho dự án.

Doanh nhân Việt Nam với khát vọng làm chủ chuỗi giá trị toàn cầu

Doanh nhân Việt Nam với khát vọng làm chủ chuỗi giá trị toàn cầu

Muốn nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu, doanh nghiệp Việt Nam không thể chỉ dựa vào lợi thế chi phí thấp và gia công, mà phải tiến lên những khâu tạo ra giá trị cao hơn, làm chủ công nghệ và xây dựng thương hiệu đủ sức cạnh tranh. Chủ động đi lên những khâu có giá trị cao hơn trong chuỗi sản xuất.

Khách hàng tin dùng sản phẩm là nhãn hàng riêng của COFIDEC. (Ảnh: SATRA)

SATRA: Kiến tạo nguồn lực đưa các giá trị lan tỏa thị trường

Sở hữu chuỗi nền tảng hoạt động sản xuất, chế biến đến đầu mối hàng hóa và bán lẻ, SATRA có đầy đủ điều kiện tham gia sâu vào quá trình tổ chức chuỗi cung ứng của Thành phố Hồ Chí Minh. Vai trò này cần được thể hiện bằng khả năng kết nối nguồn lực, tạo cơ hội phát triển cho các doanh nghiệp trong hệ sinh thái.