Dùng dằng dự án tái định cư di dân khẩn cấp ở Nghệ An

Dù đã cơ bản xây dựng xong gần 4 năm và báo chí cũng đã nhiều lần phản ánh, thế nhưng hạ tầng khu tái định cư để di dân khẩn cấp ra khỏi vùng thiên tai xã Hưng Hòa, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đến nay vẫn chưa được bàn giao. Mùa mưa bão đang cận kề, nhưng người dân chưa có nơi để chuyển đến.

Do thời gian thực hiện bị kéo dài nên từ mục tiêu di dời cho 58 hộ dân ban đầu, đến nay, cụm dân cư Hòa Lam đã phát triển lên 82 hộ.
Do thời gian thực hiện bị kéo dài nên từ mục tiêu di dời cho 58 hộ dân ban đầu, đến nay, cụm dân cư Hòa Lam đã phát triển lên 82 hộ.

Nhiều năm trôi qua, vẫn… ngóng chờ!

Cụm dân cư Hòa Lam (thôn Thuận Hòa, xã Hưng Hòa) có 83 hộ dân với 278 nhân khẩu. Do nằm ngoài đê sông Lam nên cụm dân cư này thường xuyên phải chịu cảnh ngập sâu, nhất là vào mùa mưa bão. Dường như năm nào cũng vậy, người dân phải sơ tán đi lánh nạn.

Đợt mưa to kéo dài hồi cuối tháng 9/2024, mưa lớn kéo dài, nước sông Lam dâng cao, cả khu dân cư như biến thành lòng sông, người già và trẻ nhỏ phải sơ tán khẩn cấp ngay trong đêm.

img-7100.jpg
Hầu hết các ngôi nhà ở cụm dân cư Hòa Lam đều bị xuống cấp nghiêm trọng.

Ông Nguyễn Văn Hà (sinh năm 1975) cho biết, cứ đến mùa mưa bão là rất bất an. Nhiều đêm phải canh, nếu nước sông dâng cao là phải hô hoán nhau để chạy cho kịp. “Mấy ngày qua, thấy nước lũ đổ về đột ngột gây thiệt hại lớn ở Hà Tĩnh khiến mọi người càng lo sợ”, ông Hà nói.

Hay như chia sẻ của anh Nguyễn Văn Đông (sinh năm 1990): “Nhà cửa xuống cấp nhưng không được sửa chữa. Nước máy cũng không có, phải hứng nước mưa để ăn, còn tắm giặt, rửa ráy phải dùng nước giếng khoan nhiều phèn. Chỉ mong sớm được di dời để an cư, lạc nghiệp”.

z5858057635915-dae0106abb56a557a99d6b97b6b14192.jpg
Nước sông Lam dâng cao khiến cụm dân cư Hòa Lam như biến thành lòng sông.

Thăm lại nhà vợ chồng ông Nguyễn Văn Hào (sinh năm 1963) và bà Chu Thị Nguyệt (sinh năm 1964) cả hai người đều mắc bệnh ung thư), sức khỏe ông Hào đã yếu hơn rất nhiều.

Nhớ lần chúng tôi về cụm dân cư này cách đây gần một năm trước, ông mong muốn được bố trí đất tái định cư, cất một căn nhà nhỏ làm nơi ở an toàn cho các con, lỡ mình có ra đi cũng cảm thấy yên lòng. Tuy nhiên, mong mỏi này của ông vẫn còn dang dở.

Mong muốn được bố trí đất tái định cư, cất một căn nhà nhỏ làm nơi ở an toàn cho các con, lỡ mình có ra đi cũng cảm thấy yên lòng.

Ông Nguyễn Văn Hào, cư dân Hòa Lam

Theo Bí thư thôn Thuận Hòa Hoàng Thị Thuyết, hầu hết nhà cửa của các hộ dân nơi đây đều bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng, nhưng do nằm trong diện di dời nên cũng chỉ có thể vá víu tạm bợ. Có những gia đình, 3-4 thế hệ cùng chung sống, nhưng không được cơi nới, xây mới dẫn đến khó khăn trong sinh hoạt nên khá bức xúc.

“Dự án tái định cư được lập cách đây hơn chục năm trời và giờ hạ tầng cũng đã xong, nhưng không hiểu vì lý do gì mà người dân vẫn chưa được di dời, dù chúng tôi đã kiến nghị rất nhiều lần, tại nhiều cuộc họp và tiếp xúc cử tri. Lỡ xảy ra thiệt hại về người thì ai, cơ quan, đơn vị nào phải chịu trách nhiệm”, Bí thư thôn Thuận Hòa bức xúc.

img-7080.jpg
Phần lớn các hộ gia đình ở cụm dân cư Hòa Lam sống bằng nghề chài lưới trên sông Lam.

Khẩn trương để bàn giao

Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư để di dân khẩn cấp ra khỏi vùng thiên tai xã Hưng Hòa, thành phố Vinh được Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An phê duyệt tại Quyết định số 5476/QĐ từ ngày 19/11/2013, do Chi cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn Nghệ An làm chủ đầu tư.

Diện tích khu tái định cư rộng 3,309ha; gồm nền bố trí đất ở cho 58 hộ dân, đường giao thông trục chính và đường giao thông nội vùng, hệ thống điện, hệ thống nước, nhà sinh hoạt văn hóa…

Sau một thời gian dài triển khai nhưng không có vốn để thực hiện, mãi đến năm 2020, dự án này mới được khởi công.

Do thời gian thực hiện bị kéo dài nên từ mục tiêu di dời cho 58 hộ dân ban đầu, đến nay, cụm dân cư Hòa Lam đã phát triển lên 82 hộ.

Trước việc có thêm 24 hộ phát sinh so với thời điểm năm 2013, UBND tỉnh Nghệ An đã có quyết định phê duyệt dự án xây dựng cơ sở hạ tầng mở rộng khu tái định cư (giai đoạn 2).

img-4299-2.jpg
Việc xây dựng hạ tầng khu tái định cư giai đoạn 1 cho 58 hộ dân cơ bản đã hoàn thành từ nhiều năm nay.

Ngày 12/6, trao đổi với phóng viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hưng Hòa Dương Xuân Thám cho biết: Ngày 28/5 vừa qua, Chi cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn Nghệ An, Sở Nông nghiệp và Môi trường (chủ đầu tư dự án) cùng Ủy ban nhân dân xã Hưng Hòa và một số phòng, ban của thành phố Vinh đã có buổi làm việc để bàn giao hồ sơ xây dựng và thực địa.

Tuy nhiên, mới chỉ bàn giao được hồ sơ xây dựng, còn hạ tầng chưa được bàn giao do một số hạng mục nhà văn hóa, hệ thống phòng cháy, chữa cháy… chưa xong.

“Tại buổi làm việc, Chi cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn cho biết sẽ sớm hoàn thiện các hạng mục còn thiếu để tổ chức bàn giao cho xã. Năm nào cũng vậy, cứ đến mùa mưa bão, xã cũng rất lo lắng, vất vả trong việc thực hiện sơ tán, bảo đảm tính mạng cho người dân. Bởi vậy, xã mong muốn chủ đầu tư nhanh chóng hoàn tất các hạng mục còn thiếu để việc bàn giao mặt bằng cho 58 hộ dân thuộc giai đoạn 1 dự án sớm được thực hiện”, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hưng Hòa.

Có thể bạn quan tâm

Đột phá xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại giai đoạn 2026-2030 là nhiệm vụ trọng tâm của ngành xây dựng tỉnh Quảng Ngãi trong năm 2026.

Ngành xây dựng Quảng Ngãi tập trung thực hiện nhiệm vụ đột phá xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ

Năm 2026, ngành xây dựng tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực thuộc trách nhiệm như công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng, phương tiện vận tải, nhất là nhiệm vụ đột phá xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại giai đoạn 2026-2030 mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I đã đề ra.

Ủy ban nhân dân xã Cà Ná (Khánh Hòa) dựng pa-nô tuyên truyền về quy hoạch các dự án trọng điểm để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương trong tương lai. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư Dự án nhà máy nhiệt điện LNG Cà Ná

Ngày 28/1, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 399/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án nhà máy nhiệt điện LNG Cà Ná - dự án trọng điểm có ý nghĩa chiến lược trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi Thái Văn Tưởng và đoàn công tác trao đổi với người dân phường Đức Phổ.

Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi tăng cường kiểm tra, giám sát cơ sở

Trong hai ngày 26 và 27/1, Đoàn công tác của Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi xác minh, kiểm tra thực tế các vụ việc khiếu nại của người dân ở các xã phường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Đây là những vụ việc phức tạp, kéo dài nhiều năm cần có những biện pháp giải quyết, tháo gỡ để tránh khiếu nại kéo dài, gây lãng phí nguồn lực xã hội.

Gói và nấu bánh chưng tặng cho nhân dân trên địa bàn biên giới vui Xuân đón Tết.

Mùa xuân về cùng người lính biên phòng

Chào mừng thành công Đại hội lần thứ XIV của Đảng bằng những hành động thiết thực và nhân văn, Đồn Biên phòng Hướng Lập, Bộ đội Biên phòng Quảng Trị vừa phối hợp xã Hướng Lập tổ chức chương trình "Xuân Biên phòng, ấm lòng dân bản" cho nhân dân trên địa bàn 2 xã biên giới Hướng Lập (Việt Nam) và Sê Pôn (Lào).

Lễ động thổ xây dựng Nhà máy sản xuất pin BYD.

Động thổ Nhà máy sản xuất pin tại thành phố Huế

Ngày 27/1, tại Khu công nghiệp sản xuất, lắp ráp Kim Long Motor Huế, Kim Long Motor long trọng tổ chức Lễ ký kết hợp tác chiến lược với BYD Battery - doanh nghiệp hàng đầu thế giới trong lĩnh vực pin và phương tiện sử dụng năng lượng mới; đồng thời động thổ xây dựng Nhà máy sản xuất pin BYD.

Đại biểu trao quà Tết cho các hộ đồng bào ở xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: NH)

Trao 1.000 suất quà Tết cho đồng bào dân tộc thiểu số bị ảnh hưởng thiên tai ở phía bắc tỉnh Quảng Trị

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, ngày 27/1, tại xã Kim Ngân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị phối hợp Hiệp hội Doanh nghiệp Quân đội, Cục Tài chính (Bộ Quốc phòng), Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn tổ chức chương trình trao quà Tết cho đồng bào dân tộc thiểu số bị ảnh hưởng thiên tai. 

Anh Trịnh Văn Hiệu, thôn 8, xã Xuân Du trong vườn đào của gia đình.

Những vườn đào xứ Thanh ngày giáp Tết

Những tuần cuối cùng của năm, khi nhiều nơi đã rộn ràng sắc xuân, thì ở một số vùng trồng đào cảnh tại Thanh Hóa, không khí không được náo nhiệt như mọi năm. Năm nay, thời tiết bất thường cộng với đợt mưa lũ xảy ra vài tháng trước đã ảnh hưởng lớn đến các nhà vườn.