Đưa Tết đến sớm với người lao động

Các công đoàn cấp trên và công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp đã chủ động chăm lo Tết sớm cho người lao động thành phố với các hoạt động, chương trình thiết thực, để người lao động đón một cái Tết ấm áp, vui tươi.
Người lao động mua hàng giảm giá tại phiên chợ công nhân năm 2024 do Công đoàn Dệt may Việt Nam tổ chức.
Người lao động mua hàng giảm giá tại phiên chợ công nhân năm 2024 do Công đoàn Dệt may Việt Nam tổ chức.

Chủ động chăm lo Tết sớm cho người lao động

Tại hội nghị người lao động vừa được tổ chức tại Công ty cổ phần giày Thiên Lộc (Quận 12), khoảng 2.100 công nhân lao động tại đây phấn khởi khi Ban Chấp hành Công đoàn Công ty chính thức công bố thời điểm phát lương, thưởng Tết, tặng quà Xuân Giáp Thìn 2024 để người lao động yên tâm. Theo đó, mỗi người lao động được thưởng Tết Nguyên đán một tháng lương cộng thâm niên làm việc vào ngày 2/2 (23 Tết). Trước đó, ngày 27/1 (17 tháng Chạp), công ty sẽ tổ chức phát quà Tết đến 2.100 người lao động, mỗi phần quà có trị giá 500.000 đồng.

Ông Hà Quang Tuyến, Chủ tịch Công đoàn công ty cho biết, để thu hút người lao động quay lại làm việc cũng như đến công ty làm việc đúng quy định sau nghỉ Tết, Ban Giám đốc quyết định thưởng cho công nhân, nhân viên đi làm đủ ba ngày đầu năm mới (19, 20, 21/2) là 400.000 đồng, đồng thời công ty còn lì xì mỗi người 150.000 đồng chúc Tết đầu năm. Theo ông Tuyến, đây là hình thức động viên, khích lệ mà công ty thực hiện nhằm bảo đảm người lao động quay lại làm việc sau Tết do đơn hàng từ đối tác tăng trong quý I/2024.

Một trong những chương trình chăm lo Tết cho công nhân, lao động được khởi động sớm là Chương trình “Tết sum vầy-Ngày hội công nhân-Phiên chợ nghĩa tình” do Tổng công ty Việt Thắng và Công đoàn Dệt may Việt Nam vừa tổ chức. Tham gia ngày hội, hầu hết công nhân đều vui vẻ khi họ nhận được sự chăm lo thiết thực từ công đoàn công ty, qua đó cũng thể hiện tình cảm, sự động viên của lãnh đạo công ty đối với người lao động.

Chương trình có 27 đơn vị tham gia với 40 gian hàng gồm các hàng hóa nhu yếu phẩm, quần áo, ba-lô, túi xách, nước giặt xả... với giá giảm ít nhất 30-50% so với thị trường để bán cho đoàn viên, công nhân, lao động mua sắm chuẩn bị đón Tết. Đáng chú ý là, Công đoàn Dệt may Việt Nam còn dành 632 phần quà và tiền với tổng trị giá 316 triệu đồng tặng những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo.

Là một trong những địa bàn tập trung nhiều người lao động làm việc, lao động sản xuất nhất nhì thành phố, Liên đoàn Lao động quận Bình Tân lên kế hoạch từ sớm tổ chức nhiều hoạt động chăm lo Tết cho người lao động làm việc tại các khu công nghiệp, doanh nghiệp trên địa bàn. Liên đoàn Lao động quận Bình Tân cho hay, ngày 27/1 (17 tháng Chạp), quận sẽ tổ chức họp mặt đoàn viên nghiệp đoàn xe ôm công nghệ, thăm hỏi và trao quà tặng 240 đoàn viên nghiệp đoàn có hoàn cảnh khó khăn (mỗi phần quà trị giá 700.000 đồng). Đây cũng là những người lao động tập trung, cư trú nhiều trên địa bàn quận.

Ngày 28/1 (18 tháng Chạp), Liên đoàn Lao động quận tổ chức chương trình “Tết Sum vầy-Xuân tri ân” cấp thành phố chăm lo những đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn. Liên đoàn Lao động và Ủy ban nhân dân quận Bình Tân còn tổ chức trao quà và thăm hỏi 300 hộ gia đình đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn không có điều kiện về quê đón Tết.

Thiết thực và kịp thời

Theo Liên đoàn Lao động quận Bình Tân, trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, quận chuẩn bị từ 17.000-27.000 phần quà với kinh phí từ 8,5-13,5 tỷ đồng cho người lao động, tăng 2.000 phần quà và số tiền tăng một tỷ đồng so với năm 2023. Đối tượng tập trung chăm lo là đoàn viên công đoàn, người lao động bị tai nạn lao động; đoàn viên công đoàn, người lao động hoặc cha/mẹ/vợ/chồng/con (cha mẹ ruột và cha mẹ vợ/chồng) mắc bệnh nan y, bệnh hiểm nghèo đang nằm viện điều trị hoặc đang điều trị ngoại trú.

Ngoài ra, đoàn viên công đoàn, người lao động bị mất việc làm do doanh nghiệp khó khăn phải thu hẹp sản xuất, ngừng hoạt động, giải thể, phá sản, doanh nghiệp di dời… sẽ được chăm lo với phương châm tổ chức chăm lo một cách thiết thực và kịp thời cho đoàn viên công đoàn dịp Tết cổ truyền.

Ông Phạm Chí Tâm, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tổng kinh phí Liên đoàn Lao động thành phố và các công đoàn cấp trên cơ sở chăm lo Tết Nguyên đán Giáp Thìn cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn khoảng 135 tỷ đồng. Trong đó Liên đoàn Lao động thành phố chăm lo khoảng 35 tỷ đồng, các công đoàn cấp trên cơ sở chăm lo khoảng 100 tỷ đồng.

Ông Tâm cho hay, các chương trình chăm lo Tết của công đoàn thành phố đối với người lao động đều bảo đảm tiêu chí “Tết đến với mọi đoàn viên công đoàn”. Nhiều chương trình mới, thiết thực, phong phú về hình thức sẽ được các cấp công đoàn thành phố chăm lo cho đoàn viên công đoàn, người lao động dịp Tết Nguyên đán như: Chương trình “Tết Sum vầy” chăm lo 13.000 hộ gia đình đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn, ưu tiên đoàn viên công đoàn tại các doanh nghiệp bị cắt giảm đơn hàng, không có điều kiện về quê đón Tết với kinh phí 13 tỷ đồng (mỗi gia đình nhận phần quà một triệu đồng).

Chương trình “Tấm vé nghĩa tình” tặng vé tàu, vé xe hoặc ưu đãi về giá vé xe cho công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố về quê đón Tết; vận động người sử dụng lao động tổ chức chuyến xe, chi hỗ trợ 100% tiền vé tàu, vé xe hoặc vé máy bay cho đối tượng là đoàn viên, công nhân, lao động tại doanh nghiệp luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhiều năm liền không có điều kiện về quê đón Tết.

Liên đoàn Lao động thành phố phân công công đoàn các Khu chế xuất-Công nghiệp tổ chức chương trình “Chuyến tàu mùa xuân” cấp thành phố, hỗ trợ 100% giá trị vé tàu đưa 500 hộ gia đình (hơn 2.000 người) đoàn viên công đoàn tiêu biểu, xuất sắc trong hoạt động doanh nghiệp và công đoàn về quê đón Tết.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Linh Bảo)

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Chiều 27/1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Thông tri số 02-TT/TU ngày 16/12/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch số 24 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tiềm năng phát triển kinh tế-xã hội của sông Sài Gòn là rất lớn.

Đánh thức hệ sinh thái sông Sài Gòn

Sông Sài Gòn là "trục xương sống" quan trọng, gắn liền hơn 300 năm hình thành và phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là tuyến giao thông thủy trong phát triển kinh tế, dòng sông còn là không gian văn hóa, tinh thần, nơi lưu giữ ký ức đô thị và đời sống của nhiều thế hệ cư dân.

Người tiêu dùng tìm hiểu sản phẩm trứng gia cầm tại một sự kiện do HUBA tổ chức mới đây.

Hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh

Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (HUBA) kiến nghị chính quyền thành phố và các cơ quan chức năng liên quan nhiều giải pháp thiết thực, nhằm hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả cao hơn nữa.

Thành phố Hồ Chí Minh kỳ vọng Trung tâm Tài chính quốc tế sẽ tạo cơ hội thu hút nguồn vốn xanh nhằm hiện thực hóa mục tiêu giảm phát thải. (Ảnh TÙNG ANH)

Cơ hội thu hút tín dụng xanh

Để thực hiện mục tiêu phát triển theo hướng phát thải thấp và bền vững giai đoạn 2025-2035, Thành phố Hồ Chí Minh cần huy động nguồn vốn khổng lồ. Do đó, việc gắn kết Trung tâm Tài chính quốc tế với tài chính xanh, tín dụng xanh và thị trường carbon là xu thế tất yếu, mở ra cơ hội quan trọng để thành phố tiếp cận các dòng vốn dài hạn, chất lượng cao từ khu vực và thế giới.

Ca chỉnh hình hàm mặt thành công cho bệnh nhân N.G.B. tại Bệnh viện đa khoa Vũng Tàu với sự hỗ trợ của Bệnh viện Răng Hàm Mặt Thành phố Hồ Chí Minh.

Lợi ích thiết thực từ chủ trương “y tế đa cực”

Trước khi sáp nhập, năng lực, chất lượng khám, chữa bệnh ở hai tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Bình Dương (cũ) còn những hạn chế so với Thành phố Hồ Chí Minh (cũ). Sau khi sáp nhập, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai những giải pháp thiết thực nhằm đưa mặt bằng y tế ở hai vùng này tương thích với “siêu đô thị Thành phố Hồ Chí Minh”, mang lại nhiều lợi ích cho người dân.

Công nhân vui mừng lựa chọn những mặt hàng thiết yếu tại Điểm phúc lợi đoàn viên.

Chăm lo đời sống người lao động

Những ngày giáp Tết Nguyên đán 2026, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh liên tục ra mắt các "Điểm phúc lợi đoàn viên". Đây không chỉ là nơi mua sắm hàng hóa giá rẻ, là giải pháp về kinh tế giúp bình ổn chi tiêu cho người lao động mà qua đó còn khẳng định vai trò đồng hành của Công đoàn thành phố, góp phần bảo đảm an sinh xã hội bền vững trên địa bàn.

Đường Sách Thành phố Hồ Chí Minh được trang trí trang trọng chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. (Ảnh QUỲNH MY)

Gửi trọn niềm tin

Cùng cả nước, người dân Thành phố Hồ Chí Minh phấn khởi theo dõi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đang diễn ra tại Thủ đô Hà Nội với nhiều kỳ vọng, tin tưởng Đại hội sẽ mở ra con đường phát triển mới, rực rỡ hơn cho đất nước.

Một dự án nhà ở xã hội ở Quận 7 (cũ) vừa hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Tăng tốc thực hiện các dự án nhà ở xã hội

Sau hợp nhất, Thành phố Hồ Chí Minh được định hướng trở thành một thành phố toàn cầu, siêu đô thị mang tầm vóc quốc tế. Không gian phát triển mở rộng, cơ hội việc làm gia tăng, sức hút dân cư ngày càng lớn đã và đang đặt ra một yêu cầu rất cụ thể về nhu cầu nhà ở, nhất là nhà ở xã hội.

Khu phố đi bộ Bùi Viện tại Thành phố Hồ Chí Minh nhộn nhịp du khách mỗi đêm. (Ảnh TÙNG ANH)

Tăng hiệu quả thu ngân sách từ kinh tế đêm

Kinh tế đêm phát triển sôi động ở khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh, không chỉ mở rộng thêm không gian kinh tế, tạo việc làm và trải nghiệm đô thị hiện đại, mà còn đặt ra yêu cầu cấp thiết về đổi mới phương thức quản lý, nhất là quản lý thuế, nhằm bảo đảm thu đúng, thu đủ, chống thất thu và xây dựng môi trường kinh doanh công bằng, minh bạch.

Hành khách làm thủ tục bay tại nhà ga T3, Sân bay Tân Sơn Nhất.

Chuẩn bị cho đợt cao điểm đi lại dịp Tết

Công tác phục vụ hành khách đi lại dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đang bước vào cao điểm. Các đơn vị vận tải đã lên kế hoạch tăng cường phương tiện, hầu hết đều tăng tần suất hoạt động các chuyến tàu, xe, máy bay... nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân trong thời gian chín ngày nghỉ Tết.

Sinh viên Trường cao đẳng Công nghệ cao Đồng An trong giờ thực hành.

Đổi mới tư duy trong giáo dục nghề nghiệp

Giáo dục nghề nghiệp ngày càng giữ vai trò quan trọng về đào tạo nguồn nhân lực lao động có chất lượng. Điều này đòi hỏi các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh phải đột phá, đổi mới phương pháp giảng dạy, cũng như đầu tư cơ sở vật chất hiện đại.