Mở rộng lĩnh vực hợp tác giữa Việt Nam và Côte d’Ivoire

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Côte d’Ivoire (Bờ Biển Ngà) từ ngày 9 đến 12/7, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh hội đàm với Phó Chủ tịch Quốc hội Côte d’Ivoire Woi Mela Gaston; hội kiến Phó Chủ tịch Thượng viện Sarra Fadika Sako...

Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh và các đại biểu tham dự Hội thảo “Chính sách và hợp tác kinh tế Việt Nam-Bờ Biển Ngà: Thành tựu và triển vọng”. (Ảnh: TTXVN)
Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh và các đại biểu tham dự Hội thảo “Chính sách và hợp tác kinh tế Việt Nam-Bờ Biển Ngà: Thành tựu và triển vọng”. (Ảnh: TTXVN)

Tại các cuộc hội đàm, hội kiến, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh khẳng định, Việt Nam coi trọng và mong muốn phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị với các nước bạn bè châu Phi, trong đó có Côte d’Ivoire - đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam tại châu Phi với kim ngạch trao đổi thương mại năm 2024 đạt gần 1,3 tỷ USD.

Vui mừng lần đầu đón lãnh đạo cấp cao của Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Côte d’Ivoire kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, các lãnh đạo cấp cao Côte d’Ivoire đánh giá cao chuyến thăm của Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh; nhấn mạnh coi Việt Nam là hình mẫu và mong muốn học hỏi kinh nghiệm của Việt Nam trong xóa đói, giảm nghèo, thu hút đầu tư và phát triển đất nước.

Trong không khí chân thành, cởi mở, trên cơ sở những kết quả hợp tác ấn tượng trong 50 năm qua, lãnh đạo cấp cao hai nước trao đổi, thống nhất một số biện pháp tăng cường hơn nữa quan hệ song phương.

Hai bên nhất trí đưa hợp tác trên kênh nghị viện trở thành một trong những trụ cột trong hợp tác song phương; phát huy cơ chế tham vấn, phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn nghị viện đa phương; tích cực triển khai hiệu quả Bản ghi nhớ về hợp tác giữa hai Quốc hội và nghiên cứu thành lập Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Côte d’Ivoire trong thời gian tới.

Hai bên nhất trí tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, tăng cường trao đổi đoàn các cấp; thúc đẩy đàm phán, ký kết các văn kiện hợp tác nền tảng như: Hiệp định Khuyến khích và Bảo hộ đầu tư, Hiệp định Tránh đánh thuế hai lần, Bản ghi nhớ về hợp tác kinh tế và thương mại…, qua đó tạo điều kiện thuận lợi về pháp lý cho hợp tác song phương.

Bên cạnh tiếp tục thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác truyền thống như xuất nhập khẩu điều, gạo, các cơ quan quản lý nhà nước hai bên cần khuyến khích doanh nghiệp tăng cường chia sẻ thông tin, tham dự các hội chợ, triển lãm tại mỗi nước, mở rộng các mặt hàng như dệt may, da giày, vật liệu xây dựng, thiết bị điện, sản phẩm Halal; thúc đẩy hợp tác nông nghiệp ba bên; đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực ngân hàng.

Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh cảm ơn Côte d’Ivoire đã ủng hộ các ứng cử của Việt Nam vào các tổ chức đa phương quốc tế và đề nghị hai bên tiếp tục truyền thống phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương; mong muốn Côte d’Ivoire hỗ trợ và làm cầu nối để Việt Nam thúc đẩy quan hệ với Liên minh châu Phi (AU), Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS). Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối và ủng hộ tăng cường quan hệ hợp tác giữa Côte d’Ivoire với ASEAN và các nước thành viên.

Có thể bạn quan tâm

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.