Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh:

Việt Nam tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các hoạt động hợp tác song phương với Bờ Biển Ngà

Nhân chuyến thăm chính thức Cộng hòa Bờ Biển Ngà từ ngày 9-12/7/2025, ngày 10/7, Phó Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vũ Hồng Thanh và Phó Chủ tịch Quốc hội Bờ Biển Ngà Woi Mela Gaston đã tham dự Hội thảo “Chính sách và hợp tác kinh tế Việt Nam-Bờ Biển Ngà: Thành tựu và triển vọng”.

Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh và các đại biểu tham dự Hội thảo. (Ảnh: TTXVN)
Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh và các đại biểu tham dự Hội thảo. (Ảnh: TTXVN)

Hội thảo nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Bờ Biển Ngà (6/10/1975-6/10/2025), được tổ chức trang trọng tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Hội nhập châu Phi và người Bờ Biển Ngà ở nước ngoài với sự tham dự của của gần 200 đại biểu đến từ Quốc hội, các bộ, ngành, hiệp hội, địa phương của Bờ Biển Ngà và doanh nghiệp hai nước.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh đánh giá cao các thành tựu quan trọng mà Bờ Biển Ngà đã đạt được trong triển khai Chiến lược Phát triển quốc gia với mục tiêu đưa Bờ Biển Ngà trở thành một trong những trung tâm phát triển kinh tế năng động hàng đầu châu Phi, quốc gia mới nổi vào năm 2030.

Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh thông tin về tình hình phát triển kinh tế-xã hội Việt Nam, quá trình triển khai cuộc cách mạng về sắp xếp, tinh gọn bộ máy nhằm tăng cường hiệu quả quản lý, tối ưu hóa nguồn lực và thúc đẩy việc triển khai “bộ tứ trụ cột” về đột phá chiến lược trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, hội nhập quốc tế và phát triển kinh tế tư nhân.

Trên cơ sở tiềm năng, thế mạnh của Việt Nam và Bờ Biển Ngà, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh đề nghị Hội thảo đánh giá thực trạng, làm rõ những cơ hội, thách thức cũng như đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hợp tác giữa hai bên; khẳng định Quốc hội Việt Nam cam kết phối hợp cùng các cơ quan Chính phủ tạo mọi điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách, hỗ trợ pháp luật, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tạo thuận lợi cho các hoạt động hợp tác song phương giữa Việt Nam và Bờ Biển Ngà.

Phát biểu chào mừng Hội thảo, Tổng Thư ký Bộ Ngoại giao, Hội nhập châu Phi và người Bờ Biển Ngà ở nước ngoài Koffi Yapi Evariste nhấn mạnh, chuyến thăm của Phó Chủ tịch Quốc hội Việt Nam nhân dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao cho thấy sự quan tâm của Việt Nam trong thúc đẩy hợp tác nhiều mặt với Bờ Biển Ngà.

Tổng Thư ký Koffi Yapi Evariste đánh giá cao hợp tác thương mại giữa hai nước khi Việt Nam nhập khẩu đến 80-90% sản lượng điều của Bờ Biển Ngà, đồng thời cho rằng hai bên còn nhiều tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực đầu tư, thương mại, văn hóa…

Theo bà Lê Kim Quy, Đại sứ Việt Nam tại Ma-rốc kiêm nhiệm Bờ Biển Ngà, Việt Nam và Bờ Biển Ngà là hai quốc gia có nền kinh tế phát triển năng động, tích cực hội nhập quốc tế. Hai nước có nhiều dư địa hợp tác để phát huy lợi thế so sánh của mỗi bên, khai thác hiệu quả tiềm năng sẵn có, hướng tới một mối quan hệ đối tác ngày càng thực chất.

Tại Hội thảo, ông Nguyễn Hải Nam, đại biểu Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội khẳng định, Quốc hội Việt Nam luôn tạo dựng hành lang pháp lý vững chắc cho các hoạt động hợp tác quốc tế thông qua việc ban hành, sửa đổi và bổ sung nhiều luật, nghị quyết liên quan đến đầu tư, thương mại, hải quan, tài chính…, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam và Bờ Biển Ngà giao thương và đầu tư. Quốc hội Việt Nam cũng đã phê chuẩn nhiều điều ước quốc tế, hiệp định thương mại, tạo khuôn khổ pháp lý thuận lợi cho hợp tác song phương và đa phương…

anh-3-3557.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh và các đại biểu tham dự Hội thảo. (Ảnh: TTXVN)

Các đại diện tham dự Hội thảo đã tập trung đánh giá thực trạng quan hệ hợp tác kinh tế Việt Nam-Bờ Biển Ngà, các cơ hội, thách thức trong thời gian tới. Ông Diaby Sékou, đại diện Bộ Kinh tế, Kế hoạch và Phát triển Bờ Biển Ngà cho rằng, thương mại nông sản là một trong những động lực chính trong trao đổi thương mại giữa hai nước, đề xuất các doanh nghiệp Việt Nam tăng cường hợp tác với Bờ Biển Ngà trong lĩnh vực chế biến nông sản, từng bước chuyển giao công nghệ, kinh nghiệm của Việt Nam về chế biến hạt điều, sản xuất lúa gạo cho Bờ Biển Ngà; kiến nghị mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm như năng lượng tái tạo, thương mại điện tử, chuyển đổi số, bất động sản, du lịch...

Chia sẻ về kinh nghiệm thu hút FDI của Việt Nam, ông Hồ Sĩ Hùng, Thứ trưởng Tài chính Việt Nam nhấn mạnh, FDI là một trong những nhân tố then chốt giúp Việt Nam từ một quốc gia kém phát triển trở thành nền kinh tế lớn thứ 32 thế giới với quy mô kinh tế đạt khoảng 470 tỷ USD, nằm trong nhóm 20 nước có kim ngạch thương mại hàng đầu thế giới và nhóm 15 nước thu hút FDI lớn nhất thế giới.

Ông cũng giới thiệu những lợi thế cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam như: Tham gia sâu rộng vào chuỗi cung ứng toàn cầu với 17 FTA kết nối với hơn 60 nền kinh tế hàng đầu, có nhiều thế mạnh về sản xuất và chế biến nông sản nhiệt đới với các sản phẩm hàng đầu như gạo, cà-phê, cao su, hồ tiêu, hạt điều…, thủy hải sản, các ngành chế biến-chế tạo (điện tử, may mặc, giày dép..), du lịch, công nghệ thông tin…

Ông Yao Germain, đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp Bờ Biển Ngà (CCI) - cơ quan đại diện cho cộng đồng tư nhân Bờ Biển Ngà, đã có bài tham luận về “Vai trò của khu vực tư nhân và sự hỗ trợ của Nhà nước trong thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và châu Phi nói chung, Bờ Biển Ngà nói riêng”; đề xuất các doanh nghiệp Việt Nam và Bờ Biển Ngà cân nhắc hợp tác theo mô hình ba bên giữa Phòng Thương mại và Công nghiệp hai nước với một tổ chức khu vực hoặc một nước thứ ba trong nhóm các nước Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) để được nhận những ưu đãi trong chính sách thương mại nội khối ECOWAS.

Phát biểu bế mạc Hội thảo, Phó Chủ tịch Quốc hội Bờ Biển Ngà Woi Mela Gaston bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển kinh tế của Việt Nam và tính bổ trợ lẫn nhau giữa hai nước trong lĩnh vực kinh tế-thương mại.

Phó Chủ tịch Woi Mela Gaston đánh giá các cơ quan hữu quan hai bên đã có những cuộc trao đổi hữu ích, góp phần tăng cường hiểu biết về thị trường, kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy đầu tư, thương mại giữa Việt Nam và Bờ Biển Ngà trong thời gian tới.

Hội thảo “Chính sách và hợp tác kinh tế Việt Nam-Bờ Biển Ngà: Thành tựu và triển vọng” là hoạt động đầu tiên trong chuyến thăm chính thức Bờ Biển Ngà của Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của lãnh đạo cấp cao Quốc hội Việt Nam đến Bờ Biển Ngà kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1975, góp phần thắt chặt quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước và mở ra nhiều cơ hội hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư... cho cộng đồng doanh nghiệp hai bên.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ cùng đoàn công tác làm việc với lãnh đạo tỉnh Stung Treng. (Ảnh: HUY VŨ)

Hợp tác địa phương là động lực quan trọng thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư Việt Nam-Campuchia

Đại sứ Nguyễn Minh Vũ đánh giá, là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước, hợp tác giữa các địa phương Việt Nam-Campuchia không chỉ mang lại lợi ích thiết thực cho người dân mà còn góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định và cùng phát triển.

Phối cảnh Khu công nghiệp Phú Bình, Thái Nguyên. (Ảnh: Thế Bình)

Động lực cho mục tiêu trung tâm công nghiệp hiện đại

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 1 xác định xây dựng địa phương trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, nâng cao toàn diện đời sống nhân dân. Đây là mục tiêu phát triển mang tính đột phá với hàng loạt chỉ tiêu cụ thể...

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc phát biểu tại Hội nghị Hiệu trưởng các trường đại học Việt Nam-Liên bang Nga lần thứ ba. (Ảnh: VGP/Phương Nguyên)

Hội nghị Hiệu trưởng các trường đại học Việt Nam-Liên bang Nga lần thứ ba

Ngày 22/5, tại Hà Nội, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Phân ban Việt Nam trong Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam-Liên bang Nga về hợp tác kinh tế-thương mại và khoa học-kỹ thuật đã dự, phát biểu tại Hội nghị Hiệu trưởng các trường đại học Việt Nam-Liên bang Nga lần thứ ba.

Thay mặt Tổng thống Nhà nước Palestine Mahmoud Abbas, Đại sứ Saadi Salama trao tặng Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine tới nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình. (Ảnh: ĐINH HÒA)

Trao Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine tặng nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình

Huân chương “Ngôi sao Công trạng” thể hiện sự ghi nhận những đóng góp to lớn và bền bỉ của nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì hòa bình cũng như thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Palestine.

[Video] Thời sự 24h ngày 22/5/2026: 11 Nghị quyết của Chính phủ giúp giảm chi phí tuân thủ 23.000 tỷ đồng mỗi năm

[Video] Thời sự 24h ngày 22/5/2026: 11 Nghị quyết của Chính phủ giúp giảm chi phí tuân thủ 23.000 tỷ đồng mỗi năm

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: 11 Nghị quyết của Chính phủ giúp giảm chi phí tuân thủ 23.000 tỷ đồng mỗi năm; Thành phố Huế tổ chức trang trọng Lễ truy điệu và an táng 8 hài cốt liệt sĩ; Bộ Y tế đề xuất cấm người sinh sau năm 2010 hút thuốc lá; Triệt phá đường dây ma túy liên tỉnh, bắt và xử lý 140 đối tượng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với một số cơ quan về nhà ở xã hội và định hướng phát triển nhà ở trong thời gian tới. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về tình hình triển khai Chỉ thị số 34-CT/TW và định hướng phát triển nhà ở trong thời gian tới

Ngày 22/5, Văn phòng Trung ương Đảng có thông báo kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với một số cơ quan về tình hình triển khai Chỉ thị số 34-CT/TW của Ban Bí thư và định hướng phát triển nhà ở trong thời gian tới.