Đưa giao thông thủy nội địa vùng biên Gia Lai vào nền nếp

Sông Sê San đoạn chảy qua hai xã Ia O và Ia Krái, phía tây tỉnh Gia Lai là tuyến giao thông thủy nội địa quan trọng, không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa mà còn góp phần kết nối cộng đồng các làng, xã vùng biên giới.

Hoạt động vận tải đường thủy tại bến đò A Sanh đi vào nền nếp.
Hoạt động vận tải đường thủy tại bến đò A Sanh đi vào nền nếp.

Thực tế cho thấy hoạt động vận tải thủy nội địa tại đây vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn do phần lớn phương tiện do người dân tự đóng, thiếu tiêu chuẩn kỹ thuật, người điều khiển chưa có chứng chỉ chuyên môn. Nhờ sự vào cuộc đồng bộ của chính quyền địa phương, ngành chức năng và sự nâng cao ý thức của người dân, hoạt động này từng bước được đưa vào nền nếp, góp phần phát triển kinh tế-xã hội bền vững cho khu vực biên giới.

Giao thông thủy nội địa - “mạch nối” vùng biên

Sông Sê San, đoạn chảy qua địa bàn hai xã Ia O và Ia Krái, từ lâu đã đóng vai trò là tuyến giao thông thủy quan trọng, kết nối các cụm dân cư giữa hai bên bờ sông. Người dân nơi đây từ lâu đã quen với hình ảnh những chuyến đò, thuyền độc mộc, phà sắt chở đầy hàng hóa, xe máy, ô-tô và cả nông sản vượt sông mỗi ngày.

a5.jpg
Phà sắt qua bến đò A Sanh chở đầy hàng hóa, xe máy, ô-tô và cả nông sản vượt sông mỗi ngày.

Tại bến đò A Sanh (xã Ia Krái), mỗi ngày có hàng chục chuyến đò hoạt động liên tục. Anh Puih Tưng, người dân làng Nú, chia sẻ: “Ở đò A Sanh có khoảng 12 tàu tham gia vận chuyển, nhưng đa phần người lái chỉ học lỏm nhau mà không qua trường lớp nào. Bà con mong muốn được mở lớp đào tạo chính quy để vừa đúng luật, vừa yên tâm khi vận chuyển khách và hàng hóa”.

Theo thống kê của Ủy ban nhân dân xã Ia Krái, đoạn sông Sê San chảy qua địa bàn dài khoảng 27km, có tới 72 phương tiện thủy nội địa tham gia vận chuyển. Phương tiện chủ yếu là thuyền độc mộc, phà sắt, đò gỗ, nhiều chiếc được người dân tự đóng theo kinh nghiệm, không theo thiết kế chuẩn, chưa được đăng kiểm. Điều này khiến công tác quản lý, giám sát và bảo đảm an toàn giao thông đường thủy gặp nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, không vì thế mà chính quyền địa phương buông lỏng công tác quản lý. Chính quyền xã Ia Krái thường xuyên phối hợp lực lượng Công an, đồn biên phòng kiểm tra, tuyên truyền pháp luật về giao thông đường thủy, tặng áo phao miễn phí cho bà con. Đồng thời, tiến hành đánh số phương tiện và hướng dẫn người dân quy cách đóng tàu phù hợp; kiến nghị cấp trên mở lớp đào tạo bằng lái tàu để người dân có thể hợp pháp hóa việc điều khiển phương tiện thủy.

a2.jpg
Bắt buộc mặc áo phao mỗi khi lên đò, bảo đảm an toàn cho người dân.

Không chỉ ở xã Ia Krái, tại xã Ia O - nơi có hoạt động vận chuyển khách du lịch tham quan cảnh quan sông nước, công tác bảo đảm an toàn giao thông đường thủy cũng được chú trọng từ sớm. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ia O Phan Đình Thắm cho biết: “Chúng tôi thường xuyên nhắc nhở các chủ tàu không được chở quá số người quy định, định kỳ kiểm tra phương tiện và lồng ghép hướng dẫn kỹ năng phòng tránh sự cố qua các buổi họp dân. Đồng thời, xã cũng thông báo tình hình thời tiết, cảnh báo nguy cơ khi mực nước sông lên cao để người dân chủ động phòng tránh”.

Nhiều thay đổi tích cực

Một điểm đáng ghi nhận là ý thức của người dân trong việc tham gia giao thông đường thủy cũng đang có chuyển biến rõ rệt. Trước đây, việc mặc áo phao khi đi đò gần như bị xem nhẹ, thì nay, nhiều chủ đò đã chủ động yêu cầu hành khách tuân thủ các quy định an toàn.

Anh Ksor Truyền (làng Dom, xã Ia Krái) chia sẻ: “Trước đây ít ai để ý chuyện mặc áo phao, nhưng giờ chủ đò bắt buộc mặc mỗi khi lên đò, thấy an toàn hơn nhiều. Ngày mưa gió, họ còn khuyên mình đợi thời tiết tốt rồi mới đi”.

Còn bà Ksor Plơnh (làng Jrăng Blo) cũng cho biết: “Trước kia mình cứ lên đò là đi, chẳng quan tâm đến thời tiết hay an toàn. Nay thì thấy khác rồi, chủ đò có trách nhiệm hơn, thường xuyên dừng chuyến nếu thấy nguy hiểm, khiến bà con yên tâm hơn nhiều”.

Thực tế cho thấy, chính sự nâng cao nhận thức của cộng đồng, cùng với việc chính quyền địa phương và ngành chức năng tích cực vào cuộc đã tạo nên những chuyển biến tích cực trong hoạt động vận tải thủy nội địa tại khu vực này.

a4.jpg
Những chuyến đò qua sông Sê San nay đã an toàn hơn nhiều.

Trong nhiều năm qua, tỉnh Gia Lai đã có nhiều bước đi cụ thể nhằm đưa hoạt động vận tải thủy nội địa đi vào quy củ. Theo thông tin từ Sở Xây dựng, tỉnh Gia Lai đã phối hợp Cục Đăng kiểm Việt Nam tổ chức kiểm tra, rà soát và cấp giấy chứng nhận đăng ký cho 21 phương tiện đủ điều kiện hoạt động.

Đặc biệt, nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo người điều khiển phương tiện, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam đã đề nghị Trường Cao đẳng Giao thông Đường thủy II phối hợp mở các lớp chiêu sinh, cấp chứng chỉ chuyên môn cho người dân điều khiển phương tiện thủy. Đây là bước đi quan trọng, góp phần chuyên nghiệp hóa đội ngũ người điều khiển và giảm thiểu tối đa những rủi ro trong quá trình vận hành phương tiện.

Bên cạnh đó, ngành chức năng cũng phối hợp Cục Đăng kiểm Việt Nam triển khai đăng kiểm cho 60 phương tiện tại huyện Ia Grai (cũ), hướng dẫn chủ phương tiện sửa đổi kết cấu để phù hợp với mẫu thiết kế, tiêu chuẩn kỹ thuật đã được công bố.

a3.jpg
Thuyền, phà trên sông Sê San đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân nơi đây.

Hoạt động vận tải thủy nội địa trên sông Sê San không chỉ đơn thuần phục vụ mục đích đi lại, buôn bán mà còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội vùng biên giới, kết nối cộng đồng các làng xã. Đây cũng là phương thức vận tải có chi phí thấp, phù hợp điều kiện địa hình và kinh tế của người dân địa phương.

Tuy nhiên, để bảo đảm phát triển bền vững, cần tiếp tục chú trọng đồng bộ các biện pháp, từ đào tạo, cấp chứng chỉ chuyên môn, đăng kiểm phương tiện, hướng dẫn kỹ thuật đóng tàu theo quy chuẩn, đến nâng cao ý thức cộng đồng và tăng cường kiểm tra, giám sát. Đồng thời, cần hỗ trợ người dân tiếp cận các chính sách ưu đãi về vốn hoặc kỹ thuật để cải thiện phương tiện, vừa bảo đảm an toàn, vừa nâng cao hiệu quả vận chuyển.

Tuyến giao thông thủy nội địa trên sông Sê San là "mạch sống" nối kết các cộng đồng cư dân vùng biên giới tỉnh Gia Lai. Những nỗ lực không ngừng nghỉ của chính quyền các cấp, ngành chức năng và đặc biệt là chính người dân trong việc từng bước chuẩn hóa hoạt động vận tải thủy đã và đang mang lại hiệu quả tích cực. Để bảo đảm an toàn và phát triển bền vững, cần tiếp tục duy trì tinh thần phối hợp đồng bộ, tăng cường đầu tư, hỗ trợ kỹ thuật và nâng cao nhận thức cộng đồng, từ đó đưa giao thông thủy nội địa vùng biên thực sự đi vào nền nếp, góp phần xây dựng vùng biên giới vững mạnh về kinh tế, ổn định về xã hội và vững chắc về quốc phòng-an ninh.

Có thể bạn quan tâm

Khách mời chiêm ngưỡng các tác phẩm tại triển lãm nhiếp ảnh. (Ảnh: VŨ TÂN)

Khai mạc triển lãm “Khánh Hòa-Hải trình Tứ Vịnh”

Chiều 18/8, tại Nha Trang, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa tổ chức khai mạc triển lãm nhiếp ảnh “Khánh Hòa-Hải trình Tứ Vịnh”, giới thiệu vẻ đẹp của bốn vịnh Nha Trang, Cam Ranh, Vân Phong và Vĩnh Hy, nhằm góp phần định hình thương hiệu, bản sắc và vị thế mới của Khánh Hòa trên bản đồ du lịch biển quốc tế.

Cán bộ, chiến sĩ Đội K51 bao bọc hài cốt liệt sĩ để đưa về nơi bảo quản, thờ cúng. (Ảnh: Quốc Khánh)

Đi rừng tìm mật ong thấy ụ đá giúp quy tập được hài cốt liệt sĩ

Trong một chuyến đi rừng kiếm mật ong và hái quả rừng, hai bố con ông Phan Văn Thắng phát hiện mấy ụ đá được xếp ngay ngắn trong khu vực rừng sâu của núi Hòn Ông nghi ngờ là mộ liệt sĩ. Ông đã kể lại sự việc và cùng cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự xã và Đội K51 tiến hành khảo sát và quy tập được 1 hài cốt liệt sĩ.

Phiên livestream quảng bá và bán sầu riêng của Ủy ban nhân dân xã Krông Pắc. (Ảnh: CTV)

Đắk Lắk: Hoạt động livestream có hơn 5.570 đơn hàng chốt mua hơn 27,8 tấn sầu riêng

Trong 3 ngày đầu diễn ra Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, các địa phương trong tỉnh và phiên chợ online tại Khu trưng bày sản phẩm đã tổ chức 8 phiên livestream, thu hút hơn 2 triệu lượt xem. Qua các phiên livestream đã có hơn 5.570 đơn hàng đã được chốt, tiêu thụ hơn 27,8 tấn sầu riêng, với doanh thu hơn 2,835 tỷ đồng.

Đại diện dự án cảng Liên Chiểu giới thiệu khái quát dự án đến các nhà đầu tư. (Ảnh: Công Vinh)

Định hình lợi thế cạnh tranh cảng Liên Chiểu

Trong bối cảnh Đà Nẵng đặt mục tiêu trở thành trung tâm logistics và cửa ngõ thương mại quốc tế của khu vực, dự án cảng Liên Chiểu đóng vai trò là mắt xích chiến lược để tăng cường năng lực vận tải xuyên biên giới theo hướng từ lục địa ra biển. Song, cảng Liên Chiểu cần có cách định nghĩa mới để phát huy tiềm năng và lợi thế.

Các đại biểu cắt băng khánh thành Không gian trình diễn công nghệ và đổi mới sáng tạo thành phố Daegu. (Ảnh: Công Vinh)

Đà Nẵng và thành phố Daegu thúc đẩy chuyển giao công nghệ, kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo

Sáng 18/8, trong khuôn khổ Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Đà Nẵng-SURF 2026 đã diễn ra Lễ ra mắt Không gian trình diễn công nghệ và đổi mới sáng tạo thành phố Daegu (Hàn Quốc) tại Đà Nẵng. Đây là hoạt động hợp tác quốc tế có ý nghĩa quan trọng trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo thành phố.

Lãnh đạo xã Ia Rvê tặng giấy khen các tập thể, cá nhân tiêu biểu. (Ảnh: Trung Hải).

“Thế trận lòng dân” nở hoa nơi biên cương Ia Rvê

Khi lòng dân đồng thuận nơi biên giới, “thế trận lòng dân” sẽ tiếp tục nở hoa, giữ vững bình yên và xây dựng biên cương ngày càng phát triển. Sự đoàn kết, tin tưởng của nhân dân chính là gốc rễ vững chắc nhất để chính quyền và các lực lượng chung tay bảo vệ vẹn toàn chủ quyền lãnh thổ và kiến thiết cuộc sống ấm no, giàu đẹp...

Một thôn đặc biệt khó khăn ở xã biên giới Ia Lốp, tỉnh Đắk Lắk. (Ảnh: Nguyễn Công Lý)

Đắk Lắk có 449 thôn đặc biệt khó khăn giai đoạn 2026-2030

Nhằm tiếp tục triển khai hiệu quả các chính sách dân tộc, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm an sinh xã hội tại các khu vực khó khăn, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Quyết định phê duyệt danh sách thôn vùng dân tộc thiểu số và miền núi, thôn đặc biệt khó khăn giai đoạn 2026-2030 sau sắp xếp.

Các chiến sĩ Chiến dịch Mùa hè xanh 2026 của Trường đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ người dân dựng lại vườn bầu bị hư hỏng, ngã đổ do ảnh hưởng của thiên tai. (Ảnh: PHÚC THẮNG)

Gia Lai: Dấu ấn màu áo xanh tình nguyện tại Vĩnh Quang

Có những chuyến ngắn ngủi của tuổi trẻ nhưng ký ức và giá trị để lại sẽ bền mãi. Cũng có những mùa hè sẽ khép lại, song dấu chân tình nguyện của các chiến sĩ áo xanh vẫn còn đọng lại, truyền lan cảm hứng sống đẹp, sống trách nhiệm vì cộng đồng tại những vùng quê còn nhiều khó khăn như xã Vĩnh Quang, tỉnh Gia Lai.

Danh thắng Hang Dơi là một trong những hệ tầng đá cổ nhất ở khu vực Quảng Nam-Đà Nẵng.

Hang Dơi - Kỳ quan giữa rừng già

Danh thắng Hang Dơi nằm tại xã miền núi Thạnh Bình, thành phố Đà Nẵng, là quần thể được kiến tạo từ 530 đến 158 triệu năm trước và là một trong những hệ tầng đá cổ nhất ở khu vực Quảng Nam-Đà Nẵng.

Ông Trần Phước Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng, đồng Trưởng Ban tổ chức Giải Heineken Pickleball World Cup 2026, Chủ tịch Liên đoàn Pickleball thành phố Đà Nẵng, phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Hơn 5.000 vận động viên từ 81 quốc gia, vùng lãnh thổ tranh tài tại Giải Heineken Pickleball World Cup 2026

Chiều 15/8, tại Đà Nẵng, diễn ra Lễ bốc thăm chia bảng chính thức Giải Heineken Pickleball World Cup 2026. Sự kiện xác định các bảng đấu của Hạng mục Quốc gia, đồng thời công bố các dấu ấn nổi bật, các nhà tài trợ, đối tác chiến lược và cập nhật thông tin về Đội tuyển Việt Nam trước khi giải đấu diễn ra tại Đà Nẵng.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương, Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Nguyễn Công Lý)

Công bố quyết định kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026 với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk

Đoàn Kiểm tra, giám sát số 235 công bố các nội dung kiểm tra, giám sát, tập trung vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các quy định về công tác cán bộ; trọng tâm là phân cấp, phân công quản lý cán bộ; tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá, xác định chức danh lãnh đạo quản lý; quy trình bổ nhiệm...

Quang cảnh diễn đàn. (Ảnh: PHÚC THẮNG)

Tăng tốc thu hút khách quốc tế đến Việt Nam

Sáng 16/8, trong khuôn khổ Ngày lữ hành Việt Nam lần thứ II, Diễn đàn lữ hành quốc tế năm 2026 với chủ đề “Tăng tốc thu hút khách quốc tế đến Việt Nam: Thị trường mới-Sản phẩm mới-Liên kết mới” đã diễn ra tại tỉnh Gia Lai.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc phát biểu kết luận buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

Quảng Ngãi cần định hình rõ các cực tăng trưởng, hành lang kinh tế và không gian phát triển mới

Chiều 15/8, Đoàn công tác của Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ dẫn đầu, có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi về tình hình kinh tế-xã hội, tăng trưởng 2 con số, giải ngân vốn đầu tư công và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.