Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ:

Đưa dịch vụ OTT viễn thông vào quản lý, nhưng không “trói” doanh nghiệp

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, cần cân nhắc, đánh giá kỹ tác động chính sách để đưa dịch vụ viễn thông OTT vào quản lý với mức độ phù hợp, bảo đảm khuyến khích phát triển công nghệ viễn thông và không ảnh hưởng đến thu hút đầu tư nước ngoài của Việt Nam.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ - đại biểu Quốc hội Đoàn thành phố Hải Phòng phát biểu thảo luận tại Tổ 4. (Ảnh: DUY LINH)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ - đại biểu Quốc hội Đoàn thành phố Hải Phòng phát biểu thảo luận tại Tổ 4. (Ảnh: DUY LINH)

Tạo nền tảng cho công cuộc chuyển đổi số

Sáng 10/6, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 5, Quốc hội tiến hành thảo luận tại tổ về dự án Luật Viễn thông (sửa đổi). Phát biểu thảo luận tại Tổ 4, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, việc sửa đổi Luật viễn thông năm 2009 là cần thiết, nhất là trong bối cảnh công cuộc chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu.

Theo Chủ tịch Quốc hội, chuyển đổi số có liên quan đến nhiều vấn đề quan trọng như chủ quyền số quốc gia, an toàn, an ninh phi truyền thống… Một mặt, chuyển đổi số mang lại nhiều cơ hội nhưng mặt khác cũng có nhiều rủi ro, thách thức.

Do đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng cần xem xét, nhìn nhận dự án Luật Viễn thông (sửa đổi) này trên bình diện rộng hơn để tạo nền tảng cho công cuộc chuyển đổi số của nước ta, hướng tới Chính phủ số, xã hội số, công dân số.

“Thời gian vừa qua, Chính phủ và Quốc hội đã có nhiều nỗ lực. Vừa rồi, đầu nhiệm kỳ đã sửa Luật Sở hữu trí tuệ, đã ban hành trong nhiệm kỳ này Luật Tần số vô tuyến điện (sửa đổi), Luật Giao dịch điện tử sẽ được biểu quyết thông qua trong kỳ họp này, hiện đang bàn Luật Viễn thông, tới đây dự kiến sẽ có Luật Công nghệ thông tin và nghiên cứu để ban hành luật về Chính phủ số để tạo nền tảng cho dữ liệu lớn, qua đó thúc đẩy công cuộc chuyển đổi số”, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Nhấn mạnh sự cần thiết sửa đổi Luật viễn thông, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng cho rằng, việc sửa luật phải được đặt trong tổng thể để phù hợp với các luật khác.

Theo Chủ tịch Quốc hội, khi xây dựng dự án Luật, các cơ quan Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông cùng Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội đã rà soát, cho thấy luật này có liên quan đến khoảng 205 văn bản pháp quy phạm pháp luật còn hiệu lực và 12 điều ước quốc tế, trong đó có liên quan đến 64 luật, 72 nghị định, 65 thông tư, 4 thông tư liên tịch, 12 điều ước quốc tế thuộc loại hiệp định hoặc công ước.

Quang cảnh phiên thảo luận tại Tổ 4 sáng 10/6. (Ảnh: DUY LINH)

Quang cảnh phiên thảo luận tại Tổ 4 sáng 10/6. (Ảnh: DUY LINH)

Bộ Thông tin và Truyền thông đã rà soát rất kỹ lưỡng, có danh mục kèm theo trong hồ sơ và đã kỳ công đưa ra những phương án để xử lý các mối quan hệ này, song do số lượng văn bản quy phạm pháp luật có liên quan nhiều, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh điều quan trọng nhất là cần phải tiếp tục rà soát để tránh chồng chéo, mâu thuẫn.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị tập trung rà soát 5 nhóm cam kết quốc tế trong dự án Luật, gồm các cam kết về mở cửa thị trường, thể chế, môi trường kinh doanh viễn thông, luật pháp quốc tế, thủ tục tại các diễn đàn, tổ chức chuyên môn và các khái niệm trong lĩnh vực viễn thông đã được định nghĩa trong các điều ước quốc tế.

“Chúng ta phải rà soát để luật này phải bảo đảm những quy định bắt buộc thực hiện theo các cam kết quốc tế Việt Nam đã tham gia, đồng thời bảo đảm không có những quy định trái ngược hoặc đi ngược các cam kết quốc tế”, Chủ tịch Quốc nêu rõ.

Đánh giá kỹ tác động chính sách trong quản lý dịch vụ viễn thông

Về phạm vi điều chỉnh của luật, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu Quốc hội xem xét thấu đáo việc điều chỉnh này, trong bối cảnh Luật Viễn thông 2009 tập trung điều chỉnh hoạt động kinh doanh viễn thông, còn trong dự án Luật này tại Điều 1 lại xác định điều chỉnh hoạt động viễn thông.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ - đại biểu Quốc hội Đoàn thành phố Hải Phòng phát biểu thảo luận tại Tổ 4. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ - đại biểu Quốc hội Đoàn thành phố Hải Phòng phát biểu thảo luận tại Tổ 4. (Ảnh: DUY LINH)

“Bởi vì nếu mà nói hoạt động viễn thông thì rộng hơn rất nhiều so với kinh doanh viễn thông, kinh doanh viễn thông chỉ là một nội hàm của hoạt động viễn thông”, Chủ tịch Quốc phân tích.

Bên cạnh việc thuyết minh rõ ràng phạm vi điều chỉnh của hoạt động viễn thông trong dự án Luật, Chủ tịch Quốc hội cũng cho rằng khi sửa luật này cần phân tích kỹ chính sách, tác động của dự án luật tới lợi ích quốc gia và của doanh nghiệp trong nước cũng như các thành phần kinh tế thuộc đối tượng áp dụng của luật này.

Về điểm mới trong dự án Luật so với Luật hiện hành, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu Quốc hội quan tâm và tiếp tục nghiên cứu làm rõ hơn. Theo đó, có 3 nội dung mới được đưa vào dự thảo, bao gồm trung tâm dữ liệu, dịch vụ điện toán đám mây và dịch vụ viễn thông cơ bản trên internet (dịch vụ OTT).

Nêu rõ hiện còn các ý kiến khác nhau liên quan việc đưa vào quản lý các đối tượng này, Chủ tịch Quốc hội phân tích và bày tỏ ủng hộ phương án đề xuất cân nhắc, đánh giá kỹ tác động chính sách để đưa 3 dịch vụ này vào dự thảo Luật trên quan điểm quản lý ở một mức độ phù hợp, để bảo đảm khuyến khích phát triển công nghệ viễn thông và cũng không làm ảnh hưởng đến hoạt động thu hút đầu tư nước ngoài của Việt Nam.

Thêm vào đó, cần nghiên cứu bổ sung kinh nghiệm các quốc gia và quốc tế để quy định cụ thể, rõ ràng hơn đối với kinh doanh trung tâm dữ liệu, dịch vụ điện toán đám mây và OTT về cấp độ quản lý và điều kiện quản lý.

“Có quy định nhưng cũng phải có độ mở, linh hoạt. Cá nhân tôi và Ủy ban Thường vụ Quốc hội thiên về hướng này. Đặt ra quy định nhưng không phải cái gì cũng đưa hết vào luật rồi lại “trói chân, trói tay”, cuối cùng lại để các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực này phản ứng nếu quy định chưa phù hợp”, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Có quy định nhưng cũng phải có độ mở, linh hoạt... Đặt ra quy định nhưng không phải cái gì cũng đưa hết vào luật rồi lại “trói chân, trói tay".

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Nhấn mạnh dự án Luật này rất sâu về mặt chuyên môn, song Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng khẳng định có những quan điểm, chủ trương chính sách lớn cần phải tính kỹ khi xây dựng dự thảo.

“Đừng nghĩ rằng một luật mang tính kỹ thuật như thế này mà lại không có tác động xã hội lớn”, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, đồng thời khẳng định sửa luật là chuyện phải làm nhưng phải phù hợp với bối cảnh trong nước và với xu thế hội nhập quốc tế như hiện nay.

“Quan trọng là chúng ta đi đúng hướng. Quan điểm lớn mà gặp nhau rồi thì sau này thiết kế về mặt kỹ thuật và các vấn đề khác sẽ không phải việc quá khó và như thế luật mới có “tuổi thọ” dài hạn được”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu tham quan tại VCCA 2025. (Ảnh: Ban Tổ chức cung cấp)

Robot, AI và drone Make in Vietnam trước cơ hội bứt phá

Không chỉ là diễn đàn khoa học, Hội nghị khoa học và Triển lãm quốc tế về Điều khiển và tự động hóa lần thứ 8 (VCCA 2026) hướng tới mục tiêu kết nối nhà khoa học với doanh nghiệp, thúc đẩy thương mại hóa các công nghệ chiến lược như robot, AI, drone và tự động hóa thông minh.

Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm 6 tháng triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW.

Khơi thông nguồn lực thể chế để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực bứt phá

Trong kỷ nguyên phát triển dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, yêu cầu cấp thiết đặt ra là xây dựng một hệ thống pháp luật thực sự kiến tạo phát triển, nơi thể chế không còn là điểm nghẽn mà trở thành động lực giải phóng mọi nguồn lực, khơi dậy và phát huy tối đa tiềm năng sáng tạo của con người Việt Nam.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm.

Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam và sứ mệnh dẫn dắt ngành hạt nhân Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Sáng 7/7, Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam (VinAtom) tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập (26/4/1976-26/4/2026), đánh dấu chặng đường nửa thế kỷ xây dựng, phát triển và cống hiến cho ngành năng lượng nguyên tử Việt Nam. Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm.

Khách tham quan triển lãm Vietnam ETE & Greenergy Expo 2025.

Sắp diễn ra Triển lãm quốc tế về công nghệ, thiết bị điện và sản phẩm tiết kiệm năng lượng

Triển lãm quốc tế lần thứ 19 về công nghệ, thiết bị điện (Vietnam ETE 2026) và sản phẩm tiết kiệm năng lượng, năng lượng xanh (Greenergy Expo 2026) sẽ diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế ICE Hà Nội từ ngày 7 đến 9/10, kỳ vọng thu hút khoảng 20 nghìn lượt khách tới tham quan, làm việc và kết nối giao thương.

Hoạt động tại phòng thí nghiệm Trường đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. (Ảnh: Diệp Ngọc)

Chiến lược công nghệ lượng tử nhằm bảo vệ chủ quyền công nghệ, tích hợp không gian số toàn cầu

Sau 18 tháng triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, công nghệ lượng tử được đặt ở vị trí trung tâm, cụ thể hóa trong Danh mục công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược theo Quyết định số 21/2026/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.

Nhiều hành vi thường xuất hiện trong các vụ lừa đảo công nghệ cao tăng mạnh mức xử phạt.

Tăng mức xử phạt hàng loạt thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao

Từ 1/7/2026, Nghị định 174/2026/NĐ-CP có hiệu lực, thay thế nhiều quy định của Nghị định 15/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử. Đáng chú ý, nhiều hành vi thường xuất hiện trong các vụ lừa đảo công nghệ cao... đã tăng mạnh mức xử phạt.

Một hội nghị của Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) trao đổi về công tác thanh tra xử lý vi phạm bản quyền về sở hữu công nghiệp.

Bước chuyển trong tư duy chính sách về sở hữu trí tuệ

Kết luận 51-KL/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh công tác sở hữu trí tuệ phục vụ phát triển kinh tế-xã hội trong tình hình mới đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy chính sách, đưa sở hữu trí tuệ từ công cụ bảo hộ quyền thành nguồn lực phát triển quốc gia, gắn với yêu cầu hoàn thiện thể chế và tổ chức thực thi đồng bộ.

Diễn đàn châu Âu-châu Phi nhằm tăng cường hợp tác trong kỷ nguyên số. (Ảnh: ACCORD)

Đối phó thách thức tin giả

Sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo (AI) đang mở ra nhiều cơ hội thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, song cũng tạo ra những thách thức lớn. Nguy cơ lan truyền thông tin sai lệch gia tăng không chỉ ở những khu vực công nghệ chưa phát triển đồng đều như châu Phi mà ở cả những nơi đã phát triển mạnh mẽ như châu Âu. 

Tiến sĩ Hoàng Lương trao đổi với nhóm nghiên cứu về kết quả xử lý nước thải bằng công nghệ EBB (Ảnh: LƯƠNG HIẾU)

Ứng dụng “gạch sinh học” xử lý nước thải

Việc xử lý nước thải tại các khu dân cư, làng nghề, trang trại chăn nuôi ở Việt Nam gặp nhiều khó khăn như chi phí đầu tư cao, công nghệ xử lý phức tạp do nhiều loại nước thải đan xen và khó vận hành ở quy mô nhỏ…

Hoạt động nghiên cứu, thực hành tại Trường đại học Phenikaa. (Ảnh: VŨ THƠM)

Mô hình hợp tác “3 nhà” trong phát triển khoa học, công nghệ

Nghị quyết số 57-NQ/TW xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là sự nghiệp của toàn dân, toàn hệ thống chính trị; trong đó, người dân và doanh nghiệp là trung tâm, chủ thể; nhà khoa học là nhân tố then chốt; Nhà nước giữ vai trò kiến tạo, dẫn dắt và thúc đẩy.

Xã Phụng Hiệp, thành phố Cần Thơ lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Chuyển đổi số - “chìa khóa” vận hành hiệu quả chính quyền cơ sở

Thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo trong hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị theo yêu cầu đặt ra tại Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị đã từng bước góp phần tạo đột phá trong xây dựng và vận hành chính quyền nhân dân.

Nông dân tham gia dự án hỗ trợ kinh doanh nông hộ tại Cao Bằng (Ảnh: VIỆT HÀ)

Chuyển giao công nghệ, đổi mới tư duy sản xuất

Chuyển giao khoa học và công nghệ đang góp phần đổi mới tư duy sản xuất, hình thành nhiều mô hình kinh tế và nâng cao năng lực công nghệ tại địa phương. Tuy nhiên, để phát huy hiệu quả cao hơn, hoạt động này cần được đổi mới theo hướng gắn chặt với thị trường, doanh nghiệp và mục tiêu tăng trưởng.

Quang cảnh sự kiện Shopee Brands And Creators Summit 2026.

AI trở thành động lực tăng trưởng mới của thương mại điện tử

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở thành một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển của thương mại điện tử, không chỉ góp phần nâng cao trải nghiệm mua sắm, mà còn hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu vận hành, mở rộng tiếp cận khách hàng và nâng cao năng lực cạnh tranh trong môi trường số.

Nghiên cứu khoa học tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Triển khai Nghị quyết 57: Tạo đột phá trong phát triển và trọng dụng nhân tài khoa học

Sau 18 tháng triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW, nhiều kết quả quan trọng đã tạo nền tảng cho phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Tuy nhiên, để tạo đột phá tăng trưởng, yêu cầu cấp bách hiện nay là xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao đủ năng lực làm chủ các công nghệ chiến lược.