Du lịch Nghệ An bứt tốc sau đại dịch Covid-19

Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng sản phẩm du lịch, nâng cấp cơ sở hạ tầng du lịch và chuẩn bị nguồn lực để đón khách nên ngay sau khi mở cửa trở lại hoạt động du lịch, ngành du lịch Nghệ An đã có bước bứt tốc phát triển ngoạn mục về cả số lượng du khách đến, lưu trú và doanh thu từ du lịch.
Lễ hội Khinh khí cầu ở Cửa Lò đã thu hút đông đảo du khách.
Lễ hội Khinh khí cầu ở Cửa Lò đã thu hút đông đảo du khách.

Sau khi mở cửa trở lại hoạt động du lịch, ngoài mục tiêu vực dậy ngành “công nghiệp không khói” sau thời gian “đóng băng” do ảnh hưởng của dịch Covid-19, ngành du lịch Nghệ An đã đạt được mục tiêu kéo dài thời gian lưu trú của khách du lịch; đồng thời đưa du lịch trở thành điểm đến hấp dẫn suốt cả bốn mùa.

Đổi mới Cửa Lò

Về với biển Cửa Lò, du khách không chỉ có biển xanh, cát trắng, nắng vàng mà còn được đắm mình trong các sự kiện văn hóa, thể thao và các lễ hội. Cùng với cả tỉnh, Cửa Lò xác định phải chú trọng làm mới sản phẩm sẵn có và xây dựng thêm nhiều sản phẩm mới hấp dẫn, độc đáo.

Phó Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò Hoàng Văn Phúc cho biết: Để khôi phục hoạt động du lịch trong trạng thái “bình thường mới”, so với các khu du lịch khác, phố biển Cửa Lò đã lên kế hoạch và có những cách làm sáng tạo, mới mẻ để thu hút du khách. Thay vì khai trương mùa du lịch biển vào dịp 30/4 và 1/5 như trước đây, năm nay thị xã Cửa Lò “mở biển” sớm ba tuần so với những năm trước, vào đúng dịp giỗ tổ Hùng Vương. Việc khai trương mùa du lịch sớm hơn thường niên và sớm hơn các địa phương khác đã tạo được sự chú ý của khách du lịch vốn trong quãng thời gian dài phải cách ly phòng, chống dịch bệnh.

Bà Nguyễn Thị Duyên, chủ khách sạn Hùng Duyên ở 170 Nguyễn Sư Hồi, chia sẻ: Nhờ có bước khởi động sớm này nên các cơ sở du lịch đã sớm khắc phục được những khiếm khuyết sau hai năm đóng băng do đại dịch, như việc tăng cường nhân lực phục vụ, sửa chữa, nâng cấp phòng nghỉ, phục vụ du khách chu đáo hơn.

Du khách chụp ảnh lưu niệm trước mái nhà tranh quê ngoại của Bác Hồ. (Ản: Huy Thư)

Du khách chụp ảnh lưu niệm trước mái nhà tranh quê ngoại của Bác Hồ. (Ản: Huy Thư)

Sau khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò 2022, du khách lại đắm mình trong một chuỗi các sự kiện kéo dài trong suốt cả tháng 4, với các chương trình Lễ hội Âm nhạc đường phố và ẩm thực đêm; Lễ hội Cầu Ngư; Chương trình nghệ thuật về miền ví, giặm; Hội thi hướng dẫn viên, thuyết minh viên du lịch; Hội thi đầu bếp giỏi thị xã; Hội chợ giới thiệu các sản phẩm OCOP; Chung kết cuộc thi tìm kiếm tài năng Got Talent…

Một nét mới nữa, thị xã Cửa Lò đã tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao và các lễ hội xuyên suốt cả năm; hầu như tháng nào cũng tổ chức một vài sự kiện tạo ấn tượng, độc đáo để thu hút khách. Đặc biệt trong tháng 7 vừa qua, lần đầu tiên Cửa Lò tổ chức các sự kiện như lễ hội cầu siêu, thắp nến tri ân các anh hùng, liệt sĩ và ngày hội Hoa đăng trên sông Lam; Hội thi cắm trại và hội thi tiếng hát Hoa phượng đỏ đã để lại nhiều ấn tượng, được nhân dân và du khách đánh giá cao.

Đặc biệt, Lễ hội Khinh khí cầu lần đầu tiên tổ chức tại thị xã Cửa Lò. Qua đó, đã hút hàng chục nghìn du khách đổ về Cửa Lò để trải nghiệm cảm giác mới lạ, khi được bay lên, được ngắm và chụp ảnh toàn cảnh bãi biển Cửa Lò xinh đẹp. Mới đây, thị xã đã tổ chức thành công Giải đua xe đạp Cửa Lò mở rộng lần thứ nhất tranh Cúp “Hoa cúc biển” với 38 đoàn, hơn 400 vận động viên tham gia tranh tài... Cửa Lò cũng tập trung giới thiệu, quảng bá các sản phẩm du lịch mới lạ, độc đáo trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, đã giúp thị xã biển thu hút một lượng du khách lớn trong những tháng hè sôi động…

9 tháng đầu năm, lượng khách đến với Cửa Lò ước đạt 2,83 triệu lượt khách, đạt 183% kế hoạch năm, trong đó khách lưu trú 853 nghìn lượt, đạt 165% kế hoạch năm. Doanh thu từ các hoạt động dịch vụ, du lịch đạt 2.892 tỷ đồng, đạt 190% kế hoạch năm... đã phần nào nói lên thành công trong phát triển du lịch của Cửa Lò sau đại dịch Covid-19.

Phát huy kết quả đạt được, thị xã Cửa Lò đã đề ra chính sách kích cầu du lịch mùa Thu Đông thấp điểm. Theo đó, việc kích cầu du lịch được thị xã Cửa Lò xác định, gắn việc phát triển du lịch với thương mại, dịch vụ. Đồng thời kích cầu tiêu thụ hàng hóa nội địa, đặc biệt là hàng hóa trong tỉnh, thị xã, tạo đà tăng trường du lịch bền vững cho những năm tiếp theo. Cùng với đó, các cơ sở lưu trú trên địa bàn sẽ giảm giá phòng, giảm giá dịch vụ ăn uống; kết nối với các cơ quan ban, ngành Trung ương, địa bàn tỉnh Nghệ An và vùng lân cận để tổ chức các hội nghị, hội thảo, tổng kết cuối năm tại thị xã Cửa Lò...

Theo Phó Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò Hoàng Văn Phúc, điểm mới trong mùa du lịch Thu - Đông năm nay, Cửa Lò đã chỉnh trang, nâng cấp các điểm du lịch văn hóa tâm linh, làm mới như các điểm check-in ở khu vực Quảng trường Bình Minh, Lâm Viên; cánh đồng hoa cúc biển; khu vực cầu Cửa Hội, đảo Lan Châu cùng các sản phẩm du lịch nông nghiệp cho du khách vừa tham quan vừa chụp ảnh vừa trải nghiệm. Tập trung xây dựng các sản phẩm ở các làng nghề Nghi Thủy, Nghi Hải, nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP, như nước mắm chắt, cá thu nướng, tôm nõn, mắm tôm... phục vụ nhu cầu du khách. Đặc biệt, thị xã đang xây dựng làng chài Nghi Thủy trở thành điểm đến cả bốn mùa, vừa là điểm du lịch tâm linh, vừa trải nghiệm cuộc sống của ngư dân và mua bán các sản phẩm du lịch của ngư dân...

Cửa Lò tiếp tục tổ chức các lễ hội dân vũ, lễ hội Halloween; các giải thi đấu thể thao quy mô toàn quốc, cấp tỉnh; Chương trình nghệ thuật “Về miền Ví Giặm”, Lễ hội âm nhạc chào năm mới 2023… để lôi cuốn du khách. Cùng với đó, Cửa Lò sẽ tập trung kết nối với các điểm du lịch phụ cận như Quê Bác; Đảo chè Thanh Chương; các Khu di tích: Truông Bồn, Ngã ba Đồng Lộc, Nguyễn Du; Khu du lịch Mường Thanh Diễn Châu; rừng Quốc gia Pù Mát... nhằm thu hút đông đảo du khách tới tham quan, nghỉ dưỡng và trải nghiệm các sản phẩm du lịch độc đáo.

Chủ động để phát triển

Phó giám đốc sở Du lịch Nghệ An Nguyễn Mạnh Lợi cho biết: Ngay sau đại dịch Covid-19, Sở Du lịch Nghệ An đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành kế hoạch khôi phục hoạt động du lịch; mở cửa lại hoạt động du lịch và đón khách quốc tế trong điều kiện bình thường mới.

Cũng như các địa phương khác, sau khi mở cửa trở lại hoạt động du lịch, ngoài mục tiêu vực dậy ngành “công nghiệp không khói” sau thời gian “đóng băng” do ảnh hưởng của dịch Covid-19, ngành du lịch Nghệ An đã đặt mục tiêu kéo dài thời gian lưu trú của khách du lịch; đồng thời đưa du lịch trở thành điểm đến hấp dẫn suốt cả bốn mùa.

Đảo chè Thanh Chương - một điểm đến hấp dẫn của du khách.

Đảo chè Thanh Chương - một điểm đến hấp dẫn của du khách.

Để làm được điều đó, tỉnh Nghệ An đã phối hợp với các tỉnh trong khu vực đã tăng cường quảng bá, xúc tiến du lịch, thông qua hội nghị Quảng bá du lịch Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh “Ba địa phương, một điểm đến, nhiều trải nghiệm”. Bên cạnh việc liên kết nội vùng, Nghệ An cùng các tỉnh Bắc Trung Bộ mở rộng còn liên kết hợp tác phát triển du lịch với thành phố Hồ Chí Minh, Thủ đô Hà Nội - những địa phương trọng điểm, phát triển các sản phẩm du lịch đặc thù... Nghệ An tiếp tục đẩy mạnh liên kết, hợp tác với các trung tâm du lịch, xem đây là vấn đề cốt lõi trong quá trình phát triển du lịch.

Tỉnh Nghệ An xác định phải chú trọng làm mới sản phẩm sẵn có và xây dựng thêm nhiều sản phẩm mới hấp dẫn, độc đáo mà thị xã biển Cửa Lò là một thí dụ điển hình.

Cùng với đó, khuyến khích các trọng điểm du lịch trong tỉnh như TP Vinh, Cửa Lò, Nam Đàn, các địa phương có biển và miền Tây Nghệ An tập trung đầu tư xây dựng sản phẩm du lịch, nâng cấp cơ sở hạ tầng du lịch và chuẩn bị nguồn lực để đón khách. Đặc biệt, khuyến khích các khu, điểm du lịch làm mới các sản phẩm du lịch để hút khách. Bên cạnh những sản phẩm du lịch truyền thống như du lịch biển, du lịch sinh thái cộng đồng, du lịch tâm linh, thăm quan các di tích lịch sử... thì nay sẽ tạo thêm sức hút bằng việc đưa các hoạt động khám phá, thể thao, văn hóa... hay xây dựng “một điểm đến - đa dịch vụ”, phát triển sản phẩm du lịch đẳng cấp, khu nghỉ dưỡng chất lượng cao để gia tăng trải nghiệm cho du khách.

Một nét mới Nghệ An đã, đang từng bước triển khai du lịch bốn mùa mà miền Tây được xem là “mỏ vàng” để khai thác, phát triển các sản phẩm du lịch Thu-Đông, mang đến những điều mới mẻ và lý thú cho khách du lịch. Các điểm du lịch cộng đồng ở Khe Rạn, bản Nưa, bản Xiềng (Con Cuông), Hoa Tiến (Qùy Châu)… được xây dựng từ những năm trước; rồi những vườn mận, vườn đào của đồng bào Mông nở bung; những cánh đồng, thung lũng, đồi hoa ở Phủ Quỳ đua nhau khoe sắc luôn gọi mời du khách tìm về check-in và trải nghiệm cảnh đẹp như đã khẳng định được thương hiệu và sức hấp dẫn riêng. Một số sản phẩm, điểm đến mới được xây dựng như Cọ Muồng, Mường Đán, Famstay Nhật Minh (Quế Phong), rừng Săng lẻ, Yên Hòa (Tương Dương), Hòn Mát (Nghĩa Đàn), Phà Lài (Con Cuông)… cũng bắt đầu thu hút du khách đến khám phá, trải nghiệm.

Gần đây, bắt đầu hình thành loại hình du lịch mạo hiểm ở miền Tây Nghệ An. Nổi bật như tour du lịch chinh phục đỉnh Puxailaileng (Kỳ Sơn); chèo thuyền trên sông Giăng; khám phá vùng lõi Vườn Quốc gia Pù Mát (Con Cuông)… Đã chinh phục các du khách nước ngoài và du khách trẻ, ngoại tỉnh ưa mạo hiểm, để thưởng ngoạn phong cảnh hùng vĩ và thơ mộng của quê hương xứ Nghệ…

Phó Giám đốc Sở Du lịch Nghệ An Nguyễn Mạnh Lợi khẳng định: Ngành đã xây dựng Kế hoạch quảng bá, xúc tiến sản phẩm du lịch Thu - Đông năm 2022. Trọng tâm là tổ chức các hội nghị, hội thảo, tham gia các hội chợ trong và ngoài tỉnh, các sản phẩm du lịch đặc trưng ở miền Tây Nghệ An, du lịch văn hóa - tâm linh…, ứng dụng công nghệ thông tin và phối hợp với các cơ quan truyền thông để quảng bá sản phẩm đến với khách du lịch. Trên cơ sở đó, năm 2022, Nghệ An phấn đấu đón 7 triệu lượt khách, trong đó khoảng 4,5 triệu lượt khách lưu trú nhằm tạo đà cho năm du lịch 2023”

Có thể bạn quan tâm

Phường Hương Trà, thành phố Đà Nẵng đang tập trung xây dựng đề án để phát triển du lịch làng quê-sinh thái-văn hóa. (Ảnh: HT)

Xây dựng Hương Trà trở thành một trong những điểm du lịch nổi bật ở khu vực phía nam Đà Nẵng

Sau sáp nhập, khu vực phía nam của thành phố Đà Nẵng có rất nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch cộng đồng. Vì vậy, Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch phát triển du lịch trọng điểm ở khu vực này theo hướng bền vững, lấy cộng đồng làm trung tâm, phát huy giá trị tài nguyên và bản sắc văn hóa địa phương.

Bình minh trên làng biển Xuân Thạnh, xã Phù Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai. (Ảnh: NGUYỄN PHAN DŨNG NHÂN)

Phát triển du lịch tại Gia Lai: Nối biển với đại ngàn

Từ biển Quy Nhơn, Kỳ Co, Eo Gió đến Biển Hồ, Chư Đăng Ya và không gian văn hóa cồng chiêng, Gia Lai có điều kiện hình thành những hành trình du lịch đa dạng. Nhưng để lợi thế ấy chuyển thành giá trị kinh tế, tỉnh cần giải bài toán giao thông, vận chuyển, lưu trú và dịch vụ giữa các điểm đến, qua đó giữ chân du khách lâu hơn.

Tập huấn “Ứng dụng AI vào soạn giáo án, tạo slide bài giảng và đổi mới sáng tạo trong dạy và học” tại Khoa Du lịch, Trường đại học Văn hóa Hà Nội.

Đào tạo nhân lực du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển mới

Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới đề ra yêu cầu xây dựng nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao, đáp ứng chuyên môn, ngoại ngữ, công nghệ và hội nhập quốc tế.

Khác với loại nem của miền bắc hay miền trung, nem Lai Vung gói bằng lá chuối, vuông vắn và buộc thành từng chục. Loại nem gắn liền với địa danh xã Lai Vung đã đi một hành trình hơn 65 năm để trở thành đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp.

[Ảnh] Nem Lai Vung - món quà dân dã đất Sen Hồng

“Lai Vung là xứ lạ lùng/Nem chua mà ngọt, thơm lừng mà say…”
Câu thơ trên đã phần nào khái quát được hương vị độc, lạ của món nem Lai Vung. Món ăn dân dã của vùng đất Sen Hồng đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Thanh toán số ngày càng được khách quốc tế ưa chuộng trong hành trình du lịch. (Ảnh: TTXVN)

Kích cầu chi tiêu du lịch từ kết nối thanh toán số xuyên biên giới

Khách du lịch ngày nay lựa chọn điểm đến không chỉ dựa trên cảnh quan, giá cả mà còn quan tâm đến mức độ thuận tiện của toàn bộ hành trình. Triển khai thanh toán xuyên biên giới không chỉ phục vụ khách quốc tế đến Việt Nam mà còn tạo thuận lợi cho người Việt Nam khi đi du lịch, mua sắm và sử dụng dịch vụ ở nước ngoài.

Du khách châu Âu khám phá Hội An. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Du lịch Việt từng bước chuyển sang nâng cao năng lực phát triển theo chiều sâu

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, đà tăng trưởng của du lịch Việt càng đáng chú ý trong bối cảnh nền du lịch quốc tế vẫn đối mặt với nhiều yếu tố bất định như rủi ro địa chính trị, kinh tế thế giới khó khăn, sự gia tăng chi phí vận tải và năng lượng, cạnh tranh giữa các điểm đến và sự thay đổi nhanh trong nhu cầu của du khách.

Vinh danh các doanh nghiệp lữ hành hàng đầu tại Lễ trao Giải thưởng VITA Awards 2026. (Ảnh: TRẦN HỒNG)

Lữ hành dẫn dắt dòng khách, nâng giá trị du lịch

Để du lịch thành động lực tăng trưởng mới của đất nước theo tinh thần Nghị quyết 26-NQ/TW về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới, cần những doanh nghiệp đủ năng lực kết nối thị trường, tổ chức sản phẩm và gia tăng giá trị từ các nguồn lực du lịch.

Cụm di tích liên quan thủy tổ dòng họ Thiều dưới chân núi Đào thuộc phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: Mai Luận)

Dòng họ Thiều trong cộng đồng trân quý di sản

Ở phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa, con cháu dòng họ Thiều và người dân địa phương đã chung tay đóng góp nguồn lực, công sức để trùng tu, tôn tạo quần thể di tích liên quan thủy tổ dòng họ Thiều, bảo tồn thiết chế văn hóa cổ truyền, tiếp tục kế thừa, phát huy những giá trị truyền thống.

Giữa bối cảnh, nền du lịch toàn cầu đối mặt với nhiều sức ép, Việt Nam vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Ngành du lịch tăng tốc, hoàn thành mục tiêu năm 2026

Duy trì đà tăng trưởng ấn tượng về lượng khách, Việt Nam đứng trước cơ hội bứt phá trên bản đồ du lịch thế giới. Hướng tới mục tiêu trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, toàn ngành nỗ lực tháo gỡ các điểm nghẽn, đẩy mạnh chuyển đổi số, thực hiện đồng bộ Nghị quyết số 26-NQ/TW để tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển mới.

Du khách Việt Nam check-in tại Moskva. (Ảnh: Ủy ban Du lịch thành phố Moskva)

Còn nhiều dư địa trong hợp tác du lịch Việt Nam và Nga

Với nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống, sự tương đồng về nhu cầu giao lưu, khám phá văn hóa và tiềm năng phát triển thị trường, hợp tác du lịch Việt Nam-Nga được kỳ vọng tiếp tục mở rộng, góp phần thúc đẩy trao đổi khách hai chiều và tăng cường giao lưu nhân dân giữa hai quốc gia.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Khách quốc tế thích thú trải nghiệm trò chơi dân gian khi ghé Hội An. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Việt Nam được đánh giá cao nhờ giá cả cạnh tranh và môi trường an toàn, an ninh

Việc Việt Nam tăng 7 bậc trên bảng xếp hạng Chỉ số năng lực phát triển du lịch năm 2026 cho thấy năng lực phát triển thương hiệu du lịch Việt đang có bước tiến tích cực, với nhiều yếu tố nền tảng được cải thiện rõ rệt, từ hạ tầng, tài nguyên du lịch đến môi trường, sự an toàn và khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường.

Lần thứ 8 Việt Nam được vinh danh ở hạng mục Điểm đến hàng đầu châu Á Và lần thứ 4 nhận danh hiệu Điểm đến di sản hàng đầu châu Á của Giải thưởng Du lịch thế giới. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Nhìn lại dấu ấn của Việt Nam tại Giải thưởng Du lịch thế giới 2026

Theo Trung tâm Thông tin du lịch, Việt Nam vừa được vinh danh tại Giải thưởng Du lịch thế giới với hai danh hiệu quan trọng là Điểm đến hàng đầu châu Á và Điểm đến di sản hàng đầu châu Á. Kết quả này cho thấy sức hấp dẫn của thương hiệu Việt tại một trong những giải thưởng quốc tế về du lịch có uy tín hàng đầu.

Gian hàng của Campuchia tại Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026. (Ảnh: Ban tổ chức).

Thành phố Hồ Chí Minh được vinh danh tại 3 hạng mục giải thưởng hàng đầu châu Á về du lịch

Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong khuôn khổ Lễ trao Giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards-WTA) khu vực châu Á, châu Đại Dương và Ấn Độ Dương năm 2026, diễn ra tối 27/9 tại Maldives, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục được vinh danh tại 3 hạng mục giải thưởng hàng đầu châu Á.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Thắng, Tổng Thư ký Liên chi hội Đào tạo du lịch Việt Nam, Phó Hiệu trưởng, Trưởng khoa Du lịch, Trường đại học Công nghệ Đông Á. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Phát huy vai trò tiên phong của doanh nghiệp trong kiến tạo giá trị du lịch

Cùng với xác định doanh nghiệp là lực lượng tiên phong, Nghị quyết 26-NQ/TW đặt mục tiêu hình thành các tập đoàn, tổng công ty du lịch có thương hiệu mạnh, sức cạnh tranh quốc tế; phát triển các cực tăng trưởng, trung tâm du lịch trọng điểm, gắn với định hướng phát triển du lịch theo hệ sinh thái kinh tế tổng hợp.