Du lịch Hà Nam khẳng định thương hiệu điểm đến văn hóa địa phương hàng đầu thế giới

Tuần Du lịch-Văn hóa Hà Nam năm 2025 nhằm giới thiệu, quảng bá những nét đặc sắc, hấp dẫn, giá trị nổi bật về tài nguyên du lịch của tỉnh, đồng thời tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ du lịch và lan tỏa bản sắc văn hóa của mảnh đất và con người Hà Nam đến du khách trong nước và quốc tế. Qua đó, khẳng định thương hiệu du lịch Hà Nam là điểm đến đặc sắc, an toàn và thân thiện.
Tâm điểm của đêm khai mạc Tuần Văn hóa, Du lịch Hà Nam 2025 là chương trình nghệ thuật đặc biệt có chủ đề “Rực rỡ Hà Nam”.
Tâm điểm của đêm khai mạc Tuần Văn hóa, Du lịch Hà Nam 2025 là chương trình nghệ thuật đặc biệt có chủ đề “Rực rỡ Hà Nam”.

Tuần Văn hóa, Du lịch Hà Nam năm 2025 là sự kiện văn hóa tiêu biểu chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước; Ngày Quốc tế Lao động 1/5; 71 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ; 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhiều hoạt động sôi nổi tại Tuần Văn hóa, Du lịch Hà Nam 2025

Tuần Văn hóa, Du lịch Hà Nam năm 2025 là dịp để ngành Du lịch Hà Nam khẳng định thương hiệu điểm đến hấp dẫn như: “Điểm đến văn hóa địa phương hàng đầu thế giới”, “Điểm du lịch mới nổi hàng đầu châu Á”… với nhiều giá trị nổi bật về cảnh quan, thẩm mỹ, lịch sử, văn hóa, cùng với sự thân thiện, hiếu khách của người dân địa phương.

Các hoạt động diễn ra trong Tuần Văn hóa, Du lịch năm 2025 gồm: lễ khai mạc và chương trình nghệ thuật "Rực rỡ Hà Nam"; bắn pháo hoa kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025); Đăng cai tổ chức Giải Trilathon Cup thế giới và Giải vô địch Trilathon Quốc gia năm 2025; Tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư phát triển du lịch tỉnh Hà Nam năm 2025; Tổ chức Carnival đường phố “Mùa hè rực rỡ”năm 2025; Trưng bày chuyên đề “Hà Nam theo dòng lịch sử” và “Tinh hoa cổ vật Hà Nam”, chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ các cấp và 135 năm Ngày thành lập tỉnh Hà Nam; Hội thảo khoa học phát huy giá trị di sản văn hóa trên quê hương nhà văn Nam Cao gắn với phát triển du lịch bền vững nhân kỷ niệm 110 năm Ngày sinh của Nhà văn liệt sĩ Nam Cao (29/10/1915-29/10/2025); Hội thảo mô hình “Phát triển du lịch nông thôn gắn với trải nghiệm các làng nghề truyền thống tại tỉnh Hà Nam”…

Đây là điểm nhấn quan trọng, tôn vinh tinh hoa văn hóa Bắc Bộ, kết nối những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể nổi tiếng tại địa phương, góp phần đưa vùng đất “núi Đọi sông Châu” thành điểm đến du lịch hấp dẫn.

Vận động viên tham dự Giải Triathlon Cup thế giới và Vô địch quốc gia, hoạt động nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Văn hóa, Du lịch Hà Nam năm 2025 được tổ chức tại Khu du lịch Tam Chúc.

Vận động viên tham dự Giải Triathlon Cup thế giới và Vô địch quốc gia, hoạt động nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Văn hóa, Du lịch Hà Nam năm 2025 được tổ chức tại Khu du lịch Tam Chúc.

Thời gian qua, các cấp, các ngành tỉnh Hà Nam triển khai đồng bộ kế hoạch và chiến lược quảng bá tiềm năng du lịch, sản phẩm dịch vụ du lịch đặc trưng của Hà Nam.

Tỉnh đã xây dựng được hàng loạt công trình, sản phẩm, dịch vụ mới, có đẳng cấp như: đại đô thị Sun Urban City, show nhạc nước, chuỗi đêm nhạc kéo dài suốt mùa hè, công viên nước mang chủ đề Múa rối nước đầu tiên tại Việt Nam…

Với nhiều sản phẩm du lịch đạt chất lượng cao, Hà Nam đã nhận nhiều giải thưởng danh giá về du lịch từ các tổ chức và chuyên trang quốc tế, nổi bật là danh hiệu Điểm đến văn hóa địa phương hàng đầu thế giới”, “Điểm du lịch mới nổi hàng đầu châu Á”…

Năm 2024, là năm đánh dấu thành công nổi bật của ngành du lịch Hà Nam, với nhiều sự kiện văn hóa, du lịch của tỉnh được tổ chức thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế. Lượng khách đến Hà Nam tăng trưởng mạnh mẽ, toàn tỉnh đã đón được gần 6 triệu lượt khách trong nước và quốc tế. Trong 4 tháng đầu năm 2025, lượng khách du lịch đến Hà Nam ước đạt 3,5 triệu lượt người, trong đó gần 1 triệu lượt khách quốc tế.

Định hướng phát triển du lịch xanh, văn hóa và bền vững

Hà Nam là vùng đất giàu truyền thống lịch sử-văn hóa với kho tàng di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đồ sộ, quý báu mang đậm bản sắc vùng đồng bằng Bắc Bộ với gần 2.000 di tích, trong đó có 2 di tích quốc gia đặc biệt, 97 di tích xếp hạng cấp quốc gia, 145 di tích cấp tỉnh; 6 bảo vật quốc gia; 14 di sản văn hóa phi vật thể; hơn 100 lễ hội truyền thống, 40 làng nghề thủ công truyền thống...

Không chỉ sở hữu giá trị văn hóa-lịch sử quý báu, thiên nhiên cũng ưu đãi Hà Nam với hệ thống sông núi, hang động nổi tiếng như hồ Tam Chúc, hồ Ba Hang, núi Đọi-sông Châu, núi Cấm-Ngũ Động Sơn, pho tượng Kim Cương chùa Đọi Sơn, niên đại thời Lý (1118-1121), hiện được lưu giữ tại chùa Đọi Sơn, xã Tiên Sơn, thị xã Duy Tiên... Những địa danh này đã và đang trở thành điểm đến hấp dẫn đối với các du khách.

Đồng chí Nguyễn Anh Chức, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị nghe báo cáo công tác chuẩn bị Tuần Văn hóa, Du lịch năm 2025 và Chương trình nghệ thuật “Rực rỡ Hà Nam”.
Đồng chí Nguyễn Anh Chức, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị nghe báo cáo công tác chuẩn bị Tuần Văn hóa, Du lịch năm 2025 và Chương trình nghệ thuật “Rực rỡ Hà Nam”.

Phát huy tối đa các lợi thế, thời gian qua, tỉnh Hà Nam đã tập trung đẩy mạnh đầu tư hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị, thương mại dịch vụ từng bước khai thác hiệu quả tiềm năng tự nhiên và giá trị văn hóa-lịch sử để phục vụ phát triển du lịch bền vững.

Từ sự định hướng phát triển đồng bộ, Hà Nam đã hình thành một số sản phẩm du lịch đặc trưng như: Du lịch văn hóa, lễ hội với các điểm đến hấp dẫn, thu hút lượng lớn du khách đến tham quan, chiêm bái như Chùa Tam Chúc, chùa Địa Tạng Phi Lai, chùa Long Đọi Sơn, đền Trần Thương, đền Lảnh Giang…, lễ hội Tịch Điền, lễ phát lương Đền Trần Thương…; sản phẩm du lịch nông thôn với các làng nghề truyền thống như: làng cá kho Đại Hoàng, làng Trống Đọi Tam, làng lụa Nha Xá.

Đặc biệt, nhiều dự án đô thị mới theo mô hình đô thị nghỉ dưỡng được triển khai mạnh mẽ, tiêu biểu là dự án Dự án Sun Urban City tọa lạc tại Khu đô thị Bắc Châu Giang, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, khi hoàn thành sẽ trở thành điểm đến hàng đầu để an cư, nghỉ dưỡng và vui chơi, trải nghiệm không chỉ cho người dân Hà Nam mà còn cho du khách khu vực miền bắc.

Hà Nam đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thành điều chỉnh quy hoạch tổng thể và phê duyệt quy hoạch phân khu chức năng của các điểm du lịch. Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch, tổ chức thành công nhiều sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch đặc sắc, thu hút được sự quan tâm của nhân dân và du khách.

Tỉnh đã tập trung thu hút, kêu gọi các nhà đầu tư, tập đoàn lớn, trong lĩnh vực phát triển văn hóa, du lịch như Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường, Tập đoàn Flamingo, Tập đoàn Sungroup,...

Với những nỗ lực trong thời gian qua, tỉnh Hà Nam đã được các tổ chức có uy tín về du lịch vinh danh là “Điểm đến văn hóa địa phương hàng đầu thế giới”, “Điểm du lịch mới nổi hàng đầu châu Á”.

Đồng chí Trương Quốc Huy, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam cho biết: Tỉnh Hà Nam xác định phát triển du lịch theo phương thức "Xanh, bền vững và hài hòa", dựa trên nền tảng giá trị văn hóa, con người và thiên nhiên, nguồn nhân lực chất lượng cao và cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, đây cũng là một trong các trụ cột phát triển kinh tế của tỉnh.

Việc tổ chức Tuần Văn hóa, Du lịch năm 2025 và Chương trình nghệ thuật “Rực rỡ Hà Nam” nhằm giới thiệu, quảng bá, thu hút khách du lịch, các nhà đầu tư đến Hà Nam; tuyên truyền quảng bá du lịch “Hà Nam - Điểm đến văn hóa hàng đầu thế giới”; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và nhân dân trong việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, tài nguyên thiên nhiên để phát triển du lịch.

Đây cũng là dịp để Hà Nam tiếp tục mở rộng liên kết phát triển du lịch với các tỉnh bạn; tạo cơ hội để các doanh nghiệp lữ hành tìm hiểu, mở rộng thị trường, xây dựng các tour, tuyến du lịch hấp dẫn giới thiệu đến du khách; thu hút các nhà đầu tư đến tìm hiểu, khai thác, đầu tư phát triển du lịch tại Hà Nam.

Tiếp nối những thành tựu đã đạt được, tỉnh Hà Nam tiếp tục phối hợp cùng Tập đoàn Sun Group, Công ty Cổ phần Mặt trời Hà Nam tổ chức chuỗi sự kiện của Tuần Văn hóa-Du lịch Hà Nam 2025 với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch hấp dẫn như trình diễn pháo hoa, đại nhạc hội, biểu diễn nghệ thuật truyền thống, carnival đường phố...

Đây sẽ là điểm nhấn quan trọng trong năm nay, nhằm tôn vinh tinh hoa văn hóa Bắc Bộ, kết nối những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể nổi tiếng tại địa phương, góp phần biến vùng đất “núi Đọi sông Châu” thành điểm đến du lịch hấp dẫn, xứng đáng với những danh hiệu đã đạt được.

Có thể bạn quan tâm

Hoạt động trình diễn flyboard ánh sáng trên mặt nước Hồ Kỳ Lân.

Đa dạng trải nghiệm cho du khách dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 tại Ninh Bình

Nhằm chào mừng dịp lễ 30/4-1/5, với mục tiêu tạo dựng không gian văn hóa-giải trí đặc sắc, kết hợp hài hòa giữa các giá trị truyền thống và hoạt động hiện đại, chuỗi sự kiện “Tự hào Hoa Lư” diễn ra từ ngày 28/4 đến 3/5 tại Phố cổ Hoa Lư đã thu hút đông đảo người dân và du khách, tạo nên không khí sôi động, hấp dẫn.

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Tháng Nhân đạo năm 2026.

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động Tháng Nhân đạo năm 2026

Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2026 không chỉ là một sự kiện thường niên, mà là dấu mốc đặc biệt nhìn lại chặng đường “80 năm – Hành trình nhân ái vì cộng đồng”, góp phần huy động sức mạnh của toàn xã hội chăm lo cho người nghèo, người yếu thế; thể hiện hình ảnh một Việt Nam tích cực đóng góp vào các hoạt động nhân đạo quốc tế.

Công an xã Ô Diên làm việc với trường hợp vi phạm.

Xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Thời gian qua, tình trạng đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và cá nhân. Trước thực trạng trên, Công an Hà Nội đã xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.