Dư địa giảm lãi suất thu hẹp

Đưa ra dự báo về chính sách tiền tệ trong thời gian tới, các chuyên gia đến từ Ngân hàng Thế giới (WB) nhận định, dư địa cắt giảm lãi suất bị hạn chế do chênh lệch lãi suất giữa thị trường trong nước và quốc tế.
Khách hàng giao dịch tại Chi nhánh Ngân hàng SeABank.
Khách hàng giao dịch tại Chi nhánh Ngân hàng SeABank.

Sau nhiều tháng liên tục điều chỉnh giảm mạnh, một số ngân hàng bất ngờ “quay đầu” tăng lãi suất huy động, nhất là từ đầu tháng 4 đến nay. Theo biểu lãi suất mới nhất được các ngân hàng thương mại niêm yết, mức lãi suất huy động đã được điều chỉnh tăng từ 0,2-0,9%/năm so với các tháng trước đó.

Lãi suất huy động trái chiều, tăng chiếm ưu thế

Kể từ đầu tháng 4 đến nay, một loạt ngân hàng đã tăng lãi suất huy động gồm: HDBank, MSB, Eximbank, NCB, VPBank, KienLong Bank, VietinBank, Bac A Bank, GPBank, OceanBank, BVBank, PVComBank. Trong đó, VPBank là ngân hàng đầu tiên tăng lãi suất lần thứ hai trong tháng. Trước đó, VPBank, Eximbank, SHB, Saigonbank đã tăng lãi suất từ cuối tháng 3/2024.

Riêng trong ngày 24/4, tiếp tục có thêm hai ngân hàng tăng lãi suất huy động và một ngân hàng thuộc nhóm Big4 điều chỉnh giảm sau khi tăng ngày 16/4. Cụ thể, theo biểu lãi suất huy động trực tuyến mới nhất, ngân hàng PVComBank tăng 0,3 điểm phần trăm lãi suất huy động các kỳ hạn từ một đến năm tháng lên mức 3,15%/năm.

Lãi suất huy động trực tuyến kỳ hạn 18-36 tháng cũng được ngân hàng này tăng thêm 0,2 điểm phần trăm, hiện niêm yết ở mức 5,3%/năm. Cùng ngày, BVBank cũng điều chỉnh tăng lãi suất huy động kỳ hạn ba tháng thêm 0,05 điểm phần trăm, lên mức 3,1%/năm; lãi suất huy động kỳ hạn sáu tháng tăng thêm 0,05 điểm phần trăm, lên mức 4,1%/năm; lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng tăng thêm 0,05 điểm phần trăm lên mức 4,7%/năm.

Ở chiều ngược lại, lãi suất huy động tại VietinBank đã quay đầu giảm vào sáng 24/4, sau khi bất ngờ tăng 0,2 điểm phần trăm lãi suất huy động các kỳ hạn từ một đến năm tháng và 24-36 tháng ngày 16/4. Mức giảm 0,1 điểm phần trăm được VietinBank áp dụng lãi suất huy động cho các kỳ hạn từ 1-11 tháng. Theo đó, lãi suất kỳ hạn từ một đến hai tháng còn 1,8%/năm, kỳ hạn từ ba đến năm tháng còn 2,1%/năm, kỳ hạn 6-11 tháng giảm còn 3,1%/năm.

Trước những biến động lãi suất trong hai tháng gần đây, chuyên gia kinh tế - Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh nhận định, việc tăng lãi suất huy động sẽ giúp kênh đầu tư này trở nên hấp dẫn hơn đối với người dân, nhất là trong bối cảnh các kênh đầu tư khác như bất động sản, chứng khoán,… đang có tín hiệu phục hồi và thu hút dòng tiền trở lại. Ngoài ra, ngân hàng tăng lãi suất huy động nhằm tránh việc người dân rút tiền VND đầu cơ USD trong bối cảnh tỷ giá VND/USD đang tăng. Mặt khác, chính bản thân các ngân hàng cũng đang cơ cấu lại nguồn vốn nhằm đón xu hướng tăng tín dụng trong thời gian tới.

Khả năng giảm lãi vay bị hạn chế

Theo các chuyên gia, dư địa để các ngân hàng giảm lãi suất huy động không còn nhiều vì mặt bằng lãi suất hiện đang ở mức thấp nhất trong vòng 20 năm qua. Tình hình huy động vốn ba tháng đầu năm sụt giảm. Do đó, dù Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hỗ trợ thanh khoản, các ngân hàng vẫn cần tăng lãi suất huy động để hút thêm tiền gửi, tránh ảnh hưởng đến hoạt động cho vay khi dự báo nhu cầu vay vốn của nền kinh tế đang quay trở lại. Cùng với đó, áp lực từ lạm phát, tỷ giá đang có xu hướng tăng lên…

Từ đó, dự báo lãi suất huy động có thể sẽ tăng 0,5-1%/năm từ nửa sau năm 2024 nhờ doanh nghiệp mạnh dạn hơn trong tiếp cận tín dụng để mở rộng sản xuất, kinh doanh; đồng thời, theo xu hướng thông thường, nửa cuối năm cũng là giai đoạn tín dụng tăng cao hơn so với nửa đầu năm.

Tuy vậy, chuyên gia kinh tế Đinh Trọng Thịnh vẫn cho rằng, mặt bằng chung của lãi suất huy động có thể không tăng quá nhiều trong vài tháng tới, bởi lẽ chủ trương lãi suất cho vay ở mức thấp của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vẫn được duy trì để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trong bối cảnh khó khăn. Điều này đòi hỏi các ngân hàng cần tính toán lãi suất ở mức hợp lý.

Trong khi đó, về chính sách tiền tệ, theo WB, dư địa cho việc cắt giảm thêm lãi suất bị hạn chế do chênh lệch lãi suất giữa thị trường trong nước và quốc tế. Theo chuyên gia Dorsati Madani, vẫn cần tiếp tục có chính sách tạo thuận lợi thích ứng, nhưng trong thực tế đang có sự khác biệt giữa lãi suất tại Việt Nam và trên thế giới, đặc biệt là ở Hoa Kỳ. “Dư địa để cắt giảm lãi suất tiếp theo không còn nhiều. Về mặt tiềm năng, bất cứ lần cắt giảm lãi suất tiếp theo có thể sẽ tạo áp lực đối với tỷ giá”, chuyên gia này cảnh báo.

Trên thực tế, trước diễn biến lãi suất với xu hướng các ngân hàng tăng lãi suất huy động chiếm số lượng nhiều hơn các ngân hàng điều chỉnh giảm, không ít ý kiến bày tỏ lo ngại lãi suất cho vay cũng tăng. Ông Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội cho hay, bức tranh hoạt động sản xuất và kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp hiện chưa được cải thiện rõ.

Thống kê khảo sát riêng các doanh nghiệp ở Hà Nội cho thấy, có tới 52% số doanh nghiệp đang lâm vào tình trạng thiếu đơn hàng để sản xuất, 32% số doanh nghiệp khó tiếp cận vốn và 9% lo ngại hình sự hóa trong hoạt động kinh tế. Vì vậy, nếu các ngân hàng tăng lãi suất cho vay dịp này, doanh nghiệp sẽ càng gặp khó khăn.

Trong báo cáo kinh tế vĩ mô về Việt Nam vừa được công bố, Ngân hàng Standard Chartered dự báo lãi suất sẽ được giữ ở mức 4,5% cho đến cuối quý III và có thể tăng 50 điểm cơ bản trong quý IV. “Việt Nam đang nâng cao vị thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu, thu hút đầu tư nước ngoài nhờ môi trường đầu tư thuận lợi và sức ảnh hưởng của quan hệ thương mại từ Mỹ-Trung Quốc.

Với kinh tế đang trên đà phục hồi, chúng tôi cho rằng chính sách tiền tệ sẽ ít cần hỗ trợ hơn”, ông Tim Leelahaphan, chuyên gia kinh tế Thái Lan và Việt Nam, Ngân hàng Standard Chartered cho biết. Chính sách tiền tệ VND sẽ được cân bằng dựa trên những cải thiện từ yếu tố bên ngoài và dự trữ ngoại hối gia tăng. Tăng trưởng xuất khẩu mạnh mẽ sẽ hỗ trợ cho tiền tệ trong khi nhập khẩu cũng được cải thiện. Ngân hàng dự báo thặng dư tài khoản vãng lai sẽ đạt 3,5% GDP vào năm 2024.

Một số chuyên gia kinh tế cũng đưa ra dự báo lạc quan hơn khi nhận định, lãi suất cho vay thời gian tới sẽ chưa có sự thay đổi đáng kể, bởi với việc điều chỉnh giảm biên độ lợi nhuận trên từng khoản vay, các ngân hàng thương mại sẽ giữ cho tổng dư nợ tín dụng tăng trưởng nhanh nhất có thể nếu vẫn muốn đạt chỉ tiêu lợi nhuận chung cuối năm. Do đó, mặt bằng lãi suất cho vay sẽ được duy trì ở mức thấp như hiện tại cho tới khi chỉ tiêu tăng trưởng đạt được những kết quả như mong đợi.

Có thể bạn quan tâm

Nghệ nhân chế tác phụ kiện bạc tại tỉnh Hồ Nam, miền trung Trung Quốc. (Ảnh: Xinhua)

Ngày 6/12, giá bạc khôi phục đà tăng

Tính đến 10 giờ 10 phút sáng 6/12 (giờ Việt Nam), giá bạc khôi phục đà tăng, giao dịch quanh mức 58,273 USD/ounce. Cùng chiều với giá bạc thế giới, nhiều doanh nghiệp trong nước như: Phú Quý, Ancarat, Sacombank… đồng loạt điều chỉnh tăng giá bạc giao dịch ở hai chiều mua-bán.

Vận hành nhà máy điện rác ở Gia Bình, Bắc Ninh. (Ảnh NAM PHONG)

Thúc đẩy các dự án đầu tư xanh

Trong hành trình hiện thực hóa cam kết Net Zero vào năm 2050, bên cạnh các chính sách chung, những chính sách cụ thể thúc đẩy đầu tư xanh giữ vai trò then chốt. Thách thức lớn nhất hiện nay là ngoài yêu cầu về kỹ thuật, hạ tầng, cơ chế phối hợp và nhân lực, các dự án xanh luôn cần nguồn vốn rất lớn.

ESG đã trở thành yêu cầu bắt buộc đối với doanh nghiệp muốn duy trì tính cạnh tranh, thu hút nhà đầu tư và phát triển bền vững. (Ảnh: Đỗ Bảo)

Thực hành ESG cần sự đột phá

Những năm gần đây, Đảng và Nhà nước liên tục ban hành các chủ trương, chính sách, định hướng quan trọng thúc đẩy kinh tế xanh và thực hành ESG (Môi trường-Xã hội-Quản trị); trong đó, nổi bật là Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050.

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

Sáng 5/12, tại ga Cát Linh, tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông chính thức vận hành hệ thống kiểm soát vé tự động. Hệ thống được lắp đặt đồng bộ tại các nhà ga, cho phép hành khách thanh toán bằng căn cước công dân gắn chip, mã QR, thẻ ngân hàng quốc tế cùng nhiều phương thức điện tử khác.

Sản xuất phân bón tại Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.

Tái cấu trúc công nghệ sản xuất hóa chất

Giám đốc Công ty cổ phần DAP số 2 - Vinachem Vũ Việt Tiến cho biết, những tháng đầu năm, đơn vị đối diện nhiều khó khăn như giá nguyên liệu phục vụ sản xuất tăng cao, quặng tuyển apatit thiếu, chất lượng suy giảm so với thiết kế.

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) tiếp tục được điều chỉnh để phù hợp hơn với mức độ sống của người dân hiện nay. (Ảnh: minh họa)

Đề xuất những điểm đột phá về ngưỡng chịu thuế và biểu thuế tại Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi)

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, nhà khoa học, Bộ Tài chính đã phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thiện quy định về thuế thu nhập cá nhân, theo đó đề xuất sửa đổi về ngưỡng chịu thuế, biểu thuế suất tại Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Đại diện lãnh đạo các đơn vị ký kết biên bản hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Phát triển mô hình kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn liên kết chuỗi giá trị tại Hà Tĩnh

Sáng 5/12, Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Tập đoàn Quế Lâm tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả giai đoạn I và triển khai hợp tác giai đoạn II về phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn tại Hà Tĩnh giai đoạn 2026–2030.

Ảnh minh họa.

Bất động sản dẫn nhịp kéo thị trường, VN-Index giữ được sắc xanh dù áp lực bán lan rộng

Phiên giao dịch ngày 5/12, thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch trong sắc đỏ, thanh khoản toàn thị trường giảm, nhưng VN‑Index vẫn duy trì đà tăng với 1.741,32 điểm. Bất động sản là tâm điểm kéo thị trường, tuy nhiên sắc đỏ lan rộng tại các ngành khác, cho thấy áp lực điều chỉnh ở các nhóm vốn hóa lớn vẫn hiện hữu.