Dự án Hồ chứa nước Krông Pách Thượng-công trình thủy lợi đa mục tiêu ở Tây Nguyên

Dự án Hồ chứa nước Krông Pách Thượng là một trong những dự án quan trọng trong chiến lược thực hiện Chương trình tổng thể phát triển nông nghiệp bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 của tỉnh Đắk Lắk và với những mục tiêu đặt ra, công trình đã làm nức lòng bao người dân trong vùng hưởng lợi của dự án.
Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Đỗ Đức Duy và Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Nguyễn Đình Trung kiểm tra công trình trước lễ khánh thành.
Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Đỗ Đức Duy và Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Nguyễn Đình Trung kiểm tra công trình trước lễ khánh thành.

Ngày 19/4, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ khánh thành Cụm công trình đầu mối hồ chứa nước Krông Pách thượng giai đoạn 1. Đây là một trong những công trình được khánh thành đưa vào sử dụng chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày thống nhất đất nước 30/4/1975-30/4/2025.

Các đại biểu dự lễ khánh thành Cụm công trình đầu mối hồ chứa nước Krông Pách Thượng giai đoạn 1.

Các đại biểu dự lễ khánh thành Cụm công trình đầu mối hồ chứa nước Krông Pách Thượng giai đoạn 1.

Về dự lễ khánh thành có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Đỗ Đức Duy, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Nguyễn Đình Trung, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk và lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk, đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và các huyện Ea Kar, M’Đrắk…

Dự án Hồ chứa nước Krông Pách Thượng có tổng mức đầu tư giai đoạn 1 là 4.416 tỷ đồng. Trong giai đoạn 1, dự án xây dựng cụm công trình đầu mối hồ Krông Pách Thượng, hệ thống kênh chính, kênh chính Bắc, kênh chính Nam và 9 tuyến kênh cấp I thuộc kênh chính Nam; công trình Hồ chứa nước Ea Rớt và hệ thống kênh.

Quang cảnh lễ khánh thành Cụm công trình đầu mối hồ chứa nước Krông Pách Thượng giai đoạn 1.

Quang cảnh lễ khánh thành Cụm công trình đầu mối hồ chứa nước Krông Pách Thượng giai đoạn 1.

Dự án được khởi công vào tháng 6/2010 và đến năm 2016 đã xây dựng hoàn thành Hồ chứa nước Ea Rớt và bàn giao đưa vào sử dụng. Hồ chứa nước Krông Pách Thượng được khởi công vào tháng 3/2016 và hoàn thành vào tháng 12/2023.

Dự án Hồ chứa nước Krông Pách Thượng có diện tích lưu vực 233,6 km2, dung tích 122,69 triệu m3 gồm: Đập đất số 1 dài 484,5m, bề rộng mặt đập 10m, cao 38m; đập đất số 2 dài 478,5m, bề rộng mặt đập 10m, cao 30m; đập đất số 3 dài 87m, bề rộng mặt đập 7m, cao 7,8m; tràn xả lũ số 1: Hình thức tràn có cửa, kích thước 3x10,0m, lưu lượng xả thiết kế 1.183m3/s; tràn xả lũ số 2: Hình thức tràn tự do, chiều rộng ngưỡng tràn 70m, lưu lượng xả thiết kế 168,0m3/s; cống lấy nước kết cấu ống thép đường kính 2,4m đặt trong hành lang bê-tông cốt thép có lưu lượng 14,04m3/s.

Đông đảo đồng bào các dân tộc xã Cư Yang, huyện Ea Kar dự lễ khánh thành Cụm công trình đầu mối hồ chứa nước Krông Pách Thượng giai đoạn 1.

Đông đảo đồng bào các dân tộc xã Cư Yang, huyện Ea Kar dự lễ khánh thành Cụm công trình đầu mối hồ chứa nước Krông Pách Thượng giai đoạn 1.

Hệ thống kênh có tổng chiều dài 63,08km, trong đó kênh chính dài 0,825km, kênh chính bắc dài 21,354km, kênh chính nam dài 13,4km và hệ thống kênh cấp dưới thuộc kênh chính Nam gồm 9 tuyến với tổng chiều dài 27,505km.

Các hạng mục công trình phụ trợ gồm: Khu quản lý công trình đầu mối, đường thi công kết hợp quản lý, đường điện 22kV và trạm biến áp...

Công trình Hồ chứa nước Ea Rớt có diện tích lưu vực 48,94 km2, dung tích 18,53 triệu m3, gồm 1 đập đất, 1 tràn xả lũ; 1 cống lấy nước; hệ thống kênh dài khoảng 63 km… Công trình đã xây dựng hoàn thành, bàn giao cho đơn vị quản lý đưa vào khai thác sử dụng từ năm 2016, đã phát huy rất tốt hiệu quả đầu tư cấp nước tưới cho 2.150 ha đất canh tác trên địa bàn các xã Cư Ea Lang và Ea Ô của Huyện Ea Kar.

Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Đỗ Đức Duy phát biểu tại lễ khánh thành Cụm công trình đầu mối hồ chứa nước Krông Pách Thượng giai đoạn 1.

Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Đỗ Đức Duy phát biểu tại lễ khánh thành Cụm công trình đầu mối hồ chứa nước Krông Pách Thượng giai đoạn 1.

Mục tiêu của Dự án Hồ chứa nước Krông Pách Thượng giai đoạn 1 sẽ cấp nước tưới cho 14.900 ha đất nông nghiệp của huyện Ea Kar, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk; cấp nước sinh hoạt cho khoảng 72.916 người và chăn nuôi; cắt giảm lũ, phòng chống úng cho hạ du; tạo cảnh quan du lịch, nuôi trồng thủy sản và góp phần cải thiện khí hậu của vùng dự án, nâng cao đời sống cho đồng bào trong khu vực, phục vụ phát triển ngành kinh tế xã hội và quốc phòng, an ninh của tỉnh.

Đồng bào dân tộc Mông ở xã Cư Yang, huyện Ea Kar tham dự lễ khánh thành Cụm công trình đầu mối hồ chứa nước Krông Pách Thượng giai đoạn 1.

Đồng bào dân tộc Mông ở xã Cư Yang, huyện Ea Kar tham dự lễ khánh thành Cụm công trình đầu mối hồ chứa nước Krông Pách Thượng giai đoạn 1.

Dự án Hồ chứa nước Krông Pách Thượng giai đoạn 2 có vốn đầu tư 1.120 tỷ đồng, được khởi công tháng 7/2024 và dự kiến hoàn thành năm 2026. Trong giai đoạn này dự án tiếp tục đầu tư xây dựng hoàn thiện hệ thống kênh tưới còn lại để phát huy khai thác hiệu quả nguồn nước và các công trình của dự án hồ chứa nước Krông Pách Thượng giai đoạn 1 để cấp nước tưới cho 12.750 ha đất canh tác, tạo nguồn cấp nước cho sinh hoạt, chăn nuôi…

Dự án có diện tích đất phải thu hồi lên đến 3.174 ha và di dời, tái định cư cho khoảng 800 hộ gia đình, trong đó công trình hồ chứa nước Krông Pách Thượng là 725 hộ, công trình hồ Ea Rớt 76 hộ.

Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường và tỉnh Đắk Lắk ấn nút khánh thành Cụm công trình đầu mối hồ chứa nước Krông Pách Thượng giai đoạn 1.

Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường và tỉnh Đắk Lắk ấn nút khánh thành Cụm công trình đầu mối hồ chứa nước Krông Pách Thượng giai đoạn 1.

Dự án Hồ chứa nước Krông Pách Thượng là một trong những dự án quan trọng trong chiến lược thực hiện Chương trình tổng thể phát triển nông nghiệp bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 của tỉnh Đắk Lắk và với những mục tiêu đặt ra, công trình đã làm nức lòng bao người dân trong vùng hưởng lợi của dự án.

Phát biểu tại lễ khánh thành, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đỗ Đức Duy cho biết, trong bối cảnh biến đổi khí hậu, suy giảm nguồn nước và những thách thức về sinh kế bền vững ở khu vực Tây Nguyên ngày càng diễn biến phức tạp thì việc xây dựng công trình Hồ chứa nước Krông Pách Thượng có ý nghĩa chiến lược.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đỗ Đức Duy và lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk đi kiểm công trình Hồ chứa nước Krông Pách Thượng.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đỗ Đức Duy và lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk đi kiểm công trình Hồ chứa nước Krông Pách Thượng.

Hồ chứa nước Krông Pách Thượng là công trình thủy lợi đa mục tiêu, không chỉ là một hồ chứa, mà còn là công cụ điều tiết nguồn nước phục vụ nông nghiệp, sinh hoạt và bảo vệ người dân trước thời tiết, thiên tai đang có diễn biến ngày càng phức tạp và cực đoan.

Đồng thời, đây là công trình có tính chất kỹ thuật cao và phức tạp, với tổng mức đầu tư hai giai đoạn lên tới 5.536 tỷ đồng. Khối lượng công tác giải phóng mặt bằng lớn, phạm vi rộng trên địa bàn 3 huyện, với khoảng 800 hộ gia đình bị ảnh hưởng và diện tích chiếm dụng đất rất lớn.

Tuy nhiên, vượt qua các khó khăn, thách thức trong quá trình tổ chức thực hiện, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã tập trung chỉ đạo các đơn vị triển khai nhiệm vụ bảo đảm chất lượng, tiến độ; huy động đội ngũ nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành; lắng nghe ý kiến phản biện, thực hiện các nghiên cứu chuyên sâu và chuyên ngành; phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện và đã hoàn thành.

Bộ trưởng Đỗ Đức Duy và lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk thăm hỏi các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án.

Bộ trưởng Đỗ Đức Duy và lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk thăm hỏi các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án.

Đây là một giải pháp công trình đa mục tiêu, đa giá trị, thể hiện chủ trương xuyên suốt của Đảng và Nhà nước trong việc phát triển hài hòa giữa kinh tế, xã hội và môi trường, là công trình tiêu biểu cho ý chí, “ý Đảng, lòng dân”, sự tin tưởng và đồng lòng của đồng bào các dân tộc tỉnh Đắk Lắk.

“Công trình Hồ chứa nước Krông Pách Thượng là giải pháp của chúng ta trước những thách thức về an ninh nguồn nước và biến đổi khí hậu; và là bước đi cụ thể để hiện thực hóa các chủ trương, định hướng phát triển nông nghiệp, nông thôn của Trung ương, phát triển nông nghiệp bền vững tại Tây Nguyên và đưa Tây Nguyên trở thành hình mẫu phát triển nông nghiệp sinh thái, tăng trưởng xanh và kinh tế tuần hoàn của cả nước”, Bộ trưởng Đỗ Đức Duy nhấn mạnh.

Đập đất số 1 Hồ chứa nước Krông Pách Thượng.
Đập đất số 1 Hồ chứa nước Krông Pách Thượng.

Trong thời gian tới, để dự án đã hoàn thành được khai thác, sử dụng hiệu quả nhất, trở thành công trình đa mục tiêu, là tài nguyên để kết hợp phát triển du lịch của địa phương, phát huy đa giá trị của công trình, Bộ trưởng Đỗ Đức Duy đề nghị các cơ quan thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thuộc tỉnh Đắk Lắk tổ chức bàn giao, vận hành, khai thác công trình theo đúng quy định, bảo đảm phát huy hiệu quả cao nhất.

Đồng thời, tỉnh cần khẩn trương hoàn thành các công việc còn lại của hợp phần giải phóng mặt bằng trong năm 2025 để hoàn thiện công tác đầu tư xây dựng giai đoạn 2 như đã phê duyệt.

Bên cạnh đó, tỉnh Đắk Lắk cần tiếp tục quan tâm ổn định sản xuất, bảo đảm đời sống cho các hộ dân tái định cư của dự án với tinh thần: “Đời sống của người dân ở nơi ở mới phải ít nhất bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ”. Phấn đấu không còn hộ nghèo trong các khu tái định canh, định cư. Bà con không chỉ được bố trí diện tích đất ở, đất vườn, mà còn có đất màu, đất lúa… ổn định cuộc sống, vươn lên làm giàu.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại công trình Hồ chứa nước Krông Pách Thượng.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại công trình Hồ chứa nước Krông Pách Thượng.

Hồ chứa nước Krông Pách thượng là một trong 3 công trình thủy lợi lớn nhất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, đóng góp rất lớn cho việc thúc đẩy phát triển ngành nông nghiệp. Sau khi hoàn thành dự án sẽ góp phần thay đổi đời sống của người dân, đóng góp vào ổn định nguồn nước cho khu vực Tây Nguyên nói chung và khu vực bốn huyện Ea Kar, Krông Pắc, M’Đrắk, Krông Bông được hưởng lợi từ dự án này nói riêng và đóng vai trò rất quan trọng đối với vấn đề an ninh nguồn nước.

Ngoài ra, khi dự án hoàn thành sẽ là hạ tầng rất quan trọng để tỉnh Đắk Lắk kết hợp thực hiện đầu tư các lĩnh vực khác đa mục tiêu như: Cấp nước sinh hoạt, cấp nước cho các khu công nghiệp công nghệ cao của địa phương; phát triển du lịch, điều hòa khí hậu...

Có thể bạn quan tâm

Anh A Lục chăm sóc đàn bò của gia đình.

Sức sống mới tại Đăk Ui

Từ một địa bàn còn nhiều khó khăn, xã Đăk Ui, tỉnh Quảng Ngãi đang thay da đổi thịt từng ngày với những con đường bê-tông phẳng phiu, những ngôi nhà Đại đoàn kết khang trang...

Nông dân Lâm Đồng tập trung khôi phục sản xuất nông nghiệp sau mưa lũ.

Khôi phục sản xuất nông nghiệp sau thiên tai

Những ngày qua, mưa lớn kéo dài gây ngập lụt nghiêm trọng tại nhiều khu dân cư và vùng sản xuất rau, hoa màu chủ lực của tỉnh Lâm Đồng, dẫn đến thiệt hại nặng nề. Sau khi lũ rút, cùng với việc vệ sinh nhà cửa và môi trường, nông dân trên địa bàn tỉnh tích cực ra đồng chuẩn bị cho vụ sản xuất mới.

Tranh của họa sĩ Xu Man mang đậm chất sử thi nơi núi rừng Tây Nguyên.

“Cánh chim đầu đàn” của mỹ thuật Tây Nguyên

Trong dòng chảy nghệ thuật Việt Nam hiện đại, có nhiều tác phẩm mang đậm âm hưởng sử thi, phản ánh đời sống cộng đồng và tinh thần quật cường của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. Khi nhắc đến mỹ thuật, không thể không nhắc tới họa sĩ Xu Man, người được ví như “cánh chim đầu đàn” của mỹ thuật vùng đất đại ngàn.

Di sản tư liệu Mộc bản triều Nguyễn được bảo quản trong kho chuyên dụng hiện đại.

Phát huy giá trị tài liệu Mộc bản triều Nguyễn

Mộc bản triều Nguyễn là khối di sản đặc biệt quý hiếm, bên cạnh giá trị về mặt sử liệu còn có giá trị về nghệ thuật chế tác. Chính vì vậy, mộc bản được UNESCO công nhận là Di sản tư liệu thuộc Chương trình Ký ức thế giới năm 2009. Đây là Di sản tư liệu thế giới đầu tiên của Việt Nam.

Thế hệ trẻ dân tộc Brâu với điệu chiêng Bơm pa rar.

Tiếng chiêng Bơm pa rar nơi ngã ba biên giới

tiếng chiêng Bơm pa rar (có nghĩa là mừng hội) của dân tộc Brâu tại làng Đắk Mế (xã Bờ Y, tỉnh Quảng Ngãi) ngân vang, mang theo khát vọng về mùa màng bội thu, cuộc sống thanh bình và tinh thần đoàn kết cộng đồng bền chặt.

Người dân xã Ia Phí vui vẻ nhận bò giống sinh sản từ Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, hỗ trợ người dân vươn lên thoát nghèo.

Xây dựng nông thôn mới ở Ia Phí

Trước kia, người dân xã Ia Phí, tỉnh Gia Lai chỉ biết đến cây cà-phê, hồ tiêu và những mùa vụ bấp bênh; nhưng giờ đây cuộc sống của họ đang lặng lẽ chuyển mình. Không ồn ào, phô trương nhưng mỗi con bò sinh sản, luống rau hữu cơ, vườn càphê không hóa chất… đang dần vẽ lên một bức tranh nông thôn mới đầy khởi sắc.

Các hộ nhận khoán và lực lượng chuyên trách tuần tra, bảo vệ rừng.

Hiệu quả từ chính sách khoán bảo vệ rừng

Cùng với tăng cường quản lý, bảo vệ, Ban quản lý Vườn quốc gia Tà Đùng (Vườn quốc gia), tỉnh Lâm Đồng đã chủ động giao khoán hàng nghìn héc-ta rừng tự nhiên cho các hộ, nhóm hộ đồng bào dân tộc thiểu số vùng đệm quản lý, bảo vệ.

1. Du khách trải nghiệm văn hóa rượu cần của người Ê Đê.

Trải nghiệm không gian nhà dài của người Ê Đê

Nhà dài của người Ê Đê được xem là biểu tượng văn hóa tiêu biểu của xã hội mẫu hệ, mang tính cộng đồng kết nối bền vững các thế hệ. Khi con gái đến tuổi cập kê, “bắt chồng”, ngôi nhà được nối dài, thể hiện cách tổ chức gia đình và cộng đồng đặc thù của người Ê Đê.

Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ khởi động “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng, sửa chữa nhà cho đồng bào bị bão, lũ.

Chung tay tái thiết cuộc sống sau lũ

Chưa bao giờ tỉnh Đắk Lắk bị thiệt hại nặng nề do bão, lũ gây ra như trong tháng 11 vừa qua. Ngay sau thiên tai, cùng với sự hỗ trợ của Trung ương và cả nước, tỉnh đang huy động các nguồn lực hướng về vùng lũ, khẩn trương tái thiết cuộc sống cho người dân.

Đảng viên Nông Công Ngoạt và các thành viên trong câu lạc bộ thực hành đàn tính hát then trên những cây đàn do chính họ chế tác.

Đi đầu trong bảo tồn văn hóa dân tộc thiểu số

Trong hành trình bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc, đảng viên người dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng đang đóng vai trò rất quan trọng, đi đầu trong việc thực hiện và vận động cộng đồng tham gia bảo tồn, truyền dạy các giá trị văn hóa của dân tộc mình.

Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở mới sẽ giúp học sinh xã Sa Loong học tập tốt hơn.

Hiện thực hóa ước mơ tri thức ở miền biên giới

Những ngày đầu đông nơi miền biên giới tỉnh Quảng Ngãi, niềm vui lớn đến với thầy cô, học sinh và người dân các dân tộc Thái, Rơ Măm, Giẻ-Triêng, Xơ Đăng,... khi trên vùng đất này, nhiều ngôi trường nội trú liên cấp tiểu học-trung học cơ sở được xây mới.

Nâng cao chất lượng nhân lực ngành du lịch

Du lịch là ngành có tốc độ hội nhập quốc tế nhanh, vì vậy tính cạnh tranh cũng rất lớn cả trong và ngoài nước. Sự cạnh tranh về chất lượng du lịch, bên cạnh các vấn đề khác thì chính là cạnh tranh về mặt con người, tức là nguồn nhân lực và doanh nghiệp du lịch mạnh hay yếu phần nhiều phụ thuộc vào trình độ của người lao động.

Tuyến cao tốc Liên Khương-Prenn được đưa vào sử dụng hơn 16 năm nay.

Sắp khởi công dự án đường cao tốc Tân Phú-Bảo Lộc

Tỉnh Lâm Đồng đã thống nhất thời gian tổ chức khởi công dự án đường bộ cao tốc Tân Phú (Đồng Nai)-Bảo Lộc (Lâm Đồng) vào ngày 19/12. Đây là dự án nhóm A, tiêu chuẩn đường bộ cấp I; chiều dài tuyến gần 66 km, trong đó gần 54 km thuộc địa bàn Lâm Đồng. Dự án triển khai theo phương thức đối tác công-tư (PPP), hợp đồng BOT.

Quang cảnh đại hội.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, xây dựng Gia Lai thành địa phương phát triển khá của cả nước

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và đầy trách nhiệm, ngày 4/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đã thành công tốt đẹp, khẳng định vai trò nòng cốt của mặt trận trong hệ thống chính trị và phong trào đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trồng sầu riêng giúp nhiều hộ gia đình tăng thu nhập, thoát nghèo.

Công tác giảm nghèo ở Đắk Lắk nhiều khởi sắc

Giảm nghèo bền vững là nhiệm vụ, mục tiêu ưu tiên, được cụ thể hóa thành Chương trình của Tỉnh ủy, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, kế hoạch của Ủy ban nhân dân các cấp và từng đơn vị của tỉnh Đắk Lắk. Công tác triển khai đồng bộ góp phần cải thiện, nâng cao đời sống, bảo đảm an sinh xã hội cho người nghèo.