Ngành quân y thi đua làm theo lời Bác Hồ dạy

Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy: Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất, những năm qua, ngành quân y đã đẩy mạnh phong trào thi đua nhằm nâng cao năng lực toàn diện, chất lượng công tác đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe bộ đội và nhân dân. Trong đó, thi đua xây dựng “Đơn vị quân y 5 tốt” là nội dung cụ thể hóa, biểu hiện tập trung nhất của ngành trong việc làm theo lời Bác dạy.
Bác sĩ Bệnh xá đảo Trường Sa Lớn, thuộc huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, khám bệnh cho ngư dân.
Bác sĩ Bệnh xá đảo Trường Sa Lớn, thuộc huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, khám bệnh cho ngư dân.

Điểm nổi bật là quân y các cấp trong toàn quân đã hoàn thành tốt chức năng tham mưu cho chỉ huy đơn vị trong việc xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện phong trào thi đua xây dựng “Đơn vị quân y 5 tốt”. Đến nay phong trào đã trở thành nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị; phong trào đã cụ thể hóa nội dung, chỉ tiêu phong trào thi đua “Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” và phong trào thi đua quyết thắng sát yêu cầu nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị.

Để đẩy mạnh phong trào và nhân rộng cách làm hay, mô hình sáng tạo, điển hình tiên tiến, các đơn vị đã có nhiều biện pháp trong giáo dục, tuyên truyền, tổ chức thi đua; nội dung và hình thức thi đua được đổi mới phong phú và cuốn hút. Mỗi bệnh viện, đơn vị quân y thi đua có nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo như: mô hình “nụ cười cho em” của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108; mô hình “đội thầy thuốc trẻ tình nguyện” của Bệnh viện Quân y 105; mô hình “bữa ăn 0 đồng” của Bệnh viện Quân y 110; các mô hình “buồng bệnh thanh niên”, “nhà kho thanh niên”; “vườn thuốc nam thanh niên”; “Câu lạc bộ khoa học”, “Câu lạc bộ ngoại ngữ”…

Ngành quân y xác định, ở đâu có hoạt động của bộ đội ở đó có lực lượng quân y tham gia chăm sóc sức khỏe, duy trì sức chiến đấu cho cán bộ, chiến sĩ. Bên cạnh đó, ngành quân y còn đẩy mạnh việc kiện toàn tổ chức, quy hoạch, xây dựng các cơ sở, đơn vị quân y liên hoàn theo từng vùng, miền, hướng chiến lược; nhất là xây dựng các phân đội quân y cơ động, quân y đơn vị làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo, các lực lượng làm nhiệm vụ ở địa bàn trọng điểm.

Đồng thời, tăng cường đầu tư cải tiến, hiện đại hóa trang thiết bị cho các tuyến quân y chiến thuật, chiến dịch, nhằm nâng cao sức cơ động, đưa kỹ thuật ra tuyến trước, đáp ứng yêu cầu bảo đảm quân y cho huấn luyện, tác chiến trong điều kiện mới. Đến nay, toàn quân đã có hàng nghìn tổ cấp cứu và tổ phòng, chống dịch cơ động, hàng trăm đội phẫu thuật cứu chữa cơ bản và cứu chữa bước đầu được tổ chức đồng bộ ở tuyến chiến thuật, chiến dịch, chiến lược, sẵn sàng bảo đảm trong mọi tình huống.

Trước những nhiệm vụ khẩn cấp, thách thức an ninh phi truyền thống như đại dịch Covid-19, một lần nữa cho thấy tinh thần sẵn sàng chiến đấu cao độ, sự chủ động, dự báo đúng, trúng, kịp thời tình hình của ngành quân y, ý chí, bản lĩnh, tinh thần thép của cán bộ, chiến sĩ toàn ngành. Trước diễn biến phức tạp, khó lường của đại dịch Covid-19, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ ngành quân y đã cùng cán bộ, chiến sĩ toàn quân luôn quán triệt tinh thần bất luận trong hoàn cảnh nào, quân đội cũng phải đi đầu cùng hệ thống chính trị dập tắt dịch Covid-19. Với tinh thần “ở đâu nhân dân cần, ở đâu nhân dân gặp khó khăn, ở đó có Bộ đội cụ Hồ”, đã lan tỏa trên khắp các mặt trận phòng, chống dịch…

Bộ đội tìm đến dân chứ không chờ nhân dân tìm tới bộ đội. Khi dịch bùng phát tại các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, quân đội đã kịp thời tăng cường cho hai tỉnh hơn 1.000 cán bộ, nhân viên quân y; triển khai ba bệnh viện dã chiến truyền nhiễm với hơn 900 giường, cùng nhiều xe xét nghiệm lưu động. Khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía nam, gần 16.500 cán bộ, nhân viên, học viên quân y không quản ngại gian khổ, hy sinh, hăng hái lên đường làm nhiệm vụ phòng, chống dịch.

Trong cuộc chiến phòng, chống đại dịch Covid-19, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã kịp thời chỉ đạo thành lập 13 bệnh viện dã chiến, 660 tổ quân y cơ động đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà xét nghiệm, điều trị, tiêm vắc-xin cho nhân dân, hàng chục nghìn bệnh nhân được cứu qua cơn nguy kịch… Trong đại dịch Covid-19, màu áo xanh của người thầy thuốc quân y đã luôn hiện hữu trên khắp mọi miền của đất nước, từ biên giới tới vùng hải đảo xa xôi, vào trong những vùng tâm dịch tham gia cùng hệ thống y tế dân y tiêm chủng bảo vệ sức khỏe cho người dân. Đất nước ta đã trải qua những tháng ngày không thể nào quên… và nhân dân cũng sẽ mãi không quên trái tim, tấm lòng của người thầy thuốc quân y dành cho người bệnh trong cơn hoạn nạn.

“Chúng ta đã đi qua nhiều cuộc trường chinh để giữ gìn đất nước non sông này. Đây lại là một cuộc trường chinh mới, một cuộc chiến mới… Tôi tự hào có các bác sĩ, các chiến sĩ quân y trong Quân đội nhân dân Việt Nam, các đồng chí có đủ trình độ, năng lực, đủ khả năng để chúng ta chống lại đợt dịch Covid-19 này. Tôi tin là các đồng chí sẽ là tấm gương sáng để chúng ta hoàn thành nhiệm vụ”.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng

“Lửa thử vàng, gian nan thử sức”, càng trong thử thách khó khăn, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ ngành quân y càng nêu cao tinh thần đoàn kết, quyết tâm, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Góp phần làm nên những thành tích, chiến công nêu trên, phong trào thi đua xây dựng “Đơn vị quân y 5 tốt” đã tạo nên động lực tinh thần, lực lượng quân y cùng cán bộ, chiến sĩ toàn quân sẵn sàng đối mặt với những nhiệm vụ khó khăn gian khổ, xông pha dấn thân vào những nơi hiểm nguy khi nhân dân cần, khi Tổ quốc gọi tên; chủ động, sáng tạo chiếm lĩnh những đỉnh cao y học và luôn ngời sáng tinh thần y đức “lương y như từ mẫu”, xứng đáng là người chiến sĩ quân y làm theo lời Bác.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.