Đồng Tháp vững bước trong giai đoạn phát triển mới

Ngày 1/10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp tổ chức phiên khai mạc chính thức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đây là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu chỉ đạo tại đại hội.
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Cùng dự có đồng chí Lê Minh Hoan, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Nguyễn Thành Tâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; đồng chí Bùi Văn Nghiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương… và 450 đại biểu đại diện cho 120.676 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh: Quá trình chuẩn bị đại hội được tỉnh Đồng Tháp thực hiện công phu, nghiêm túc, trách nhiệm cao, bảo đảm đúng theo Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 14/4/2025 của Bộ Chính trị và các văn bản, hướng dẫn của Trung ương; bám sát dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng và những chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm.

Trong 5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Đồng Tháp đã nỗ lực, quyết tâm vượt qua khó khăn, phục hồi nhanh sau đại dịch Covid-19, đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, hạ tầng giao thông kết nối liên vùng được đầu tư mạnh mẽ, cải cách hành chính được chú trọng, năng lực cạnh tranh thuộc nhóm dẫn đầu cả nước trong cả nhiệm kỳ, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cấp tỉnh năm 2024; quốc phòng, an ninh, đối ngoại được tăng cường; công tác xây dựng Đảng đạt nhiều kết quả toàn diện và tỷ lệ phát triển đảng viên vượt chỉ tiêu.

ndo_br_dsc-7912-4573.jpg
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cùng lãnh đạo Trung ương và địa phương tham quan khu triển lãm tại đại hội.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa trân trọng biểu dương, đánh giá cao và chúc mừng những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đây là nền tảng quan trọng, động lực to lớn để tỉnh Đồng Tháp vững bước trong giai đoạn phát triển mới, thực hiện thành công mục tiêu đến năm 2030, thuộc nhóm địa phương phát triển hàng đầu của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Thời gian tới, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu Đảng bộ cần tiếp tục xác định nhiệm vụ xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện là nhiệm vụ then chốt; phát huy mạnh mẽ vai trò của nhân dân, gắn với nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp bảo đảm thông suốt, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Ngoài ra, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cho rằng, tỉnh Đồng Tháp cần khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế từ không gian phát triển mới để tập trung mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển theo hướng kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn; đặc biệt chú trọng phát triển văn hóa, con người, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội; tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Theo đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, thực hiện phương hướng công tác nhân sự Đại hội XIV của Đảng, Chỉ thị số 45-CT/TW, đồng thời, chủ động xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, Bộ Chính trị đã quyết định cho đồng chí Lê Quốc Phong thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp để thực hiện nhiệm vụ mới.

Đây là sự ghi nhận của Bộ Chính trị đối với cá nhân đồng chí Lê Quốc Phong, cũng như đối với tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp trong thời gian qua. Bộ Chính trị phân công đồng chí Lê Quốc Phong tiếp tục điều hành, chỉ đạo hết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2025-2030.

Xuất phát từ tình hình thực tiễn và năng lực cán bộ, Bộ Chính trị đã thống nhất phân công, điều động, chỉ định đồng chí Ngô Chí Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Ngô Chí Cường sẽ nhận nhiệm vụ ngay sau đại hội. Đồng chí Ngô Chí Cường là cán bộ được đào tạo bài bản, trưởng thành từ cơ sở, đã kinh qua nhiều chức vụ lãnh đạo, quản lý ở địa phương, có khả năng đảm đương tốt trọng trách Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp trong giai đoạn mới.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp cùng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp khóa mới tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tiên phong, trách nhiệm, gương mẫu, là hạt nhân lãnh đạo, bám sát cơ sở, tổ chức thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà nghị quyết đại hội đề ra. Ngay sau đại hội, tỉnh cần khẩn trương ban hành chương trình hành động thực hiện nghị quyết; tổ chức triển khai quán triệt nghị quyết đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; tập trung xây dựng quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy.

Có thể bạn quan tâm

Bãi rác An Tức, xã Ô Lâm gần lộ giao thông.

Quyết liệt xử lý ô nhiễm môi trường

Nhiều năm qua, những bãi rác lớn tại tỉnh An Giang không chỉ là nỗi ám ảnh về môi trường mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển bền vững của địa phương.

Dự án cầu Đại Ngãi 1 bắc qua sông Hậu nối tỉnh Vĩnh Long và thành phố Cần Thơ.

Huy động nguồn lực, kết nối hạ tầng, thu hút đầu tư

Nhiều năm qua, tỉnh Vĩnh Long huy động nhiều nguồn lực đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng giao thông, lưới điện... kết nối khu kinh tế Định An. Tỉnh ưu tiên mời gọi đầu tư các dự án năng lượng tái tạo, du lịch sinh thái, dịch vụ cảng biển, logistics tạo động lực cho phát triển kinh tế, xã hội nhanh, bền vững.

Tranh kiếng chợ Bà Vệ nổi tiếng ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Làng nghề hối hả vào vụ Tết

Tháng Chạp là thời điểm các làng nghề truyền thống tại tỉnh An Giang lại tấp nập, hối hả. Dọc theo các vùng quê, từ làng tranh kiếng chợ Bà Vệ, các xưởng mộc Chợ Thủ, đến những xóm làm bánh tráng, bánh phồng... đều tất bật sản xuất để bán trong dịp Tết cổ truyền.

Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc - Cửa ngõ kết nối đảo ngọc với thế giới.

Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc – Cửa ngõ kết nối đảo ngọc với thế giới

Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc là cửa ngõ quan trọng, góp phần đưa đảo ngọc trở thành điểm đến du lịch hàng đầu khu vực và quốc tế. Với vị trí chiến lược tại cực nam Tổ quốc, sân bay Phú Quốc đã và đang khẳng định vai trò then chốt trong việc kết nối Phú Quốc với thế giới, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Bị cáo Trần Văn Thanh. (Ảnh: VĂN VŨ)

An Giang: Giết người sau cuộc nhậu, lãnh 25 năm tù

Ngày 28/1, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Trần Văn Thanh (36 tuổi), ngụ ấp Bình Thuận, xã Bình Sơn, tỉnh An Giang tổng cộng 25 năm tù về các tội “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Phú Quốc trước vận hội APEC 2027 - Khẳng định vị thế đô thị biển đảo tầm cỡ quốc tế.

Phú Quốc trước vận hội APEC 2027 - Khẳng định vị thế đô thị biển đảo tầm cỡ quốc tế

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã xác định rõ mục tiêu đưa Việt Nam trở thành điểm đến của những sự kiện quốc tế. Việc đặc khu Phú Quốc là địa điểm tổ chức Hội nghị cấp cao APEC 2027 là vinh dự lớn đối với đất nước, là cơ hội để Đảo Ngọc khẳng định vị thế trung tâm kinh tế-du lịch-đối ngoại tầm vóc khu vực và thế giới.

Khu du lịch biển Ba Động, phường Trường Long Hòa ngút ngàn rừng phòng hộ.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo xử lý phản ánh đăng trên Báo Nhân Dân “Nhếch nhác khu du lịch biển Ba Động”

Sau khi Báo Nhân Dân đăng tải phản ánh “Nhếch nhác khu du lịch biển Ba Động” ngày 18/12/2025, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo các sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân phường Trường Long Hòa, kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền, đúng quy định pháp luật.

Tấn (bìa trái), Quý và Thật (bìa phải) tại phiên tòa. (Ảnh: VĂN VŨ)

An Giang: Giết người do mâu thuẫn từ việc kêu mở cửa không được

Ngày 27/1, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt Danh Quý (24 tuổi) 24 năm tù về tội “Giết người” và tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; Danh Tấn (30 tuổi) 16 năm tù về tội “Giết người”; Đoàn Văn Thật (24 tuổi) 7 tháng 5 ngày tù về tội “Che giấu tội phạm” (bằng thời gian tạm giam và được trả tự do ngay tại phiên tòa).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp làm việc với đối tượng Lê Thành An. (Ảnh: DUY PHƯƠNG)

Đồng Tháp cảnh báo từ những vụ mua bán, tàng trữ vũ khí trái phép

Mua bán, tàng trữ, sử dụng vũ khí trái phép là hành vi vi phạm pháp luật, không chỉ đe dọa đến sự an toàn của cộng đồng mà còn gây mất an ninh trật tự. Vì nhận thức hạn chế hoặc hám lợi, không ít đối tượng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp vẫn bất chấp hậu quả, để rồi phải trả giá đắt cho hành vi vi phạm của mình.

Di tích lịch sử Đồng Khởi - nơi khởi phát phong trào Đồng Khởi lịch sử vào năm 1960.

Vùng đất Đồng Khởi vươn mình trong kỷ nguyên mới

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đồng Khởi (tỉnh Vĩnh Long)  đoàn kết, tập trung xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.