Đồng Tháp: Phương án bố trí nơi làm việc khi sáp nhập tỉnh

Sáng 24/6, Ban Thường vụ Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh có báo cáo công tác chuẩn bị vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Nội dung này đang được cán bộ, công nhân viên chức tại Đồng Tháp đặc biệt quan tâm.

Vận hành thử nghiệm Trung tâm hành chính công phường Cao Lãnh. (Ảnh: HỮU NGHĨA)
Vận hành thử nghiệm Trung tâm hành chính công phường Cao Lãnh. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Bố trí nơi làm việc sau sáp nhập tỉnh

Ban Thường vụ Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh rà soát, xây dựng phương án bố trí nơi làm việc đối với công chức, viên chức cấp tỉnh khi sáp nhập tỉnh.

Theo đó, dự kiến đề xuất đối với các cơ quan hành chính, từ ngày 1/7/2025, dự kiến bố trí 100% cán bộ, công chức cấp trưởng phòng trở lên và 70% công chức cấp phó phòng, chuyên viên làm việc tại Trung tâm Chính trị-Hành chính mới (dự kiến khoảng 609 người).

Số còn lại công tác tại các trụ sở hiện tại (khoảng 204 người). Từ ngày 1/1/2027, bố trí 100% cán bộ, công chức làm việc tại Trung tâm Chính trị-Hành chính mới.

Đối với đơn vị sự nghiệp: Từ ngày 1/7/2025, bố trí viên chức làm việc tại trụ sở hiện tại. Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc diện sắp xếp với các đơn vị thuộc tỉnh Tiền Giang, việc bố trí nơi làm việc đối với viên chức sẽ thực hiện theo Đề án sắp xếp.

Về bố trí nhà ở công vụ, Ban Thường vụ Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh đã lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Xây dựng phối hợp với Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang rà soát, thống kê số lượng nhà ở công vụ tại thành phố Mỹ Tho hiện nay.

Theo đó, đối với nhà công vụ có 6 căn, có thể bố trí ở được ngay. Ký túc xá Trường cao đẳng Y tế còn trống 56 phòng có thể ở được ngay với sức chứa 192 người.

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã giao Sở Xây dựng rà soát, có phương án phân bổ cho các cơ quan, đơn vị khối đảng, chính quyền, đoàn thể.

Theo Bí thư Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp Trần Trí Quang, khó khăn hiện nay là trụ sở làm việc của Thanh tra tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Tiền Giang hiện không thể bố trí thêm nhiều công chức tỉnh Đồng Tháp đến làm việc ngay từ ngày 1/7, nên các đơn vị này chưa thực việc bố trí làm việc 2 nơi theo tỷ lệ nêu trên.

Dự kiến chỉ sắp xếp, ưu tiên bố trí cho lãnh đạo các đơn vị sang làm việc, số lượng còn lại tiếp tục công tác tại tỉnh Đồng Tháp cũ. Hiện các trụ sở đang triển khai cải tạo, sửa chữa, dự kiến hoàn thành trong tháng 10/2025, sẽ thực hiện bố trí theo tỷ lệ nêu trên.

Chuẩn bị các điều kiện vận hành chính quyền cấp xã mới

Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh cũng thông tin về công tác chuẩn bị vận hành chính quyền cấp xã mới theo mô hình chính quyền 2 cấp.

Về tổ chức bộ máy, bố trí nhân sự, Ban Thường vụ Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh đã trình Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến đối với nhân sự khối chính quyền cấp xã mới.

Sau khi được phê duyệt, Ban Thường vụ Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện các trình tự, thủ tục bố trí nhân sự chính quyền cấp xã theo quy định, bảo đảm đồng bộ với việc vận hành hoạt động.

Về tổ chức bộ máy chính quyền cấp xã, Ban Thường vụ Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh đã lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hướng dẫn các địa phương xây dựng, thảo luận và cơ bản hoàn chỉnh các dự thảo.

Theo đó, gồm có các dự thảo như: quy chế làm việc; Đề án thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công và các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn; quy chế tổ chức, hoạt động; bố trí trụ sở, nhân sự, trang thiết bị cần thiết của Trung tâm Phục vụ hành chính công… bảo đảm chuẩn bị tốt các điều kiện để vận hành tổ chức bộ máy chính quyền địa phương mới từ ngày 1/7/2025.

Về bảo đảm điều kiện về trụ sở, làm việc, qua kết quả khảo sát của các tổ công tác, nhiều trụ sở của chính quyền cấp xã mới chưa bảo đảm về diện tích xây dựng, một số nơi báo cáo thiếu trang thiết bị, Ban Thường vụ Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh đã lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trước mắt rà soát, huy động, tận dụng tối đa các cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc và các nguồn lực khác hiện có phục vụ vận hành chính thức chính quyền cấp xã sau sắp xếp, nhất là hoạt động của trung tâm phục vụ hành chính công.

Đồng thời, chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện, thành phố khẩn trương rà soát nhu cầu sửa chữa, cải tạo trụ sở, cơ sở vật chất và nhu cầu bổ sung trang thiết bị, phương tiện cần thiết khác bảo đảm cho hoạt động của bộ máy chính quyền cấp xã mới, báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh để tổng hợp, xây dựng ngay phương án đầu tư xây dựng, cải tạo trụ sở, mua sắm, bố trí phương tiện làm việc bảo đảm điều kiện vật chất để chính quyền cấp xã hoạt động ổn định ngay, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị mới.

Thành ủy Cao Lãnh cũng cho biết, đã đề ra phương án bố trí trụ sở làm việc phường Cao Lãnh. Theo đó, dự kiến bố trí nơi làm việc tại 4 trụ sở hiện trạng (Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố, Trung tâm Chính trị và Khối Đoàn thể thành phố). Cùng với đó là phương án bảo đảm bố trí cán bộ, công chức các đơn vị vào các trụ sở hiện trạng theo đề xuất, tạo thuận lợi cho việc trao đổi, chia sẻ thông tin giữa lãnh đạo Đảng ủy và các cơ quan chính quyền.

“Ban Thường vụ Thành ủy đã lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng phương án về vận hành thử nghiệm hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tại ba phường mới thành lập trên địa bàn thành phố, để xây dựng phương án vận hành hoạt động thử nghiệm”, Bí thư Thành ủy Cao Lãnh Trần Văn Tám cho biết.

ndo_br_pcl8.jpg
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong cùng tổ công tác tìm hiểu mức độ hài lòng của người dân trong quá trình làm hồ sơ tại buổi vận hành thử nghiệm phường Cao Lãnh. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Tại tỉnh Đồng Tháp, phần lớn các trụ sở dự kiến bố trí làm trụ sở chính quyền cấp xã mới cơ bản đáp ứng về điều kiện hạ tầng thông tin phục vụ vận hành chính quyền cấp xã mới, một số địa phương có tốc độ đường truyền chậm, thiết bị tin học bị thiếu hoặc cấu hình cũ.

Qua tổng hợp kết quả khảo sát, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện, thành phố triển khai nâng cấp tốc độ đường truyền internet bảo đảm phục vụ tốt cho việc vận hành chính thức chính quyền cấp xã sau sắp xếp.

Đồng thời, chỉ đạo Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn mô hình trang thiết bị công nghệ thông tin, hệ thống mạng nội bộ tại Ủy ban nhân dân cấp xã và trung tâm phục vụ hành chính cấp xã mới. Trường hợp thiếu trang thiết bị tin học, trước mắt sẽ yêu cầu điều chuyển từ cấp huyện (sau khi kết thúc hoạt động) hoặc từ nơi khác về chính quyền cấp xã mới để đáp ứng ngay nhu cầu sử dụng.

Tỉnh Đồng Tháp cũng đã chuẩn bị các điều kiện vận hành các phần mềm tiếp nhận và trả kết quả, phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc.

Đồng thời, thống nhất với Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang lựa chọn phần mềm quản lý văn bản, xử lý công việc dùng chung (do VNPT cung cấp) và tổ chức tập huấn từ cấp tỉnh đến cấp xã vào ngày 23/6/2025, để chuẩn bị triển khai sử dụng chính thức từ ngày 1/7.

Tỉnh cũng đã thông tin về chuẩn bị vận hành hoạt động trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã; quy trình xử lý thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

ndo_br_pcl4.jpg
Người dân làm thủ tục hành chính tại buổi vận hành thử nghiệm phường Cao Lãnh. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Trong giai đoạn vận hành thử nghiệm vừa qua, đã có 45/45 xã, phường vận hành thử nghiệm trung tâm phục vụ hành chính công và 32 điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.

“Trong những ngày tới, Ban Thường vụ Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo theo dõi sát hoạt động thử nghiệm của trung tâm phục vụ hành chính công, để kịp thời phát hiện các vấn đề phát sinh và có biện pháp xử lý, bảo đảm trung tâm phục vụ hành chính công khi hoạt động chính thức được thông suốt, liên tục”, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp Trần Trí Quang cho biết.

Về giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách, Ban Thường vụ Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Nội vụ khẩn trương thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh sách cán bộ, công chức xin nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc do sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP, Nghị định số 67/2025/NĐ-CP của Chính phủ đối với cán bộ, công chức của 12 Ủy ban nhân dân huyện, thành phố đến thời điểm nghỉ ngày 1/7/2025 (đến nay đã phê duyệt 697 người).

Có thể bạn quan tâm

Tin nổi bật ngày 6/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Panama Jose Raul Mulino​; Báo Nhân Dân và Google trao đổi về đổi mới báo chí, ứng dụng AI

Tin nổi bật ngày 6/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Panama Jose Raul Mulino​; Báo Nhân Dân và Google trao đổi về đổi mới báo chí, ứng dụng AI

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Panama Jose Raul Mulino; Ngày làm việc thứ hai Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Báo Nhân Dân và Google trao đổi về đổi mới báo chí, ứng dụng AI... là một số tin tức nổi bật trong ngày 6/10.

Nhiều điểm sụt lún, nứt vỡ, sạt lở sát lòng sông đang xuất hiện trên tuyến Bờ Tây sông Nhuệ, đoạn từ cầu Noi đến đầu cầu Liên Mạc 2, phường Đông Ngạc, Hà Nội.

Sụt lún, sạt lở trên tuyến bờ tây sông Nhuệ: Nguy cơ mất an toàn vẫn hiện hữu

Nhiều điểm sụt lún, nứt vỡ, sạt lở sát lòng sông đang xuất hiện trên tuyến bờ tây sông Nhuệ, phường Đông Ngạc, Hà Nội. Mặt đường xuống cấp, hệ thống thoát nước hư hỏng, trong khi phương tiện tải trọng lớn vẫn lưu thông qua khu vực. Tuyến đường đã qua ba lần sửa chữa nhưng tình trạng mất an toàn vẫn chưa được khắc phục dứt điểm.

Chương trình Kết nối yêu thương là hoạt động được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cùng các cơ quan, doanh nghiệp đặc biệt quan tâm. (Ảnh: BẢO VY)

Doanh nhân Nguyễn Thị Phương Thảo dự chương trình "Kết nối yêu thương" của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Tại Nhà hát Hồ Gươm, Bộ Công an phối hợp Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam vừa tổ chức chương trình “Kết nối yêu thương”, chung tay chăm lo cho phụ nữ và trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tại chương trình, Vietjet, Sovico và HDBank góp 30 tỷ đồng hỗ trợ phụ nữ, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo.

Đại biểu tham quan các gian hàng tại sự kiện Hội thảo và Triển lãm Tài chính số Việt Nam 2026. (Ảnh: Kỳ Duyên/TCT)

Nền tảng cho mô hình quản trị thuế thông minh

Mạng lưới dữ liệu liên ngành giữa cơ quan thuế, các bộ, ngành, địa phương đang trở thành nền tảng cốt lõi giúp tối ưu hóa quản lý thuế, điều hành tài chính công và nâng cao chất lượng dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp.

Chính quyền xã Ba Bể tuyên truyền, vận động, giải thích, hướng dẫn xử lý vi phạm tại các hộ dân. (Ảnh: Ủy ban nhân dân xã Ba Bể)

Xem xét xử lý đồng bộ, thấu đáo vi phạm đất đai khu vực hồ Ba Bể

Những ngày qua, tỉnh Thái Nguyên quyết liệt chỉ đạo cơ quan chức năng và xã Ba Bể tập trung xử lý các trường hợp vi phạm liên quan đến đất đai khu vực hồ Ba Bể. Đây là những vi phạm kéo dài nhiều năm, là vấn đề được dư luận quan tâm, đồng thời đặt ra yêu cầu cần xử lý đồng bộ, dứt điểm và thấu tình, đạt lý.

Tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip được triển khai tại 100% cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế ở thành phố Hải Phòng. (Ảnh: THANH NGA)

Đề xuất kéo dài thời gian hỗ trợ 70% mức đóng bảo hiểm y tế lên 72 tháng

Từ những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn và yêu cầu đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, Bộ Y tế đang đề xuất sửa đổi, bổ sung 21 khoản thuộc 15 điều của Nghị định số 188/2025/NĐ-CP. Đáng chú ý, Bộ Y tế đề xuất kéo dài thời gian hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng bảo hiểm y tế từ 36 tháng lên 72 tháng với một số đối tượng.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động chiến dịch “Công nhân Việt Nam nói không với ma túy: Triệu trái tim, một quyết tâm” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp Bộ Công an tổ chức.

Bảo vệ công nhân trước hiểm họa ma túy

Với hơn 17 triệu người đang làm việc trong các loại hình doanh nghiệp, đội ngũ công nhân lao động giữ vai trò đầu tàu trong công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Thế nhưng mặt trái của công nghiệp hóa và di cư lao động lại đang đưa họ vào “tầm ngắm” của tội phạm ma túy.

Trụ sở Bộ Nội vụ.

Phân cấp thẩm quyền trong kiểm tra chuyên ngành

Từ ngày 1/6/2025, Bộ Nội vụ không còn cơ quan thanh tra để thực hiện chức năng, nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành. Thay vào đó, Luật Thanh tra năm 2025 và Nghị định số 217/2025/NĐ-CP đã quy định về trách nhiệm kiểm tra chuyên ngành của Bộ trưởng.