Đồng Tháp phát huy vai trò Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy

Mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” ra đời đã góp phần quan trọng trong việc kịp thời phát hiện đám cháy, hơn hết là nâng cao vai trò, trách nhiệm của từng hộ dân trong công tác phòng cháy ngay từ cơ sở.
Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy tại khóm 1, phường 2, thành phố Sa Đéc thực hành chữa cháy theo tình huống giả định. (Ảnh: Công an cung cấp)
Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy tại khóm 1, phường 2, thành phố Sa Đéc thực hành chữa cháy theo tình huống giả định. (Ảnh: Công an cung cấp)

Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy tại Tổ nhân tự quản số 3 thuộc khóm 1, phường 2, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp ra mắt vào năm 2023 với 17 hộ dân tham gia. Đó là những hộ dân thuộc nhà để ở kết hợp với sản xuất kinh doanh.

Nhà ở san sát, gần với khu vực chợ Sa Đéc nên việc thành lập Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy được người dân ở đây rất đồng tình, ủng hộ và xem đây là việc làm rất cần thiết.

Kể từ khi thành lập đến nay, từng hộ dân trong tổ thường xuyên được nghe tuyên truyền, hướng dẫn chữa cháy bằng những công cụ, phương tiện có sẵn tại nhà, đồng thời, được Công an thành phố Sa Đéc tổ chức diễn tập phòng cháy, chữa cháy mức độ 1.

Bằng tình huống thực tế, mỗi thành viên trong tổ đã có những kiến thức, kỹ năng xử lý cơ bản khi phát hiện đám cháy.

Ông Nguyễn Kim Quang ở khóm 1, phường 2, thành phố Sa Đéc cho biết: “Với vai trò là Tổ trưởng Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy, bản thân thường xuyên nhắc nhở các hộ gia đình cẩn thận sử dụng nguồn nhiệt trong sinh hoạt. Phối hợp cảnh sát khu vực kiểm tra, nhắc nhở, hướng dẫn các hộ sắp xếp hàng hóa thông thoáng; thường xuyên kiểm tra công cụ, phương tiện phòng cháy, chữa cháy để bảo đảm tính mạng, tài sản cho bản thân, gia đình và những người chung quanh”.

Mỗi hộ dân trong tổ đều tự trang bị bình chữa cháy xách tay, chuông báo cháy liên động và 1 bộ dụng cụ phá dỡ. Đây là những công cụ, phương tiện tuy đơn giản nhưng lại là những vật dụng hết sức cần thiết khi có đám cháy xảy ra.

Trung tá Thạch Mẫn, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, cho biết: “Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã chủ động tham mưu Đảng ủy, Ban lãnh đạo Công an thành phố tham mưu cho Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo từng đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang phải là người đi đầu trong việc tự trang bị bình chữa cháy xách tay.

Bên cạnh đó, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể và Công an là lực lượng nòng cốt, phối hợp đến từng hộ gia đình vận động, hướng dẫn cho người dân nắm lợi ích, tác dụng của việc trang bị bình chữa cháy đối với hộ gia đình và thành viên trong tổ liên gia trên địa bàn quản lý”.

Công an thành phố Sa Đéc thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn cho các Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy. (Ảnh: Công an cung cấp)
Công an thành phố Sa Đéc thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn cho các Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy. (Ảnh: Công an cung cấp)

Thời gian qua, Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy ấp Bình Tân, xã Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh tự trang bị máy chữa cháy, xe kéo, vòi, bình chữa cháy… để phục vụ cho công tác phòng chống cháy, nổ. Dù số tiền bỏ ra cũng không hề nhỏ với gần 30 triệu đồng, nhưng các hộ dân trong tổ đã tự nguyện đóng góp với mong muốn bảo vệ an toàn cho gia đình và bà con lối xóm. Định kỳ, tổ còn phân công thành viên kiểm tra khả năng vận hành của máy chữa cháy.

Thao tác phối hợp thuần thục, nhịp nhàng giữa những hộ dân trong tổ cho thấy vai trò, trách nhiệm của người dân trong công tác phòng cháy, chữa cháy đã được nâng lên rõ rệt.

Trung tá Nguyễn Quốc Thông, Phó Trưởng Công an xã Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, chia sẻ: “Thời gian qua, mô hình này được nhân rộng, triển khai trên toàn xã; chủ động theo phương châm "4 tại chỗ". Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy định kỳ hằng quý họp để rút kinh nghiệm, đồng thời thông tin lại cho Công an xã để nắm thông tin. Thời gian qua trên địa bàn xã Bình Thạnh chưa xảy ra vụ cháy, nổ nào”.

Xã Bình Thạnh hiện nay có 4 Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy với 3 ấp, mỗi tổ trung bình có từ 14 hộ dân đều tự trang bị những công cụ, phương tiện cần thiết bảo đảm cho công tác phòng cháy, chữa cháy.

Dù bận rộn với cuộc sống mưu sinh nhưng các thành viên trong tổ vẫn dành nhiều thời gian để chia sẻ những kiến thức, kỹ năng khi phát hiện đám cháy, cách thoát nạn trong đám cháy và công tác chữa cháy qua việc tận dụng các công cụ, phương tiện sẵn có.

Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy ấp Bình Tân, xã Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh vận hành máy bơm chữa cháy tự trang bị. (Ảnh: Công an cung cấp)
Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy ấp Bình Tân, xã Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh vận hành máy bơm chữa cháy tự trang bị. (Ảnh: Công an cung cấp)

Qua tích lũy kinh nghiệm và học hỏi, Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy xã Bình Thạnh là đội thi giành giải nhất Hội thi Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy cấp tỉnh và đại diện cho tỉnh Đồng Tháp xuất sắc đạt giải nhất tại hội thi cấp khu vực (có 13 tỉnh, thành phố Đồng bằng sông Cửu Long dự giải). Tổ cũng đạt thứ hạng 6/19 đội tham gia Hội thi vòng chung kết toàn quốc được tổ chức tại thành phố Hải Phòng.

Ông Đặng Văn Mãi, Tổ trưởng Tổ liên gia phòng cháy, chữa cháy ấp Bình Tân, xã Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh, khẳng định: “Qua mấy vòng thi thì bản thân đúc kết được nhiều kiến thức, kỹ năng về xử lý tình huống trong phòng, chống cháy, nổ. Các thành viên trong tổ đều hoàn thiện những bước xử lý tình huống cũng như cứu người, cứu tài sản, chống cháy lan và đồng thời qua hội thi, chúng tôi đã truyền đạt những kiến thức, kỹ năng cho người dân”.

Đến tháng 10/2024, toàn tỉnh Đồng Tháp đã thành lập được 612 “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” và 496 “Điểm chữa cháy công cộng” bảo đảm tiêu chí theo hướng dẫn của Bộ Công an.

Việc thành lập và duy trì hoạt động của tổ liên gia theo phương châm “4 tại chỗ” không chỉ giúp cho người dân trang bị đầy đủ phương tiện, dụng cụ phòng cháy, chữa cháy mà còn nâng cao kiến thức, kỹ năng phòng, chống cháy, nổ, nhất là kịp thời phát hiện, xử lý rủi ro cháy, nổ, cứu nạn, cứu hộ ngay từ khi mới phát sinh, không để cháy lan sang các hộ, khu vực khác trước khi lực lượng chuyên nghiệp đến chữa cháy.

Thượng tá Nguyễn Phi Vân, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Đồng Tháp, cho biết: “Để nhân rộng mô hình này, đơn vị tiếp tục tham mưu Ban Giám đốc Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung rà soát các hộ gia đình thuộc diện phải thành lập Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy để vận động người dân hưởng ứng tham gia và tự trang bị mua sắm các phương tiện, công cụ như chuông báo cháy, kẻng, bình chữa cháy, dụng cụ phá dỡ...

Do đó, ngoài sự vào cuộc quyết liệt của các cấp ủy, chính quyền địa phương, mỗi người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về phòng cháy, chữa cháy, tích cực tham gia Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy tại địa phương để góp phần mang lại bình yên cuộc sống tại mỗi gia đình, khu dân cư”.

Khi tham gia vào Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy, các hộ gia đình sẽ cảm thấy an tâm hơn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và trong sinh hoạt thường ngày. Hơn hết, còn có sự gắn bó, tương trợ lẫn nhau trong cuộc sống, góp phần thắt chặt thêm tình làng, nghĩa xóm.

Có thể bạn quan tâm

Du khách mua nem và các sản phẩm tại cơ sở nem Hoàng Khánh, xã Lai Vung. (Ảnh: MỸ HÀ)

Đất sen hồng xây thương hiệu nghề truyền thống

Một chiếc nem nhỏ, gói trong lá chuối, mang vị chua thanh, chút cay nồng của tỏi ớt và độ giòn dai đã đi một hành trình hơn 65 năm để trở thành đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp. Từ một món ăn dân dã, nghề thủ công truyền thống làm nem Lai Vung dần hình thành và trở thành Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Hai bên trao văn bản ký kết hợp tác. (Ảnh: THANH TÂM)

Cần Thơ hợp tác với Heineken Việt Nam tổ chức chuỗi sự kiện văn hóa, du lịch quy mô lớn

Ngày 2/10, tại Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ ký kết 2 Biên bản ghi nhớ hợp tác với Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà máy Bia Heineken Việt Nam (HVN) về việc tổ chức các chương trình văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn cuối năm 2026 và đầu năm 2027.

Đại biểu trình bày tham luận tại hội thảo. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Đẩy mạnh chuyển đổi xanh, chuyển đổi số trong sản xuất lúa chất lượng cao

Sáng 2/10, tại Vĩnh Long, Trường đại học Cửu Long phối hợp Tổng Hội Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam cùng Trung tâm Khuyến nông quốc gia tổ chức Hội thảo với chủ đề “Chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và giải pháp khoa học, công nghệ trong sản xuất lúa chất lượng cao, phát thải thấp vùng Đồng bằng sông Cửu Long”.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương trao bảng tượng trưng của Bộ Quốc phòng hỗ trợ kinh phí xây dựng 100 nhà Đại đoàn kết trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. (Ảnh: CHÍ PHÚC)

Đại tướng Nguyễn Tân Cương làm việc và tặng quà tại tỉnh Đồng Tháp

Ngày 1/10, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Quốc phòng cùng đoàn công tác đã tiếp xúc cử tri và trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng 100 căn nhà Đại đoàn kết, 100 suất quà tặng các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Lực lượng dân quân tự vệ xã Khánh Hưng (tỉnh Cà Mau) ngâm mình trong nước sâu giúp nông dân gặt lúa.

Dầm mưa cứu 'hạt vàng' trên đồng ngập

Những trận mưa dầm dai dẳng trút xuống vùng sông nước Cà Mau khi ruộng lúa hè thu bước vào độ thu hoạch. Trước nguy cơ mất trắng sau bao tháng ngày dãi nắng dầm sương, cán bộ chính quyền, ngành chức năng cùng lực lượng dân quân địa phương đã dầm mình lội đồng giúp nông dân cứu lúa...

Đường vào khu du lịch Núi Cấm, xã Núi Cấm.

Quản lý hiệu quả đất rừng khu vực Núi Cấm

Những năm gần đây, khu vực Núi Cấm (xã Núi Cấm, tỉnh An Giang) ghi nhận sự gia tăng nhanh chóng của các cơ sở lưu trú, homestay và dịch vụ du lịch tự phát. Sự phát triển thiếu quy hoạch này đã đe dọa diện tích rừng phòng hộ, đặt ra thách thức lớn đối với công tác quản lý đất đai và trật tự xây dựng tại “nóc nhà” của miền Tây.

Tiêm vắc-xin ngừa bệnh dại trên đàn chó tại tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long tập trung phòng, chống bệnh dại

Thời gian gần đây, bệnh dại trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long có chiều hướng phức tạp khi số ca thiệt mạng gia tăng. Địa phương đang triển khai các giải pháp phòng, chống bệnh dại và bảo đảm người bị phơi nhiễm được tiếp cận điều trị dự phòng kịp thời. Mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, tỉnh sẽ không còn người chết do bệnh dại.

Hợp tác xã sản xuất nông nghiệp sinh thái Quyết Tiến thu hoạch cá đồng tại mô hình trữ cá (Ảnh HỮU NGHĨA)

Mùa nước nổi cùng câu chuyện hạt lúa, cá đồng

Khi con nước từ thượng nguồn Mê Công tràn về châu thổ, những cánh đồng An Giang, Đồng Tháp lại khoác lên mình một diện mạo khác. Nước mang theo phù sa, tôm cá mở ra một mùa mưu sinh. Cùng với đó, mô hình thuận thiên từ lúa mùa nổi và nuôi cá đồng gợi ra hướng phát triển thích ứng với biến đổi khí hậu và tạo sinh kế bền vững.

Tỉnh Vĩnh Long tăng cường quản lý xuất khẩu bưởi sau cảnh báo từ Australia.

Tăng cường kiểm soát xuất khẩu bưởi sang Australia

Sau khi Australia tạm dừng nhập khẩu bưởi tươi từ Việt Nam, các địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long khẩn trương rà soát vùng trồng, cơ sở đóng gói có mã số xuất khẩu sang thị trường này. Từ đó, từng bước khắc phục tồn tại, hướng tới đáp ứng đầy đủ yêu cầu của thị trường nhập khẩu.

Đoàn công tác của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh khảo sát thực tế tại Hợp tác xã An Phú.

Nỗ lực liên kết đào tạo nguồn nhân lực thực tiễn

Nhằm tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế-xã hội, tỉnh Vĩnh Long đã và đang chủ động mời gọi các nhà khoa học, lãnh đạo các trường đại học hàng đầu đến khảo sát thực tế, bắt đúng “mạch” nhu cầu đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực.

Nông dân Nguyễn Thế Ngoan Vinh tại vườn dưa lưới.

Kỹ sư trẻ về quê làm nông nghiệp công nghệ cao

Tốt nghiệp chuyên ngành bảo vệ thực vật, anh Nguyễn Thế Ngoan Vinh, 31 tuổi, làm việc cho một doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp. Sau một năm, anh trở về quê nhà ở xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp khởi nghiệp với mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng.

Máy xét nghiệm PCR của Công ty cổ phần Phù Sa Geonmics (Cần Thơ) được bảo hộ sở hữu trí tuệ và thương mại hóa hiệu quả.

Đẩy mạnh thương mại hóa tài sản trí tuệ

Thời gian qua, thành phố Cần Thơ có nhiều bước tiến vượt bậc trong việc xác lập bảo hộ tài sản trí tuệ. Nhiều sản phẩm đặc trưng, sáng chế và kiểu dáng công nghiệp sau khi được bảo hộ đã được đưa vào sản xuất, kinh doanh, mang lại giá trị gia tăng lớn cho doanh nghiệp.

Thu hoạch lúa tại xã Thạnh Thới An, Cần Thơ.

Cần Thơ tháo gỡ khó khăn trong cơ cấu lại nông nghiệp

Cần Thơ là vùng sản xuất nông nghiệp trọng điểm của Đồng bằng sông Cửu Long nhưng bên cạnh sự phát triển vẫn còn nhiều bất cập, tình trạng “được mùa, rớt giá” cứ lặp đi lặp lại, khiến đời sống người nông dân gặp bất ổn.

Thượng tá Nguyễn Hồng Vinh, Trưởng Công an phường Đại Thành thăm hỏi, kiểm tra hiệu quả sử dụng nguồn vốn tại mô hình làm vườn của anh Xum.

Giúp người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng

Hành trình tái hòa nhập cộng đồng của người sau cai nghiện ma túy luôn đối mặt với nhiều trở ngại. Bên cạnh sự mặc cảm, thiếu việc làm và sự đứt gãy trong các mối quan hệ xã hội, thiếu vốn sản xuất, kinh doanh cũng là rào cản khiến không ít người khó ổn định cuộc sống.