Đồng Nai quyết liệt giải ngân vốn đầu tư công

Ngày 18/9, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tổ chức hội nghị bàn giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2025.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức phát biểu tại buổi làm việc.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức phát biểu tại buổi làm việc.

Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, tổng vốn đầu tư công năm 2025 là khoảng 35.674 tỷ đồng. Tính đến ngày 10/9, tỉnh Đồng Nai đã giải ngân 11.847 tỷ đồng, đạt tỷ lệ hơn 37% kế hoạch vốn được giao.

Nếu không tính hơn 9.200 tỷ đồng của dự án đường cao tốc đoạn Gia Nghĩa-Chơn Thành được Quốc hội cho phép kéo dài thời gian giải ngân đến hết năm 2026 và số kế hoạch mới giao bổ sung là 1.200 tỷ đồng, thì tỷ lệ đạt 52,2%, cao hơn số ước trung bình cả nước.

Từ tháng 7 trở đi, tốc độ giải ngân có dấu hiệu chững lại so với đầu năm. Nguyên nhân được xác định là do công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường còn nhiều khó khăn, chậm trễ, vướng mắc ở từng địa phương, từng chủ đầu tư. Nhu cầu vật liệu thi công lớn nhưng chưa được rà soát kỹ; phân phối chưa được tối ưu hóa.

ndo_br_dji-20250819150134-0457-d-resize-8389.jpg
Thi công dự án đường vành đai 1 Long Khánh.

Ở cấp phường, xã, khối lượng công việc giải ngân, kiểm soát từ chủ đầu tư đến thực thi đều rất lớn, trong khi đó nhiều nơi thiếu nhân lực, thiếu hỗ trợ; cơ chế phối hợp giữa các cấp nhiều nơi còn lúng túng.

Để bảo đảm hoàn thành 100% kế hoạch vốn đầu tư công được giao, từ nay đến hết năm 2025 trung bình mỗi tháng tỉnh phải giải ngân hơn 2.700 tỷ đồng.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức yêu cầu các đơn vị cần phải nỗ lực hơn nữa để hoàn thành kế hoạch được giao; trong đó, phải tập trung giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và đẩy nhanh tiến độ thi công đối với các dự án có số vốn lớn còn lại chưa giải ngân trong các tháng còn lại.

Các ban quản lý dự án bảo đảm tiến độ thi công chất lượng, an toàn, hiệu quả sử dụng vốn các dự án trọng điểm. Nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác quản lý dự án, quản lý chi phí, giám sát tiến độ, trách nhiệm rõ ràng cho người đứng đầu, tránh chồng chéo, trì trệ. Công khai, minh bạch tiến độ giải ngân, trách nhiệm xử lý các khó khăn, vướng mắc để người dân, cơ quan truyền thông giám sát được.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai kêu gọi toàn bộ hệ thống chính trị, từ tỉnh đến cơ sở cần vào cuộc với tinh thần “nói ít, làm nhiều, đã hứa là làm, đã cam kết là hoàn thành”. Tỉnh không chỉ phấn đấu đạt chỉ tiêu Trung ương giao, mà còn phải làm tốt hơn để Đồng Nai trở thành điểm sáng của cả nước về giải ngân vốn đầu tư công năm 2025.

ndo_br_1-resize-473.jpg
Đồng chí Tôn Ngọc Hạnh phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị tập trung rà soát, phân loại những khó khăn, vướng mắc của từng dự án theo từng nhóm vấn đề cụ thể để có giải pháp chỉ đạo tháo gỡ kịp thời.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh giao các sở, ngành, cơ quan địa phương, các chủ thể liên quan, nhất là người đứng đầu, phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất trong giải ngân đầu tư công, chung sức, đồng lòng để vượt qua khó khăn, thách thức, không để tình trạng trì trệ, "không để có tiền mà không tiêu được".

Cùng với đó, lựa chọn đúng nhà thầu với yêu cầu thực hiện đúng cam kết, xây dựng đường gantt tiến độ và theo dõi hằng tuần, kịp thời thay nhà thầu không đạt yêu cầu.

Có thể bạn quan tâm

Đại diện Sở Xây dựng và lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Tam Hiệp kiểm tra tại dự án chiều 12/10. (Ảnh: TK)

Kiểm tra an toàn trong thi công tại Dự án khu nhà ở phức hợp cao tầng Tam Hiệp

Đơn vị thi công đã bồi thường cho những hộ dân bị ảnh hưởng do vỡ tường bao Dự án khu nhà ở phức hợp cao tầng phường Tam Hiệp. Sở Xây dựng thành phố Đồng Nai tiến hành kiểm tra, xác định nguyên nhân gây ngập nước, bùn đất vào khu dân cư; việc chấp hành các quy định về an toàn trong thi công tại dự án.

Hoạt động nghiên cứu khoa học tại Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (Ảnh CAO TÂN)

Thành phố Hồ Chí Minh kiến tạo chính sách thu hút nhân tài

Thành phố Hồ Chí Minh đang hướng tới trở thành đầu tàu về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế số và các ngành có giá trị gia tăng cao. Trong cuộc chuyển đổi này, nhân lực chất lượng cao không chỉ là điều kiện để tiếp nhận dòng vốn đầu tư lớn mà còn quyết định năng lực cạnh tranh cho thành phố.

Nhân viên Thảo cầm viên Sài Gòn cho hươu vàng, linh dương ăn (Ảnh MẠNH HẢO)

Hành trình 30 năm bảo tồn động vật hoang dã

Trải qua 30 năm (1996-2026), Thảo cầm viên Sài Gòn (Thảo cầm viên) khẳng định vai trò là một trong những trung tâm bảo tồn động vật hoang dã hàng đầu, đặc biệt trong sứ mệnh cứu hộ, nhân giống và phục hồi những loài động vật quý hiếm có tên trong Sách Đỏ.

Nguyễn Văn Tèo Em leo cây hái nho rừng (Ảnh CTV)

Mùa nho rừng chín mọng

Mỗi mùa nho rừng chín, hàng trăm lao động ở Xà Bang (xã Châu Đức, Thành phố Hồ Chí Minh) lại vào rừng, len lỏi dưới tán tre nứa, qua những vạt cây bụi ven suối, chân triền đồi để hái loại quả hoang dại này. Từng là món quà vặt của trẻ em nông thôn, nho rừng nay được săn tìm như một loại dược liệu có giá trị, với giá bán khá cao.

Bạn bè quốc tế tham dự chương trình “Hương trà-Ấm tình ASEAN” do phường Bình Thạnh tổ chức tháng 8/2026 nhận quà lưu niệm.

Phát huy sức mạnh đối ngoại nhân dân

Từ những không gian giao lưu văn hóa, giáo dục, các dự án nhân đạo, phát triển cộng đồng đến những chương trình hợp tác quốc tế, công tác đối ngoại nhân dân tại Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phát huy.

Nông dân tham quan cơ sở sản xuất nấm đông trùng hạ thảo Phương Nghi, xã Tân Tiến, thành phố Đồng Nai.

Điểm tựa để phát triển vùng dân tộc thiểu số, miền núi

Từ những tuyến đường giao thông, công trình nước sinh hoạt đến hỗ trợ sinh kế, nguồn lực Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đang tạo động lực phát triển ở những địa bàn còn nhiều khó khăn của thành phố Đồng Nai.

Dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1 đã hoàn thành 80% sản lượng, dự kiến khai thác thương mại cuối năm 2026.

Bảo đảm khai thác sân bay Long Thành trong năm 2026

Sau thời gian gặp nhiều vướng mắc, với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, sự vào cuộc tích cực của các bộ, ngành, đơn vị liên quan, đến nay dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành) đang đẩy nhanh tiến độ giai đoạn về đích.

Cầu Phước An nối giữa thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh sẽ hoàn thành trong năm 2027.

Đồng Nai quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Chín tháng đầu năm 2026, tốc độ tăng trưởng GRDP của thành phố Đồng Nai đạt hơn 10%. Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng đề ra cho cả năm là 11% đòi hỏi quyết tâm cao, hành động quyết liệt của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân.

Cán bộ, chiến sĩ Đội K72 quy tập hài cốt liệt sĩ tại Vương quốc Campuchia. (Ảnh: Đội K72)

Chạy đua với thời gian quy tập hài cốt liệt sĩ

Theo thông tin từ Đội K72 (Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai), trong đợt 1, giai đoạn XXVI, mùa khô 2026-2027 (từ ngày 4/9 đến ngày 10/10), đơn vị đã tìm kiếm, quy tập được 47 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia.