Đồng Nai “lót ổ” mời “đại bàng”

Quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được coi là “chìa khóa” “mở cửa” bầu trời vùng sân bay quốc tế Long Thành, thúc đẩy mạnh mẽ vùng đất này “cất cánh” trong tương lai. Nhằm lựa chọn nhà đầu tư tốt nhất, nhà thầu tốt nhất, ý tưởng tốt nhất cho sự phát triển bền vững của tỉnh, Đảng bộ, chính quyền địa phương đang chủ động vào cuộc quyết liệt chuẩn bị sẵn môi trường thuận lợi, đẩy mạnh xúc tiến đầu tư với thái độ cầu thị, giải pháp linh hoạt hơn bao giờ hết.

Một góc Khu công nghiệp Giang Điền, tỉnh Đồng Nai.
Một góc Khu công nghiệp Giang Điền, tỉnh Đồng Nai.

Bài 1: Quyết giữ vững vị thế đứng đầu cả nước về phát triển công nghiệp

Không muốn Đồng Nai đánh mất ngôi vị đứng đầu về phát triển công nghiệp, người đứng đầu Đảng bộ tỉnh yêu cầu các ngành chức năng nhanh chóng nâng cao sức cạnh tranh, tạo sự hấp dẫn của các khu công nghiệp, bằng cách thay đổi diện mạo, nâng cấp dịch vụ tiện ích đi kèm, tạo ra những dịch vụ hạ tầng chất lượng cao, phong cách phục vụ chuyên nghiệp.

Đồng Nai hiện đã có 46 quốc gia, vùng lãnh thổ hoạt động đầu tư 1.667 dự án với tổng vốn khoảng 34,84 tỷ USD.

Trong đó, Hàn Quốc đứng thứ nhất, kế đến là Nhật Bản, Trung Quốc, Singapore... Các nhà đầu tư này luôn xem Việt Nam-Đồng Nai là đối tác chiến lược để phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh. Tỉnh ưu tiên thu hút những dự án có hàm lượng công nghệ cao, chú trọng phát triển 3 nhóm sản phẩm mũi nhọn gồm: công nghiệp hàng không; công nghiệp bán dẫn, sản xuất chip và trí tuệ nhân tạo; thiết bị tự động hóa và thiết bị công nghệ thông tin. Loại hình này tiêu tốn đất không nhiều, ít thâm dụng lao động, thân thiện môi trường, nhưng giá trị gia tăng cao, đóng thuế lớn.

Dòng vốn đầu tư chảy mạnh trở lại Đồng Nai

Thu hút vốn đầu tư vào Đồng Nai đạt kết quả rất khả quan, khi 8 tháng đầu năm 2024 đã vượt xa kế hoạch ban đầu đề ra về vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 1,089 tỷ USD, tăng 35% so cùng kỳ.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Hoàng cho biết, nhiều dự án sử dụng công nghệ cao, công nghệ sạch ở các khu công nghiệp liên tục đi vào hoạt động như nhà máy sản xuất vi mạch sử dụng công nghệ cao, môi trường sản xuất sạch của Công ty On Semiconductor Việt Nam (vốn đầu tư Hoa Kỳ) hoạt động tại khu công nghiệp Biên Hòa II, nhà máy chế biến hạt cà-phê khử caffein có công nghệ tách caffein hiện đại nhất, thân thiện với môi trường của Công ty Nestlé Việt Nam (vốn đầu tư Thụy Sĩ) tại khu công nghiệp Amata...

Theo Trưởng ban Quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai Nguyễn Trí Phương, một số dự án điển hình, có quy mô tương đối lớn được cấp giấy chứng nhận đầu tư thời gian gần đây như Công ty Trách nhiệm hữu hạn Silicon Carbide Việt Nam và dự án Advanced Optics cùng thuộc Tập đoàn Coherent (Hoa Kỳ) với tổng vốn đầu tư 83 triệu USD tại khu công nghiệp Nhơn Trạch 1 (huyện Nhơn Trạch), nhà máy Điện tử Regza Việt Nam có vốn đầu tư 40 triệu USD, tại khu công nghiệp Long Thành (huyện Long Thành)...

Bên cạnh đó, thu hút đầu tư trong nước hơn 42 nghìn tỷ đồng (tương đương gần 1,66 tỷ USD), gấp gần 5 lần so cùng kỳ, cho thấy Đồng Nai đang là điểm đến ấn tượng của nhiều tập đoàn, doanh nghiệp. Số doanh nghiệp trong nước gia nhập thị trường sôi động, phấn chấn trở lại sau một thời gian ảm đạm do ảnh hưởng suy thoái kinh tế thế giới, còn cho thấy kinh tế Việt Nam đã có dấu hiệu phục hồi rõ nét, đi lên ổn định.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Đồng Nai, trong 8 tháng qua, có hơn 3 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn trên 20,6 nghìn tỷ đồng, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm 2023 và ngành nghề đa dạng trên nhiều lĩnh vực như: thương mại dịch vụ, xây dựng, sản xuất, chế biến nông sản, công nghiệp…

Sản xuất tại một doanh nghiệp FDI ở Khu công nghiệp Amata, tỉnh Đồng Nai.

Sản xuất tại một doanh nghiệp FDI ở Khu công nghiệp Amata, tỉnh Đồng Nai.

Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh tăng 7,37%, cao hơn nhiều so cùng kỳ năm 2023. Cộng thêm thuận lợi thị trường xuất khẩu một số mặt hàng có dấu hiệu hồi phục, đưa giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt trên 15,6 tỷ USD, tăng 8,6%; kim ngạch nhập khẩu đạt 11,3 tỷ USD, tăng 8,7% so cùng kỳ. Giá trị xuất siêu trên địa bàn tỉnh đạt trên 4,3 tỷ USD.

Số liệu thống kê từ Cục Hải quan Đồng Nai ghi nhận, trong tháng 8 vừa qua, số đăng ký thủ tục hải quan tại đơn vị đạt gần 3 nghìn doanh nghiệp, tăng 380 trường hợp, tương đương cao hơn 15% so cùng kỳ năm 2023. Đến nay, tổng số doanh nghiệp làm thủ tục hải quan tại đơn vị này đạt trên 5,2 nghìn doanh nghiệp. Thời gian qua, Cục Hải quan Đồng Nai luôn sâu sát theo dõi, nắm bắt khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp qua các kênh trực tiếp và trực tuyến để hỗ trợ tháo gỡ, thông suốt.

Thủ tục cấp phép đầu tư hiện nay thực hiện đăng ký trên phần mềm điện tử được công khai trên Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc của tỉnh, do đó, nhà đầu tư có thể đăng ký ở bất cứ đâu và được hướng dẫn cụ thể nếu có trục trặc. Đối với thủ tục hành chính liên quan doanh nghiệp đầu tư vào khu công nghiệp, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã phân cấp, ủy quyền cho một đầu mối là Ban Quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai, nên nhà đầu tư chỉ cần liên hệ duy nhất địa chỉ này.

Dư địa thu hút đầu tư giàu tiềm năng, triển vọng lớn

Tăng trưởng kinh tế trên địa bàn tỉnh Đồng Nai thời gian gần đây xu hướng chậm dần do sức hấp dẫn thu hút đầu tư, sức cạnh tranh ngày càng giảm, công nghệ lạc hậu, giá trị gia tăng sản xuất công nghiệp thấp, chủ yếu vẫn là các ngành thâm dụng lao động, tài nguyên; sự gắn kết giữa công nghiệp với thương mại-dịch vụ, nông nghiệp còn hạn chế. Tỉnh chưa thu hút được nhiều dự án có công nghệ tiên tiến; quy mô và chất lượng các loại hình dịch vụ vẫn ở mức nhỏ.

Để thay đổi, cải thiện tình hình, tỉnh định hướng thu hút đầu tư, cũng như chuyển đổi các dự án hiện hữu hướng đến tăng trưởng xanh, bền vững. Với chính sách đúng đắn và thái độ dứt khoát của chính quyền địa phương, khoảng 5 năm trở lại đây, các doanh nghiệp đầu tư vào khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai hầu hết có máy móc công nghệ đáp ứng yêu cầu và những dự án được chấp thuận đều thuộc lĩnh vực tỉnh ưu tiên thu hút đầu tư.

Mục tiêu đến năm 2025, hơn 80% doanh nghiệp sẽ sử dụng công nghệ tiên tiến, quản trị hiện đại, thân thiện với môi trường, phát triển các khu công nghiệp mới, có tính chất chuyên sâu, đạt hiệu quả cao hơn về kinh tế, môi trường, xã hội... Lãnh đạo tỉnh đang hành động khẩn trương thúc đẩy tăng trưởng xanh, xây dựng lộ trình chuyển đổi xanh trong các khu công nghiệp và trung tâm logistics, theo đuổi mục tiêu “Net- Zero”.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thị Hoàng và đại diện lãnh đạo Cục Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Vùng Kansai ký kết bản thỏa thuận hợp tác lần thứ 5. (Ảnh: XUÂN NƯƠNG)
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thị Hoàng và đại diện lãnh đạo Cục Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Vùng Kansai ký kết bản thỏa thuận hợp tác lần thứ 5. (Ảnh: XUÂN NƯƠNG)

Ngay trước thềm hội nghị công bố quy hoạch gắn với xúc tiến đầu tư vào Đồng Nai, từ ngày 9-15/9, đoàn xúc tiến thương mại của tỉnh đã trực tiếp có mặt tại Nhật Bản - quốc gia hiện đứng thứ hai về số dự án (278 dự án) và thứ ba về số vốn (5,23 tỷ USD) đầu tư ở Đồng Nai. Dịp này, đại diện Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã tái ký kết Khung hợp tác kinh tế lần thứ 5 với Cục Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Vùng Kansai, đi sâu 3 lĩnh vực chủ yếu, gồm: Phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ; đào tạo và cung cấp nhân lực cho ngành công nghiệp; môi trường-tiết kiệm năng lượng.

Đây là kết quả thực chất đạt được sau thành công đợt xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc và Nhật Bản, do Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh làm trưởng đoàn, hồi tháng 4 năm nay. Đồng Nai kỳ vọng các tập đoàn, công ty lớn của hai nước trên đầu tư vào các lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, thương mại dịch vụ. Lãnh đạo tỉnh đã chủ động, thiện chí tiếp cận, mời gọi các tập đoàn lớn có công nghệ cao, đồng thời thu hút các doanh nghiệp vừa và nhỏ thuộc lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, công nghệ sạch, không thâm dụng lao động để tăng tỷ lệ nội địa hóa sản phẩm.

Gần đây, nhiều tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu trên thế giới về công nghệ cao, sản xuất bán dẫn đến tìm hiểu và dự tính đầu tư nhà máy sản xuất tại Đồng Nai, cho biết, đang muốn tham gia các ngành như công nghiệp bán dẫn, AI, thương mại dịch vụ, logistics, hạ tầng kỹ thuật. Tổng lãnh sự của một số nước tại Thành phố Hồ Chí Minh khi làm việc với lãnh đạo tỉnh Đồng Nai cũng thông tin, nhiều tập đoàn lớn đang rất muốn đầu tư vào địa phương.

Hạ tầng của các khu công nghiệp ở Đồng Nai về cơ bản đáp ứng các nhu cầu của nhà đầu tư.

Hạ tầng của các khu công nghiệp ở Đồng Nai về cơ bản đáp ứng các nhu cầu của nhà đầu tư.

Hiện nay, điều kiện hạ tầng của các khu công nghiệp ở Đồng Nai về cơ bản đáp ứng tốt các nhu cầu của nhà đầu tư. Trong đó, một số khu công nghiệp có điều kiện hạ tầng rất tốt, được nhà đầu tư đánh giá cao như: Amata, Biên Hòa 2, Long Đức, Nhơn Trạch 6…

Theo quy hoạch phát triển khu công nghiệp của nước ta đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, ngoài 31 khu công nghiệp đã hình thành, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có 8 khu công nghiệp mới, gồm: Long Đức giai đoạn 2, Long Đức 3, Cẩm Mỹ, Gia Kiệm, Phước Bình, Phước Bình 2, Bàu Cạn-Tân Hiệp, Xuân Quế-Sông Nhạn. Tuy nhiên, quỹ đất các khu công nghiệp còn lại rất ít, không đủ sức hút với các nhà đầu tư tầm cỡ quốc tế.

Do đó, việc nhanh chóng thành lập 8 khu công nghiệp mới theo quy hoạch được xem là giải pháp quyết định để Đồng Nai tiếp tục giữ vị thế tốp các tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về thu hút vốn FDI, phát triển công nghiệp theo hướng bền vững. Tỉnh đang gấp rút phối hợp với các bộ ngành hoàn thiện hồ sơ để thành lập các khu công nghiệp và bồi thường giải phóng mặt bằng xây dựng hạ tầng kỹ thuật, kịp thời bổ sung quỹ đất sạch, sẵn sàng chào đón các nhà đầu tư lớn.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Tấn Đức cho biết, để đạt được những kết quả vượt bậc hơn nữa về thu hút đầu tư, lãnh đạo tỉnh đã yêu cầu các sở, ban, ngành, doanh nghiệp kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp rà soát dự án, sát sao tháo gỡ từng nội dung vướng mắc, đồng thời thúc đẩy hai lĩnh vực là đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để phục vụ chặng đường dài phía trước. Tổng nguồn vốn huy động đầu tư phát triển hạ tầng trong hơn nửa nhiệm kỳ qua lên đến 223 nghìn tỷ đồng, cũng không nằm ngoài lộ trình kiến tạo không gian phát triển xứng tầm, nâng cao sức hút đầu tư vào Đồng Nai.

(Còn tiếp...)

Có thể bạn quan tâm

Vịt bầu Quỳ Châu có lúc đứng trước nguy cơ biến mất hoàn toàn. (Ảnh: Đ.P)

Giữ giống vịt quý giữa miền sơn cước xứ Nghệ

Từng đứng trước nguy cơ mai một, giống vịt bầu Quỳ đang được anh Trần Bảo Trung và anh Nguyễn Xuân An ở xã Quỳ Châu (Nghệ An) kiên trì phục hồi, gìn giữ. Với sự đồng hành của chính quyền địa phương, mô hình từng bước góp phần bảo tồn nguồn gene quý, tạo sinh kế và mở hướng phát triển sản phẩm đặc trưng của miền tây xứ Nghệ.

Hanoi Giftshow 2026 tổ chức nhiều không gian trải nghiệm sản phẩm thủ công mỹ nghệ làng nghề. (Ảnh: NGUYÊN TRANG)

Khai mạc Hà Nội Giftshow 2026

Sáng 8/10, tại Cung triển lãm kiến trúc, quy hoạch xây dựng quốc gia, Sở Công thương Hà Nội khai mạc Hội chợ quốc tế quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội 2026 (Hanoi Giftshow 2026).

Việc theo dõi tiến độ từng dự án là cơ sở để đăng ký kế hoạch giải ngân phù hợp. (Ảnh: KC)

Giải ngân đầu tư công tăng tốc, tiến độ được chấm điểm

Giải ngân vốn đầu tư công 9 tháng năm 2026 tăng cả về tỷ lệ và giá trị so với cùng kỳ. Cùng với việc tháo gỡ vướng mắc cho từng dự án, cách theo dõi, đánh giá tiến độ cũng đang thay đổi, trong đó từ tháng 10, kết quả giải ngân của các bộ, ngành, địa phương sẽ được chấm điểm chính thức.

Ảnh minh họa: THU LAN

Sáng 8/10, giá bạc thế giới và trong nước đồng loạt giảm

Sáng 8/10, giá bạc thế giới neo ở ngưỡng 60,16 USD/ounce - gần mức thấp nhất kể từ đầu tháng 8 trở lại đây, sau khi biên bản cuộc họp mới nhất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) để ngỏ khả năng nền kinh tế số 1 thế giới tiếp tục tăng lãi suất trong năm nay, trong khi giá dầu ở mức cao làm gia tăng lo ngại lạm phát.

Ban tổ chức Hội chợ kết nối giao thương và quảng bá sản phẩm Việt Nam-Campuchia 2026 họp thống nhất phương án. (Ảnh: Bộ Quốc phòng)

Động lực thúc đẩy hợp tác thực chất Việt Nam-Campuchia

Trong tổng thể mối quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” giữa Việt Nam-Campuchia, hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư ngày càng khẳng định vai trò là một trong những trụ cột quan trọng, tạo động lực thúc đẩy hợp tác thực chất, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Văn bản hợp nhất số 123/2026/VBHN-TT-BXD được áp dụng đối với tàu biển, cảng biển hoạt động tuyến quốc tế.

Hoàn thiện khung pháp lý về an ninh tàu biển, cảng biển theo tiêu chuẩn quốc tế

Bộ Xây dựng vừa hoàn tất xác thực và ban hành Văn bản hợp nhất số 123/2026/VBHN-TT-BXD, quy định chi tiết việc thực hiện các tiêu chuẩn an ninh hàng hải quốc tế theo Công ước SOLAS 74 và Bộ luật ISPS, đồng thời chuẩn hóa các thủ tục hành chính trong cấp giấy chứng nhận an ninh đối với tàu biển, cảng biển Việt Nam.

(Ảnh minh họa có sử dụng yếu tố AI)

Hỗ trợ người bán hàng trực tuyến thực hiện nghĩa vụ thuế

Sự bùng nổ của kinh doanh trực tuyến kéo theo yêu cầu quản lý thuế dựa trên dữ liệu, đặt ra bài toán về chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp và hộ cá thể. Trước áp lực đối soát dòng tiền và hóa đơn phức tạp, người bán hàng trực tuyến cần những giải pháp hỗ trợ thực chất để vừa chuẩn hóa pháp lý, vừa bảo toàn hiệu quả kinh doanh.

Công ty Cổ phần Phát triển nông nghiệp AgriS-Chi nhánh Khánh Hòa tổ chức gặp gỡ nông dân trồng mía khu vực phía nam Khánh Hòa để tuyên truyền các biện pháp hỗ trợ phục hồi vùng nguyên liệu ảnh hưởng nắng hạn, chủ động sản xuất thích ứng với biến đổi khí hậu. (Ảnh: VINH THẮNG)

Đồng hành cùng nông dân vượt khó, khôi phục vùng mía nguyên liệu

Nắng hạn kéo dài khiến hàng nghìn héc-ta mía ở phía nam tỉnh Khánh Hòa giảm năng suất, ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập của người trồng. Trước khó khăn ấy, Công ty Cổ phần Phát triển nông nghiệp AgriS-Chi nhánh Khánh Hòa đã có nhiều giải pháp hỗ trợ, cùng nông dân phục hồi vùng nguyên liệu, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Nhiều dự án nhà ở xã hội đang được triển khai nhằm bổ sung nguồn cung cho thị trường. (Ảnh: KC)

Đẩy nhanh dòng vốn cho nhà ở xã hội

Quy mô chương trình tín dụng nhà ở xã hội đã mở rộng lên hơn 153 nghìn tỷ đồng, cam kết cho vay tăng gần 3 lần so với cuối năm 2025. Trong khi nhu cầu vay vốn còn lớn, việc tháo gỡ vướng mắc về nguồn cung, tiến độ dự án là yếu tố quan trọng để thúc đẩy giải ngân.

Ông Lê Hoàng Chính Quang - Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Ngân hàng Nhà nước. (Ảnh: VIỆT PHONG)

Bảo vệ khách hàng trước lừa đảo công nghệ cao

Theo ông Lê Hoàng Chính Quang, Cục trưởng Công nghệ thông tin (Ngân hàng Nhà nước), tội phạm công nghệ cao liên tục thay đổi thủ đoạn, sử dụng trí tuệ nhân tạo để giả mạo hình ảnh, giọng nói, tìm cách vượt qua các lớp xác thực và chiếm đoạt tài sản.

Nghề đan lát được quảng bá tại lễ hội của xã. (Ảnh: HẰNG)

Người dân tộc “giữ lửa” nghề truyền thống

Thời gian qua, xã La Dạ (tỉnh Lâm Đồng) đã chú trọng quảng bá hình ảnh nghề truyền thống của người đồng bào dân tộc thiểu số, nhằm gìn giữ bản sắc văn hóa và phát triển sinh kế. Song song đó, chính quyền xã luôn khuyến khích người dân duy trì nghề truyền thống, từng bước gắn phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Toàn cảnh cuộc họp báo. (Ảnh: Việt Phong)

Chủ động điều hành chính sách tiền tệ, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế

Chín tháng năm 2026, chính sách tiền tệ được điều hành chủ động, linh hoạt, góp phần ổn định thị trường và cung ứng vốn cho nền kinh tế. Tuy nhiên, áp lực lạm phát, biến động thị trường quốc tế và yêu cầu vốn cho tăng trưởng tiếp tục đặt ra bài toán cân đối giữa hỗ trợ sản xuất, kinh doanh với bảo đảm an toàn hệ thống ngân hàng.