Đồng Nai: Huy động lực lượng hỗ trợ người dân bị ngập nặng ở Biên Hòa

Chiều 29/10, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai, thành phố Biên Hòa tiếp tục phối hợp phường Phước Tân tập trung hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do trận lũ từ thượng nguồn sông Buông đổ về bất ngờ, khiến khu vực hạ nguồn ngập sâu. Nước lũ đã khiến hàng trăm hộ dân bị ngập, nơi sâu nhất là hơn 1,7m.
Lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai tiếp cận khu vực ngập nặng để hỗ trợ người dân.
Lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai tiếp cận khu vực ngập nặng để hỗ trợ người dân.

Theo Ủy ban nhân dân phường Phước Tân, từ chiều tối 28/10, trời mưa lớn, diện rộng, lượng nước đầu nguồn dồn sông Buông đổ về lớn đã khiến khu vực khu phố Miễu, phường Phước Tân ngập nặng, hơn 300 hộ dân bị ngập sâu khoảng 1,2m-1,7m.

Ngoài ra, khoảng 100 hộ dân tại các khu phố: Tân Lập, Tân Cang cũng bị ngập nặng.

Đến sáng ngày 29/10, dù nước có rút nhưng tình trạng ngập vẫn còn sâu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống và sinh hoạt của người dân.

Ông Nguyễn Huy Nam, khu phố Miễu, phường Phước Tân cho biết: “Khoảng 3 giờ sáng đang ngủ thì nước bất ngờ tràn vào nhà khiến gia đình trở tay không kịp, nhiều đồ đạc bị ngập nước, hư hỏng nặng.

Đến sáng nay, khi nước rút dần tôi dùng các bao cát để chắn trước nhà và tát nước đọng bên trong ra ngoài; đồng thời lau dọn nhà cửa”.

Gia đình ông Nguyễn Huy Nam khắc phục hậu quả trận lũ đột ngột.

Gia đình ông Nguyễn Huy Nam khắc phục hậu quả trận lũ đột ngột.

Tương tự, anh Nguyễn Hữu Thạch, khu phố Miễu cho biết: Nước sông Buông lên đột ngột trong đêm tràn vào nhà khiến nhiều tài sản hư hỏng; sáng nay, tôi buộc phải xin nghỉ làm để ở nhà chờ nước rút dọn dẹp.

Theo anh Thạch, ở khu vực này mấy năm trước cũng xảy ra việc ngập sâu, nay lại tái diễn khiến cuộc sống bị đảo lộn.

Còn tại điểm Trường trung học cơ sở Phước Tân 1 và Trường tiểu học Phước Tân 1 nước ngập từ 0,7m-1,2m.

Để bảo đảm an toàn cho học sinh, Ban Giám hiệu các trường đã thông báo cho hơn 3.700 học sinh nghỉ học trong ngày 29/10.

Giáo viên Trường trung học cơ sở Phước Tân 1 dọn dẹp vệ sinh khi nước lũ rút dần.

Giáo viên Trường trung học cơ sở Phước Tân 1 dọn dẹp vệ sinh khi nước lũ rút dần.

Thầy giáo Phan Bùi Trọng, Phó Hiệu trưởng Trường trung học cơ sở Phước Tân 1 cho biết, nước lũ ngập sâu ở sân trường, tràn vào phòng tin học và phòng học bộ môn.

Trong sáng 29/10, nhà trường đã huy động giáo viên dọn dẹp khi nước rút dần và báo cáo chính quyền địa phương hỗ trợ.

Trong chiều cùng ngày, giáo viên nhà trường tiếp tục tiến hành vệ sinh trường lớp khi nước rút hết và từ sáng mai 30/10, học sinh sẽ trở lại đi học bình thường.

Để ứng phó với trận lũ, Ủy ban nhân dân phường Phước Tân đã triển khai lực lượng đội xung kích hỗ trợ các trường học kê cao tài sản và di dời người dân ra khỏi nơi có nguy cơ ngập úng sâu.

Đến chiều 29/10, nước nhiều nơi ở phường Phước Tân vẫn còn ngập sâu.

Đến chiều 29/10, nước nhiều nơi ở phường Phước Tân vẫn còn ngập sâu.

Chính quyền phường Phước Tân cũng đề nghị Ban Chỉ đạo phòng, chống thiên tai thành phố Biên Hòa hỗ trợ 2 xuồng máy để tiếp cận những hộ dân còn bị ngập sâu và huy động lực lượng hỗ trợ cứu hộ, cứu nạn kịp thời để bảo đảm an toàn cho người dân.

Lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai, Công an thành phố Biên Hòa cũng đã triển khai lực lượng hỗ trợ người dân phường Phước Tân khắc phục hậu quả ngập lụt gây ra.

Đây không phải là lần đầu khu vực phường Phước Tân bị ngập do nước lũ từ sông Buông dâng cao.

Trước đó, vào tháng 9/2022, có hơn 1.100 nhà dân ở phường Phước Tân cũng bị ngập sâu trong nước.

Sông Buông có chiều dài hơn 52km, bắt nguồn từ thành phố Long Khánh chảy qua huyện Trảng Bom và thành phố Biên Hòa, rồi đổ ra sông Đồng Nai.

Đây là dòng sông nội tỉnh dài nhất của Đồng Nai, vừa cung cấp nước vừa tiêu thoát nước, chống ngập cho nhiều địa bàn.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, dòng sông này đang bị “bức tử” do tình trạng ô nhiễm ngày càng nghiêm trọng, nguy cơ trở thành “dòng sông nổi” từ việc khai thác đá ven sông.

Có thể bạn quan tâm

Tin nổi bật ngày 8/10: Bế mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Thủ tướng Lê Minh Hưng tới thủ đô Vientiane bắt đầu chuyến thăm chính thức Lào

Tin nổi bật ngày 8/10: Bế mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Thủ tướng Lê Minh Hưng tới thủ đô Vientiane bắt đầu chuyến thăm chính thức Lào

Bế mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Thủ tướng Lê Minh Hưng tới Thủ đô Vientiane bắt đầu chuyến thăm chính thức Lào; Việt Nam và Lào nhất trí hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại đạt 10 tỷ USD/năm thời gian tới... là một số tin tức nổi bật trong ngày 8/10/2026.

Các hạng mục tại Cảng Hàng không Quốc tế Gia Bình đang được triển khai gấp rút hướng tới mục tiêu sẵn sàng phục vụ APEC 2027. (Ảnh: MAI)

Sân bay Gia Bình và bài toán hạ tầng mang tầm quốc gia

Nhà ga VIP, tháp kiểm soát không lưu, đường băng và những hệ thống vận hành ứng dụng AI đang đồng thời được triển khai gấp rút tại Cảng Hàng không Quốc tế Gia Bình, hướng tới mục tiêu sẵn sàng phục vụ APEC 2027. 

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Quảng Ngãi khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Doanh nhân trẻ Quảng Ngãi - lực lượng xây dựng tương lai

Chiều 8/10, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, với phương châm hành động “Đoàn kết-Tiên phong-Đổi mới-Bứt phá-Phát triển”. Đồng chí Nguyễn Đức Tâm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi dự và phát biểu chỉ đạo đại hội.

Lãnh đạo ngành điện trả lời người dân. (Ảnh: Hoàng Gia)

Lâm Đồng: Mô hình cà-phê sáng kết nối gần với người dân

Ngày 8/10, Công ty Điện lực Lâm Đồng cho biết, mô hình “Cà-phê sáng cùng người dân” do Ủy ban nhân dân phường Phú Thủy phối hợp Điện lực Phan Thiết tổ chức thu hút người dân, tổ trưởng các tổ dân phố, ngành điện, doanh nghiệp, góp phần bảo đảm an toàn lưới điện và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Cầu Đen bị cuốn trôi trong trận lũ lịch sử tháng 10/2025. (Ảnh: THẾ BÌNH)

Khẩn trương thi công cầu Đen ở Thái Nguyên bị lũ cuốn trôi

Trận lũ lịch sử tháng 10/2025 cuốn trôi cầu Đen bắc qua suối Hoan dài gần 50m, cắt đứt đi lại trên tuyến đường quen thuộc để sản xuất, lao động, buôn bán, giao lưu của người dân các xã Nam Hòa, Trại Cau, Văn Hán (Thái Nguyên). Những ngày gần đây, người dân vui mừng khi cầu Đen được khẩn trương xây dựng bằng bê-tông cốt thép.

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng tặng hoa chúc mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. (Ảnh: THANH TÂM)

Đà Nẵng: Đối thoại, tạo động lực cùng phụ nữ dân tộc thiểu số và miền núi thay đổi cuộc sống

Ngày 8/10, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng tổ chức kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; tôn vinh Phụ nữ làm kinh tế giỏi và Diễn đàn đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền thành phố với hội viên, phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2026.