Động lực thúc đẩy kinh tế Quảng Nam phát triển

Ðể tạo đột phá trong phát triển kinh tế-xã hội, những năm qua, tỉnh Quảng Nam đã huy động nhiều nguồn vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông. Hệ thống giao thông được đầu tư nâng cấp, mở rộng đã tạo thuận lợi trong thu hút đầu tư, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân và góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế…
Nút giao vòng xuyến hai tầng giữa Quốc lộ 1A và đường nối từ cảng Chu Lai đến đường cao tốc Ðà Nẵng-Quảng Ngãi.
Nút giao vòng xuyến hai tầng giữa Quốc lộ 1A và đường nối từ cảng Chu Lai đến đường cao tốc Ðà Nẵng-Quảng Ngãi.

Quảng Nam hội đủ các loại hình giao thông qua địa bàn gồm đường bộ, đường sắt, đường sông, đường biển và đường hàng không. Trong tương lai, khi mạng giao thông địa phương kết nối đồng bộ, sẽ tạo ra động lực, thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển mạnh mẽ.

“Cú huých” từ công trình trọng điểm

Sau một thời gian triển khai thi công, đến nay, tuyến đường ven biển nối từ thành phố Hội An đến sân bay Chu Lai (huyện Núi Thành) đang gấp rút hoàn thiện các hạng mục còn lại để chuẩn bị đưa vào sử dụng. Ðây là tuyến đường ven biển có quy mô lớn, dài gần 70km, rộng gần 30m, chia thành hai giai đoạn, tổng mức đầu tư hơn 5.000 tỷ đồng.

Tuyến đường được mang tên Cố Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công, một người con ưu tú của quê hương Quảng Nam. Khi tuyến đường hoàn thiện, sẽ trở thành mắt xích quan trọng trong toàn tuyến đường bộ ven biển quốc gia; tạo điều kiện cho địa phương thu hút đầu tư, thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, Lê Trí Thanh cho biết, tuyến đường Võ Chí Công có vị trí quan trọng, trở thành động lực phát triển kinh tế phía đông địa phương. Trước đó, vào cuối tháng 3/2016, khi công trình cầu Cửa Ðại và tuyến đường ven biển từ huyện Duy Xuyên đến thành phố Tam Kỳ (giai đoạn 1) đưa vào sử dụng đã tạo ra “cú huých” mạnh mẽ trong phát triển kinh tế khu vực phía nam Hội An. Thời điểm đó, hai công trình đã tạo sức hút mạnh mẽ đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước, ngay sau đó hàng chục dự án về du lịch, dịch vụ được cấp phép đầu tư xây dựng.

Những ngày giữa tháng 5 này, chạy xe dọc theo đường ven biển, nhìn các khu du lịch cao cấp, khó ai hình dung được cách đây hơn 5 năm, nơi đây còn là vùng cát trắng, mùa hè nắng chói chang,... Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thăng Bình, Võ Văn Hùng cho biết, từ khi đường Võ Chí Công được xây dựng, vùng đất này được “đánh thức”, nhiều dự án lớn được cấp phép đầu tư. Các khu du lịch, dự án sản xuất, kinh doanh,... đi vào hoạt động, đã giải quyết việc làm cho hàng nghìn người; cải thiện đời sống người dân địa phương.

Ðiều đáng nói, cùng với đầu tư hoàn thiện con đường chiến lược ven biển và đổ bê-tông gần 6.000km đường giao thông nông thôn, Quảng Nam còn đầu tư hàng loạt công trình giao thông trọng điểm như, cầu Giao Thủy (qua sông Thu Bồn), Quốc lộ 14H (nối 2 huyện Duy Xuyên-Nông Sơn), đường nối cảng Chu Lai đến cao tốc Ðà Nẵng-Quảng Ngãi, Quốc lộ 40B (đoạn từ Tam Kỳ lên Tiên Phước),... Khi các công trình trọng điểm được xây dựng, không chỉ kết nối giao thông giữa đồng bằng và miền núi trong tỉnh, mà còn tạo thuận lợi trong giao lưu hàng hóa với các địa phương trong khu vực và cả nước.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Ðầu tư Quảng Nam, Nguyễn Quang Thử nhìn nhận, nhờ hệ thống hạ tầng giao thông được đầu tư, mở rộng đã tạo điều kiện thuận lợi thu hút các nhà đầu tư và dự án lớn để thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển. Từ một tỉnh nằm trong tốp nghèo của cả nước, đến nay, Quảng Nam trở thành tỉnh khá ở khu vực miền trung.

Nhờ hệ thống hạ tầng giao thông được đầu tư, mở rộng đã tạo điều kiện thuận lợi thu hút các nhà đầu tư và dự án lớn để thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển. Từ một tỉnh nằm trong tốp nghèo của cả nước, đến nay, Quảng Nam trở thành tỉnh khá ở khu vực miền trung.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Ðầu tư Quảng Nam, Nguyễn Quang Thử

Kết thúc năm 2022, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) đạt 69.110 tỷ đồng (giá so sánh năm 2010), vượt chỉ tiêu Nghị quyết Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh giao; đứng thứ 11 so với cả nước và đứng thứ 4 trong 14 tỉnh, thành phố vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ. Cơ cấu kinh tế của tỉnh chuyển dịch theo hướng tích cực: công nghiệp và xây dựng chiếm 35%; thương mại-dịch vụ 31,7%; nông nghiệp 13,4%,...

Cảng Chu Lai được đầu tư xây dựng tạo thuận lợi trong giao thương hàng hóa.

Cảng Chu Lai được đầu tư xây dựng tạo thuận lợi trong giao thương hàng hóa.

Tạo liên kết phát triển

Theo khảo sát mới đây, dù đã được đầu tư sửa chữa, nâng cấp và mở rộng, nhưng hệ thống giao thông trên địa bàn tỉnh vẫn chưa đồng bộ; nhiều công trình cầu, đường đã đầu tư xây dựng, song chưa khớp nối với các trục giao thông chính,... Ðây là “điểm nghẽn” khiến những tiềm năng lớn ở vùng núi phía tây của tỉnh khai thác chưa đạt hiệu quả.

Bí thư Huyện ủy Ðông Giang, Ðỗ Tài chia sẻ, hiện tại, trên địa bàn huyện đã xây dựng nhiều điểm du lịch sinh thái, nhưng lượng khách “ngược lên” miền núi không nhiều. Ðơn cử, như Khu du lịch sinh thái Cổng Trời-Ðông Giang được đầu tư xây dựng với quy mô lớn, tổng vốn đầu tư hàng nghìn tỷ đồng, nhưng sau hơn một năm khai thác chỉ đón được khoảng 70 nghìn lượt du khách đến tham quan, lưu trú. “Lượng du khách đến miền núi còn thấp do các tuyến đường đang xuống cấp, chưa được đầu tư sửa chữa, nâng cấp kịp thời, ảnh hưởng lớn phát triển kinh tế, nhất là thu hút khách du lịch”, đồng chí Ðỗ Tài bày tỏ.

Xác định tầm quan trọng của mạng lưới giao thông, Quảng Nam đang khẩn trương xây dựng và hoàn thành Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; hoàn chỉnh Quy hoạch chi tiết vùng đất, vùng nước cảng biển thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tỉnh hoàn chỉnh các quy hoạch vùng huyện, vùng liên huyện phía đông; quy hoạch cảnh quan ven sông và các quy hoạch phân khu.

Ðặc biệt, tỉnh đang tập trung nguồn lực đầu tư phát triển và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội đồng bộ, hiện đại, bảo đảm liên thông, kết nối liên vùng và phát triển đô thị. Ðồng thời, hoàn chỉnh quy hoạch cảng biển Chu Lai thành cảng biển quốc gia; trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư mở tuyến luồng mới Cửa Lở (huyện Núi Thành) bảo đảm cho tàu 50 nghìn tấn ra, vào cập cảng; kêu gọi đầu tư xã hội hóa, phát triển dịch vụ hậu cần cảng và logistics gắn với cảng biển Chu Lai.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Lê Trí Thanh cho biết, Quảng Nam sẽ tranh thủ các nguồn vốn, tập trung phát triển hệ thống cảng biển Kỳ Hà, sân bay Chu Lai; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng hạ tầng các khu công nghiệp gắn với nhóm dự án về dịch vụ vận tải, hậu cần cảng và logistics, phù hợp định hướng phát triển không gian xây dựng Khu kinh tế mở Chu Lai. Cùng với đó, tỉnh tiếp tục rà soát, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo lộ trình nhằm từng bước mở rộng không gian đô thị, xây dựng đô thị sinh thái, thông minh dọc theo các trục đường chính.

Quảng Nam sẽ tranh thủ các nguồn vốn, tập trung phát triển hệ thống cảng biển Kỳ Hà, sân bay Chu Lai; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng hạ tầng các khu công nghiệp gắn với nhóm dự án về dịch vụ vận tải, hậu cần cảng và logistics, phù hợp định hướng phát triển không gian xây dựng Khu kinh tế mở Chu Lai.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Lê Trí Thanh

Tỉnh sẽ đầu tư, phát triển một số khu đô thị, khu du lịch tập trung ven biển theo hình thức khu du lịch, dịch vụ, vui chơi, nghỉ dưỡng cao cấp với các sản phẩm đặc thù để hình thành chuỗi du lịch, dịch vụ cao cấp ven biển từ Thăng Bình đến Núi Thành dọc theo sông Trường Giang và tuyến đường Võ Chí Công; kết hợp phát triển du lịch cộng đồng phát huy làng nghề truyền thống, du lịch sinh thái đồng quê.

Có thể bạn quan tâm

Việc được Trung Quốc cấp thêm 140 mã số vùng trồng và 31 mã số cơ sở đóng gói sẽ góp phần mở rộng năng lực tham gia chuỗi xuất khẩu chính ngạch của sầu riêng Đắk Lắk. (Ảnh: Nguyễn Công Lý)

Trung Quốc phê duyệt thêm 140 mã số vùng trồng và 31 mã số cơ sở đóng gói cho sầu riêng Đắk Lắk

Ngày 20/8, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn cho biết, Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) vừa thông báo chấp thuận cấp thêm cho tỉnh Đắk Lắk 140 mã số vùng trồng, với tổng diện tích 4.321,88ha và chấp thuận cấp thêm 31 mã số cơ sở đóng gói, có tổng diện tích 91.135m2, công suất khoảng 5.470 tấn/ngày.

Quy hoạch, hạ tầng, pháp lý, chất lượng sống và khả năng tài chính đang trở thành những “bộ lọc” quan trọng của thị trường bất động sản. (Ảnh: HNV)

Người mua bất động sản chuyển từ kỳ vọng tăng giá sang ưu tiên giá trị thực

Khảo sát tâm lý người tiêu dùng bất động sản quý II/2026 của Batdongsan.com.vn cho thấy niềm tin thị trường đang cải thiện nhưng người mua không còn ra quyết định chủ yếu dựa trên kỳ vọng giá tăng.Quy hoạch, hạ tầng, pháp lý, chất lượng sống và khả năng tài chính đang trở thành những “bộ lọc” quan trọng.

LPBank lọt Top 6 ngân hàng tư nhân nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam theo bảng xếp hạng Vietnam Largest Taxpayers (VNTAX). (Ảnh: LPBank)

LPBank lọt Top 6 ngân hàng tư nhân nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam

Năm 2025, LPBank đóng góp 3.298 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước, tăng hơn 3 lần so năm 2021, đưa ngân hàng vào Top 6 ngân hàng tư nhân nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam. Kết quả này ghi dấu hành trình mở rộng quy mô, nâng cao hiệu quả hoạt động và từng bước gia tăng năng lực tạo giá trị cho nền kinh tế.

Hội nghị đối thoại về thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp và chuẩn hóa sổ sách kế toán. (Ảnh: KHÔI MINH)

Chuẩn hóa sổ sách, chủ động phòng ngừa rủi ro thuế

Ngày 19/8, Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội (Sở Tài chính Hà Nội) tổ chức Hội nghị đối thoại về thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp và chuẩn hóa sổ sách kế toán. Hội nghị cập nhật chính sách thuế, trao đổi giải pháp chuẩn hóa hồ sơ, chứng từ, nâng cao năng lực quản trị và phòng ngừa rủi ro.

Quang cảnh triển lãm HORECFEX Vietnam 2026. (Ảnh: Công Vinh)

HORECFEX Vietnam 2026 thúc đẩy ứng dụng công nghệ, kiến tạo tương lai ngành HORECA

HORECFEX Vietnam 2026 - Diễn đàn công nghệ, đổi mới sáng tạo và cung ứng cho ngành du lịch với gần 100 gian hàng về công nghệ, nhà cung cấp sản phẩm, thiết bị và giải pháp dành cho ngành khách sạn, nhà hàng và du lịch đã chính thức khai mạc vào sáng 20/8, tại Cung hội nghị quốc tế Ariyana Đà Nẵng (thành phố Đà Nẵng).

Tuyến đường nối phường Định Công và trục Vành đai 2,5 và đường Giải Phóng đang dần về đích sau 23 năm kéo dài.

Giải cứu dự án đường Nguyễn Cảnh Dị nối dài: Khi kỷ cương gắn liền với trách nhiệm

Sau 23 năm kéo dài vướng mắc giải phóng mặt bằng, pháp lý và kỹ thuật, dự án Khu đô thị mới Bắc Đại Kim mở rộng đang được tháo gỡ từ sự chỉ đạo quyết liệt của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, cùng sự vào cuộc của chính quyền cơ sở, chủ đầu tư, phấn đấu hoàn thành tuyến đường Nguyễn Cảnh Dị nối dài trong quý III/2026.

Cục trưởng Nguyễn Thu Hương phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Vĩnh Long: Cục Thống kê hiến kế tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả điều hành kinh tế

Ngày 20/8, Đoàn công tác của Cục Thống kê do Cục trưởng Nguyễn Thu Hương làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 7 tháng đầu năm, đồng thời trao đổi về các động lực, kịch bản tăng trưởng cho những tháng cuối năm 2026 và định hướng năm 2030.

Sầu riêng đã vươn lên trở thành mặt hàng rau quả xuất khẩu chủ lực, với kim ngạch hàng tỷ USD mỗi năm. (Ảnh: Ban Tổ chức cung cấp)

Gỡ điểm nghẽn ngành hàng sầu riêng, kiến tạo xuất khẩu bền vững

Sầu riêng đã vươn lên trở thành mặt hàng rau quả xuất khẩu chủ lực, với kim ngạch hàng tỷ USD mỗi năm. Tuy nhiên, sự phát triển nóng về diện tích, sản lượng đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về kiểm soát chất lượng, tổ chức lại vùng nguyên liệu, quản lý mã số vùng trồng, đa dạng hóa thị trường và nâng cao giá trị ngành hàng.

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Trọng Hoài trao đổi với phóng viên báo chí bên lề Hội thảo khoa học quốc gia “Đổi mới mô hình phát triển của Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển” sáng 20/8, tại Hà Nội.

Muốn trở thành nước thu nhập cao, Việt Nam phải tăng tốc nguồn nhân lực và năng suất

Theo Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Trọng Hoài, Giảng viên cao cấp Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, để hiện thực hóa mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045, Việt Nam cần chuyển mạnh từ mô hình dựa vào vốn, tài nguyên và FDI với trình độ công nghệ trung bình sang phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao...

Giáo sư, Tiến sĩ Ngô Thắng Lợi, Giảng viên cao cấp, Đại học Kinh tế Quốc dân trả lời phỏng vấn sáng 20/8, tại Hà Nội.

Tạo động lực tăng trưởng mới từ công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Trao đổi bên lề Hội thảo khoa học quốc gia “Đổi mới mô hình phát triển của Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển”, Giáo sư, Tiến sĩ Ngô Thắng Lợi cho rằng cần tạo động lực tăng trưởng mới từ công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đồng thời nâng cao năng suất và chất lượng dòng vốn FDI.

VETC quyết định chưa áp dụng và tạm dừng triển khai chính sách phí dịch vụ VETC này để rà soát, lắng nghe thêm ý kiến khách hàng và xây dựng giải pháp phù hợp hơn. (Ảnh: HUYỀN THANH)

VETC tạm dừng thu phí dịch vụ Ví VETC

Ngày 20/8, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thu phí tự động VETC cho biết, trước các phản ánh của dư luận xã hội liên quan chính sách phí dịch vụ Ví VETC vừa qua, VETC quyết định chưa áp dụng và tạm dừng triển khai chính sách phí này để rà soát, lắng nghe thêm ý kiến khách hàng và xây dựng giải pháp phù hợp hơn.

Định hình kiến trúc phát triển mới cho Việt Nam

Bài 5: Định hình kiến trúc phát triển mới cho Việt Nam

Năm 2026 trở thành dấu mốc quan trọng để Việt Nam quyết định đổi mới mô hình phát triển, tăng trưởng 2 con số trong dài hạn nhằm vượt bẫy thu nhập trung bình, hiện thực hóa mục tiêu trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm 6 tháng triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Chuyển mạnh sang tạo ra sản phẩm, kết quả và giá trị cụ thể

Các nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW chỉ được coi là hoàn thành khi có sản phẩm vận hành, dữ liệu kiểm chứng, người dùng thực tế và hiệu quả đo đếm được. Yêu cầu đặt ra là phải chuyển mạnh từ triển khai nhiệm vụ sang tạo ra sản phẩm, kết quả và giá trị cụ thể, đóng góp trực tiếp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Bước chuyển chiến lược trong tư duy phát triển của Việt Nam

Bước chuyển chiến lược trong tư duy phát triển của Việt Nam

Nghị quyết 19-NQ/TW về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam đã đánh dấu bước chuyển chiến lược trong tư duy phát triển của Việt Nam, từ mục tiêu tăng trưởng sang đổi mới mô hình phát triển quốc gia, tạo nền tảng hiện thực hóa khát vọng đến năm 2045: Trở thành nước phát triển, thu nhập cao, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Chuẩn hóa dữ liệu giúp doanh nghiệp thích ứng với mô hình thông quan tập trung. (Ảnh: Cục Hải quan)

Chuẩn hóa dữ liệu để thích ứng với thông quan tập trung

Thông quan tập trung đặt doanh nghiệp vào vị trí chủ động hơn trong khai báo và chịu trách nhiệm về dữ liệu gửi cơ quan hải quan. Để thích ứng với phương thức mới, doanh nghiệp cần chuẩn hóa thông tin, chuẩn bị hạ tầng kỹ thuật và nâng cao năng lực của đội ngũ thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu.