Đồng hành với doanh nghiệp, hợp tác xã, người dân vì nền nông nghiệp xanh, sạch, an toàn

Ngày 20/4, tại Hà Giang, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Hội nghị đồng hành với doanh nghiệp, hợp tác xã, người dân vì một nền nông nghiệp xanh, sạch, an toàn.
Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Dự hội nghị có lãnh đạo các tỉnh Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Yên Bái.

Sản xuất nông nghiệp vùng núi phía bắc có quy mô nhỏ lẻ, đây là nguyên nhân căn bản đang kìm hãm việc áp dụng đồng bộ các biện pháp khoa học, công nghệ, ứng dụng công nghệ quản trị tiên tiến nhằm tạo ra một chu trình khép kín, sản xuất theo chuỗi giá trị. Điều đó dẫn đến năng suất và hiệu quả của ngành nông nghiệp thấp, thiếu bền vững. Bên cạnh đó, đây cũng là vùng chịu tổn thương nặng nhất từ những tác động của biến đổi khí hậu.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Đặng Quốc Khánh phát biểu tại hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Đặng Quốc Khánh phát biểu tại hội nghị.

Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam Nguyễn Thị Lan cho biết, để giải quyết những khó khăn trên có nhiều giải pháp, nhưng có 2 vấn đề lớn cần tháo gỡ, đó là: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực nông thôn làm cơ sở vững chắc cho sự phát triển quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuất theo hướng hiện đại, tập trung, cũng như làm tiền đề cho sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế các ngành; đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ trong tất cả các khâu của chu trình sản xuất, nhằm tạo ra chuỗi giá trị nông sản có giá trị cao nhất mà vẫn bảo đảm tính bền vững trong phát triển.

Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam Nguyễn Thị Lan phát biểu tại hội nghị.

Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam Nguyễn Thị Lan phát biểu tại hội nghị.

Đây cũng là những nội dung Học viện Nông nghiệp Việt Nam mong muốn được đồng hành cùng các địa phương, nông dân, các thành phần kinh tế để thúc đẩy một nền nông nghiệp xanh, sạch, an toàn, hiệu quả.

Thảo luận tại hội nghị, lãnh đạo các tỉnh khẳng định ngành nông nghiệp được xác định là một trong những trụ cột chính trong cơ cấu kinh tế của các tỉnh. Tuy nhiên, nhìn tổng thể, phát triển nông nghiệp các tỉnh miền núi phía bắc đang đối mặt với những khó khăn, thách thức nhất định.

Đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang phát biểu cho rằng, giải pháp để ngành nông nghiệp phát triển bền vững, nâng cao giá trị, hiệu quả đó là tăng cường ứng dụng khoa học-công nghệ vào sản xuất, gắn kết chặt chẽ giữa phát triển khoa học-công nghệ với phát triển nguồn nhân lực nông nghiệp chất lượng cao.

Huy động mọi nguồn lực, tăng nguồn kinh phí đầu tư, khuyến khích các tổ chức, các thành phần kinh tế, nhất là các trung tâm nghiên cứu và doanh nghiệp tham gia nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao khoa học-công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp.

Tập trung phát triển đội ngũ chuyên gia về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đội ngũ những nhà quản lý có kỹ năng quản trị kinh doanh và thị trường nông sản.

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, các tầng lớp nhân dân đối với phát triển nguồn nhân lực nông nghiệp chất lượng cao. Nguồn nhân lực nông nghiệp chất lượng cao là lực lượng nòng cốt, quyết định đến năng suất, chất lượng và hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp.

Đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả về phát triển nông nghiệp đặc trưng hàng hóa theo chuỗi giá trị bảo đảm phát triển bền vững; nâng cao chất lượng, quy mô và giá trị đối với các chuỗi sản phẩm đã có, phát triển các sản phẩm tiềm năng thành hàng hóa chất lượng cao theo chuỗi giá trị gắn với du lịch, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm hàng hóa.

Tại hội nghị, lãnh đạo các tỉnh cũng đề nghị Học viện Nông nghiệp Việt Nam phối hợp với các địa phương đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo; thúc đẩy nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ nhằm tạo tạo ra sản phẩm góp phần nâng cao vị thế của ngành nông nghiệp, bảo đảm phát triển nông nghiệp bền vững trên cả trụ cột kinh tế, xã hội và môi trường; tổ chức các khóa đào tạo mô hình khởi nghiệp bền vững.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam cũng triển khai chương trình học bổng hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực miền núi phía bắc. Đối tượng nhận học bổng là sinh viên hệ chính quy năm thứ nhất nhập học vào Học viện Nông nghiệp Việt Nam và có hộ khẩu ở 8 tỉnh Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Sơn La, Tuyên Quang, Yên Bái, Lai Châu, Điện Biên.

Chương trình cấp tối đa 115 suất học bổng/tỉnh/năm. Trong đó, có 5 suất học bổng toàn phần; 10 suất học bổng bán phần; 50 suất học bổng khởi nghiệp và 50 suất học bổng phát triển kỹ năng mềm.

Ký kết chương trình hợp tác giữa Học viện Nông nghiệp Việt Nam và các tỉnh.

Ký kết chương trình hợp tác giữa Học viện Nông nghiệp Việt Nam và các tỉnh.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã ký kết hợp tác về đào tạo, bồi dưỡng, chuyển giao khoa học công nghệ với Sở Khoa học Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Tuyên Quang và Yên Bái.

Có thể bạn quan tâm

Bài 2: Cho đất chuyển mình, sinh sôi

Bài 2: Cho đất chuyển mình, sinh sôi

Từ những mô hình chủ động tái tạo đất bằng phân bón hữu cơ, phụ phẩm nông nghiệp, cây che phủ đến yêu cầu xây dựng dữ liệu và lập “hồ sơ sức khỏe đất”, hướng đi đang được đặt ra trong phục hồi sức khỏe đất là chuyển từ xử lý theo tình trạng sang quản lý có kế hoạch, phù hợp với từng loại đất, cây trồng và hệ sinh thái. 

Bài 1: Lắng nghe "tiếng thở than" từ đất

Bài 1: Lắng nghe "tiếng thở than" từ đất

Trong tư duy sản xuất nông nghiệp trước đây, đất từng được coi là nguồn lực tự nhiên vô tận. Tuy nhiên, quá trình thâm canh, tăng vụ và lạm dụng phân bón, hóa chất khiến nguồn tài nguyên này suy giảm, kiệt quệ. Khi nông nghiệp chuyển từ mục tiêu tăng sản lượng sang chất lượng, vấn đề phục hồi đất trở thành yêu cầu cấp bách.

[Infographic] Chứng khoán ngày 24/9: Thị trường tiếp tục chịu áp lực bán mạnh, VN-Index về dưới 1.800 điểm

[Infographic] Chứng khoán ngày 24/9: Thị trường tiếp tục chịu áp lực bán mạnh, VN-Index về dưới 1.800 điểm

Thị trường tiếp tục chịu áp lực bán mạnh trong phiên hôm nay 24/9. Đầu phiên VN-Index biến động nhẹ quanh 1.800 điểm với thanh khoản thấp. Sau đó, áp lực bán gia tăng mạnh dần đến cuối phiên, thanh khoản tăng khi giá giảm. Kết phiên, VN-Index giảm 26,56 điểm (-1,47%) về mức 1.775,09 điểm. 

Trao chứng nhận cho doanh nghiệp nhóm Tài chính Vốn hóa lớn có hoạt động IR được Định chế Tài chính đánh giá cao nhất. (Ảnh: BTC)

Chuẩn hóa công bố thông tin, củng cố niềm tin nhà đầu tư

Vượt qua 685 doanh nghiệp niêm yết trên sàn HOSE tại Thành phố Hồ Chí Minh và HNX tại Hà Nội, các doanh nghiệp niêm yết có hoạt động Quan hệ Nhà đầu tư (IR) tốt nhất năm 2026 đã được xướng tên tại Lễ vinh danh IR Awards 2026 diễn ra ngày 24/9 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Cơ quan hải quan thực hiện kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu. (Ảnh: CHQ)

Thuế xuất nhập khẩu cần theo kịp những mô hình kinh tế mới

Quy mô xuất nhập khẩu tăng nhanh, thương mại điện tử xuyên biên giới phát triển, các không gian kinh tế mới đang làm thay đổi cách hàng hóa vận động. Thực tế này đòi hỏi chính sách thuế xuất nhập khẩu phải được thiết kế dựa trên dữ liệu cập nhật, bản chất giao dịch và khả năng quản lý, thay vì chỉ xử lý từng vướng mắc phát sinh.

Người sử dụng xe máy điện sử dụng tủ đổi pin. (Ảnh: VÕ LÊ)

Thành phố Hồ Chí Minh tăng tốc phủ sóng tủ đổi pin, mở rộng hạ tầng giao thông xanh

Chuyển đổi từ xe máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang phương tiện điện đang diễn ra ngày càng rõ nét tại Thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng để người dân thực sự yên tâm thay đổi phương tiện, câu chuyện không chỉ nằm ở giá xe hay chính sách hỗ trợ mà trước hết là khả năng tiếp cận hạ tầng năng lượng trong đời sống hằng ngày.

Trái bưởi được trồng tại khu phố Mỹ Hòa, phường Mỹ Phong (tỉnh Đồng Tháp). (Ảnh: NGUYỄN SỰ)

Nông sản không phụ thuộc vào một quốc gia nhập khẩu

Lô bưởi đầu tiên được xuất đi thị trường Australia vào tháng 4/2026, ngành chức năng và nông dân từng kỳ vọng nông sản Việt Nam nói chung, trái bưởi nói riêng sẽ tạo nên một “bức tranh” mới. Tuy vậy, thị trường này thông báo tạm dừng nhập khẩu 6 tháng để rà soát, đánh giá các điều kiện kiểm dịch đối với bưởi tươi Việt Nam.

Đường Vành đai 3, Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương và Bến Lức-Long Thành đã kết nối liên thông, tạo điều kiện cho Tây Ninh mở rộng không gian phát triển và kết nối với các trung tâm kinh tế lớn. (Ảnh THANH PHONG)

Tây Ninh tạo động lực mới, hướng tới cực tăng trưởng phía nam

Với tầm nhìn chiến lược, Tây Ninh đang mở rộng không gian phát triển, phát huy lợi thế về vị trí địa lý, công nghiệp, kinh tế cửa khẩu và hạ tầng. Tỉnh xác định các khâu đột phá, huy động nguồn lực, tạo nền tảng xây dựng nền kinh tế năng động, bền vững, hướng tới trở thành cực tăng trưởng mới của khu vực phía nam