Đóng cửa thêm nhiều website lậu vi phạm bản quyền ở Việt Nam

Ngày 7/11, tiếp nối bước tiến trong nỗ lực hợp tác và xử lý tình trạng vi phạm bản quyền trực tuyến ở Việt Nam, Liên minh Sáng tạo và Giải trí (ACE) công bố việc đơn vị này vừa đóng cửa thành công hàng loạt trang web lậu có lượng truy cập lớn, thuộc cùng một tổ chức chuyên vi phạm bản quyền hoạt động tại cả Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.
Một Hội thảo chuyên đề do Liên minh Sáng tạo và Giải trí (ACE) phối hợp Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức. (Ảnh: Mỹ Hạnh)
Một Hội thảo chuyên đề do Liên minh Sáng tạo và Giải trí (ACE) phối hợp Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức. (Ảnh: Mỹ Hạnh)

Vi phạm bản quyền kỹ thuật số là thách thức chung trên phạm vi toàn cầu hiện nay. Trong khu vực, Việt Nam là quốc gia có tốc độ phát triển internet nhanh chóng, song cũng đối mặt vấn nạn vi phạm bản quyền gây thất thoát doanh thu, ảnh hưởng tiêu cực đến nhiều lĩnh vực kinh tế sáng tạo và thị trường lao động... Liên minh Sáng tạo và Giải trí (Alliance For Creativity and Entertainment - ACE), tổ chức phi lợi nhuận chống vi phạm bản quyền có quy mô và uy tín hàng đầu thế giới, đã và đang tiếp tục nhắm đến các tổ chức vi phạm bản quyền lớn tại Việt Nam.

Từ tháng 6/2023 đến nay, ACE cho biết đã đóng cửa những website vi phạm bản quyền, như:

Trang 2embed, một trang web lưu trữ nội dung video cung cấp nội dung cho hàng trăm trang web vi phạm bản quyền trên khắp thế giới.

Hơn 300 trang web phát trực tuyến vi phạm bản quyền có nguồn nội dung lấy từ 2embed đã ngừng hoạt động sau hành động của ACE. Các trang web này đã có tổng cộng 2,8 tỷ lượt truy cập toàn cầu trong hai năm qua.

Trang Zoro.to, một trong những dịch vụ phát trực tuyến trái phép lớn nhất thế giới, với trung bình hơn 200 triệu lượt truy cập toàn cầu mỗi tháng.

Trang Goku.to, có trung bình hơn 30 triệu lượt truy cập mỗi tháng.

Các trang cineb.net, actvid.com và showbox-movies.net, có tổng cộng hơn 129 triệu lượt truy cập toàn cầu trong khoảng thời gian từ tháng 1/2023 đến tháng 9/2023.

Các trang tinyzone.tv, 3388.to, freemovies360.com và ev01.net, có tổng cộng hơn 8,78 triệu lượt truy cập toàn cầu trong khoảng thời gian từ tháng 1/2023 đến tháng 9/2023.

Tất cả trang web vi phạm nói trên bị đóng cửa vĩnh viễn và phát khuyến cáo không sử dụng dịch vụ trực tuyến trái phép. (Ảnh chụp màn hình)

Tất cả trang web vi phạm nói trên bị đóng cửa vĩnh viễn và phát khuyến cáo không sử dụng dịch vụ trực tuyến trái phép. (Ảnh chụp màn hình)

Khi người dùng truy cập các trang web lậu này, giao diện sẽ hiển thị thông báo trang web bị đóng cửa do vi phạm bản quyền và chuyển hướng đến trang web chính thức của ACE.

Theo ông Jan van Voorn, Phó Chủ tịch Điều hành ACE kiêm Giám đốc Bảo vệ Nội dung Toàn cầu của Hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ, những người khai thác bản quyền trái phép tại Việt Nam đã điều hành một số dịch vụ vi phạm bản quyền nghiêm trọng trên toàn cầu, gây thiệt hại đáng kể cho nền kinh tế trong nước và quốc tế, đồng thời biến Việt Nam thành một điểm nóng về vi phạm bản quyền.

Đại diện ACE khẳng định: "Việc ACE đóng cửa các trang web vi phạm bản quyền tại Việt Nam đánh dấu một bước tiến quan trọng trong cuộc chiến chống vi phạm bản quyền. Chúng tôi tin tưởng rằng sự hợp tác thường xuyên liên tục của ACE với các cơ quan chức năng Việt Nam có thể mở đường cho việc truy tố hình sự những đối tượng đứng sau các website lậu vi phạm bản quyền để thu lợi bất chính".

Ông Jan Van Voorn trả lời phỏng vấn của phóng viên Báo Nhân Dân trong chuyến làm việc tại Việt Nam tháng 7/2023. (Ảnh: Trần Hải)

Ông Jan Van Voorn trả lời phỏng vấn của phóng viên Báo Nhân Dân trong chuyến làm việc tại Việt Nam tháng 7/2023. (Ảnh: Trần Hải)

Liên minh Sáng tạo và Giải trí (ACE) ra đời năm 2017 nhằm góp phần bảo vệ sự sáng tạo và đổi mới, giúp thúc đẩy sự phát triển toàn cầu của các ngành công nghiệp giải trí và bản quyền cốt lõi.

Được hỗ trợ bởi các hoạt động bảo vệ nội dung của Hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ cùng các nhà sản xuất nội dung và cơ quan có thẩm quyền trên khắp thế giới, ACE đã đạt được nhiều thành công trong việc đấu tranh ngăn chặn, xóa bỏ các dịch vụ phát trực tuyến bất hợp pháp, các nguồn nội dung trái phép và các nhà điều hành của các dịch vụ vi phạm trên phạm vi toàn cầu ở mọi lĩnh vực trên môi trường số như điện ảnh, truyền hình, âm nhạc, thể thao, chương trình thực tế...

Tính đến nay, ACE đại diện cho hơn 50 thương hiệu truyền thông và giải trí lớn toàn cầu. Các thành viên hội đồng quản trị hiện tại của ACE bao gồm: Amazon, Apple TV+, NBCUniversal, Netflix Studios LLC, Sony Pictures Entertainment, Paramount, Walt Disney Studios Motion Pictures và Warner Bros. Chủ tịch Hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ Charles Rivkin đồng thời là Chủ tịch ACE.

Có thể bạn quan tâm

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

"Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau: Không thể bóp méo giá trị văn hóa bằng vỏ bọc "thương dân"

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.