Đồng chí Vũ Hồng Thanh tiếp xúc cử tri tỉnh Quảng Ninh trước Kỳ họp thứ 9

Ngày 18/4, tại thành phố Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh), đồng chí Vũ Hồng Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc Hội cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh có buổi tiếp xúc cử tri thành phố Móng Cái trước Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các điểm cầu trên địa bàn các huyện và các xã, phường trên địa bàn thành phố Móng Cái.
Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri tại thành phố Móng Cái.
Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri tại thành phố Móng Cái.

Tại buổi tiếp xúc, đồng chí Vũ Hồng Thanh thông tin đến cử tri những nội dung chính về tình hình kinh tế-xã hội của đất nước, nhất là những chủ trương mang tính cách mạng được Ban Chấp hành Trung ương quyết định tại Hội nghị lần thứ 11 vừa qua.

Theo đó, cả nước đang chuyển động và thực hiện với quyết tâm thực hiện thắng lợi việc tinh gọn bộ máy hệ thống chính trị, sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; bảo đảm việc phục vụ người dân và doanh nghiệp không bị gián đoạn, quyết tâm phấn đấu tăng trưởng kinh tế năm 2025 từ 8% trở lên để tạo đà tăng trưởng 2 con số trong những năm tiếp theo.

Đồng chí Vũ Hồng Thanh thông tin đến cử tri về tình hình kinh tế-xã hội của đất nước.
Đồng chí Vũ Hồng Thanh thông tin đến cử tri về tình hình kinh tế-xã hội của đất nước.

Kỳ họp thứ 9 sẽ được tổ chức theo 2 đợt, đợt 1 từ ngày 5-28/5; đợt 2 từ ngày 11-28/6. Kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013; xem xét thông qua 30 luật, 7 nghị quyết và cho ý kiến với 6 dự án luật. Quốc hội cũng xem xét, thông qua dự án luật, dự thảo nghị quyết khác để phục vụ việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; đồng thời xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Quốc hội cũng thông tin thêm về phương hướng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Quang cảnh buổi tiếp xúc.
Quang cảnh buổi tiếp xúc.

Về thông tin kết quả giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh gửi đến Quốc hội tại Kỳ họp thứ 8, đến nay, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã nhận được văn bản của các bộ, ngành Trung ương trả lời 38/38 kiến nghị của cử tri Quảng Ninh.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri các địa phương đánh giá cao hoạt động của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trong thời gian qua. Đồng thời, cử tri kiến nghị, đề xuất một số nội dung về xây dựng cơ chế đặc thù để phát huy tiềm năng, lợi thế trên địa bàn Móng Cái.

Có phương án bảo đảm ổn định hoạt động, đặc biệt là công tác giải quyết thủ tục hành chính cho người dân sau thực hiện sắp xếp, sáp nhập các địa phương; đưa ra những giải pháp hữu hiệu để phổ cập chuyển đổi số đến vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới hải đảo, tăng cường giám sát để đánh giá hiệu quả triển khai thực tiễn.

Hỗ trợ kinh phí xây, sửa cơ sở hạ tầng phục vụ hoạt động cấp xã sau sáp nhập, phân cấp nhiệm vụ chi, mức chi cho cấp xã theo nhiệm vụ mới; tăng cường công tác quản lý và xử lý nghiêm việc sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng.

Đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam phát biểu tại buổi tiếp xúc.
Đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam phát biểu tại buổi tiếp xúc.

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam, khẳng định, các ý kiến, kiến nghị của cử tri đều rất thiết thực, phản ánh những vấn đề thực tiễn ở cơ sở đặt ra. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp, phản ánh đầy đủ đến Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan chức năng liên quan của Trung ương, của tỉnh xem xét, giải quyết.

Có thể bạn quan tâm

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Từ nguồn vốn được hỗ trợ, gia đình ông Nguyễn Văn Gắn có thu nhập ổn định hơn.

Bước tiến mới trong giảm nghèo bền vững của Bắc Ninh

Xác định giảm nghèo bền vững không chỉ là chính sách xã hội mà còn là nhiệm vụ chiến lược gắn với phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, Bắc Ninh đã huy động nhiều nguồn lực và triển khai các giải pháp linh hoạt để nâng cao đời sống người dân, thu hẹp chênh lệch vùng miền, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh.

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Phía trước chùa Chuông.

Khám phá “Phố Hiến đệ nhất danh thắng” chùa Chuông

Là một trong 17 di tích trọng điểm của Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên), chùa Chuông nằm tại khu phố Nhân Dục, phường Hiến Nam trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách yêu di sản. Ngôi chùa cổ với kiến trúc đặc sắc trong đó hình tượng quả chuông màu vàng gắn trên mái ngói tạo nên dấu ấn riêng.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

(Ảnh: LÊ ĐỨC)

Bảo vệ sức khỏe thế nào trước "làn sóng bụi mịn" ở Hà Nội?

Hà Nội liên tục nằm trong nhóm những thành phố ô nhiễm nhất thế giới trong ngày, sánh ngang hoặc vượt qua các “điểm nóng” quen thuộc như Delhi, Lahore hay Baghdad. Vì thế, người cao tuổi, trẻ nhỏ, người có bệnh lý nền... cần lưu ý các biện pháp để tự bảo vệ sức khỏe trong những ngày ô nhiễm không khí nặng nề. 

Các nghệ nhân làng nghề lụa đũi Nam Cao, Hưng Yên. (Ảnh: HNV)

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế với sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế là con đường duy nhất để nâng sức cạnh tranh, nâng giá trị và đưa sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam vươn tầm toàn cầu. Khi thương hiệu trở thành “tấm hộ chiếu”, sản phẩm thủ công Việt không chỉ có giá trị kinh tế mà còn lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc, một “tài sản mềm” vô cùng quý giá.