Đồng chí Trần Cẩm Tú thăm hỏi người dân bị ảnh hưởng lũ lụt tại xã Sơn Đông, tỉnh Vĩnh Phúc

Chiều 13/9, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đến thăm và động viên người dân bị ảnh hưởng lũ lụt tại xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc.
Đồng chí Trần Cẩm Tú trao quà hỗ trợ cho các gia đình bị ảnh hưởng mưa bão trên địa bàn xã Sơn Đông.
Đồng chí Trần Cẩm Tú trao quà hỗ trợ cho các gia đình bị ảnh hưởng mưa bão trên địa bàn xã Sơn Đông.

Xã Sơn Đông bị lũ lụt nặng nề nhất huyện Lập Thạch. Thay mặt lãnh đạo địa phương, Bí thư Huyện ủy Lập Thạch Lê Quang Nghiệp báo cáo kết quả phòng, chống, khắc phục ảnh hưởng của bão số 3 trên địa bàn huyện Lập Thạch và tại xã Sơn Đông.

Trong mấy ngày qua, xã Sơn Đông có 10/12 thôn với tổng số 1.500 hộ bị cô lập bởi nước lũ. Xã có 2 người tử vong, thiệt hại 170ha thủy sản, 90ha cây ngô đông, nhiều tài sản của người dân bị hư hỏng.

Đồng chí Trần Cẩm Tú trao quà hỗ trợ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các doanh nghiệp cho tỉnh Vĩnh Phúc.
Đồng chí Trần Cẩm Tú trao quà hỗ trợ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các doanh nghiệp cho tỉnh Vĩnh Phúc.

Tỉnh Vĩnh Phúc, huyện Lập Thạch đã tổ chức di dời, hỗ trợ người dân vùng ngập lụt, sơ tán người dân ở các vị trí ngập nước lên chỗ cao hơn. Lực lượng công an, quân đội giúp nhân dân thu hoạch lúa mùa.

Hiện nay cơ bản nước đã rút, các hộ dân đã trở về nhà. Chính quyền địa phương đang chuẩn bị khử trùng, tiêu độc. Nhân dân đang dọn dẹp đường làng, làm vệ sinh nhà cửa, trường học. Các xã trên địa bàn huyện cử lực lượng đến hỗ trợ, giúp đỡ các xã, thôn, trường học của xã Sơn Đông và xã Đồng Ích dọn dẹp vệ sinh môi trường, nhà cửa để người dân sớm ổn định sinh hoạt và đời sống.

Lãnh đạo Quân khu 2 trao quà hỗ trợ người dân xã Sơn Đông.

Lãnh đạo Quân khu 2 trao quà hỗ trợ người dân xã Sơn Đông.

Đồng chí Trần Cẩm Tú chia sẻ những khó khăn mà người dân xã Sơn Đông phải gánh chịu thời gian qua; biểu dương những nỗ lực, sự vào cuộc khẩn trương, quyết liệt, trách nhiệm cao của cả hệ thống chính trị, của các cấp, ngành, địa phương, các lực lượng ứng trực quân đội, công an, nhất là nhân dân Vĩnh Phúc trong việc phòng, chống và giảm thiểu tác hại do mưa bão.

Đồng chí đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, lực lượng vũ trang và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh Vĩnh Phúc tập trung khắc phục hậu quả của bão số 3 với ưu tiên cao nhất là ổn định, chăm lo đời sống cho nhân dân và khôi phục, phát triển sản xuất, kinh doanh; bảo đảm cung cấp, hỗ trợ kịp thời, đầy đủ các nhu cầu thiết yếu cho nhân dân như lương thực, thực phẩm, nước uống, thuốc chữa bệnh, không để người dân thiếu thốn.

Người dân Sơn Đông dọn vệ sinh trường học.

Người dân Sơn Đông dọn vệ sinh trường học.

Đồng chí Trần Cẩm Tú trao số tiền hỗ trợ 3,2 tỷ đồng từ Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Công thương Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đến nhân dân và các lực lượng chức năng ứng trực tại vùng bão lũ của tỉnh Vĩnh Phúc.

Có thể bạn quan tâm

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.