Đồng chí Trần Cẩm Tú dự và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ xã Hương Sơn

Sáng 28/7, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã dự Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Hương Sơn (tỉnh Hà Tĩnh) lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Trần Cẩm Tú phát biểu tại đại hội.
Đồng chí Trần Cẩm Tú phát biểu tại đại hội.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Thành Tâm, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng các đồng chí Nghiêm Phú Cường, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Lê Khánh Toàn, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Nguyễn Duy Lâm, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh và 240 đại biểu thay mặt cho 2.297 đảng viên dự đại hội.

Xã Hương Sơn được hình thành từ việc sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số 5 xã, thị trấn: Phố Châu, Sơn Bằng, Sơn Ninh, Sơn Trung, Sơn Phú. Sau khi sắp xếp, xã Hương Sơn có diện tích 32,62km2, dân số 31.486 người; bao gồm 44 thôn, tổ dân phố. Đảng bộ có 71 tổ chức Đảng trực thuộc với 2.297 đảng viên.

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Hương Sơn lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 là sự kiện chính trị có ý nghĩa lịch sử quan trọng. Đại hội có nhiệm vụ đánh giá toàn diện kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ của 5 xã, thị trấn, nhiệm kỳ 2020-2025; xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025-2030 với phương châm: đoàn kết-dân chủ-kỷ cương-đổi mới-phát triển.

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đánh giá cao sự đoàn kết, nỗ lực của các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân 5 xã, thị trấn trước đây và sự vào cuộc quyết liệt, thống nhất, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền trong quá trình chuẩn bị, thực hiện việc sáp nhập, chuyển giao và thực hiện nhiệm vụ theo mô hình mới, nhất là công tác chuẩn bị tổ chức đại hội được thực hiện chu đáo, nghiêm túc, thể hiện rõ trách nhiệm và quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hương Sơn.

ndo_bl_1000001060.jpg
240 đại biểu thay mặt cho 2.297 đảng viên dự đại hội Đảng bộ xã Hương Sơn.

Đồng chí Trần Cẩm Tú cho rằng, nhiệm kỳ qua, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các xã, thị trấn đã nỗ lực, phấn đấu đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Đây là minh chứng sinh động cho tinh thần đoàn kết, nỗ lực không ngừng của cả hệ thống chính trị, sự chỉ đạo sâu sát của cấp ủy các cấp, của từng cán bộ, đảng viên, đặc biệt là sự hưởng ứng tích cực và niềm tin của nhân dân với Đảng, là tiền đề quan trọng để xã Hương Sơn tiếp tục bứt phá, phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới.

Đề cập đến những thời cơ thuận lợi, khó khăn, thách thức trong thời gian tới, đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị, Đảng bộ xã Hương Sơn cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc vai trò và trách nhiệm của mình trong nhiệm kỳ đầu tiên này.

Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ xã và tham luận của các chi bộ, các đại biểu đã xác định rõ các mục tiêu, nhiệm vụ, đề xuất các giải pháp khá toàn diện. Điều quan trọng nhất là chúng ta phải biến những định hướng, những con số trong Nghị quyết thành hiện thực, trong đó mục tiêu cốt lõi, xuyên suốt là ổn định, phát triển và không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân. Đây cũng là nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm vụ mới.

Đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị, Đảng bộ xã Hương Sơn nhanh chóng ổn định tổ chức, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đây là nhiệm vụ then chốt để bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với mọi hoạt động của địa phương.

Tiếp tục thực hiện các Nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, không ngừng nỗ lực thực hiện, hoàn thành nhiệm vụ được giao, chống hình thức phô trương, nói đi đôi với làm, nói đến đâu, làm đến đó.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, siết chặt kỷ cương, kỷ luật, kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Cùng với việc xây dựng bộ máy chính quyền liêm chính, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị Đảng bộ, chính quyền xã Hương Sơn tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ; chăm lo, phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân; tăng cường công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội; chủ động nắm bắt, giải quyết các vấn đề phát sinh từ cơ sở, không để xảy ra các điểm nóng…

Về một số nhiệm vụ trọng tâm sau đại hội, đồng chí Thường trực Ban Bí thư đề nghị cấp ủy khóa mới khẩn trương cụ thể hóa nghị quyết của Đại hội thành các chương trình, kế hoạch hành động, có đầu việc rõ ràng, phân công cụ thể, lộ trình, nguồn lực để triển khai thực hiện; tổ chức bộ máy xã thực sự tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; rà soát, lập các quy hoạch phát triển phù hợp với quy hoạch phát triển của tỉnh; phát huy nội lực, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; đẩy mạnh thu hút đầu tư, bảo đảm phát triển bền vững, hiệu quả…

Đại hội cũng công bố quyết định của Ban Thường vụ tỉnh ủy Hà Tĩnh chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã Hương Sơn, nhân sự Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy nhiệm kỳ 2025-2030 và đại biểu Đảng bộ xã Hương Sơn tham dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030.

Có thể bạn quan tâm

Lực lượng tìm kiếm khoanh vùng, xác định tọa độ nghi có mộ liệt sĩ theo thông tin. (Ảnh: DQT)

Huế hoàn thành lấy mẫu ADN tại 42 nghĩa trang

Từ ngày 26/5 đến nay, các lực lượng chức năng thành phố Huế đã hoàn thành việc lấy mẫu tại 7.282 phần mộ liệt sĩ thuộc 42 nghĩa trang, đạt 100% số mộ theo kế hoạch. Trong đó, hơn 3.900 phần mộ đã lấy được mẫu hài cốt phục vụ giám định ADN, đạt 53,4%.

Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 quy tập các hài cốt liệt sĩ tại khu vực đồi Khe Cây Lỗi, thôn Cựp Cuôi, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337)

Xác định danh tính một hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Quảng Trị

Ngày 13/8, Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 (Quân khu 4) cho biết, kết quả giám định, phục hồi thông tin từ di vật chôn cùng 5 hài cốt liệt sĩ được Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 quy tập tại khu vực đồi Khe Cây Lỗi, thôn Cựp Cuôi, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị đã xác định được danh tính một liệt sĩ.

Học sinh Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Mỹ Lý tại khu ký túc xá. (Ảnh: TTH)

Năm học 2026-2027, các trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở ở Nghệ An sẽ tuyển sinh hơn 14.000 học sinh

Đi đôi với việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng, việc tuyển sinh vào các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở cũng đang được các địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An triển khai, rà soát danh sách, đối chiếu với các tiêu chí ưu tiên theo quy định để lựa chọn đúng đối tượng.

1.020 mộ liệt sĩ chưa có thông tin tại xã Cam Lộ sẽ được lấy mẫu phục vụ giám định ADN. (Ảnh: H.M)

Quảng Trị: Lấy mẫu hơn 1.000 hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN tại xã Cam Lộ

Hưởng ứng "Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", ngày 13/8, xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị tổ chức triển khai công tác lấy mẫu, số hóa thông tin, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang trên địa bàn xã nhằm phục vụ công tác giám định ADN, xác định danh tính các liệt sĩ. 

Một mỏ đá gây ô nhiễm môi trường đã từng bị đình chỉ hoạt động tại xã Nam Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: HƯƠNG GIANG)

Quảng Trị yêu cầu khẩn trương lắp camera giám sát và trạm cân tại các mỏ khoáng sản

Ngày 13/8, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết, tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tăng cường quản lý nhà nước đối với lĩnh vực khoáng sản; trong đó nêu rõ trách nhiệm của người đứng đầu nếu để xảy ra khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn. 

Đại diện các cơ quan tiến hành động thổ bắt đầu khai quật khẩn cấp. (Ảnh: Bảo tàng Nghệ An-Xô Viết Nghệ Tĩnh)

Nghệ An: Khai quật khẩn cấp mộ gạch cổ tại Rú Bụt

Ngày 13/8, thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An cho biết, Bảo tàng Nghệ An-Xô Viết Nghệ Tĩnh phối hợp Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội đang tổ chức khai quật khẩn cấp lăng mộ gạch cổ tại xã Kim Liên. Sau hai ngày khai quật, nhiều hiện vật đã được tìm thấy.

Rừng pơ mu ở xã Hùng Sơn trở thành điểm đến ưa thích của du khách trong và ngoài nước.

Phát triển kinh tế dưới những tán rừng

Thời gian qua, nhiều địa phương miền núi của Đà Nẵng đã phát triển mạnh kinh tế dưới tán rừng như trồng cây dược liệu, du lịch sinh thái… đem lại thu nhập bền vững cho người dân, góp phần giữ rừng, bảo vệ sinh thái và phát triển kinh tế-xã hội.